Chương 47 · 102 chương

Nhân vật chính và cô hầu gái mob. Kẻ phản diện và cô hầu gái. Nhìn cái là hiểu.

Enjoy!

---------------------------------------------------

Nhân vật chính và cô hầu gái mob. Kẻ phản diện và cô hầu gái. Nhìn cái là hiểu.

"Chúng tôi đã về rồi đây ạ."

"Tớ về rồi đây~"

Hibari và Yuito đã trở về. Hai người bước vào phòng khách.

Trên tay Yuito là hai túi sushi mua mang về. Còn Hibari… đang xách mấy chiếc túi trông như vừa đi siêu thị về.

"Cảm ơn chị nhiều nhé, Hibari-san. Khi khác lại nói chuyện tiếp nha!"

"Tôi cũng rất vui vì đã được trò chuyện cùng cậu."

Có vẻ như họ đang trò chuyện rất đỗi thân thiết. Dù vẻ mặt của Hibari vẫn vô cảm như thường lệ.

Chọt chọt

"Hửm? Ừm…"

Bị chọt vào lưng nên tôi quay lại nhìn, thấy Riina đang nheo mắt, mang vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Hướng ánh mắt của cô nàng chắc hẳn là Yuito và Hibari rồi.

"…Sao hai người đó lại thân thiết thế kia."

"Tôi chịu."

Khác với Riina, tôi thấy Yuito và Hibari có thân thiết với nhau cũng tốt mà. Nhưng cái kiểu đó, nói sao nhỉ… giống với cảm giác hai đứa con gái đang tíu tít với nhau hơn…

"…Hứ."

"Nếu bận tâm đến vậy thì cứ ra hỏi thẳng là xong mà."

Tôi vừa nói vậy, ánh mắt Riina liền đảo quanh,

"Ngáng đường lúc Yui-kun đang vui vẻ là… không được."

"Rồi rồi. Riina-san là người như vậy mà."

Nụ cười của Yuito luôn là ưu tiên số một mà lị.

"Vậy thì cô chỉ còn cách ngoan ngoãn đứng nhìn thôi chứ sao."

"…Hứ."

"Không, đừng có làm cái mặt bất mãn đó nữa. Riina-san có tính cách rắc rối phết đấy…"

"Tôi không có rắc rối nha~"

Riina thè lưỡi "Lêu lêu".

Cái kiểu không chịu thừa nhận đó mới là rắc rối đấy… nhưng nếu nói ra thì lại càng rắc rối hơn nên thôi bỏ đi.

"Hai người đang nói chuyện gì thế?"

"A, Onee-chan. Nhìn kìa."

Mahiro cũng tiến đến chỗ chúng tôi.

"Cô nàng đang chướng mắt vì Yuito và hầu gái nhà tôi trở nên thân thiết đấy."

"Tôi đâu có nói đến mức đó!"

"Nhìn từ góc độ của tôi, Kasajima-kun và Riina trở nên thân thiết với nhau cũng là một chuyện kỳ lạ đấy."

Trước nụ cười mỉm của Mahiro, Riina làm ra vẻ mặt khó coi.

"Bọn này đâu có thân."

"Chẳng phải từ chuyến học tập ngoại khóa đến nay, em đã dính dáng đến Kasajima-kun khá nhiều sao."

"Đó là vì cậu ta là bạn của Yui-kun nên…"

"Hừm~"

"Onee-chan, cái điệu cười thầm trong bụng đó của chị phiền phức ghê."

"Riina đúng là không thành thật chút nào nhỉ. Cứ thừa nhận là mình bắt đầu thấy hứng thú đi là xong mà."

"Onee-chan…!"

Cặp chị em xinh đẹp đang lời qua tiếng lại. Mà khoan, tại sao một kẻ phản diện như tôi lại bị kẹp giữa cặp chị em xinh đẹp này chứ.

Yuito, mau mau quay lại đúng vị trí ban đầu của cậu đi.

Tôi đứng dậy và bước về phía Yuito cùng Hibari.

"Ồ, mừng mọi người về. Yuito, phần còn lại để tớ lo cho, đưa sushi đây tớ cầm. Cảm ơn cậu đã đi cùng Hibari nhé."

