Chương 42 · 102 chương

Tên phản diện... chật vật với chuyện học hành ①

Enjoy!

--------------------------------------------------

Tên phản diện… chật vật với chuyện học hành ①

Chuyến học tập ngoại khóa kết thúc, thoắt cái đã một tuần trôi qua.

Sắp bước sang tháng sáu rồi.

"Cảm ơn vì bữa ăn. Phù, hôm nay cũng ngon tuyệt."

Tôi đánh bay bữa tối do Hibari làm, đưa tay xoa xoa cái bụng đã no căng.

Hibari đặt ly cà phê sau bữa ăn ra trước mặt tôi, rồi bắt đầu dọn dẹp bát đĩa.

"Không có gì đáng bận tâm đâu ạ. Yuji-sama ăn rất ngon miệng nên nhìn ngài ăn tôi cũng thấy vui lây. Thật bõ công nấu nướng."

"Là do cơm cô nấu ngon quá mà. Hôm nay tôi còn xơi thêm tận 3 bát cơm trắng nữa cơ."

Thực đơn hôm nay là thịt lợn xào gừng.

Phần thịt thăn lưng lợn khi xào rất dễ bị dai, thế nhưng món thịt lợn xào gừng mà Hibari làm thì từng lát thịt đều mềm mại, quyện đều với lớp nước sốt sền sệt.

Ngon đến mức khoảnh khắc đưa vào miệng, tôi đã bất giác nở nụ cười. Món này cực kỳ đưa cơm luôn.

Lần nào tôi cũng phải công nhận, tay nghề nấu nướng của cô ấy thật sự đạt đến đẳng cấp dọn ra nhà hàng được rồi.

"Nghe ngài khen ngon tôi rất vui, nhưng nếu lượng thức ăn nạp vào và lượng vận động không cân bằng thì sớm muộn gì ngài cũng sẽ béo lên đấy."

"Rõ rồi…"

Dạo gần đây, tôi cũng đang âm thầm để ý đến cân nặng của mình… Thể trạng gốc của Kasajima quá đỗi vạm vỡ, nên tôi rất sợ một ngày nào đó đống cơ bắp này sẽ chuyển hóa thành mỡ, rồi tôi sẽ lao thẳng một mạch vào con đường béo phì mất.

Tôi muốn né cái death flag mỡ thừa này.

Gập bụng, tập cơ lưng, chống đẩy… hôm nay phải tập nhiều hơn một chút mới được.

"Nhắc mới nhớ, Mahiro-san… nói thế chắc cô không biết đâu. Một bạn nữ cùng lớp hình như đã chụp ảnh của tôi và cô đấy."

"Ảnh sao? Chụp lén ư?"

"À, không… tôi giải thích hơi thiếu sót. Ngày chuyến học tập ngoại khóa kết thúc ấy. Lúc ra khỏi cổng trường, thấy tôi và cô nói chuyện có vẻ vui vẻ quá, nên cậu ấy vô tình chụp lại. Cậu ấy bảo đã in ra rồi nên nếu thích thì cứ lấy."

Mà nói chung thì cũng gần giống chụp lén thật.

"Tôi có nhận hai tấm, cô có muốn lấy một tấm không, Hibari?"

"Tôi không thích chụp ảnh cho lắm. Dù có chụp thế nào thì khuôn mặt tôi trong ảnh lúc nào cũng vô cảm cả."

"À, vậy sao…"

Hình như tôi vừa lỡ chạm vào một chủ đề không nên nhắc đến thì phải…

Tôi từng nghe nói Hibari đã rất khổ sở thời đi học chỉ vì không biết cách bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Hơn nữa, hồi đi công viên giải trí, cô ấy cũng từng thổ lộ rằng bản thân đang phiền lòng về khuôn mặt luôn vô cảm của mình.

Lúc về nhà tôi đã xem lướt qua bức ảnh nhận từ Mahiro.

Vì chụp bằng máy ảnh cơ nên hình lên rất đẹp, và Hibari thì vẫn mang vẻ mặt vô cảm như thường lệ… nhưng bầu không khí lại toát lên vẻ vui tươi khó tả.

"Thì, tôi cũng không ép… Nhưng mà, người ta thường bảo 'chưa về đến nhà thì vẫn còn là học tập ngoại khóa' mà. Thế nên, coi như bức ảnh đó là một phần kỷ niệm chuyến học tập ngoại khóa của tôi và cô… đại loại thế. Ahaha…"

Mình đang nói cái quái gì vậy trời. Hibari đâu có tham gia chuyến học tập ngoại khóa, với lại từ đầu cô ấy đã bảo là không thích lên hình rồi.

Chắc chắn là sẽ từ chối…

"Vậy thì tôi sẽ nhận ạ."

