Chương 51 · 102 chương

Đồ ăn tự tay nấu của nữ chính tiểu ác quỷ

Enjoy!

-------------------------------------------------------

Đồ ăn tự tay nấu của nữ chính tiểu ác quỷ

Khoác tạp dề bên ngoài chiếc áo hoodie rộng thùng thình, Riina ngay lập tức bắt tay vào nấu nướng.

"Cô làm món gì thế?"

"Muốn biết thực đơn trước à? Mà cũng được thôi… Menchi katsu (thịt băm viên tẩm bột chiên)."

"Hô."

Menchi katsu ngon mà. Tôi thích món đó. Chà, đáng mong chờ đây.

Vì bàn ăn nằm ở vị trí có thể nhìn thấy bếp nên tôi ngó vào, Riina lấy nhân menchi katsu đã làm sẵn từ tủ lạnh ra.

Từng viên được bọc kỹ bằng màng bọc thực phẩm và cho vào túi ziplock.

Tẩm bột chiên xù vào nhân rồi thả vào chảo dầu, tiếng xèo xèo, lách tách vang lên nghe thật vui tai. Mùi thơm phức cũng bay tới, dù vẫn còn khá sớm so với giờ ăn tối nhưng bụng tôi đã bắt đầu biểu tình.

"Nhân gồm những gì vậy?"

"Thịt xay hỗn hợp, hành tây. Với lại nhà tôi có cho thêm cà rốt."

"Thế nước sốt rưới lên thì sao?"

"Sốt Worcestershire chuẩn bài cũng ngon, nhưng nhà tôi dùng tương cà."

"Đồ ăn kèm?"

"Chỉ có bắp cải thái chỉ thôi."

"Ra vậy."

Chết dở… khẩu vị trúng phóc gu của mình luôn!!

"Quả nhiên, Riina-san là kẻ sát trai mà…"

"Hả?"

"A, không, ý tôi là kiểu người dùng tài nấu nướng để nắm thóp trái tim đàn ông ấy… Thế nên đừng có chĩa dao về phía này!"

Sợ lắm chứ! Trong game, kẻ phản diện Kasajima Yuji đã từng trải qua chuyện liên quan đến loại hung khí đó nên tôi lại càng sợ hơn!!

Quả nhiên làm cặp chị em xinh đẹp phật ý hay chọc giận họ thì đáng sợ thật…

Và rồi việc nấu nướng cũng xong,

"Đây, menchi katsu. Cơm với súp trứng thì cứ lấy thêm thoải mái nhé."

"Ồ!"

Nhìn món ăn đã hoàn thành, sự phấn khích trong tôi lại dâng cao.

Miếng menchi katsu hình bầu dục nhỏ nhắn được chiên đẹp mắt. Bên trên có rưới tương cà.

Đồ ăn kèm chỉ đơn giản là bắp cải thái chỉ. Cơm trắng, súp trứng… Tổ hợp này tuyệt đối ngon.

"Tôi xin phép dùng bữa!"

"Cứ tự nhiên."

Tôi chắp tay lại rồi lập tức cắn một miếng menchi katsu.

"Ưm! Ngon quá!"

Quả nhiên đồ vừa mới chiên xong là ngon nhất!! Lớp áo bột giòn rụm bọc lấy phần thịt mọng nước bên trong.

Thêm vào đó, vì cho nhiều rau củ nên hương vị rất thanh, tạo nên một chiếc menchi katsu không hề bị ngấy.

"Ưm, ừ! Ngon cực kỳ luôn!"

Đôi đũa và cơm trắng liên tục không ngừng nghỉ.

Để đổi vị, tôi húp một ngụm súp trứng. Món này cũng cực kỳ đơn giản khi chỉ có trứng làm nhân, nhưng lại mang đến hương vị ấm bụng.

"Kasajima ăn trông ngon miệng thật đấy."

"Vậy sao? Ăn đồ ngon thì nó hiện rõ lên mặt thôi mà."

Vì món ăn ngon sẽ làm người ta mỉm cười mà lị.

"Cái cách cậu nói 'xin phép dùng bữa' hay 'ngon quá' một cách đàng hoàng cũng được lắm đấy."

"Tôi thấy đó chỉ là chuyện bình thường thôi mà…"

Dù sao nó cũng bật ra thành lời một cách tự nhiên, với lại đó cũng là phép lịch sự tối thiểu.

"Hơn nữa, cơm trắng với súp trứng ấy. Tôi lấy thêm có được không?"

