Chương 46 · 102 chương

Kẻ phản diện và nữ chính tiểu ác quỷ

Enjoy!

---------------------------------------------------

Kẻ phản diện và nữ chính tiểu ác quỷ

Riina có chuyện muốn nói với tôi… Chuyện…?

"Không lẽ là chuyện về Hibari sao?"

Mặc dù tỏ ra bình tĩnh tiễn Yuito đi, nhưng thực ra trong lòng đang ghen nổ mắt, nên muốn moi thông tin về Hibari… hay đại loại thế?

Không, nếu vậy thì ngay từ đầu cô nàng đã cản Yuito lại, hoặc là đòi đi cùng rồi…

"Hibari? À, cái chị hầu gái xinh đẹp đó á."

"Dưới góc nhìn của Riina-san, Hibari cũng được công nhận là mỹ nhân sao."

"Góc nhìn của tôi là sao chứ. Chị ấy thì ai nhìn vào mà chẳng thấy đẹp. Tóc thì suôn mượt. Da thì mịn màng. Móng tay cũng tuyệt đẹp nữa. Nhìn thoáng qua là biết mỗi ngày đều chăm sóc bản thân cực kỳ kỹ lưỡng. Sự tỉ mỉ đó, với tư cách là một người phụ nữ, tôi cũng muốn học hỏi theo."

"Khen ngợi hết lời luôn nhỉ."

"Kasajima đang sống cùng chị hầu gái đó đúng không."

"Đúng vậy."

Thực chất là hai người sống chung. Ở nhà mỗi ngày đều chỉ có hai người ở riêng với một cô hầu gái xinh đẹp.

"Không lẽ cậu học cả cách dưỡng da từ chị hầu gái sao?"

"Tôi đang dùng ké nước hoa hồng và kem dưỡng của Hibari. Còn cách bôi thì đúng là cô ấy có dạy tôi."

"Thảo nào tôi cứ thấy da của Kasajima đẹp lạ lùng so với cái vẻ ngoài đó, ra là vậy. Dù ánh mắt dữ tợn và quầng thâm dưới mắt thì vẫn chẳng ăn ai."

"Chẳng ăn ai là sao chứ!"

Nhưng, nhờ dưỡng da nên da mặt tôi không hề bị nổi mụn hay sần sùi.

Nhân vật trong game vốn có khuôn mặt đẹp không tì vết, không mụn nhọt, và hiện tại tôi vẫn đang duy trì được điều đó.

"Nhân tiện thì Hibari cũng nấu ăn rất giỏi đấy. Hương vị đạt đến đẳng cấp dọn ra nhà hàng được luôn."

"Hơn cả tôi sao?"

"…Tôi đã từng ăn đồ ăn Riina-san tự nấu bao giờ đâu."

"Món cà ri trong chuyến học tập ngoại khóa ấy."

"Đó là làm chung mà nhỉ? Dù đúng là ngon thật."

"Cảm ơn nhé."

"Vì mọi người cùng làm cùng ăn nên mới ngon hơn thôi. Mà, chủ đề đi xa quá rồi đấy, rốt cuộc chuyện Riina-san muốn nói là gì?"

"A, đúng rồi."

Chính Riina cũng suýt quên mất sao… Nói cách khác, có vẻ đây không phải chuyện liên quan đến Yuito rồi.

"Chuyện về chuyến học tập ngoại khóa ấy."

"Học tập ngoại khóa… Riina-san nhắc đến thì hẳn là vụ bạn gái của Tajima à. Kể từ lúc đó, không có chuyện gì xảy ra chứ?"

"Cô ta không làm gì tôi cả. Trái lại, ở trường còn rất ngoan ngoãn… có vẻ là tởn đến già rồi. Dù căn nguyên của mọi chuyện nằm ở cái gã đàn ông kia."

"Cũng phải."

Đi chất vấn Riina đến mức đó, đủ hiểu cô ta thích Tajima đến nhường nào.

Bị người bạn trai mình yêu thích bảo chia tay vì trót say nắng người khác… thì cô ta nổi điên cũng là chuyện dễ hiểu.

Dù việc gây hại cho người khác là không được. Chia tay hay không là quyền tự do của mỗi người, nhưng có lẽ Tajima đã hơi coi thường tình cảm của cô ta rồi.

"Thế nên, ừm… tôi muốn nói lời cảm ơn."

"Hửm? Cảm ơn? Tôi đã làm chuyện gì vĩ đại đến mức được cảm ơn sao?"

"Vụ mất tiền mua quà ấy. Nếu không khéo thì tôi cũng bị nghi ngờ… lỡ chuyện đó lan ra khắp lớp, tình huống tệ nhất là tôi bị biến thành thủ phạm luôn. Cảm ơn cậu đã ngăn chặn nó từ trong trứng nước. Và, cảm ơn cậu vì đã nói thẳng mặt cô ta giùm tôi."

Được cô ấy trực tiếp nói lời cảm ơn quả thực rất vui. Thế nhưng, chuyện được nhận lời cảm ơn thì…

"Chắc Riina-san cũng hiểu, vụ đó là do tôi tự tiện làm thôi, tôi không nghĩ mình đã làm việc tốt đến mức được cảm ơn đâu."

