Chương 61 · 102 chương

"Nếu được tỏ tình và đến được với nhau thì sẽ hạnh phúc biết bao"

Enjoy!

--------------------------------------------------

"

Nếu được tỏ tình và đến được với nhau thì sẽ hạnh phúc biết bao

"

Bọn tôi cũng rảo bước đi vào trong trung tâm mua sắm như để bám theo sau. Vừa bước vào…

………………。

……………………。

………………………。

"Nào, xốc lại tinh thần rồi bám theo hai người họ thôi."

"Sao cả bọn lại phải hóa trang cơ chứ…"

Cứ ngỡ vừa vào trong trung tâm mua sắm là sẽ đuổi theo Yuito ngay lập tức… ai ngờ Mahiro lại lôi tớ ghé vào một cửa hàng tạp hóa.

『Bên kia đã cải trang thì chúng ta cũng phải ngụy trang một chút chứ nhỉ.』

Với cái lý do quái quỷ gì đó, tớ đã bị bắt phải cải trang.

Mahiro mua một cặp kính gọng tròn.

Không có độ, trông chẳng khác nào món đồ trang trí, nhưng hễ cứ đeo lên người Mahiro là độ sành điệu lại tăng vùn vụt.

Trong khi đó, nhìn lại bản thân thì tôi đã bị Mahiro chỉ định vuốt ngược mái tóc lên theo kiểu pompadour. Kèm theo đó là chiếc kính râm che kín mặt…

"Trông thế nào cũng thấy giống giang hồ hiểm ác."

"Trông đáng sợ thật đấy."

Mấy kẻ có gương mặt bặm trợn mà chơi quả đầu vuốt ngược với kính râm thì bề ngoài đúng là vô địch thiên hạ rồi.

Mà tôi cứ có cảm giác làm thế này lại càng gây chú ý hơn ấy chứ…

"Mà, tìm nhóm Yuito bằng cách nào đây?"

Trong lúc ghé qua cửa hàng tạp hóa, bọn tôi đã hoàn toàn mất dấu Yuito và cô gái kia.

Việc tìm kiếm một người cụ thể giữa trung tâm mua sắm rộng lớn thế này quả thực là quá sức…

Đến mức này thì đành chịu thua thôi!!

"Mahiro-san. Chắc chúng ta chỉ còn cách bỏ cuộc——"

"Không sao đâu."

"Hả?"

"Tôi có gắn GPS trên điện thoại của Yuito mà."

"Ế… Hoàn toàn chẳng ổn tí nào đâu đấy."

Không biết là cậu ta đã xin phép chưa nhỉ. Cứ trưng ra cái vẻ mặt đắc ý đó chìa điện thoại ra cho tôi xem thì chỉ thêm phiền lòng thôi…

"Đi thôi nào."

"Ế…"

"Có vẻ như là ở đây rồi."

"Lại là một quán cà phê sang chảnh nữa à."

Kiểu quán xá thế này vốn dĩ chẳng đời nào một đứa như tớ lui tới, toàn là chỗ dành cho mấy cặp đôi với hội con gái tụ tập.

Theo như GPS thì Yuito và người kia đang ở trong này.

Một lát sau, cô nhân viên bước lại gần chỗ bọn tớ.

"Quý khách xin chào."

"Cho tôi bàn 2 người nhé."

"Vâng, bàn 2 người phải không ạ? À, quán chúng tôi hiện có chương trình ưu đãi dành cho các cặp đôi nếu đặt trước…"

" "Á, không phải vậy đâu!" "

Tôi và Mahiro đồng thanh thốt lên. Nhân viên quán có chút bối rối, nhưng chuyện không phải thì tất nhiên phải phủ nhận rồi, ừ.

Bọn tôi được dẫn vào trong quán. Khách khứa cũng khá đông đúc. Ánh đèn dịu nhẹ mang lại cảm giác ấm cúng, thư thái.

Kiểu bàn ghế ở đây có vách ngăn bằng gỗ giống như trong nhà hàng gia đình. Nếu đứng lên thì có thể bao quát toàn bộ không gian, nhưng làm thế thì thể nào cũng bị coi là kẻ khả nghi cho xem.

Bàn của Yuito và người kia nằm ở… ồ, góc bên trái. Khoảng cách từ chỗ bọn tớ được dẫn vào gần quầy thu ngân đến đó là khá xa.

Nói cách khác là…

"Hửm thế này thì đừng nói là nghe lén hội thoại của Yuito, đến việc giám sát thôi cũng khó khăn rồi."

"Đúng thế. Thôi bỏ cuộc đi…" "

Lúc rời quán thể nào bọn họ chả phải đi qua đường này."

"Ế…"

Mahiro hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc. Cầm sẵn menu trên tay với thái độ quyết tâm ngồi lì ở đây cho bằng được.

………Tôi cũng sẽ bị lôi kéo để chịu trận thế này mãi sao.

