Enjoy!
-------------------------------------------------------------
Cuộc trò chuyện giữa hầu gái và nhân vật chính
"Yuito-sama. Cậu có việc gì cần đến tôi sao?"
"Quả nhiên chị không nghĩ em chỉ đơn thuần… là người đi kèm nhỉ. Nếu em làm chị thấy khó chịu thì cho em xin lỗi."
"Không. Không sao đâu."
"Vậy thì tốt quá. Thế thì, Hibari-san."
"Vâng."
"Em muốn… nói chuyện với chị."
Khởi đầu là vào ngày học nhóm… khi Yuito và Hibari rời khỏi khu chung cư để đi mua bữa trưa.
Hai người họ đã nói chuyện với nhau. Và hôm nay. Họ lại gặp nhau lần nữa…
"Món ăn yêu thích————của Yuji-kun là gì vậy!"
"Tôi cũng không dám chắc lắm… nhưng có vẻ Yuji-sama thích món thịt heo xào gừng. Vì phản ứng của ngài ấy khi ăn món đó rất tốt. Ngoài ra, có vẻ ngài ấy cũng thích những món cơ bản như hamburger steak hay gà rán."
"Ra là vậy…! Em cũng thích cả ba món đó luôn~"
Họ đang bàn luận về Kasajima Yuji. Phải, cả lần trước lẫn lần này, chủ đề cuộc trò chuyện của họ đều xoay quanh Yuji.
"Ở nhà Yuji-kun trông như thế nào vậy?"
"Yuji-sama lúc ở nhà cũng không khác bên ngoài là bao. Ngài ấy rất tươi sáng, lúc nào cũng nói lời cảm ơn tôi, và hễ thấy tôi đang làm việc nhà hay gì đó, ngài ấy sẽ tự nhiên đến giúp một tay."
"Ra là vậy ra là vậy… Yuji-kun dù ở nhà thì vẫn cứ là Yuji-kun nhỉ! Quả không hổ danh Yuji-kun~"
Sau đó, họ tiếp tục nói về những thứ Yuji đang đam mê dạo gần đây, hay ngày nghỉ cậu thường làm gì… Chủ đề về Yuji sôi nổi đến mức chính Hibari phải lên tiếng đề nghị tạm nghỉ một chút.
"Lần này cũng cảm ơn chị nhiều nhé."
"Tôi cũng rất vinh hạnh khi được trò chuyện cùng Yuito-sama, người có mối quan hệ tốt đẹp với Yuji-sama."
"Đáng ra mấy chuyện này thì nên hỏi trực tiếp cậu ấy mới phải… nhưng hỏi thẳng Yuji-kun thì cứ thấy ngại ngại sao ấy…"
"Vậy sao."
"Thêm nữa, em nghĩ cũng có những điều bản thân Yuji-kun không tự nhận ra được, nên em nghĩ hỏi người ở bên cạnh cậu ấy nhiều nhất là Hibari-san thì vẫn tốt hơn."
"Người ở bên cạnh nhiều nhất là tôi… sao. Xét về mặt thời gian thì đúng là vậy."
Hibari vươn tay lấy tách trà đen. Yuito cũng cho thêm sữa và nước đường vào ly cà phê đá của mình, rồi dùng ống hút hút một ngụm.
Trong lúc uống, một vài giây trầm mặc lướt qua giữa hai người… nhưng cuộc hội thoại nhanh chóng được nối lại.
Tất nhiên, là từ phía Yuito.
"Nhưng mà, Yuji-kun là người đầu tiên khiến em muốn tìm hiểu về một người khác nhiều đến mức này đấy."
"…………"
Cách mở lời pha lẫn sự bình tĩnh đến kỳ lạ, hoàn toàn khác với vẻ sôi nổi vừa rồi của Yuito, khiến Hibari nhận ra ngay lập tức.
"Lần trước, em đã kể cho chị nghe về quá trình em và Yuji-kun trở thành bạn bè rồi nhỉ."
