Enjoy!
--------------------------------------------------------
Hoàng tử và… giám sát?
Vì chuyến xe buýt lúc nãy chúng tôi xếp hàng đã chạy mất, nên tôi và Mahiro đành lên chiếc xe buýt đến sau đó 20 phút.
"Đông đúc thật đấy…"
"Ngày nghỉ mà lị… huống hồ nói đến cách tiêu thời gian trong kỳ nghỉ hè, thì trung tâm mua sắm chắc chắn phải nằm trong lịch trình rồi."
"Uây, đồng cảm cực kỳ…"
Đúng là chuyện thường thấy ở mấy vùng nửa quê nửa tỉnh mà. Đặc biệt là mấy cái I◯ON Mall thì gần như là lẽ sống luôn rồi.
Vì đang trong kỳ nghỉ hè nên trên xe buýt kín sạch chỗ.
Nhìn qua thì toàn là người trẻ tuổi. Vì đông quá không thể chen vào trong được, tôi và Mahiro đành đứng ở gần cửa ra vào.
"Kasajima-kun có vẻ trụ vững nhỉ."
"Chỉ được cái mã ngoài thôi."
Thực tế thì bên trong hoàn toàn khác. Đường xá quanh đây bằng phẳng nên không bị xóc nảy gì, chỉ cần chú ý lực quán tính lúc xe dừng lại là ổn.
"A-Ano…"
"Hửm?"
Có tiếng gọi từ phía sau. Chủ nhân của giọng nói là một cô gái với mái tóc nâu ép thẳng.
"Nếu không phiền thì xin hãy ngồi đi ạ…"
Cô ấy đề nghị bằng giọng điệu pha chút căng thẳng. Đôi gò má còn ửng hồng nhè nhẹ.
Tôi là một thằng đàn ông không bao giờ ảo tưởng sức mạnh. Hướng ánh mắt của cô ấy chắc chắn là…
"Tôi rất vui vì tấm lòng của chị, nhưng chị cứ ngồi đi ạ. Tôi không sao đâu."
Nhắm vào “mỹ nam” Sumino Mahiro chứ đâu.
"Nhưng, nhưng mà…"
"Kasajima-kun ngồi thay tôi không?"
"Không, tôi ngồi sao được. Chuyện tự nhiên ném sang tôi làm gì?"
"Chẳng phải lúc nãy cậu vừa bảo mình giữ thăng bằng kém sao."
"Tôi không có nói thế. Tôi chỉ bảo là sức trụ của tôi không khoẻ như cái vẻ ngoài vạm vỡ này thôi. Với lại, đàn ông con trai tranh chỗ ngồi làm cái gì chứ."
Nói cho cùng thì cô gái này đang nhắm tới Mahiro cơ mà… Tất nhiên, tôi chỉ dám lầm bầm câu đó trong bụng thôi.
"Thế nên là, cả tôi và cậu ấy đều không sao đâu. Ngược lại, nếu chị chịu ngồi thì tôi sẽ thấy vui hơn đấy."
Tôi thấy cách giải quyết này chẳng liên quan gì cho lắm… Thế nhưng, chỉ cần Mahiro nở một nụ cười rạng rỡ là mọi chuyện lại đâu vào đấy êm đẹp.
Không chỉ cô gái kia, mà cả những hành khách xung quanh đang theo dõi nãy giờ cũng khẽ thốt lên "Oa…" với sự phấn khích e thẹn.
"Không hổ danh là Hoàng tử… Cậu quen xử lý mấy tình huống này rồi nhỉ."
"Chuyện gì cứ lặp đi lặp lại mãi thì tự khắc sẽ quen thôi."
"Đến cái này cũng như cơm bữa luôn sao…"
Trái ngược hoàn toàn với cô em gái Riina – người sẽ dứt khoát cắt đứt và tỏ rõ thái độ giữ khoảng cách với những gì mình ghét – Mahiro luôn đối diện đàng hoàng và biết cách từ chối vô cùng khéo léo.
