Chương 41 · 102 chương

Tên phản diện và nàng hầu gái. Gặp lại sau 1 ngày rưỡi

Enjoy!

------------------------------------------------

Tên phản diện và nàng hầu gái. Gặp lại sau 1 ngày rưỡi

Khi chiếc xe buýt về đến trường thì trời cũng đã ngả về chiều.

Mọi người xách theo hành lý, một lần nữa tập trung tại sân trường, cũng chính là điểm tập kết hồi sáng.

Có vẻ như rất nhiều học sinh, bao gồm cả tôi, đã ngủ thiếp đi trên xe buýt.

Hầu hết học sinh đều mang vẻ mặt mệt mỏi đứng nghe thầy chủ nhiệm khối nói lời tổng kết chuyến đi ngoại khóa.

"Chuyến học tập ngoại khóa chỉ thực sự kết thúc khi các em đã về đến nhà đấy nhé! Đi đường cẩn thận nha!"

Nghe giáo viên chủ nhiệm nói vậy, cả lớp liền giải tán.

Tại bãi đỗ xe gần sân trường có rất nhiều xe cộ đang đỗ lại, thấp thoáng còn thấy bóng dáng những người lớn có vẻ là phụ huynh học sinh.

"Yuji-kun đang đợi Hibari-san đến đón nhỉ."

"Ừ, đúng vậy."

Lúc ngồi trên xe buýt chiều về, tôi đã gửi tin nhắn nhờ cô ấy đến đón vào khung giờ chỉ định rồi, nên chắc giờ này cô ấy cũng đã đến trường.

Tôi đảo mắt nhìn quanh bãi đỗ xe, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai giống Hibari, cũng chẳng thấy chiếc Benz sơn đen nào cả…

"Bố mẹ Yuito đến đón cậu à?"

"Lúc về chắc tớ cũng đi bộ thôi."

"Thế tớ đưa cậu về nhà nhé? Chắc nhà cậu cũng gần nhà tớ mà."

Dù sao thì lần đầu tiên tôi và Yuito tình cờ gặp mặt rồi nói chuyện với nhau cũng là ở cửa hàng tiện lợi gần nhà nhất.

"Cảm ơn cậu đã quan tâm nhé. Nhưng tớ định sẽ đi về cùng Mahiro-chan và Riina-chan. Dù lúc đi thì tụi tớ đi riêng, nhưng giờ về thì trời cũng bắt đầu tối rồi, để con gái đi bộ một mình thì nguy hiểm lắm."

"Ra là vậy. Yuito chu đáo thật đấy."

Biết quan tâm tinh tế thế này, hèn chi cặp chị em xinh đẹp kia lại phải lòng cậu ấy.

Vừa nhắc Tào Tháo, cặp chị em xinh đẹp cũng đang tiến về phía này.

"Kasajima-kun vẫn được cô hầu gái đến đón như mọi khi nhỉ."

"Thỉnh thoảng cậu cũng phải vận động đi kẻo béo phì ra đấy~"

"Hừ, tôi có tập gym tại nhà rồi nên không lo đâu."

Dù chỉ là gập bụng, tập cơ lưng và hít đất, mỗi món 30 cái. Nhưng quan trọng là duy trì đều đặn mà.

Tiện thể thì tôi cũng mới tập được 5 ngày thôi.

"Thảo nào thân hình Yuji-kun lại vạm vỡ đến vậy! Cơ bụng cũng nổi múi rõ ràng, trông ngầu lắm. Chắc ngày nào cậu cũng tự ép bản thân tập luyện khắc nghiệt lắm nhỉ."

"À, ừm thì…"

Thật ra thân hình vạm vỡ này là nhờ công Kasajima Yuji trong game đã cất công rèn luyện cơ đấy.

"Ô kìa. Đó chẳng phải là cô hầu gái của Kasajima-kun sao?"

"Hửm? Ồ."

Nhìn theo hướng ánh mắt của Mahiro… tôi thấy một người phụ nữ mặc đồ hầu gái đang đứng gần cổng trường.

Tuy trời nhá nhem không nhìn rõ mặt, nhưng mặc đồ hầu gái thì chắc chỉ có thể là Hibari mà thôi.

"Vậy tôi xin phép về trước nhé. Cả ba đi đường cẩn thận."

"Ừm. Hẹn gặp lại nhé, Yuji-kun."

"Hẹn gặp lại cậu sau kỳ nghỉ, Kasajima-kun."

"Bai bai~"

Tôi chạy chậm về phía cổng trường. Đang đi giữa chừng, tôi quay lại vẫy tay chào, Yuito và hai chị em cũng vẫy tay chào lại tôi.

Và rồi… tôi đứng trước mặt Hibari.

Mới xa nhau có khoảng 1 ngày rưỡi thôi, mà sao cảm giác như đã lâu lắm rồi không gặp vậy nhỉ.

"Tôi về rồi đây, Hibari. Côvẫn khỏe chứ?"

"Mừng ngài trở về, Yuji-sama. Vâng, tôi vô cùng khỏe mạnh ạ."

