Chương 40 · 102 chương

Kẻ phản diện suy cho cùng vẫn đóng vai ác

Enjoy!

-----------------------------------------------------------

Kẻ phản diện suy cho cùng vẫn đóng vai ác

『BỌN TÔI ĐÃ PHẢI TUYỆT VỌNG CỐ GẮNG CHỈ ĐỂ ĐƯỢC KẾT GIAO BÌNH ĐẲNG VỚI MỌI NGƯỜI, NÊN ĐỪNG CÓ MÀ NGÁNG ĐƯỜNG NỮA!!!!!』

Không phải cậu ấy hét lên như thế chỉ vì một mình tôi.

Chỉ là, cậu ấy đang nói ra tiếng lòng thực sự mà thôi.

Dù trong đầu tôi hiểu rõ điều đó… nhưng lồng ngực tôi vẫn nóng lên một cách vô phương cứu chữa, và cảm xúc cứ thế trào dâng.

◆

"Thế này là xong… phù."

Dù gì thì cũng không thể cứ thế bỏ mặc cô ta ngất xỉu trên sàn, nên tôi đã bế bạn gái Tajima lên giường.

Việc tôi muốn làm đã xong. Chỉ cần nhắn cho Yuito một câu bảo là đã xong, cậu ấy chắc chắn sẽ truyền đạt lại cho mọi người.

Ngay lúc tôi vừa bấm điện thoại vừa bước ra khỏi phòng.

"Oái!? Giật cả mình…!"

Tôi bất giác thốt ra một âm thanh kỳ quặc. Ngay bức tường sát bên ngoài căn phòng, Riina đang đứng tựa lưng vào đó.

"Này."

"Hả."

Cô đưa cho tôi thứ gì đó. Nhìn kĩ thì… là một chiếc bánh mì ngọt. Với một đứa đang đói meo như tôi thì đúng là quá đúng lúc, nhưng mà…

"Ế, gì đây. An ủi à?"

"Tiện tay thôi."

Nhìn lại Riina, tôi mới để ý trên tay cô đang cầm hai chai nước nhựa.

"Cứ coi như đây là đồ trả lễ cho lon nước hôm qua cậu bao tôi cũng được."

"Ra vậy. Thế thì tôi không khách sáo đâu nhé… Cảm ơn vì bữa ăn."

"Ế, bóc ra luôn à."

Vì tôi đang đói thật sự nên ngay lập tức xé vỏ bao và cắn một miếng ngập răng.

"Ưm! Ngon!"

"Tốt cho cậu rồi nhỉ."

Chiếc bánh ngọt bị tôi xử lý gọn gàng chỉ trong bốn miếng. Giờ thì…

"Riina-san này. Thực ra cô đã nghe lén cuộc nói chuyện đúng không?"

Nếu không thì cô đâu có rảnh rỗi cất công đứng đợi bên ngoài phòng thế này.

"…Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Nhưng câu cuối cùng thì rõ mồn một."

"Cũng phải, nếu chỉ đứng cách một cánh cửa mà nghe lọt hết chuyện bên trong thì toang thật. À, câu cuối cùng nhỉ. Là cái câu tôi gào lên rút cạn cả hơi sức ấy."

"…Tại sao câu cuối cùng lại… là câu đó?"

『BỌN TÔI ĐÃ PHẢI TUYỆT VỌNG CỐ GẮNG CHỈ ĐỂ ĐƯỢC KẾT GIAO BÌNH ĐẲNG VỚI MỌI NGƯỜI, NÊN ĐỪNG CÓ MÀ NGÁNG ĐƯỜNG NỮA!!!!!』

À, vụ đó á…

Việc không thèm cố gắng thấu hiểu nỗi khổ của những người hay bị hiểu lầm qua vẻ bề ngoài, mà cứ tự tiện buông lời mạt sát rác rưởi thật sự làm tôi sôi máu, đó là một lý do…

"Nhưng nếu lúc đó tôi quát lên rằng 'Đừng có phán xét người khác qua vẻ bề ngoài!'… thì tôi thấy nó chẳng có chút sức thuyết phục nào cả."

Khóa nhốt một cô gái trong phòng rồi lớn tiếng quát tháo… Những việc tôi đang làm, chẳng những không đáng được khen, mà chắc chắn sẽ bị chỉ trích, những hành động đúng y như cái vẻ bề ngoài của tôi vậy.

"Nếu đã vậy, tôi nghĩ thà nói toẹt tiếng lòng mình ra còn hơn. Hơn nữa, tối qua Riina-san cũng đã nói rồi mà."

『Không lẽ… cậu đang đòi hỏi một giải pháp từ tôi sao?』

『Không hề.』

『Thế là sao chứ.』

『Đòi hỏi một giải pháp từ cái kẻ chẳng hòa nhập nổi với lớp như cậu thì… hừm…』

『Đúng là tôi có đưa ra giải pháp thì cũng đếch có sức thuyết phục thật! Vậy là cô chỉ muốn tôi lắng nghe thôi à?』

『Ừm… Bình thường dù có chịu đựng thì cũng… có những lúc muốn trút hết ra mà, đúng không…』

"Với tôi, việc giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp là điều không tưởng. Bởi vì dù tôi có đưa ra phương án nào thì cũng chẳng có chút trọng lượng… Dù vậy, lý do tôi vẫn hành động là vì… tôi chỉ là một thằng ngốc, cố dùng cái bộ mặt dữ tợn và mấy lời đe dọa này để dọa nạt, hòng giữ cho mọi chuyện sau đó được giải quyết êm xuôi nhất có thể mà thôi."