"Ừm. Trăm sự nhờ cậu nha."

Tôi nhận lấy chiếc túi đựng sushi từ tay Yuito. Nói là phần còn lại, chứ thực ra cũng chỉ là lấy ra khỏi túi rồi mở nắp hộp thôi.

"Cô mua gì về thế, Hibari?"

"Tôi định làm thêm vài món ăn nhẹ ạ."

Có tới tận 4 đứa con trai, chỉ ăn mỗi sushi thôi thì chắc cũng hơi thiếu thiếu thật.

"Yuji-sama có thể phụ tôi một tay được không ạ?"

"À, ừ. Được chứ."

Tôi vừa đáp lời vừa liếc nhìn Yuito. Yuito đang… nói chuyện với cặp chị em xinh đẹp. Lần này cậu ấy không xung phong đòi giúp đầu tiên nữa nhỉ.

Tôi xắn ống tay áo dài lên, đứng vào bếp cùng Hibari.

"Cô định nấu món gì thế?"

"Mấy món phụ và salad ăn kèm cho hợp với sushi. Vì nếu Yuji-sama cứ ăn toàn tinh bột thì sẽ béo lên mất."

"Ực… Rõ…"

Khát khao có được cái thể chất ăn toàn tinh bột mà không bị béo lên quá đi mất…

"Yuji-sama ghét loại rau củ nào ạ?"

"Cà tím và mướp đắng."

Tôi không thể nào nuốt trôi nổi hai thứ này.

Kết cấu phần thịt quả đặc trưng của cà tím và cái cảm giác khó chịu khô khốc trong miệng khi không được khử chát cẩn thận đúng là nỗi ám ảnh.

Còn mướp đắng thì tôi không sao ưa nổi cái vị đắng đặc trưng đó. Chỉ cần thấy nó ở gần thôi cũng đủ ám ảnh rồi.

"Vậy, chúng ta hãy làm món salad từ những thứ đó nhé."

"Nghĩ kiểu gì cũng thấy đó đếch phải là nguyên liệu làm salad mà. Với lại, nếu cô mà dọn ra bàn ăn chắc tôi khóc thét mất."

"Tôi đùa thôi. Tôi đã mua nguyên liệu định làm súp miso cá hồi và món salad kiểu Nhật trộn từ đậu hũ và rau thủy cần ạ."

"Tuyệt vời."

Súp miso nóng hổi đậm đà vị cá hồi béo ngậy quả thực rất hợp với món sushi lạnh.

Salad kiểu Nhật đậu hũ và thủy cần thì ăn kèm cho đỡ ngán chắc bay sạch đĩa trong một nốt nhạc.

Chúng tôi bắt tay vào nấu nướng ngay lập tức. Tôi phụ trách món salad. Nói là làm, chứ thực ra chỉ cần thái nhỏ rồi trộn lên là xong.

Trong lúc hai chúng tôi đang phối hợp nhịp nhàng,

"Sao trông hai người cứ như vợ chồng thế nhỉ~"

"Hả?"

Chống cằm lên bàn và nhìn về phía này, Tajima đột nhiên cất tiếng.

"Dám khoe khoang cái sự phối hợp ăn ý đó cơ đấy. Chẳng có chút kẽ hở nào cho hạng người như tớ chen chân vào… Grừ…"

"Cậu vẫn chưa bỏ cuộc à."

"Đừng bận tâm Kasajima. Thằng này nó ngu mà."

"Ờ, tôi hiểu mà."

"Ngu là sao hả tên kia! Cuộc hội thoại vừa rồi có chỗ nào chứng tỏ tớ ngu hả!!"

Quăng cái tên Tajima đang la lối om sòm cho Satoshima xử lý, tôi định quay lại nấu nướng thì lại cảm nhận được ánh nhìn.

Ngước lên phía trước, tôi bắt gặp ánh mắt của Yuito.

"Sao thế Yuito?"

"Không. Không có gì đâu. Chỉ là tớ thấy nhìn hai người như vậy tốt thật đấy."

"À, ừm?"

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu. Fufu."