"Khỏe mạnh là tốt rồi. Mà này, tôi không thấy xe đâu cả."

Chẳng thấy chiếc Benz sơn đen chuyên dùng để đưa rước đâu cả.

"Tôi đã đỗ xe ở khoảng cách hơi xa một chút. Vì tôi nghĩ đỗ ở đây sẽ rất gây sự chú ý."

"Tôi thấy bộ dạng mặc đồ hầu gái của Hibari còn gây sự chú ý hơn ấy chứ."

Thực tế là nãy giờ tôi cứ cảm thấy có ánh mắt đang nhìn từ phía sau. Thời buổi này, hiếm khi nào lại được thấy một cô hầu gái bằng xương bằng thịt mà.

"Nhìn bộ dạng này, chắc hôm qua và hôm nay cô đều mặc đồ hầu gái sinh hoạt đúng không? Những ngày không có tôi ở nhà, cô cứ ăn mặc tự do thoải mái là được mà."

"Không được ạ. Vì tôi là hầu gái của Yuji-sama."

"Thì đúng là vậy, nhưng mà…"

"Hơn nữa, cởi bỏ bộ đồ hầu gái này ra, đồng nghĩa với việc tôi sẽ trở thành một người phụ nữ bình thường."

"À, ừ. Ra là vậy."

Dù không hiểu lắm, nhưng trước mắt tôi cứ gật gù đồng tình cái đã.

"Dẫu sao thì, thông qua chuyến học tập ngoại khóa, có vẻ như ngài đã có thêm nhiều người bạn mới nhỉ."

"Ngoài Yuito ra thì vẫn chưa thể gọi là bạn bè được… nhưng mà mọi người đều dễ gần hơn anh tưởng nhiều."

Cặp chị em xinh đẹp ban đầu tuy có hơi đáng sợ, nhưng khi tiếp xúc thực tế thì lại rất dễ nói chuyện.

Cả Tajima và Satoshima nữa… có lẽ nếu cố gắng một chút thì chúng tôi có thể đạt đến mức quan hệ thỉnh thoảng nói chuyện với nhau.

"Yuji-sama có thêm bạn bè là một chuyện vô cùng đáng mừng ạ."

"Cảm ơn cô."

"Chuyến đi ngoại khóa có vui không ạ?"

"Tuy giữa chừng có xảy ra vài sự cố… nhưng mà rất vui."

"Vậy thì tốt quá rồi. Thế chuyện đó sao rồi ạ?"

"Chuyện đó? À, không lẽ là…"

『Cho đến khi tận mắt kiểm tra "cậu bé" thì cậu ta vẫn là con gái.』

Là chuyện này nhỉ.

"Vẫn đính kèm nguyên vẹn đó nha."

Tự tôi cũng thấy cái việc đi báo cáo chuyện này nó cứ kỳ cục thế nào ấy, nhưng tôi vẫn giơ ngón cái lên và dõng dạc thông báo.

"Ra là vậy ạ. Có đính kèm thì càng hời chứ sao."

"Ờ, đính kèm… ế, thế là ý gì?"

"Chúng ta về thôi ạ."

"Ít nhất cũng phải giải thích cho rõ ràng cái đã chứ!?"

==================================

"Fufu, Yuji-kun và Hibari-san, hễ ở cạnh nhau là lúc nào trông cũng vui vẻ ghê. Nhất là Hibari-san, bù lại cho khoảng thời gian ngắn không gặp nhau, trông cô ấy càng…"

"Vậy sao? Tớ thì chịu chẳng đọc được biểu cảm của cô hầu gái đó chút nào."

"Tớ cũng không rõ lắm, nhưng đại khái là cảm nhận qua bầu không khí chăng."

"Hừm. Đúng là nhìn kỹ thì cũng có cảm giác đó thật…"

Nhóm Yuito đứng dõi theo bóng lưng Yuji và Hibari vừa ra khỏi cổng trường vừa trò chuyện gì đó.

Chợt, Mahiro nâng chiếc máy ảnh DSLR lên…

Tách.

"Mahiro-chan, cậu chụp gì thế?"

"Tất nhiên là chụp Kasajima-kun và cô hầu gái rồi. Tớ thấy họ đẹp đôi đấy chứ."

"Đúng thế thật. Lát nữa tụi mình gửi cho Yuji-kun đi!"

"Tất nhiên là với điều kiện Kasajima-kun muốn lấy bức ảnh này cơ."

"Đúng rồi nhỉ. Để tớ nhắn tin hỏi cậu ấy nhé?"

"Tớ cũng có phương thức liên lạc của cậu ấy rồi nên không sao đâu."

"Vậy à."

Câu chuyện khép lại một cách trọn vẹn, Yuito và Mahiro rủ nhau đi về, rồi bắt đầu cất bước hướng về phía cổng trường.

Chỉ có Riina là tỏ vẻ hậm hực điều gì đó,

"Mỗi mình là không có phương thức liên lạc của cậu ta… Hứ."

Bạn đã đến cuối chương 41.

Không gian đọc của bạn