Chương 57 · 102 chương

Bên cạnh hầu gái là...

Enjoy!

------------------------------------------------------

Bên cạnh hầu gái là…

"Đây là chiếc Benz đó sao. Trông ngầu quá~!"

Vừa ra đến bãi đỗ xe, đập vào mắt chúng tôi là một chiếc Benz đen bóng chuyên dùng để đưa đón. Yuito đang nhìn nó với đôi mắt lấp lánh rạng ngời.

Dạo gần đây mới đi Benz thôi, chứ trước kia là xe Limousine cơ.

Dù quá nổi bật nên tôi vẫn chưa quen lắm, nhưng Benz dẫu sao cũng là dòng xe cao cấp mà nhỉ.

Dù đã bắt đầu quen với cuộc sống của giới thượng lưu, nhưng may mắn thay là cảm quan về tiền bạc của tôi vẫn ở mức bình thường.

"Cô thực sự có thể đưa chúng tôi về sao?"

"Tất nhiên rồi ạ."

"Cơ hội được ngồi xe Benz hiếm lắm đó nha."

"Yui-kun có vẻ muốn ngồi thử lắm rồi kìa… Hay là chúng ta nhận ý tốt này nhé? Onee-chan?"

"Đúng vậy nhỉ. Hibari-san, cô có thể cho ba người chúng em đi nhờ đến gần nhà được không?"

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Nói xong, Hibari mở cửa hàng ghế sau một cách thuần thục.

"Oa! Giống y hệt mấy cảnh trên phim truyền hình luôn…"

"Hàng ghế sau chỉ dành cho tối đa ba người ngồi thôi ạ."

"Chỉ ba người thôi sao…"

Tính cả tôi nữa là bốn người. Chắc chắn phải có một người lên ngồi ghế trước. Nếu như tôi ngồi ghế sau thì sẽ được ngồi cùng cặp chị em mỹ nhân…

"Vậy thì để mình——"

"Tôi sẽ ngồi cạnh Hibari!"

Đoán trước được Yuito tốt bụng sẽ chủ động xin lên ghế trước, tôi cũng lập tức lên tiếng.

Dù giọng của hai đứa bị chồng lên nhau, nhưng chỗ này tôi tuyệt đối không nhường đâu. Cơ mà, vì cuống quá nên lỡ buột miệng, chẳng biết mình vừa nói cái câu gì nữa… nhưng thôi kệ đi.

"Yuito, đây là lần đầu cậu đi xe Benz đúng không? Cậu nên ngồi phía sau cho rộng rãi và tận hưởng thì tốt hơn đấy. Dẫu sao thì tớ cũng ngồi xe này gần như mỗi ngày rồi."

"Vậy sao. Thế thì tớ ngồi phía sau nhé! Cảm ơn cậu nha, Yuji-kun."

"Ờ."

Lần lượt Mahiro, Yuito rồi đến Riina bước lên hàng ghế sau. Yuito quả nhiên vẫn bị kẹp giữa cặp chị em mỹ nhân hệt như mọi khi nhỉ.

"Yuji-sama, xin mời cậu."

"Ờ, cảm ơn."

Cô ấy mở cửa ghế trước cho tôi, và tôi cũng bước vào trong.

Tất cả đã yên vị trên chiếc Benz, giờ thì xuất phát thôi. Tôi cứ đinh ninh xem trong lúc di chuyển sẽ nảy sinh ra những cuộc trò chuyện như thế nào…

"…Ngủ hết rồi kìa."

5 phút sau. Nhìn qua gương chiếu hậu, cả ba người họ đều đã nhắm mắt, phát ra những tiếng thở đều đều nho nhỏ.

"Xe Benz lợi hại thật đấy…"

Một phần là do xe chạy quá êm ái, nhưng chắc hẳn là do sự mệt mỏi đã tích tụ trong người họ từ lúc nào không hay.

Đặc biệt là Mahiro-san, cô ấy hay được người ta tỏ tình nên hẳn đã phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng để nghĩ cách từ chối khéo léo.

Nhắc mới nhớ, tôi cũng từng có lần ngủ say sưa trên xe. Đó là cái lúc bị Hibari lôi đến trung tâm mua sắm.

Lúc đó, vừa mở mắt ra thấy mình đang ở một bãi đỗ xe xa lạ nào đó làm tôi giật mình hốt hoảng mất một lúc.

"Khu vực gần nhà mà họ đã chỉ định… Tôi biết vị trí của cửa hàng tiện lợi đó, cứ để họ yên tĩnh nghỉ ngơi vậy nhé."

"Đành vậy. Hay để tôi nói chuyện cùng cô cho đỡ buồn nhé?"

"Nếu tôi vô tình bật cười thì rất dễ gây ra tai nạn, nên không cần đâu ạ."

"Tôi làm gì có chuyện cười nào vui đến mức đấy cơ chứ!?"

Ái chà. Lỡ lớn tiếng phản bác mất rồi… Phải giữ trật tự…

"Yuji-sama chỉ cần ngồi bên cạnh tôi là được rồi ạ."

"Vậy sao."

Chà, làm cản trở việc lái xe cũng không hay lắm, tôi cứ ngoan ngoãn im lặng ngồi bên cạnh vậy.

Chiếc xe dừng lại gần cửa hàng tiện lợi, chính là nơi tôi và Yuito gặp nhau lần đầu tiên.

"Oáp, mình lỡ ngủ quên mất…"

"Mọi người ngủ say thật đấy."

"Cảm ơn chị vì đã đưa chúng em về. Từ đây đi bộ một chút là tới nhà bọn em rồi."

Mahiro thay mặt cả nhóm nói lời cảm ơn, hơi cúi đầu chào. Cả ba vẫy tay rồi tạm biệt chúng tôi.

"Hibari, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi một chút được không? Sẽ quay lại ngay."

"Tôi hiểu rồi ạ."

Bước vào cửa hàng, tôi mua loại cà phê mà mình nhắm đến.

Tự nhiên thấy khát nước quá nên tôi không thể nhịn đến lúc về nhà được. Thanh toán xong, lúc đang định bước ra ngoài… tôi bỗng nhìn qua lớp kính trong suốt và thấy Yuito, người đáng lẽ đã đi về, lúc này lại đang đứng nói chuyện với Hibari.

"Ồ, Yuito đang mỉm cười kìa."

Trông cậu ấy có vẻ rất vui. Giờ mà tôi bước ra, làm gián đoạn cuộc nói chuyện thì cũng kỳ cục, đành đứng đợi cho đến khi họ nói xong vậy.

Đợi đến khi Yuito rời đi lần nữa, tôi mới bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

"Yuito để quên đồ à?"

"Không ạ. Chỉ là trò chuyện phiếm đôi câu thôi."

"Vậy à."

Hibari đã nói thế thì chắc là vậy rồi. Tôi cũng không định đào sâu thêm làm gì.

"…"

"Hửm? Gì thế? Mặt tôi dính gì à?"

"Không có gì đâu ạ."

Ế, cô nói vậy thì tôi lại càng thấy tò mò đấy nhé!?

Bạn đã đến cuối chương 57.

Không gian đọc của bạn