Enjoy!
--------------------------------------------------------
Tên phản diện muốn mua quần bơi
Hồi nhỏ, cơ thể tôi rất yếu ớt.
Lúc chuẩn bị lên tiểu học, đừng nói là vận động mạnh, tôi còn suy nhược đến mức việc đến trường cũng vô cùng khó khăn.
Dành hầu hết thời gian trong ngày thui thủi một mình trên giường bệnh, tôi của khi ấy đã hình thành nỗi e ngại với việc giao tiếp và kết thân với người khác, chứ chưa nói đến chuyện kết bạn.
Em gái Riina luôn quan tâm đến một đứa ốm yếu như tôi, con bé thường đi học về sớm để bầu bạn trò chuyện, lúc nào cũng đối xử thật dịu dàng với tôi.
Gần như không thể đến trường cho đến khi lên lớp 5, sức khỏe của tôi mới bắt đầu có nhiều chuyển biến tốt.
Và đến năm lớp 6, tôi đã có thể đi học đều đặn mà không phải nghỉ buổi nào.
Tôi nhớ ba năm sơ trung thực sự rất vui vẻ. Vui đến mức tôi còn cảm thấy nuối tiếc những ngày phải nghỉ học vì bị sốt.
Chuyện học hành, thể thao, hay việc có thể trò chuyện với ai đó… những điều mà thời còn ốm yếu tôi không thể làm được, nay lại mang đến niềm vui to lớn, khiến tôi say mê… và rồi khi nhận ra, tôi đã bị người ta gán cho cái mác "Người hoàn hảo", kẻ có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện.
Tôi vốn dĩ chẳng phải người hoàn hảo gì. Nhưng vì vẻ bề ngoài luôn xử lý mọi việc một cách trọn vẹn, nên bị người ta nghĩ vậy cũng là chuyện hết sức bình thường.
Một người hoàn hảo thì không được phép để lộ sơ hở. Thế nhưng, tôi… vẫn muốn được làm nũng với một ai đó.
◆
Lục sục, lục sục…
"Kì lạ ghê~? Quả nhiên là không có à…"
Bước vào kỳ nghỉ hè, tôi thức dậy muộn hơn một chút, sau khi ăn sáng xong thì bắt đầu lục tung cả căn hộ lên để tìm kiếm.
Nếu hỏi tôi đang tìm cái gì thì…
"Mình muốn đi biển hay đi bơi cơ, mà tìm không thấy quần bơi đâu cả."
Đúng vậy, là quần bơi. Nhắc đến mùa hè là phải nói đến hồ bơi và biển cả.
Và để vui chơi ở đó thì quần bơi là trang phục bắt buộc. Nhưng mà, đồ bơi đồng phục của trường thì có đấy, chứ quần bơi dùng cho cá nhân thì tôi lại chẳng thấy tăm hơi đâu…
"Hibari ơi~. Cô có thấy quần bơi của tôi đâu không? Tôi lục tìm mãi mà không thấy."
"Quần bơi của Yuji-sama ạ. Loại quần bơi tam giác thì tôi chưa thấy bao giờ đâu."
"Là loại quần bơi dạng đùi cơ!"
Quần bơi tam giác mặc vào nó cứ cộm phồng lên nên tuyệt đối không được!!
"Nếu ngài tìm không thấy thì tôi cũng không biết đâu ạ."
"Vậy sao."
Cái tên Kasajima này, đến cái quần bơi cũng không có sao. Không, vì là con nhà giàu nên có khi năm nào hắn cũng vứt đi mua đồ mới cũng nên…
Nói chung là, nếu không có quần bơi thì đành phải đi sắm cái mới thôi.
"Ngày mai chắc phải đi mua quần bơi với mấy món đồ chơi nước quá ta."
"Yuji-sama. Vô cùng xin lỗi ngài, nhưng ngày mai tôi có việc bận nên không thể đưa đón ngài được ạ."
"Vậy à… Tôi hiểu rồi. Không cần bận tâm đến tôi đâu, cô cứ đi lo việc của mình đi."
"Cảm ơn ngài ạ."
Hibari cũng có đời sống riêng tư, và tôi đã dặn cô ấy là nếu có việc bận thì cứ nói ra, tôi sẽ ưu tiên để cô ấy giải quyết việc cá nhân trước.
Đúng rồi. Nhân dịp nghỉ hè, chắc tôi cũng nên tạo một "kỳ nghỉ dành cho hầu gái" để Hibari được tự do thư giãn nghỉ ngơi mới được.
"Đi chọn quần bơi… hay là rủ Yuito đi cùng nhỉ."
"…………"


