Chương 48 · 102 chương

Kẻ phản diện và nữ chính tiểu ác quỷ. Hầu gái và ???

Enjoy!

-----------------------------------------------------

Kẻ phản diện và nữ chính tiểu ác quỷ. Hầu gái và???

"Yuji-sama. Ngài làm bài kiểm tra thấy thế nào ạ?"

"Tôi vẫn chưa thi xong hết đâu! Hôm nay mới là ngày cuối cùng!!"

Vừa ăn sáng vừa vội vã học thuộc từ vựng tiếng anh, dù trông có hơi khó coi một chút.

Từ vựng tiếng anh ấy mà, cứ ngủ một giấc là mặt chữ vừa học lại bay đi đâu mất một cách vi diệu.

Sau khi buổi học nhóm kết thúc, tôi vẫn tiếp tục học cùng Yuito ở thư viện.

Về nhà thì được Hibari chỉ bài cho. "Trong thời gian ôn thi, phải đảm bảo giải đề và ôn tập đi ôn tập lại triệt để"… tôi cũng đã tuân thủ triệt để lời dặn dò đó của Mahiro, cố gắng đến mức này rồi thì chắc chắn sẽ né được điểm liệt thôi.

"Xin ngài hãy cố gắng cho đến phút cuối cùng ạ."

"Cảm ơn cô! Và cảm ơn vì bữa ăn!"

Bữa sáng hôm nay tôi cũng đánh chén sạch sẽ không chừa lại một hạt cơm nào. Được rồi, tôi sẽ vượt qua ngày cuối cùng của kỳ thi giữa kỳ này một cách êm thấm!!

"Dạo này Yuji-sama có vẻ đang tận hưởng cuộc sống học đường nhỉ."

"Vậy sao?"

"Rõ ràng trước kia ngài còn ép buộc cơ thể tôi phải ghi nhớ việc vắt óc nghĩ cớ xin nghỉ học cho ngài cơ mà."

"Khoan, khoan đã. Cái thông tin vế sau cô lấy từ đâu ra thế hả."

Hibari vẫn cứ hay tuôn ra mấy từ ngữ mang tính sát thương đầy bí ẩn như mọi khi nhỉ.

『Hibari, xin cô đấy. Nghĩ giúp tôi một lý do nào hay hay đi.』

『Nghĩ lý do phiền phức lắm nên ngài cứ đến trường đi ạ.』

『Ế!? Cô nghĩ giúp tôi một chút thì có sao đâu! Trông cô có vẻ thông minh mà!』

『Thứ nhất, tôi nghĩ có nghĩ ra lý do hay ho thì cũng vô ích thôi ạ.』

『Vô ích?』

『Vì vẻ mặt của Yuji-sama trông rất khó gần, nên lỡ ngài có nghỉ học thì người ta cũng chỉ thêm ấn tượng xấu kiểu "Quả nhiên hắn ta là một tên du côn. Đừng có dây dưa với hắn nữa" mà thôi. Từ ngày hôm sau ngài sẽ lại bị nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt… rồi cuối cùng ngài sẽ chẳng còn chốn dung thân và chắc suất làm kẻ cô độc suốt 3 năm cao trung——』

『Aaaa! Cảm giác chuyện đó sẽ xảy ra thật nên cô đừng nói thêm lời nào nữa!!!』

Ừ thì, khoảng thời gian đầu tôi cũng từng lo âu và than vãn như thế đấy.

"Việc tôi đang thấy vui vẻ với cuộc sống học đường hiện tại cũng là nhờ lúc đó Hibari đã khuyên tôi đến trường đấy. Cảm ơn cô nhé."

"Nếu có thể giúp ích được cho Yuji-sama thì tốt quá rồi."

Nói rồi, Hibari bắt đầu dọn dẹp bát đĩa.

"…"

Thỉnh thoảng, tôi lại tự hỏi… không biết cuộc sống học đường của Hibari ngày trước như thế nào nhỉ.

Nhưng tôi không thể hỏi được. Đó giống như một quá khứ không nên dễ dàng chạm vào, hay nói đúng hơn là rất khó mở lời…

"Mọi tâm tư của Yuji-sama đều hiện hết lên mặt rồi kìa."

"Uể!? T-Tôi có nghĩ gì đâu!"

"Xin ngài đừng bận tâm một cách kỳ cục như thế. Ngược lại tôi còn thấy tổn thương hơn đấy ạ."

"Ực… T-Tôi xin lỗi…"

"Tôi đùa thôi ạ. Mọi chuyện giờ đã là quá khứ rồi. Tôi cũng không còn bận tâm nhiều nữa."

"V-Vậy sao…"

"Quả thực cuộc sống học đường của tôi rất cô độc. Thế nhưng, trong cuộc sống thường ngày vì được ở cạnh một người hơi ồn ào nên cũng không đến mức nhàm chán ạ."

"Hô?"

Hibari mà lại dính dáng đến một người ồn ào sao… Thật không thể tưởng tượng nổi. Không, bản thân tôi cũng thuộc dạng ồn ào mà, có khi lại hợp rơ không chừng.

"Tôi có một người chị gái lớn hơn hai tuổi. Dù tính cách của chị ấy hoàn toàn trái ngược với tôi."

"Chị gái!"