"Tới nơi rồi~!"
Tôi vươn vai một cái thật kêu để giãn gân cốt.
Đã đến nơi, trung tâm mua sắm. Chỉ cần nhìn vào số lượng ô tô đậu dưới bãi xe thôi là cũng dễ dàng mường tượng ra được sự đông đúc bên trong.
"Vậy chúng ta chia tay ở đây nhé."
"Cậu nói nghe đau lòng thật đấy."
"Không, mục đích của hai ta vốn khác nhau mà…"
"Nghe chuyện của Kasajima-kun xong, tôi cũng muốn sắm một bộ đồ bơi mới rồi. Đi cùng cậu được chứ?"
"Ể… Mấy chuyện như vậy bình thường phải dành cho Yuito chứ. Tôi đâu thể nào làm người thế vai cho Yuito được. Ngại quá, nhưng chuyện chọn đồ bơi thì cậu hãy để dịp khác đi nha."
Nói rồi, tôi bước lùi ra xa khỏi Mahiro.
Sống trong cái thế giới Er*ge này, những cái flag phiền phức có thể bất thình lình dựng lên bất cứ lúc nào, vậy nên hành động độc lập ở đây vẫn là an toàn nhất———
"Khoan đã."
"Ặc!? G-Gì thế…?"
Đột nhiên bị túm chặt lấy cổ áo khiến tôi bị nghẹt thở và phát ra một âm thanh kỳ quặc.
"…Nhìn kìa."
"Kìa là đâu."
"Đấy. Hai người đang đội mũ kia kìa."
"Hửm?"
Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của Mahiro. …Là ai cơ? Cố nheo mắt lại nhìn cho kỹ…
"Cái mũ lưỡi trai đen đó… là Yuito đấy."
"Ế, đùa à."
Dù khuôn mặt bị chiếc mũ che khuất nên không thể nhìn rõ… nhưng khi nghe bảo là Yuito, tôi lại thấy vô cùng thuyết phục.
"Cô gái đi bên cạnh… có vẻ cũng cải trang kỹ lưỡng ra phết đấy. Đội mũ casquette lại còn đeo kính tròn…"
Casquette hình như là tên gọi của loại mũ có phần vành giống như mũ nồi thì phải. Mái tóc đã được búi gọn vào trong mũ, lại còn đeo thêm một cặp kính tròn… gần như chẳng thể nhận ra được khuôn mặt thật.
Quả đúng như lời Mahiro nói, cả Yuito và cô gái đi bên cạnh cậu ấy đều đang diện những bộ trang phục trông như đang cố tình cải trang vậy.
"…Thì ra đây chính là kế hoạch mà Yuito nói sao. Hừm."
Giọng nói sặc mùi bất mãn ấy khiến sống lưng tôi lạnh toát. Dù đang đứng ngay bên cạnh nhưng tôi chẳng dám dòm sắc mặt cô ấy.
Phản ứng đáng sợ đến mức tôi không dám đối mặt…
Ưm, toang rồi… cảm giác toang thật rồi. Phải làm cho cậu ấy bình tĩnh lại đã…
"B-Biết đâu không phải là Yuito thì sao. Chúng ta chưa nhìn kỹ mà… Với lại cậu thấy đấy, người ta vẫn thường bảo trên đời có ba người giống hệt mình cơ mà…?"
"…"
"…Nhỉ?"
Mahiro đưa tay lên vuốt cằm ra chiều suy nghĩ. Tốt rồi tốt rồi, chêm thêm một câu nữa thôi…
"Kasajima-kun."
"Được rồi, cứ bơ đi rồi vào trong…"
"Vậy là cậu đã có lý do để đi cùng tôi rồi nhỉ."
"Hả?"
"Nếu người vừa nãy không phải Yuito thì chúng ta cứ bỏ qua thôi. Và để biết được điều đó, hãy dùng chính đôi mắt của hai ta để xác nhận thật kỹ. Nào, đi thôi."
"Ể…"