"Ế, lúc nãy là lúc để cảm ơn à!?"

Không phải là do tôi kém nhạy bén đâu nhỉ. Chỉ là, giống như hai người họ đang thấu hiểu nhau, đại loại thế thôi nhỉ.

Yuito và Hibari… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong vỏn vẹn 40 phút đó vậy?

Món chính là sushi. Cùng với súp miso cá hồi và món salad kiểu Nhật từ đậu hũ và rau thủy cần đã được dọn ra bàn, tạo nên một bữa trưa vô cùng thịnh soạn.

Nhắc đến việc học thi cả ngày thì điều đáng mong chờ nhất vẫn là được ăn trưa cùng mọi người nhỉ.

Tiện thể thì tôi cũng rủ Hibari ăn cùng nhưng cô ấy đã từ chối.

Buổi học nhóm, ca chiều.

Vì thời gian học dài hơn buổi sáng nên về cuối, bút chì kim đã bắt đầu ngừng đưa, sự tập trung cũng dần cạn kiệt, nhưng…

"Được rồi. Buổi học nhóm hôm nay kết thúc ở đây. Mọi người vất vả rồi. Đừng có ỷ lại hôm nay đã học xong mà chủ quan đấy nhé. Trong thời gian ôn thi, phải đảm bảo giải đề và ôn tập đi ôn tập lại triệt để đấy."

Mahiro cất lời chốt hạ. Buổi học nhóm cứ thế kết thúc một cách êm đẹp.

Tiễn mọi người ở sảnh vào chung cư xong, tôi quay trở lại phòng. Hibari đang đứng rửa cốc chén.

"Haa, khá là mệt đấy. Cảm giác như đã vắt kiệt não vậy."

"Ngài vất vả rồi. Một buổi học nhóm rất nghiêm túc nhỉ."

"Lúc đầu tôi cứ đinh ninh là sẽ chẳng học hành gì được cơ."

Cứ tưởng cặp chị em xinh đẹp sẽ tranh giành Yuito rồi bỏ bê chuyện học, nhưng cả ba người họ đều âm thầm chăm chỉ học. Kiểu làm ra làm, chơi ra chơi ấy à.

"Mà này, trông cô và Yuito có vẻ thân thiết với nhau rồi nhỉ, hai người nói chuyện nhiều nên nhận ra điểm tốt của cậu ấy rồi sao?"

"Lần này chúng tôi không nói chuyện nhiều đến thế đâu ạ."

"Hừm."

"Nhưng vì không phải là Yuji-sama nên nói chuyện có hơi gượng gạo đôi chút."

"Vì không phải tôi sao?"

"Vâng."

Như vậy tôi có thể hiểu là cô ấy thấy nói chuyện với tôi thoải mái hơn không? Nếu đúng thế thì vui thật.

"Mong ngài học hành cho đàng hoàng, nhưng mà, ngài còn nhớ lời hứa trước kỳ học tập ngoại khóa không ạ?"

"Lời hứa… À."

『Lần tới chúng ta hãy đi đến một nơi nào đó vui hơn cả công viên giải trí hay trung tâm mua sắm nhé.』

Tất nhiên là tôi nhớ chứ. Bởi vì đó là chuyện Hibari đã ngoan ngoãn chân thành nhờ vả mà.

"Cứ giao cho tôi. Chúng ta lại cùng nhau tạo thêm những kỷ niệm vui vẻ nhé."

"Vâng."

Nụ cười mỉm nhỏ nhoi ấy của Hibari, cho đến hiện tại vẫn chỉ có mình tôi được thấy. Tại sao tôi lại thấy đắc ý về điều đó nhỉ.

Bạn đã đến cuối chương 47.

Không gian đọc của bạn

Chương 45: Nhân vật chính và cô hầu gái mob. Kẻ phản diện và cô hầu gái. Nhìn cái là hiểu. - Tên phản diện bị đè ngửa ra làm tới khi cạn kiệt sức lực ~Lần này mải cày max độ hảo cảm của nhân vật chính, ai ngờ lại khiến tất cả mọi người đổ gục~ | Đọc Online | Mê Truyện Xuyên Đêm