"Kasajima-kun, cậu có đói bụng không? Dù sao tôi cũng kéo cậu theo mà, tiền đồ ăn thức uống ở đây cứ để tôi lo."

"Không, không cần đâu…"

"Đừng có khách sáo làm gì."

"Không…"

Để một đứa con gái phải trả tiền thay, với tư cách là một thằng con trai, tôi thấy có lỗi lắm chứ bộ…

Hơn nữa, tôi cũng có tiền mà…

"Để tôi trả cho."

"Hả?"

Tôi lỡ buột miệng thốt lên. Không sao đâu. Tiền ăn uống cho hai người thì tôi hoàn toàn có thể lo bằng tiền tiêu vặt…

"Phụt. Chuyện lại hóa ra rắc rối to rồi nhỉ. Thôi thì, tự ăn tự trả vẫn hơn vậy."

"Đ-Đúng thế nhỉ…"

Câu chuyện đến đây lại bị cắt đứt.

Cũng giống như Riina, Mahiro chỉ mở lời khi có ai đó bắt chuyện, bọn tôi vốn dĩ cũng chẳng phải kiểu thân thiết gì cho cam… nên chẳng tài nào duy trì được câu chuyện.

Ngay sau đó, hai cốc cà phê đá mà bọn tớ gọi đã được mang ra. Cà phê đá… ngon thật đấy. Ngon ghê…

"Này Mahiro-san."

"Ừm?"

"Cậu thích Yuito lắm đúng không."

"Thẳng thắn gớm nhỉ. Mà tôi cũng chẳng phủ nhận đâu. Tôi thích Yuito lắm."

Cô ấy thẳng thừng thừa nhận mà nét mặt chẳng hề biến sắc. Đương nhiên rồi, nếu không thích thì sao phải nhọc công bám theo đến tận đây chứ.

"…Cậu không tính tỏ tình à?"

Nghe tôi hỏi câu đó, Mahiro chầm chậm đặt ly cà phê xuống bàn,

"Nếu được tỏ tình và đến được với nhau thì sẽ hạnh phúc biết bao"

"Hả?"

Tôi có cảm giác đôi mày của Mahiro khẽ chùng xuống trong chốc lát.

"Thích ai đó là quyền tự do của mỗi người, nhưng chỉ khi đôi bên cùng hướng về nhau thì mới có thể nên duyên. Dù tôi có thích cậu ấy đi chăng nữa, nhưng nếu trong lòng Yuito, tình cảm dành cho tôi chưa vượt quá mức bạn bè, thì dẫu có tỏ tình cũng chỉ nhận lại lời từ chối mà thôi."

"C-Cũng phải…"

Hễ nhắc đến chuyện tỏ tình thành đôi, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu chắc chắn là tình cảm lưỡng phương.

Dựa vào tính cách của Yuito, với lại trong cốt truyện gốc thì chắc chắn không có chuyện hẹn hò thử nghiệm đâu nhỉ.

"Hơn nữa đối phương lại là Yuito. Kasajima-kun chắc là hiểu ý tôi mà đúng không?"

"C-Cũng tạm gọi là vậy…"

Yuito vốn là một thanh niên vô tư lự kém duyên mà lại.

"Tôi chỉ nghĩ là bản thân cần thêm chút thời gian nữa thôi, nên mới chưa tỏ tình đấy chứ."

"Ngay cả Mahiro-san mà cũng phải đau đầu vì chuyện này cơ à."

"Đương nhiên rồi chứ. Tôi cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường mà thôi. …Mà, biết đâu sẽ có lúc tôi không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa thì sao."

Câu nói đầy, hàm ý ở cuối câu… nghe đáng sợ thật đấy.

"Chắc chắn có ngày Kasajima-kun cũng sẽ có người mình thích thôi, đến lúc đó cậu sẽ thấu hiểu cảm giác của tôi."

"Người tôi thích à…"

Người tôi thích… đối với tôi mà nói thì vẫn còn xa vời lắm.

◆

"………"

"Cậu có sao không ạ?"

"Dạ không. Em không sao đâu ạ."

Người phụ nữ ngồi đối diện với Yuito đang nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt đầy ẩn ý… nhưng rồi cô ấy gập lại và cất gọn vào trong túi xách.

"Chắc chúng ta tháo lớp cải trang ra được rồi nhỉ."

"À, vâng. Dù sao thì cũng đã vào trong quán cà phê rồi mà."

Cả Yuito và người phụ nữ đều tháo lớp ngụy trang trên người xuống.

"Cậu gọi thêm đồ uống nhé?"

"Vâng. Sau khi đồ uống được mang ra, chúng ta vào chủ đề chính luôn được chứ ạ?"

"Đ-Đương nhiên rồi—— Hibari-san…!"

Bạn đã đến cuối chương 61.

Không gian đọc của bạn