"Thực ra hồi sơ trung, em không thân với nhóm con trai cho lắm. Không thân ở đây tức là, tuy họ vẫn nói chuyện với em, nhưng chẳng có ai đủ thân thiết để gọi là bạn bè cả… Thế nên chưa từng có đứa con trai nào gọi thẳng tên em là Yuito đâu."
Hibari đã được nghe kể về cái ngày Yuji và Yuito tình cờ gặp nhau trước cửa hàng tiện lợi và trở thành bạn bè.
"Việc Yuji-kun thân thiện bắt chuyện với em, việc cậu ấy gọi thẳng tên em, mọi chuyện xảy ra lúc đó đều khiến em vô cùng hạnh phúc. Em đã nghĩ, lần đầu tiên mình có một người bạn thân là con trai thực sự."
"Nên cậu mới muốn biết nhiều hơn về ngài ấy sao?"
"Đó cũng là một lý do."
Cách nói hàm ý vẫn còn một lý do khác…
Hibari lắng nghe câu nói tiếp theo của cậu.
"Lúc diễn ra lễ khai giảng, trong lớp đã rộ lên những tin đồn không hay về Yuji-kun. Mọi người đều muốn giữ khoảng cách với cậu ấy."
Yuito cũng là một trong số những người có mặt ở lớp học đó…
"Này, tính sao với cậu ta đây? Có rủ không?"
"…Mặc kệ đi. Cậu ta có tới thì chỉ làm bầu không khí thêm nặng nề thôi."
"Nhưng thực ra cậu ấy cũng không phải người xấu đến thế…"
Việc Yuji trở nên lạc lõng giữa các bạn cùng lớp, cậu đã nhận ra ngay lập tức.
"…Vậy sao. Ngài ấy là người rất dễ bị hiểu lầm mà."
"Hiểu lầm… đúng vậy nhỉ. Lúc đó em chẳng biết gì về Yuji-kun cả, cũng chẳng hiểu gì về cậu ấy. Chính vì thế nên…"
Yuito hít một hơi… rồi rũ đuôi mắt xuống với vẻ đầy áy náy.
"Em đã lỡ nghĩ rằng cậu ấy còn đáng thương hơn cả chính bản thân mình."
"…………"
"Nhưng bây giờ em không còn thấy cậu ấy đáng thương nữa."
"Xin lỗi vì tự dưng lại bắt chuyện nhé. À, tớ là học sinh cùng lớp, 'Saeki Yuito' đây."
"Ngày hôm ấy, dù em có bắt chuyện với cậu bạn vô tình gặp ở cửa hàng tiện lợi bằng suy nghĩ gì đi chăng nữa… thì thật em vì tôi đã lên tiếng."
"………"
"Và, thật tốt vì em đã thấu hiểu được những điểm tốt của cậu ấy."
"………"
"Lần này sẽ đến lượt em. Ở trường, em là người hiểu rõ những điểm tốt của Yuji-kun nhất."
"……Nói cách khác, Yuito-sama muốn truyền đạt sức hấp dẫn của Yuji-sama cho mọi người… đúng không?"
"Vâng."
"Cho cả Mahiro-sama và Riina-sama nữa sao?"
"Tất nhiên rồi. Thế nên Hibari-san này, hãy kể cho em nghe nhiều điều hơn để em có thể biết thêm về những điểm tốt của Yuji-kun nhé."
Bị ánh mắt chân thành ấy hướng thẳng vào mình, Hibari… chỉ nhìn lại bằng khuôn mặt nghiêm nghị như thường lệ.
"Chuyện em kể nghe hơi u ám nhỉ? Ahaha… A! Nếu chị không phiền thì em có mấy bức ảnh của Yuji-kun lúc ở trường với lúc đi dã ngoại trên núi đấy, chị có muốn xem không?"
"Nếu cậu không phiền thì tôi cũng muốn xem."
Rời mắt khỏi Yuito đang mải miết lướt tìm thư mục ảnh, Hibari khẽ cúi gằm mặt xuống.
Dù không cúi mặt thì đáng lẽ ra, khuôn mặt cô lúc nào cũng nghiêm nghị… một khuôn mặt vô cảm cơ mà.


