Enjoy!
-------------------------------------------------------
"Thật ra thì cũng chẳng liên quan gì đến mình."
"Oáp…"
Buồn ngủ quá…
Tôi kìm lại cái ngáp không biết đã là lần thứ mấy.
Chúng tôi phải đợi ở đây cho đến khi Yuito và người phụ nữ đi cùng cậu ta ra khỏi quán. Chẳng biết lúc nào họ mới ra, cũng chẳng rõ tình hình… nên cảm giác thời gian trôi qua càng lê thê hơn.
"Kasajima-kun trông có vẻ buồn ngủ nhỉ."
"Thì, ừm…"
Dù đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ, Mahiro vẫn giữ nguyên vẻ mặt tỉnh bơ… Đỉnh thật, vầng hào quang lấp lánh vẫn còn tỏa ra kìa.
Việc giết thời gian thì lướt điện thoại thế nào cũng được… nhưng vì Mahiro cứ chằm chằm chờ đợi mà chẳng hề đụng đến điện thoại, nên tôi cũng thấy hơi ngại không dám lấy ra bấm…
"Cơ mà, không biết nhóm Yuito đang nói chuyện gì nhỉ."
Bọn họ chắc chắn không phải đang lướt điện thoại giết thời gian, hẳn là đã nói chuyện rôm rả suốt hơn một tiếng đồng hồ.
Chủ đề gì mà khiến người ta say sưa đến vậy chứ…
"Đúng vậy nhỉ. Tò mò thật đấy."
"Khéo khi lại là chuyện về người trong lòng cũng nên. Hahaha."
"…………"
"…Chỉ là đùa thôi, cô có thể thôi bóp chặt ly cà phê đá như thể sắp bóp nát nó ra được không?"
Rắc rắc… Nó đang phát ra thứ âm thanh không ổn chút nào rồi kìa.
"Là do Kasajima-kun nói mấy lời kỳ quái đấy chứ."
"Không, tôi chỉ bảo có khả năng… ừm… xin lỗi."
Tốt nhất là ngừng nói mấy lời thừa thãi thôi.
Tôi quên mất rằng hễ đụng tới chuyện tình cảm của Yuito là cặp chị em mỹ nhân này lại trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Đáng sợ nhất là lúc thứ tình yêu ấy bắt đầu mất kiểm soát…
"Ô kìa, có vẻ họ sắp ra rồi."
"Hả?"
Nghe Mahiro nói, tôi ngó ra sau thì thấy nhóm Yuito đã đứng dậy và đang đi về phía này.
Có vẻ như họ vẫn đang cải trang. Bọn tôi đang ở ngay gần quầy thu ngân liền cúi gầm mặt xuống để không bị hai người đi ngang qua phát hiện.
"…Đi rồi à?"
"Đi rồi. Nào, chúng ta cũng đi thôi."
Ngay khi hai người kia thanh toán xong và rời khỏi quán, chúng tôi cũng nhanh chóng tính tiền rồi bước ra như để bám theo.
"Ồ. Xem ra cuộc mật hội đến đây là kết thúc."
Vì nhóm Yuito đang đứng ở ngay trung tâm khu thương mại rất dễ thấy, nên chúng tôi nấp sau một cây cột để quan sát.
Đúng như lời Mahiro, bầu không khí có vẻ như đã kết thúc.
Yuito vẫy tay, người phụ nữ đi cùng cúi đầu chào… rồi hai người tách nhau ra.
"Tôi cứ tưởng là một buổi hẹ… à không có gì. Tôi cứ tưởng họ sẽ ở cùng nhau cả ngày, giải tán sớm thật đấy."
"Nhưng kiểu mật hội chớp nhoáng thế này, thường là loại sẽ được tổ chức định kỳ đấy. Phải cảnh giác thôi…"
Ể, không lẽ mỗi lần có mật hội là tôi lại bị gọi ra đây à?
"Không sao đâu, Kasajima-kun. Tôi sẽ không gọi cậu ra nữa đâu."
"À, ừ…"
Không biết có phải tôi đã lộ rõ ra mặt không mà Mahiro lại nói vậy.
May quá. Chứ cứ mỗi lần bị lôi đi, rồi lại chứng kiến mấy phản ứng của Mahiro thế này, tim tôi chịu không thấu mất…
"Vậy là chúng ta cũng giải tán nhỉ. Phù, mệt quá…"
"Đúng vậy. Cảm ơn cậu đã đi cùng nhé, Kasajima-kun. Tôi rất biết ơn đấy."
"Không có gì. Vậy tạm biệt nhé, Mahiro-san. Cô làm gì cũng vừa phải thôi đấy."
Mang theo tâm tư ngầm nhắc khéo xin cô đừng có bật chế độ yandere mất kiểm soát, chúng tôi cũng tách nhau ra.
"Rốt cuộc vẫn không biết người phụ nữ đi cùng Yuito là ai. Mà, đối với mình thì Yuito có ở cùng ai cũng chẳng liên quan."
Yuito có được một người bạn nữ thân thiết thì chẳng phải là chuyện đáng mừng sao.
Trái ngược với Yuji đang vừa nghĩ vậy vừa đút tay vào túi quần bước đi. Mahiro khẽ chạm tay lên môi, lẩm bẩm như thể đã chắc chắn điều gì đó.
