Enjoy!
-------------------------------------------------
Kẻ phản diện, nhân vật chính. Sự hoán đổi vị trí.
Ngày diễn ra buổi học nhóm đã đến.
Khi tôi đang đứng đợi ở lối vào khu chung cư cao cấp, mọi người ùn ùn kéo đến.
"Ồ. Chào buổi sáng, mọi người."
"Chào buổi sáng Yuji-kun! Đây là nhà của Yuji-kun sao! To quá đi~~"
"Nghe đồn cậu là con nhà giàu rồi… nhưng không ngờ cậu lại sống ở một khu chung cư xịn thế này đấy."
"À, ừm."
Dù tôi cũng mới quen sống ở đây vài tháng trước thôi.
Quả nhiên tổ chức học nhóm ở nhà tôi thì kiểu gì mọi người cũng sẽ bất ngờ với cái chung cư cao cấp này.
"Xin kính chào quý khách."
Vừa bước vào phòng khách rộng rãi, Hibari trong bộ đồng phục hầu gái đã đứng đón sẵn như thể chờ từ lâu.
Mọi người có vẻ đều ngạc nhiên trước Hibari đến mức không thốt nên lời. Nhớ lúc mới gặp lần đầu, tôi cũng bị choáng ngợp trước cái thuộc tính… hầu gái xinh đẹp này mà…
"Này, mấy cậu kia. Đừng có đứng đực ra đó nữa, mau bỏ hành lý xuống rồi học thôi."
Tiện thể thì tôi định cho học nhóm ở phòng khách.
Phòng tôi cũng dư sức chứa ngần này người, nhưng tôi nghĩ học ở phòng khách sẽ tiện hơn mỗi khi có ai muốn đi vệ sinh hay ra ngoài.
Vừa trò chuyện dăm ba câu, chúng tôi vừa ngồi quanh chiếc bàn đặt ngay giữa tấm thảm trải giữa phòng, mở sách giáo khoa và vở ra,
"Tôi có mang theo cả bim bim khoai tây và cola nữa này! Không có mấy thứ này thì sao mà học vào đầu được chứ!"
Tajima cười hì hì, đắc ý bày đồ ăn vặt ra đầy bàn. Satoshima ngồi cạnh chỉ biết cạn lời.
"Đừng có làm đổ đấy nhé."
"Tớ đâu có hậu đậu đến thế chứ."
"…Thật không đấy?"
Lỡ mà bị đổ cola ra sàn… thì đúng là thảm họa.
Mà, kiếp trước tôi cũng hay bày đồ ăn vặt ra vừa ăn vừa học với bạn bè, nên tôi rất hiểu cái vụ chuẩn bị khoai tây chiên và cola này.
"…Có ổn không đấy?"
"Ahaha… Tajima-kun…"
Riina và Yuito đang thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Dường như Tajima vừa đạp phải quả mìn nào đó thì phải…
"Ừm… Cậu đến đây để học mà nhỉ?"
"Tất nhiên rồi! Mahiro-sa… n…?"
Tajima vừa tươi cười đáp lời, nhưng ngay khi chạm ánh mắt của Mahiro… nụ cười tắt ngấm. Thậm chí cậu ta còn đang sợ sệt nữa kìa…?
Chỗ ngồi của tôi nằm ở phía sau Mahiro nên không thấy được mặt cậu ấy… nhưng chắc chắn đó là một nụ cười cực kỳ đáng sợ.
Ngay cả nhìn từ bóng lưng cũng tỏa ra một luồng hắc khí nào đó…
"Đang học mà cần đến bánh kẹo và nước ngọt sao? Lúc làm bài thi cậu cũng vừa ăn bánh uống nước vừa giải đề à?"
"À, không…"
"Biết vậy rồi thì sao nào?"
"Tớ sẽ cất khoai tây với cola vào lại trong cặp, vâng…"
Trong nháy mắt, Tajima run rẩy như một chú nai con vừa mới lọt lòng.
Chợt, Yuito ngồi cạnh ghé sát tai tôi thì thầm,
"Mahiro-chan ấy, cậu ấy cực kỳ nghiêm khắc với vụ vừa học vừa ăn uống đấy. Biết thế tớ đã nói trước…"
"Không sao, tôi thấy cứ để Tajima bị mắng một trận cũng tốt."
