Enjoy!
------------------------------------------------------
"Vì tôi muốn cảm ơn cậu đàng hoàng mà."
"Trong lớp có vẻ ồn ào nhỉ."
"Đúng thật. Không biết có chuyện gì không nữa."
Vừa hoàn thành việc vứt rác của trực nhật và quay trở lại lớp học, Mahiro và Yuito liền thấy các bạn cùng lớp đang nháo nhào cả lên.
Hơn nữa, dù đã tan học nhưng vẫn còn một số lượng lớn học sinh nán lại lớp.
"A! Mahiro-san kìa!"
"Cứ hỏi Mahiro-san là biết ngay!"
"Ara. Yuito, núp ra sau lưng tớ đi."
"Hửm? Oái!"
Vừa nhận ra Mahiro, đám bạn cùng lớp lập tức ùn ùn kéo đến bủa vây cậu ấy. Yuito luống cuống lùi ra sau lưng Mahiro, may mắn thoát khỏi việc bị cuốn vào đám đông.
"Mahiro-san! Riina-chan và cái tên… Kasajima đó vừa đi về cùng nhau đấy!"
"Kh-Không lẽ hai người bọn họ… Aaaaa!"
Cả lớp lại càng ầm ĩ hơn.
Đặc biệt là đám nam sinh, những kẻ từng vô số lần bị Riina từ chối lời mời đi chơi, có lẽ đang phải gánh chịu sát thương nặng nề nhất.
"Mọi người bình tĩnh nào. Tớ chỉ nhờ nhóm Riina ra cổng trường đợi trước một lát thôi mà."
Nghe Mahiro nói vậy, sự xôn xao trong lớp liền lắng xuống.
Đám học sinh đang vây quanh Mahiro lũ lượt quay về chỗ ngồi, thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu sửa soạn đồ đạc ra về.
Vài người còn vội vàng chạy đi sinh hoạt câu lạc bộ.
"Mọi người dễ đoán thật đấy. Đối phó nhàn tênh."
"Ahaha… Vậy, Riina-chan và Yuji-kun thực sự đi về cùng nhau sao? Hay là hai người họ đi ăn mừng nhỉ? Nhưng chắc chắn là họ đã thân thiết với nhau hơn rồi!"
"Yuito thấy vui khi Riina và Kasajima-kun thân thiết với nhau sao?"
"Tất nhiên rồi. Điều đó chứng tỏ sức hấp dẫn của Yuji-kun đã truyền đạt được đến Riina-chan mà."
"Cũng phải. Sức hấp dẫn của Kasajima-kun… giá mà truyền đạt được thì tốt quá nhỉ."
"Ừm."
◆
"………"
"………"
Ra khỏi cổng trường, chúng tôi sóng bước bên nhau.
Cả hai đều chìm trong im lặng.
Tôi nhìn lại Riina một lần nữa.
Hàng mi cong vút, đôi mắt to tròn hơi xếch lên. Sống mũi cao thanh tú. Cùng với bộ ngực đồ sộ đẩy nẩy cả lớp áo đồng phục.
Chẳng cần bàn cãi, một vẻ đáng yêu tuyệt trần, toát lên sức mạnh đích thực của một nữ chính.
"Này, cái vụ cảm ơn là sao thế?"
Dù biết là chúng tôi đang di chuyển vì mục đích "trả lễ", nhưng cũng đến lúc cô ấy nên bật mí nội dung cho tôi biết rồi chứ.
Riina dừng bước.
Tôi cũng khựng lại theo.
Đang chờ đợi câu nói tiếp theo, thì Riina mặt không biến sắc, cất giọng lạnh tanh:
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, vì muốn cảm ơn cậu đàng hoàng."
"À, ừm. Cảm ơn."
"Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy tặng tiền hay hiện vật thì khiến cậu phải bận tâm, còn rủ đi chơi thì miễn bàn."
"À, ừ."
Cái cách nói cứ như đang thu hẹp các lựa chọn vậy. Không lẽ bây giờ cô nàng mới bắt đầu chốt vụ quà cáp sao…?
"Onee-chan đang ở riêng với Yui-kun, nên khả năng cao là sẽ không về nhà ngay đâu."
"H-Hô?"
"Và vào giờ nghỉ trưa lúc học nhóm. Khi hai đứa mình nói chuyện riêng, một từ cậu vô tình thốt ra đã làm tôi nảy số. Chính là từ 'đồ tự tay nấu'."
"Đồ tự tay nấu…?"
『Nhân tiện thì Hibari nấu ăn cũng rất giỏi. Hương vị đạt đến đẳng cấp dọn ra nhà hàng được luôn.』
『Hơn cả tôi sao?』
『…Tôi đã từng ăn đồ tự tay Riina-san nấu bao giờ đâu.』
Đúng là tôi từng nhắc đến vụ đồ ăn tự nấu theo mạch câu chuyện thật. Khoan, không lẽ quà cảm ơn là…
"Món quà cảm ơn dành cho cậu——sẽ là đồ do chính tay tôi nấu. Thế nên, bây giờ hãy đến nhà tôi đi."