Khóa nhốt một cô gái trong phòng rồi lớn tiếng quát tháo… Những việc tôi làm, chẳng những không đáng được khen, mà chắc chắn sẽ bị chỉ trích, những hành động đúng y như cái vẻ bề ngoài của tôi.

Đối với những việc như thế, làm sao tôi có thể nhận lời cảm ơn được cơ chứ.

Như đã đoán trước tôi sẽ trả lời như vậy, Riina buông lời,

"Hừm."

"Gì chứ…"

Cô ấy ném cho tôi một ánh mắt dò xét.

"Một cô gái đáng yêu nhường này muốn cảm ơn mà cậu lại không chịu nhận à~"

"Thế nên tôi mới bảo…"

"Mặc kệ Kasajima nghĩ sao thì nghĩ, tôi thấy những gì cậu làm hoàn toàn xứng đáng để được cảm ơn. Thế nên cậu cứ ngoan ngoãn nhận đi."

"Không… nhưng mà…"

"Hay là, ở riêng với tôi khiến cậu căng thẳng à~? Cứ yên tâm đi. Tôi không xem Kasajima là đối tượng yêu đương đâu."

"Chuyện đó thì tôi là người rõ nhất đấy nhé!"

Vì cô yêu Yuito tha thiết mà lị!!

Chẳng biết Riina cố tình hay sao mà cô ấy chuyển sang giọng điệu khiêu khích, đúng chuẩn phong cách tiểu ác quỷ.

Chắc hẳn mỗi lần tôi từ chối lời cảm ơn, cô ấy lại giở trò này ra.

"…Biết rồi. Vậy tôi xin trân trọng nhận cái gọi là lời cảm ơn đó."

"Phải thế chứ. Vậy thì, đây."

"Hả?"

Riina bỗng chìa tay ra.

"Ra là vậy. Định thu phí cảm ơn từ tôi trước chứ gì. Đợi đấy. Ví của tôi ở trong phòng…"

"Không phải! Làm gì có chuyện thu tiền từ người đi cảm ơn chứ!"

"Đùa thôi. Thế, chuyện gì đây?"

"Phương thức liên lạc."

"Phương thức liên lạc…? Của ai?"

"Của Kasajima chứ còn của ai. Lịch trình và nội dung cụ thể tôi sẽ gửi qua sau."

"Ra vậy."

Nếu vậy thì trao đổi cũng được.

Quét mã QR xong, biểu tượng phương thức liên lạc của Riina hiện lên.

"Trao đổi xong rồi nhỉ. Vậy là ổn. Lát nữa tôi sẽ liên lạc lại."

"Ừ."

"Nói trước nhé, chuyện này phải giữ bí mật với Onee-chan và Yui-kun đấy."

"Đã rõ."

Công chuyện đã xong xuôi, Riina quay bước rời khỏi phòng thay đồ.

Còn lại một mình, tôi chợt nhìn vào danh bạ liên lạc. Ở đó có Yuito, Mahiro, Riina… phương thức liên lạc của nam chính và các nữ chính.

"Mình đang… né được bad end rồi nhỉ?"

Giờ này rồi mà tôi vẫn còn thấy lo âu.

◆

———Cùng lúc đó.

"Ngài muốn nói chuyện với tôi sao?"

Hibari hỏi lại. Tuy vẻ ngoài vẫn giữ nét mặt vô cảm như thường lệ, nhưng trong thâm tâm cô đang thắc mắc, "Tại sao, lại là với mình…?"

"Vâng. Với Hibari-san đấy ạ. A, trước khi nói chuyện, tốt hơn hết là chị nên biết em là ai nhỉ. Em là Saeki Yuito, bạn của Yuji-kun."

"Tôi biết. Tôi đã nghe Yuji-sama kể lại rồi."

"Yuji-kun kể sao ạ!"

"Vâng. Ngài ấy bảo cậu là người bạn đầu tiên của Yuji-sama, một người rất hiền lành và tốt bụng."

"Thật vậy sao! Yuji-kun đã nói…"

Sau khi lặng lẽ quan sát Yuito đang lộ rõ vẻ vui sướng trên mặt, Hibari cũng tiếp lời.

"Xin trịnh trọng giới thiệu lại, tôi là Hibari, hầu gái của Yuji-sama. Công việc chủ yếu của tôi là chăm lo những việc sinh hoạt hàng ngày cho Yuji-sama."

"Chăm lo sinh hoạt cho Yuji-kun… Nếu vậy thì…"

"?"

"A, ừm. X-Xin được chị giúp đỡ ạ."

"Xin được cậu giúp đỡ."

Hibari cũng theo phản xạ mà đáp lại, nhưng chỉ thấy trong đầu ngập tràn thêm thắc mắc.

(Dẫu vậy, Yuito-sama quả là một người vô cùng thuần khiết. Đến mức mình có thể mường tượng ra cảnh Yuji-sama thỉnh thoảng lại bối rối không biết ứng phó ra sao trước sự thuần khiết đó).

Bạn đã đến cuối chương 46.

Không gian đọc của bạn