…Suýt chết. May mà tôi chưa kịp xách thêm bánh kẹo ra mời.
"Vốn dĩ là ba người các cậu, tính cả Kasajima-kun, tham gia vào buổi học nhóm của tụi này, nên các cậu phải tuân theo phong cách học nhóm của bọn tôi đấy."
"Ờ, ừm. Tất nhiên rồi…"
"Đã rõ."
"V-Vâng…"
Tajima hoàn toàn bị Mahiro dọa cho khiếp vía rồi… Lúc học nhóm, Mahiro không phải là "Vua sân đấu" trong bộ manga bóng chuyền nọ, mà là "Vị vua của buổi học nhóm" mất rồi.
Buổi học nhóm của top 1 khối… rốt cuộc sẽ diễn ra như thế nào đây.
———3 tiếng sau.
Bất ngờ là mọi người đều rất tập trung học… mà học nhóm thì đương nhiên phải thế rồi.
Về cơ bản, chúng tôi tuân theo chu trình: giải đề 30 phút, kiểm tra lại 10 phút.
Hỏi những chỗ không hiểu 15 phút, và nghỉ giải lao 5 phút.
Chúng tôi cứ học lặp lại set 1 tiếng như thế với các môn quốc ngữ, toán và tiếng anh.
Phương pháp học hiệu quả là một lý do giúp tiến độ trôi chảy, nhưng lý do lớn nhất có lẽ nằm ở bài kiểm tra tự biên soạn mà Mahiro bảo sẽ cho làm vào cuối giờ học buổi sáng.
Cô ấy đã cất công chắt lọc những phần dễ ra nhất trong phạm vi đề thi để làm ra nó.
Nghe bảo nếu không đạt điểm tối đa bài kiểm tra này… thì sẽ không có nghỉ trưa nghỉ nghẽo gì hết.
Nhìn cái vụ bánh kẹo lúc nãy thì chắc chắn cậu ấy nói được làm được.
Chấm xong bài của tất cả mọi người, Mahiro đóng nắp bút đỏ lại. Đám còn lại chúng tôi nuốt nước bọt cái ực, nín thở chờ đợi…
"Mọi người vất vả rồi. Tất cả đều đạt điểm tuyệt đối. Chúng ta kết thúc buổi học sáng ở đây nhé."
Vừa nghe xong, cảm giác mệt mỏi rã rời cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt thoát ra. Mấy người kia cũng thế.
"A, a, aaa… May quá đi mất…"
Tajima dãn cơ mặt ra rồi gục hẳn xuống bàn. Và sau đó… cậu ta hóa thành tro tàn trắng xóa.
"Này Tajima~. Còn cả buổi chiều nữa đấy nhé~"
Mà, thế này thì cậu ta cũng hết hơi sức đâu mà giở trò kỳ cục với cô ấy nữa.
"Yuji-kun này. Vừa chỉ xong là cậu giải được ngay. Giỏi thật đấy."
"Fufu, thế mới nói. Bài kiểm tra 15 phút hôm qua là… kiểu như, tình cờ phong độ không tốt thôi."
Những chỗ không hiểu… hay đúng hơn là những công thức, kiến thức đã quên, sau khi được chỉ lại thì tôi cũng dần nhớ ra, thế nên giải bài kiểm tra tự biên của Mahiro không mấy khó khăn.
"Không chừng Kasajima-kun có thể nhắm đến một thứ hạng tốt đấy."
"Tôi chỉ cần bảng điểm tàm tạm như Riina-san là được rồi."
"Giống nhau thế nào được. Mục tiêu của tôi là toàn điểm 5 cơ mà."
"Thì lối suy nghĩ giống nhau còn gì!"
Đương nhiên tôi cũng tự biết mình không có cửa lấy toàn điểm 5 rồi. Mà phải công nhận, Riina vẫn cứ thay đổi thái độ xoành xoạch mỗi khi nói chuyện với tôi. Dù cô ấy có dùng cách nói nào thì với tôi cũng chẳng sao cả.
Ngay lúc đó, Hibari nãy giờ ở trong phòng riêng bước vào phòng khách.
