Enjoy!
-------------------------------------------------
Khuôn mặt của tên phản diện chính là vũ khí
Yuito: [Xin lỗi cậu nha. Hôm nay tớ cũng có kế hoạch mất rồi…]
"Hừm, Yuito cũng bận sao…"
Ngày hôm sau. Tôi vác xác ra phố một mình. Và sau khi nhận được dòng tin nhắn ban nãy từ Yuito, chuyện đi mua quần bơi một mình đã chính thức được chốt đơn.
"Nếu đi một mình thì thà mua trên mạng cho xong… Không được, nhỡ mua trên mạng về mặc không vừa size thì phiền lắm, quả nhiên vẫn phải tự mình đến tận nơi xem xét mới được."
Thế là tôi quyết định đến một trung tâm mua sắm có vẻ bày bán đa dạng mặt hàng.
Xếp hàng tại trạm xe buýt hướng đến trung tâm mua sắm. Khoảng 8 phút nữa xe sẽ tới. Vừa khéo luôn.
Chợt đưa mắt nhìn sang phía bên kia đường… Trước cửa quán cà phê, có vẻ như người qua lại đang né tránh thứ gì đó thì phải…
"Đó là… Mahiro sao…?"
Mái tóc đen cắt kiểu wolf cut cùng đôi mắt màu xanh lam. Đôi chân thon dài tắp, ngũ quan thanh tú nét nào ra nét nấy.
Cô nàng đang diện thường phục.
Vì đã bước sang mùa hè, trang phục của cô là một set đồ gồm áo khoác mỏng oversize và quần short với chất liệu trông vô cùng mát mẻ.
Dù toát lên vẻ sảng khoái, nhưng đâu đó vẫn vương nét trưởng thành, hẳn là nhờ vào "nguyên liệu gốc" tuyệt vời mang tên Mahiro.
Hơn nữa, chiếc quần short càng làm tôn lên đôi chân dài miên man ấy…
Một Mahiro như vậy hiện đang bị ba gã đàn ông bao vây. Nói đến chuyện bị đàn ông vây quanh ngoài đường thì chỉ có thể là bị tán tỉnh bắt chuyện thôi.
Nhắc đến chuyện tán tỉnh, tôi lại nhớ đến Hibari…
『Tôi đã nói từ nãy là mình đang đợi người rồi. Nếu các anh cứ bám dai như đỉa… tôi đá nát bi bây giờ đấy nhé?』
Nói xong cô ấy sút tung bi bọn nó lên thật luôn.
Nhưng lần này đối phương có tận ba gã đàn ông. Dù Mahiro có quen với việc từ chối mấy thành phần kiểu này đi chăng nữa, biết đâu vạn nhất vẫn có chuyện gì xảy ra…
"Tuy nghĩ chắc là không sao đâu, nhưng cứ phòng hờ vậy…"
Thêm vào đó, tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Tôi bèn rời khỏi hàng chờ xe buýt, băng qua phần đường có đèn tín hiệu để tiến sang phía đối diện.
Chỉ đứng canh chừng từ phía sau thôi… nếu thấy nguy hiểm thì hẵng chen ngang vào là được.
Nhờ tiến lại gần nên tôi đã có thể nghe loáng thoáng cuộc hội thoại của họ.
"Tôi nói lại lần nữa nhé, tôi sẽ không đi chơi với mấy người đâu."
"Ể~, đừng nói mấy lời đau lòng thế chứ~"
"Trông cô em có vẻ như cũng đang đi một mình mà."
Dù hơi có lỗi khi đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng tóc nhuộm, đeo khuyên tai, cộng thêm cái bầu không khí lấc cấc xốc nổi… bọn này đích thị là kiểu sinh viên đại học đam mê chơi bời.
Giọng điệu cũng y chang mấy gã ất ơ hay đi tán dạo trong light novel hay manga luôn.
Cơ mà Mahiro là mỹ nhân cơ mà, tôi cũng hiểu được phần nào cảm giác muốn buông lời tán tỉnh của bọn họ.
Dù rằng nếu biến cô ấy thành kẻ thù thì đáng sợ lắm.
Chuyện xảy ra vào lúc tôi vẫn đang đứng theo dõi tình hình.
"Hửm? Mày nhìn cái chó gì thế."
"Hả?"
Đám đàn ông đã nhận ra sự hiện diện của tôi bèn trừng mắt lườm nguýt. Theo phản xạ, tôi cũng trừng mắt lườm lại bọn chúng.
Gặp phải tình huống thế này, kiểu gì tôi cũng ăn đấm cho xem. Ba chọi một… nếu tôi cố đấm gục được một gã, chắc những gã còn lại sẽ rén mà bỏ chạy thôi nhỉ.
Tôi bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc để tự xốc lại tinh thần.
"…Này."
"…Ừ."
"…Ực."