"Người ở cùng Yuito… có lẽ là Hibari-san. Hừm, đến cả cô ta cũng định can dự sâu vào chuyện của bọn mình sao…"
◆
"Giờ thì, mình phải quay về với mục đích chính là đi chọn đồ bơi thôi."
Xem xong bảng chỉ dẫn, tôi đã tới trước một cửa hàng bán đồ bơi.
Mấy con ma-nơ-canh trưng bày phía trước đều đang diện những bộ đồ bơi theo xu hướng mới nhất hoặc những cách phối đồ chuẩn chỉnh không chê vào đâu được.
Dù sao thì khách đến mua đồ bơi phần lớn vẫn là nữ, nên tôi vội lảng ánh mắt khỏi khu đồ nữ và nhanh chóng đi thẳng về phía khu đồ nam.
"Chỉ riêng quần short nam thôi cũng đã có bao nhiêu là loại rồi."
Từ loại trơn một màu đơn giản cho đến loại có họa tiết. Lại còn có cả quần legging mặc bên trong quần short nữa chứ.
Càng nhìn hàng hóa trưng bày lại càng thấy rối…
"Mẫu này ngài thấy sao ạ?"
"À, quần sịp tam giác… quần sịp tam giác không phải gu của tôi cho lắm… Ể, uaa, Hibari!?"
Tôi cứ tưởng là nhân viên cửa hàng nên quay lại xem, hóa ra lại là Hibari trong bộ đồ hầu gái.
"Mà này, tại sao cô lại mặc đồ hầu gái hả? Đang là mùa hè đó. Không thấy nóng sao?"
Bộ đồ Hibari đang mặc là bộ hầu gái dài tay như mọi khi. Mặc cái này giữa mùa hè thì nóng phải biết. Không có đồ hầu gái cộc tay à?
"Vì tôi là hầu gái của Yuji-sama ạ."
"À, ừ. Cái đó thì tôi biết rồi… Với lại, sao cô lại ở đây? Hibari, không phải cô nói có việc bận sao?"
『Yuji-sama. Thành thật xin lỗi ngài, ngày mai tôi có chút việc bận nên không thể đưa đón ngài được ạ.』
Sáng hôm qua cô ấy đã nói như thế mà.
"Việc của tôi đã xong rồi ạ."
"Ủa, vậy à."
"Vâng. Sau khi xong việc thì tôi tình cờ nhìn thấy Yuji-sama nên mới qua đây."
Hừm, đúng là cũng có cái gọi là tình cờ nhỉ.
"Đồ bơi. Ngài đang phân vân sao ạ?"
"Ừ. Nhìn thấy đồ thật lại càng khó chọn hơn… Ưm."
Một đứa như tôi mà còn phải đau đầu chọn một cái quần bơi, thì đám con gái chắc còn vất vả hơn nhiều.
Bởi vì khác với đàn ông về cơ bản chỉ cần một cái quần bơi là xong, con gái còn phải lo cả đồ bơi trên dưới cộng thêm ti tỉ thứ khác nữa mà.
"Nhân tiện thì, Hibari có đồ bơi chưa?"
"Vâng. Tôi có rồi ạ."
Hừm, không hổ danh là Hibari.
"Ưm, mình tôi có đứng nghĩ mãi chắc cũng chả quyết được… hay là để Hibari chọn giúp nhé?"
"Tôi sao?"
"Vì tôi có linh cảm để Hibari chọn giúp sẽ tốt hơn. Á, nhưng mà sịp tam giác thì tuyệt đối không được đâu đấy! Xin cô hãy chọn trong đống quần short này thôi!"
"Tôi hiểu rồi ạ. Vậy thì lấy cái này đi."
"Nhanh thế!? Ồ, cái này à…"
Món đồ mà Hibari không chút do dự lấy ra là một chiếc quần short nền xám được in hình những chú cá mập dễ thương.
"Tôi nghĩ chiếc quần bơi này rất hợp với Yuji-sama."
"Đúng là màu sắc và họa tiết cá mập thế này trông cũng không bị quá trẻ con, đẹp đấy. Vậy tôi sẽ lấy cái này. Cảm ơn cô nhé."
"Không có gì ạ."
"Vậy tôi ra thanh toán đây."
Trong ví vẫn bỏ sẵn tiền đầy đủ…
Khẽ kéo
"Hửm. ………Hibari?"
Tôi vừa định tiến về quầy thu ngân thì bị một lực không quá mạnh kéo lại từ phía sau. Nhìn lại mới thấy, Hibari đang ngập ngừng nắm lấy vạt áo tôi.
"Sao vậy Hibari? Cô thấy có bộ nào khác đẹp hơn à?"
"Tôi sẽ đi thanh toán cùng ngài."
Tôi định bảo "Cô ra ngoài đợi trước cũng được mà", nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy không nên nói câu đó ra…
"Vậy đi cùng nhau nhé."
Nên tôi đã đáp lại như thế.
"Mà này, Yuji-sama."
"Hửm?"
"Ngài muốn tận hưởng kỳ nghỉ hè thì cũng được thôi, nhưng xin đừng quên làm bài tập về nhà đấy ạ."
"Á, ừm. Tôi sẽ làm theo kế hoạch đàng hoàng…"