"Ồ, thế à. Vậy lát nữa tôi đưa ảnh cho cô nhé."

"Cảm ơn ngài. Yuji-sama rất biết cách chọn lời mà nói nhỉ."

"Hả? Cảm ơn nhé?"

"Việc ngài làm điều đó trong vô thức, cảm giác cứ sao sao ấy… Haa."

"Ế, gì vậy!? Tiếng thở dài vừa rồi là sao!? Cái vụ 'chọn lời mà nói' lúc nãy không lẽ là đang mỉa mai tôi à!?"

Dạo này tôi cứ tưởng mình đã dần đọc được biểu cảm của cô ấy rồi… thế mà thỉnh thoảng tôi vẫn chẳng hiểu nổi Hibari đang nghĩ gì.

Không lẽ tôi lại ngu ngơ kém nhạy bén đến thế sao? Không không. Mình đâu phải thể loại nhân vật chính khờ khạo mộc mạc, không đời nào.

Ngày hôm sau. Tiết học đầu tiên kết thúc, giờ ra chơi đã đến. Trong lớp có một nhóm đang tụ tập rôm rả hơn hẳn.

"Mahiro-san nghe này~"

"Chuyện của tớ trước cơ!"

"Cả tớ nữa!"

"Bình tĩnh nào mọi người. Chúng ta học đến tận tiết 6 cơ mà. Tức là sẽ có 6 lần ra chơi… Tớ có thể từ từ lắng nghe chuyện của từng người một được mà."

"""Mahiro-san~"""

Chỉ cần Mahiro mỉm cười là đám nữ sinh xung quanh lại thi nhau rụng rời. Đúng là y hệt như trong game, độ nổi tiếng cực kỳ khủng.

Quả không hổ danh là Hoàng tử.

Kể từ lễ khai giảng đến nay cũng đã qua một thời gian khá dài. Những bạn nữ ban đầu không dám bắt chuyện mà chỉ đứng nhìn Mahiro từ xa, dạo gần đây đã chủ động xáp lại gần hơn.

Mahiro thì xử lý chuyện này cực kỳ điêu luyện nên có vẻ không có vấn đề gì.

Trái lại, Riina dường như thấy việc Mahiro bận bịu đối phó với đám nữ sinh là một cơ hội may mắn, liền tranh thủ lúc đó bám dính lấy Yuito.

"A, sắp có chuông rồi."

"Mahiro-san. Giờ ra chơi sau lại nói chuyện tiếp nha."

"Tất nhiên rồi."

Ngay thời điểm Mahiro cuối cùng cũng ở một mình, tôi liền đứng dậy khỏi ghế.

Ngồi ở vị trí gần Mahiro, Yuito hướng ánh mắt đầy mong đợi về phía này… nhưng xin lỗi nhé, Yuito. Lần này tớ không tìm cậu đâu.

Tôi vòng ra phía sau Mahiro. Không hiểu sao lại bị Riina lườm bằng ánh mắt dò xét…

"Mahiro-san. Xin chút thời gian được không?"

"Ồ, Kasajima-kun. Chuyện gì thế?"

"Tôi định nói lời cảm ơn cậu một lần nữa vì bức ảnh. Cảm ơn nhé."

"Phía tôi mới phải xin lỗi vì đã tự tiện chụp lén đấy."

"Thì cái đó… giờ nói gì nữa?"

Cái cô Hoàng tử này. Chẳng phải trước đây cũng từng nhờ tôi chụp lén Yuito đó sao.

"Fufu, đúng nhỉ. Chỉ có Kasajima-kun là đã quen với việc đó rồi thôi à."

"Chẳng thấy vui vẻ tí nào đâu nhé. À, hình chụp đẹp kinh khủng luôn đó."

"Dù sao cũng là một chiếc máy ảnh cơ hơi đắt tiền một chút mà. Cậu thích thì tớ cũng vui. Hầu gái-san cũng nhận ảnh rồi chứ?"

"Ừ. Không biết có phải là ưng ý hay không mà cô ấy bỏ vào khung ảnh rồi đem trang trí luôn. Còn tôi thì kẹp vào album."

"Vậy sao. Thật đáng mừng."

Công chuyện đã xong, ngay lúc tôi định quay lại chỗ ngồi của mình.

"Nào~, về chỗ ngồi hết đi. Chúng ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra 15 phút như đã dặn hôm qua đây~"

Giáo viên phụ trách môn toán tiết 2, Ishizuru-sensei - một giáo viên tầm 30 tuổi với mái tóc đen thẳng, đeo kính, trông rất ra dáng trong bộ vest - đang ôm một xấp giấy in bước vào lớp.

Hử? Kiểm tra 15 phút…? Thầy vừa nói là kiểm tra 15 phút à?

Bạn đã đến cuối chương 42.

Không gian đọc của bạn