"Thưa mọi người. Bữa trưa mọi người tính thế nào ạ?"
"À, bữa trưa thì…"
Tôi nhìn sang Mahiro.
"Cảm ơn chị đã quan tâm. Nhưng mọi người đã thống nhất từ trước là sẽ đi mua sushi mang về rồi nên không sao đâu ạ."
Vừa nói, Mahiro vừa giơ chiếc phong bì đựng tiền cho Hibari xem.
Cô ấy đã thu trước của mỗi người 1000 yên. Lại còn chốt luôn bữa trưa ăn gì nữa. Mahiro đúng là làm việc vô cùng bài bản.
"Tôi hiểu rồi ạ. Vậy để tôi lái xe đi. Tôi sẽ mua mang về nên xin mọi người cứ nghỉ ngơi thoải mái ạ."
Nói đoạn, Hibari chạm mắt với tôi. Ý là bảo tôi đi cùng chứ gì. Tôi cũng tính thế rồi.
"Vậy tôi đi với cô——"
"Để tớ đi cùng cho!"
"Hả?"
Người đứng bật dậy nhanh hơn cả tôi và nói câu đó——là Yuito.
"Tôi đến cửa hàng cùng Yuji-sama là được rồi ạ."
"Yuji-kun đã cho chúng ta mượn không gian học nhóm rồi, nên tớ sẽ đi thay cậu ấy."
Không cần phải chu đáo thế đâu mà, Yuito đúng là người tốt. Nhưng cặp chị em xinh đẹp kia chắc chắn sẽ không ngồi im đâu. Tôi rụt rè liếc nhìn họ…
"Đi vui vẻ nhé Yuito. Chú ý an toàn đấy."
"Yui-kun cẩn thận nha~♪"
"Ế, cho đi luôn á!? Ế, ế!?"
"…Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ đi cùng Yuito-sama."
"Ế, đi thật hả!?"
Bỏ lại những thắc mắc và bối rối của tôi ở đó, Hibari và Yuito cùng rời khỏi phòng khách.
"Giờ thì. Trong lúc chờ Yuito và cô hầu gái về, chúng ta dọn dẹp sách vở đi nào."
"Onee-chan, em ăn bánh kẹo được chưa~?"
"Sắp ăn cơm rồi nên ăn vừa phải thôi nhé. Với lại phải dọn xong sách vở đã."
"Vâ~ng."
Chẳng hề tức giận cũng chẳng hề ghen tuông… Dù không có Yuito ở đây, họ vẫn cư xử rất đỗi bình thường.
"Kasajima-kun. Đừng có ngẩn người ra đó nữa, cậu cũng dọn phụ đi."
"À, ừ."
"Mà, nếu là Yuito thì cậu ấy cũng chẳng làm gì bậy bạ với Hibari đâu, chắc không sao."
Chứ nếu là Tajima thì tôi đã dốc toàn lực ngăn cản rồi. Tôi định đi rửa mặt ở bồn rửa mặt cho tỉnh táo một chút, thì…
"Này."
"Hửm?"
Lúc đang lấy khăn lau mặt, tôi nghe có người gọi. Nhìn sang thì thấy Riina đang đứng đó,
"Riina-san cũng muốn rửa mặt cho tỉnh táo à? Cứ dùng tự nhiên…"
"Không phải. Kasajima… Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Hả…?"
◆
Tiệm sushi băng chuyền nằm cách khu chung cư khoảng 10 phút đi xe. Trưa ngày nghỉ nên quán khá đông khách.
"Chắc còn phải đợi một lúc nữa mới lấy đồ được."
"Vâng, đúng vậy."
Sau khi đặt món mang về xong, Hibari và Yuito cùng ngồi chờ ở một góc sofa ngay gần lối vào quán.
"Yuito-sama. Ngài có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Đáp lại câu hỏi của Hibari, Yuito nói:
"Quả nhiên chị cũng không nghĩ… em chỉ đơn thuần là muốn đi cùng nhỉ. Nếu có làm chị khó chịu thì cho em xin lỗi nhé."
"Không đâu. Tôi không sao."
"Vậy thì tốt quá rồi. Thế thì, Hibari-san này."
"Vâng."
"Em muốn… nói chuyện với chị."