Bọn chúng đang xì xầm to nhỏ chuyện gì đó. Mở hội nghị bàn tròn tác chiến à? Mà sao cũng được.
Thích đấm nhau thì nhào vô đây nhanh đi, hỡi đám cặn bã tán dạo kia. Bố mày đây đã được Hibari truyền thụ cho một tuyệt chiêu———
"Không lẽ ngài đây… là người quen của cô ấy ạ?"
"Ừ, đúng thế thì sao?"
Đột nhiên bọn chúng lại hạ giọng khúm núm hỏi tôi.
Á, nói mỗi thế này có khi bọn chúng lại hiểu lầm mất. Ngay khi tôi định bổ sung thêm "Là bạn cùng lớp cao trung", thì…
“ “ “X-Xi… Xin thất lễ ạaaaa!!” ” ”
"…Hả?"
Vừa mới thấy cả đám run rẩy lẩy bẩy, thoắt cái đám đàn ông đó đã ù té bỏ chạy toán loạn khỏi hiện trường.
Ể… Không định lao vào đấm nhau luôn hả trời…
Mahiro từ từ tiến lại gần lúc tôi vẫn còn đang đứng ngớ người.
"Cảm ơn cậu nhé, Kasajima-kun. Nhờ có cậu mà cuối cùng bọn họ cũng chịu bỏ cuộc rồi."
"Đâu có, tôi… đã làm gì đâu chứ…"
Tôi chỉ đực mặt đứng như trời trồng ở đây thôi mà.
"Không có chuyện đó đâu. Ánh mắt lườm nguýt của Kasajima-kun, cộng thêm cả tiếng bẻ khớp ngón tay lúc nãy toát ra áp lực đáng sợ lắm đấy."
"Nhắc mới nhớ, khuôn mặt của tôi trông đáng sợ lắm nhỉ."
Quen ở cạnh nhóm Hibari hay Yuito rồi, tôi suýt quên mất khuôn mặt mình cũng là một loại vũ khí chí mạng với người ngoài đấy.
"Nhưng mà Mahiro-san cũng vất vả thật đấy. Nào là bị tỏ tình, rồi bị tán tỉnh vớ vẩn ngoài đường thế này chắc diễn ra như cơm bữa luôn hả?"
"Cũng là chuyện thường tình thôi."
Quả không hổ danh là Hoàng tử. Đào hoa quá đi mất.
"Tôi định rủ Yuito đi chơi, trong lúc đang đợi cậu ấy phản hồi thì bị bọn họ quấn lấy. Mà rốt cuộc thì Yuito bảo có việc bận nên tôi cũng bị từ chối mất rồi."
"Trùng hợp thật đấy. Tôi cũng định rủ Yuito đi chơi, ai dè nhận được đúng câu trả lời y như vậy."
"Xem ra cả hai chúng ta đều phải chịu cảnh cô đơn một mình rồi nhỉ."
"Sao Mahiro-san không rủ Riina-san đi cùng?"
"Nhìn Riina vậy thôi chứ con bé thuộc tuýp người không mấy khi bước chân ra khỏi nhà đâu. Tầm này chắc lại đang lăn lê bò toài ở nhà rồi cũng nên."
"Chà…"
Nhớ lại đợt tới nhà chơi vụ đồ ăn tự nấu, tôi thấy Riina có vẻ rất chuộng mặc mấy cái áo hoodie thùng thình.
Nhìn bộ dạng đó, chuyện cô nàng lười biếng nằm ườn ở nhà cũng là điều dễ hiểu.
"Fufu. Cảm giác Kasajima-kun cũng đang dần trở nên thân thiết với Riina hơn rồi nhỉ."
"Vậy sao? Tôi cũng không rõ nữa."
Tại tôi không tài nào đọc vị được Riina cả.
Dù cái giọng điệu chuẩn mesugaki của nhỏ cũng có sức sát thương cao phết đấy, nhưng mà… So với việc bị đè ngửa cưỡi nhún đến cạn kiệt cả thể lực, thì có một mối quan hệ bình thường tử tế vẫn tốt hơn.
"Kasajima-kun. Kế hoạch hôm nay của cậu là gì vậy?"
"Hả? Hôm nay tôi định đến trung tâm mua sắm để chọn đồ bơi…"
Đột nhiên hỏi làm gì cơ chứ…?
"Vậy sao. Thế tôi đi cùng với cậu được không? Trùng hợp là tôi cũng đang định đến trung tâm mua sắm."
"Ể, à ừ…"
"Cậu thấy phiền sao?"
"Đâu có, tôi thì sao cũng được…"
"Cảm ơn cậu nhé."
Tóm lại là chỉ đi cùng xe buýt đến trung tâm mua sắm thôi. Nghĩa là đến nơi thì đường ai nấy đi.
"Vậy chúng ta đi chứ."
"Ờ, ờm…"