Hibari có chị gái sao! Một người vừa tài giỏi vừa xinh đẹp như Hibari, thì chắc chắn chị gái của cô ấy cũng phải thuộc hàng cực phẩm…

"Chuyện là thế này, thưa Yuji-sama."

"Hửm?"

"Hơi đường đột một chút, nhưng hôm nay vì có việc gấp nên tôi không thể đến đón ngài được ạ."

"Đúng là đường đột thật. Đã rõ. Lâu lâu tôi cuốc bộ về cũng được."

"Cảm ơn ngài ạ."

==============================

"Xong xuôi rồiーー!!"

"Đi chơi thôi anh em ơiii!"

Buổi tan trường trước giờ nghỉ trưa, khi bài kiểm tra của tất cả các môn đã kết thúc. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm và đang bàn tán rôm rả xem sẽ đi đâu để liên hoan.

Tôi cũng đã cố gắng cho đến tận hôm nay rồi, có lẽ nên tự thưởng cho bản thân một chút…

"Kasajima."

"Hửm?"

Bình thường người lao đến chỗ tôi đầu tiên phải là Yuito cơ… nhưng lần này lại là Riina.

"Từ giờ đi luôn được không?"

"Không lẽ là…"

"Đúng vậy."

"Hiểu rồi."

Chỉ với vài câu thoại ngắn ngủi thế này thôi, tôi cũng thừa biết sau giờ học sẽ diễn ra chuyện gì.

Vì trong tin nhắn Riina gửi từ trước, cô nàng có bảo là muốn thực hiện cái vụ "cảm ơn" kia vào ngày hôm nay hoặc ngày mai mà.

"Vậy chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Tôi khoác cặp sách lên vai, cả hai cùng rảo bước ra khỏi phòng học.

Thế nhưng, trước sự kết hợp hiếm thấy giữa tôi và Riina, bạn bè trong lớp không đời nào lại chịu ngồi im.

"Riina-chan đang đi cùng Kasajima kìa!?"

"Cái gìii!? Không lẽ Riina-chan… đi chơi cùng Kasajima sao…?"

"K-Không thể nào… Nhưng hôm nay chỉ có hai người họ…"

"Mình cứ tưởng Kasajima-kun đang cặp với Saeki-kun cơ chứ~"

Cái câu cuối cùng nghe không lọt tai chút nào, nhưng mọi người ngạc nhiên cũng phải thôi.

Cho đến tận bây giờ, Riina luôn từ chối mọi lời rủ rê đi chơi.

Ngay cả là với con gái đi chăng nữa. Một Riina như vậy, giờ lại chuẩn bị đánh lẻ đi đâu đó với tôi - cái sự tồn tại bị xa lánh hệt như một cục ung nhọt trong lớp.

Có những học sinh thậm chí không chỉ ngạc nhiên mà còn đứng hình kinh ngạc.

Yuito và Mahiro vì bận làm trực nhật nên vừa vặn không có trong lớp. Hay nói đúng hơn là, Riina đã lợi dụng lúc hai người họ vắng mặt để bắt chuyện với tôi.

Có vẻ chuyện này phải được giữ bí mật với Yuito và Mahiro.

"Vụ cô hầu gái xinh đẹp đến đón ấy. Cậu không cần phải từ chối sao?"

"À, cô ấy bảo có việc gấp nên không đến đón được rồi. Dù tôi chẳng biết là việc gì."

"Hừm. Vậy thì tôi không cần phải khách sáo nữa nhỉ."

"Không khách sáo… là vụ cảm ơn đó đúng không?"

"Đúng là vậy."

Ể… Sao nghe đáng sợ thế này… Mà này, ở riêng với cô em gái của cặp chị em xinh đẹp… Nghĩ sao cũng thấy tình huống này có chút toang toang thì phải…?

===============================

―――Cùng lúc đó. Tại sân bay.

Hibari đang đứng đợi ở tháp đồng hồ bên trong nhà ga được chỉ định. Và, hôm nay cô không mặc đồng phục hầu gái mà diện thường phục.

"…Vẫn quen cái thói hành hạ người khác nhỉ. Đã bảo nếu muốn đến đón thì phải báo trước một ngày rồi cơ mà."

Vừa buông lời càu nhàu, Hibari vừa xem đồng hồ đeo tay.

Đã 5 phút trôi qua kể từ khi máy bay hạ cánh. Chắc cũng sắp…

"Ư."

Cơ thể Hibari giật nảy mình phản ứng. Đó là vì cô vừa bị một đôi bàn tay đột ngột xuất hiện từ phía sau bóp lấy bầu ngực.

"Hừm. Phát triển tốt lắm nha~"

"Xin chị đừng có xoa bóp ngực em gái mình giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế này."

"Đây là kiểu chào hỏi mang đậm phong cách của chị mà lị~"

Ngừng việc xoa bóp ngực Hibari lại, người vừa bước ra trước mặt cô với nụ cười đầy vẻ tinh nghịch, chính là chị gái của Hibari.

"Chị về rồi đây, Hibari~"

"Mừng chị trở về, Onee-sama."

"Đừng có gọi Onee-sama cứng nhắc thế chứ, cứ gọi Nee-nee như ngày xưa đi~"

"Em chưa từng gọi như thế bao giờ. Nhanh về thôi. Em còn công việc hầu gái nữa."

Bạn đã đến cuối chương 48.

Không gian đọc của bạn