Trong số 3 miếng menchi katsu, tôi giữ lại 1 miếng rưỡi để ăn với bát thứ hai. Tự mình cũng thấy mình phân bổ tốc độ ăn quá hoàn hảo.

"A, ừm. Để tôi xới cho."

"Ồ, vậy à. Cảm ơn nhé."

Riina đứng dậy, xới thêm cơm trắng và múc thêm súp trứng cho tôi.

Ăn no thế này thì về nhà chắc tôi chẳng ăn nổi bữa tối nữa mất… Phải nhắn tin báo trước cho Hibari mới được.

"Đây, phần thêm của cậu đây."

"Cảm ơn. Ưc, nhóp nhép…"

Ừm, bát thứ hai cũng ngon.

"Tôi đang vô cùng tận hưởng món quà cảm ơn này đây."

"Vậy thì tốt rồi."

Rốt cuộc, tôi xơi thêm tận 3 bát cơm trắng. Sau bữa ăn, tôi uống ly cà phê Riina pha cho, khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé. Ngon cực kỳ luôn."

"Cậu thấy hài lòng là tốt rồi."

Rửa bát xong, Riina cũng ngồi xuống đối diện tôi và nhâm nhi ly hồng trà.

"…………"

"…………"

Dù dạo gần đây hai đứa đã bắt đầu nói chuyện với nhau, nhưng chỉ có tôi với Riina thì bầu không khí vẫn cứ bế tắc thế nào ấy…

"A… Có muốn nói chuyện về Yuito không?"

Thật sự chẳng có chủ đề gì để nói nên tôi đành lôi chuyện của Yuito ra vậy.

"Yui-kun rất ngầu."

"Hô."

Cắn câu ngay lập tức.

『Yuito đáng yêu lắm. Phải, đáng yêu nhất quả đất luôn♡』

Khác với cô chị Mahiro, Riina lại bảo Yuito ngầu nhỉ. Hừm…

"Yuito nghiêng về vẻ đáng yêu hơn chứ nhỉ?"

"Yui-kun rất ngầu."

Ô kìa. Ánh mắt kiên quyết không nhượng bộ ở điểm này cơ đấy.

"Ví dụ như chỗ nào ngầu cơ?"

"Đầu tiên là điểm không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài."

"Cảm ơn vì đã nói rõ 'đầu tiên' một cách lịch sự nhé. A, công nhận. Điểm đó đúng là làm người ta mê mệt."

"Kasajima quả nhiên cũng nhắm đến Yui-kun…"

"Theo kiểu tôn trọng giữa những người đàn ông với nhau!!"

Tại sao tôi lại cất công giải thích cơ chứ! Làm quái gì có chuyện rom-com giữa tôi và Yuito!

"Hừm. Ai biết được."

"Này này. Chỗ đó không phải chuyện để suy nghĩ nghiêm túc đâu nhé."

Thật tình, cứ đụng đến chuyện của Yuito là tư duy của cô nàng lại trở nên bất ổn. Chủ đề này dễ dẫn đến cãi vã lắm, đổi thôi.

"Thế còn về Mahiro-san, cô nghĩ sao?"

"Onee-chan là… đối thủ trong tình yêu. Nhưng thành thật mà nói thì với tư cách là chị gái, tôi rất tôn trọng và yêu quý chị ấy."

"Đối thủ à. Bình thường nhìn vào cũng thấy có cảm giác đó. Haha… Tôn trọng sao… Mahiro-san đúng là một người chị hoàn hảo chuyện gì cũng làm được mà."

"Onee-chan cũng không hẳn là siêu nhân hoàn hảo gì đâu."

"Vậy sao?"

Riina gật đầu, nhấp một ngụm hồng trà rồi đặt tách xuống,

"Ngày xưa thể trạng của Onee-chan yếu lắm. Vận động mạnh đã đành, những lúc tệ nhất thậm chí còn chẳng thể đến trường nổi."

Khác hẳn với Mahiro hiện tại nên tôi không thể nào tưởng tượng nổi.

Ủa khoan. Hình như tôi từng nghe về quá khứ của Mahiro trong game ở đâu đó rồi thì phải… hay là chưa nhỉ…

"Bởi vì đã từng chứng kiến sự yếu ớt ngày xưa đó, nên giờ nghe người ta gọi Onee-chan là hoàn hảo… tôi cứ thấy cấn cấn thế nào ấy. Cảm giác như không thể chỉ dùng hai chữ đó để tóm gọn lại mọi nỗ lực của chị ấy, đại loại vậy."

"Tôi hiểu ý cô muốn nói gì. Đến cả Mahiro-san mà cũng từng phải chịu khổ như thế nhỉ."