Tôi nhe răng cười hề hề một cái… Riina liền phẩy nhẹ quay mặt đi chỗ khác.

"Câu nói cuối cùng…"

"Hửm?"

"Nghe bực mình thật, nhưng cũng thấy hơi hả dạ."

"Tóm lại là cô thấy thế nào hả."

"Cái lúc Kasajima tự tiện lập kế hoạch thì tôi thấy hơi khó chịu, nhưng lúc cậu gào ầm lên thì tôi lại thấy khá sảng khoái."

"Tôi đâu có bảo cô giải thích chi tiết thế đâu!!"

"Ồn ào quá."

"Ồn cái đầu cậu!"

"………"

"………"

"Phụt."

"Fufu."

"Kuku……… Hahaha!"

"Fufu, ahahaha!"

Lời qua tiếng lại… rồi khi chạm mắt nhau, không hiểu sao tiếng cười bỗng chốc bật ra.

Một Riina luôn bị gọi là tiểu ác quỷ, và cũng tự nhận mình đang diễn vai đó… nhưng nụ cười lúc này của cô, là một nụ cười rạng rỡ hở cả răng.

Xuyên qua màn hình game, và cho đến tận bây giờ. Trong tất cả những gì tôi từng thấy, đây là lần đầu tiên Riina bộc lộ biểu cảm này.

====================================

Sau khi bạn gái Tajima tỉnh lại, tôi để Tajima và Riina lần lượt vào phòng. Tôi thì tạm đóng vai trò người giám sát.

Trước tiên, ngọn nguồn của mọi chuyện, Tajima.

"Cái đồ… lăng nhăng này!!"

"Buheeeee!!"

Cậu ta ăn trọn một cú tát điếng người từ bạn gái.

Mà cũng phải thôi, thằng khốn đòi chia tay vì lỡ tương tư một người con gái khác cơ mà. Quả báo nhãn tiền.

Tiếp đến là Riina.

"Tôi không hề liếc mắt đưa tình với bạn trai cậu đâu. Chỉ là… nếu vẻ ngoài và cách hành xử của tôi khiến cậu hiểu lầm như vậy thì, cho tôi xin lỗi. Nhưng nếu thế thì cậu cũng có lỗi một phần đấy."

Cô nói thẳng thừng những suy nghĩ trong lòng mình.

Bạn gái Tajima khi đứng trước Riina thì cứ tỏ ra bồn chồn từ đầu đến cuối…

"…Thành thật xin lỗi cậu."

Nhưng cuối cùng cô ta cũng ngoan ngoãn nói lời xin lỗi.

Sau đó, cô ta quay trở lại phòng mình. Liệu cô ta có lấy cớ bản thân không làm gì sai để đi than vãn với bạn bè hay phát tán tin đồn hay không… thì tôi chịu.

Nhưng ít nhất trong một thời gian, cô ta chắc sẽ chịu ngồi im thôi.

Cứ như vậy, sự kiện đánh mất tiền mua quà, dù chỉ là trên hình thức, cũng coi như đã tạm thời được giải quyết êm xuôi.

◆

"Vậy thì các em lần lượt lên xe buýt đi nhé~"

Sau khi chào tạm biệt các nhân viên tại khu nghỉ dưỡng đã chăm sóc chúng tôi. Dưới sự chỉ dẫn của giáo viên chủ nhiệm Takebayashi-sensei, chúng tôi bước lên xe buýt.

"Chuyến học tập ngoại khóa kết thúc mất rồi nhỉ."

"Ừm."

"Thời gian trôi qua nhanh như chớp vậy á~"

"Vui thật đấy."

"Ừm!"

Dù có xảy ra vụ ồn ào mất tiền mua quà, nhưng chuyến đi này thực sự rất vui. Tất cả cũng là nhờ Yuito đã thân thiện với tôi…

"Cảm ơn cậu nhé, Yuito."

"? Ừm!"

Cậu đúng là người tốt thật đấy, nhân vật chính ạ…

"Này Kasajima~! An ủi tớ đi~"

Tajima ngồi ngay hàng ghế phía trước tôi, thò khuôn mặt như sắp khóc qua thành ghế và nài nỉ.

"Hả? Còn lâu nhé. Cậu lo mà tự kiểm điểm bản thân đi."

"Sao lại phũ phàng thế~. Rõ ràng lúc nãy trông cậu đáng tin cậy lắm cơ mà~"

"Chuyện nào ra chuyện đó."

Nếu Tajima không đòi chia tay với bạn gái thì làm gì có mấy cái chuyện rắc rối nhường này xảy ra cơ chứ.

Chợt nhìn sang chỗ cặp chị em xinh đẹp, tôi thấy Riina có lẽ vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi.

Mahiro ngồi cạnh thì đang dán mắt vào điện thoại. Chắc mẩm đang mải ngắm bức ảnh của Yuito mà tôi vừa gửi cho xem.

Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm lớn giọng thông báo.

"Mấy đứa nghe đây! Chuyến đi ngoại khóa chỉ thực sự kết thúc khi các em đã về đến nhà đấy nhé!"

Bạn đã đến cuối chương 40.

Không gian đọc của bạn