"Tôi, Onee-chan, Yui-kun… và cả Kasajima nữa. Tất cả mọi người đều đã từng trải qua nhiều nỗi khổ tâm."

"Đúng vậy ha. Dù rõ ràng chúng ta vẫn còn trẻ mà."

"Nhưng mà tinh thần đã được trui rèn từ bây giờ rồi nên biết đâu sau này lại có ích."

"Chuẩn."

Cỡ như tôi, từ lúc chuyển sinh vào thế giới game này đã bị rèn giũa tinh thần đến mức nào rồi cơ chứ…

"Mà này, ở trước mặt tôi, cô đúng là khác hẳn bình thường nhỉ. Khoảng cách đó làm tôi xém cảm lạnh luôn đấy. Dù tôi thấy cô cứ để bản chất thật cũng tốt… nhưng tôi cũng muốn thấy tiểu ác quỷ cơ."

"Gì thế. Đồ biến thái."

"Xin hãy gọi đó là sở thích."

Cạn lời… hay đúng hơn là có vẻ hơi rùng mình, Riina khẽ hắng giọng một tiếng,

"…Chỉ một chút thôi đấy nhé. Kasajima đồ biến thái♪ Đồ tép riu, đồ tép riu♪"

"Tuy không có nhờ cô nói bằng cái giọng điệu ranh con xấc xược đó, nhưng cảm ơn vì đã đáp ứng yêu cầu nhé."

Nhưng cái vừa rồi cũng khá là… Cái giọng điệu trêu ngươi nũng nịu dỗ ngọt như mèo đó… A, tuyệt thật. Chẳng thể nào ghét nổi.

===============================

"Phù, cảm ơn vì đã thiết đãi chu đáo nhé."

Thoáng cái đã xế chiều. May mà Mahiro vẫn chưa về.

"Đồ ăn ngon tuyệt cú mèo luôn. Về nhé."

"Ừ."

Kết thúc đoạn hội thoại ngắn gọn, tôi rời khỏi nhà của cặp chị em xinh đẹp.

Sau khi Yuji đi khỏi. Riina vừa chuẩn bị bữa tối vừa lẩm bẩm.

"Nói chuyện với tên đó, tại sao mình cứ vô tình nói quá trớn vậy nhỉ…"

Lúc tình cờ đụng mặt ở công viên giải trí, lúc đi học tập ngoại khóa, và cả ban nãy nữa… Dù chẳng thân thiết đến mức đó, nhưng không hiểu sao cô cứ buột miệng kể ra.

Và rồi…

『BỌN TÔI ĐÃ PHẢI TUYỆT VỌNG CỐ GẮNG CHỈ ĐỂ ĐƯỢC KẾT GIAO BÌNH ĐẲNG VỚI MỌI NGƯỜI, NÊN ĐỪNG CÓ MÀ NGÁNG ĐƯỜNG NỮA!!!!!』

Mỗi khi bình tĩnh lại là câu nói đó lại ùa về. Dù chẳng phải cậu ta nói vì mình, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.

Rõ ràng chỉ là bạn của Yui-kun thôi. Chỉ là một người cùng chung hoàn cảnh dễ bị hiểu lầm qua vẻ bề ngoài thôi mà.

Càng dính líu tới tên đó, không hiểu sao…

"Chẳng lẽ Kasajima có sức hấp dẫn nào đó sao…"

=====================================

Sau khi đi bộ khỏi nhà cặp chị em xinh đẹp khoảng 5 phút, tôi gọi điện cho Hibari.

"Alo, Hibari. Giờ tôi về đây."

『Vậy để tôi đi đón…』

"Không, khỏi đi. Tôi sắp đến rồi."

『Vậy sao ạ. Vậy tôi sẽ đợi ngài tr…』

『Ế, cậu chủ nhỏ sắp về rồi sao! Tuyệt quá còn gì!!』

"!?"

Có tiếng của ai đó không phải Hibari!?

Tôi vểnh tai lên nghe, nhưng không nghe thấy giọng nói đó nữa, thay vào đó là tiếng sột soạt như có đồ vật va chạm.

"…Hibari? Có sao không đấy?"

『Vâng. Tôi không sao ạ. Yuji-sama. Khi mở cửa nhà, ngài nhớ phải hết sức cẩn thận nhé.』

"À, ừm?"

Cuộc gọi bị ngắt tại đây.

"Rốt cuộc ở nhà mình đang xảy ra chuyện quái gì vậy…?"

Bạn đã đến cuối chương 51.

Không gian đọc của bạn