Enjoy!
--------------------------------------------------------------------
Kẻ phản diện quyết định sẽ thỏa sức làm một kẻ phản diện ③
"Haa… t-tớ về rồi đây. Căng thẳng chết đi được…"
Bước vào căn phòng của Mahiro và Riina—nơi được chọn làm điểm tập trung—Tajima buông một tiếng thở dài thườn thượt như thể vừa trút bỏ được sự căng thẳng.
Trong phòng lúc này có Yuito, Mahiro và Riina…
"Mừng cậu quay lại, Tajima-kun. Cậu vất vả rồi."
"Mừng cậu về. Vậy, sao rồi?"
"Kasajima đã ở riêng với Risa đúng như kế hoạch… Thật sự ổn chứ? Nhỡ đâu cậu ta…"
"Nếu không hạ quyết tâm thì cậu ấy đã không nói những lời như vậy đâu."
Bốn người trong phòng chợt nhớ lại những lời Yuji đã dặn dò.
『Trước tiên, dùng tin nhắn của Tajima để câu cô ta tới. Trong lúc đó, phòng trường hợp cô ta rẽ qua chỗ Riina-san, ba người còn lại cứ ở trong phòng chờ đi.』
『T-Tớ gửi tin nhắn xong thì phải làm gì?』
『Tajima dẫn cô ta đến phòng xong thì kiếm cớ gì đó rời đi. Không, có ám hiệu thì dễ hiểu hơn… Tôi sẽ gọi điện. Đó là ám hiệu để cậu rời phòng.』
『H-Hiểu rồi…』
『Sau đó tôi sẽ ở riêng với cô ta. …Cứ giao cho tôi. Tôi sẽ dùng triệt để cái vẻ phản diện của mình để dạy cho cô ta một bài học… Ku ku ku…』
"Nụ cười của Kasajima-kun lúc đó… trông giống ác nhân thật sự luôn, có hơi đáng sợ một chút… Đùa thôi."
"Đó chắc chắn là diễn kịch thôi! Bản chất Yuji-kun là một người cực kỳ tốt mà!"
"Fufu, đúng nhỉ. Cậu ấy là cậu bạn thân nhất của Yuito mà."
"Ừ!"
"Dù vậy, tớ không nghĩ Kasajima lại là kiểu người đi đầu làm mấy việc thế này đâu…"
"Vì Yuji-kun là một người vô cùng tốt bụng mà!"
"À, ừ… chuyện đó tớ hiểu rõ lắm rồi, Saeki…"
Tajima lúng túng đáp lời. Trong lúc hai người họ nói chuyện, Mahiro hướng ánh mắt về phía Riina, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ.
"…………"
Riina ngồi trên giường, cúi gầm mặt xuống với một biểu cảm phức tạp.
"………"
Mahiro quay lưng lại với Riina… rồi nhìn sang Yuito và Tajima.
"Nhưng mà, cảm giác hành động của Kasajima-kun… hơi khác với việc cố gắng giúp đỡ Riina nhỉ."
"Ý cậu là Yuji-kun có mục đích khác sao?"
"Không lẽ cậu ta… định thay tớ thuyết giáo Risa…"
"Tớ nghĩ không phải lý do phức tạp thế đâu."
" "?" "
Yuito và Tajima đồng loạt nghiêng đầu khó hiểu. Thấy bộ dạng đó, Mahiro mỉm cười,
"Xem nào. Tớ cũng không biết diễn đạt sao cho chuẩn… nhưng cảm giác không phải cậu ta đang cố làm người tốt. Cũng không phải cậu ấy hành động để tăng thiện cảm. Chỉ là…"
"Chỉ là?"
"………ực."
"………"
Không chỉ Yuito và Tajima, mà cả Riina cũng đang nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo.
Mahiro khẽ hít một hơi,
"——Kiểu như muốn… buông một lời phàn nàn cho bõ ghét vậy. Vì chính cậu ấy đã tự mình nếm trải biết bao khổ sở do dễ bị hiểu lầm bởi vẻ bề ngoài rồi."
"………. Hửm, hửm?"
"Mahiro-san. …Tớ chẳng hiểu gì cả."
"Haha, chà, chính tớ nói ra mà cũng thấy khó hiểu nữa là."
"Cậu không hiểu sao lại nói!"
Bầu không khí có phần căng thẳng bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn. Ba người họ cùng bật cười.
……Chỉ có điều, Riina thì…
"Em đi mua đồ uống một chút đây~"
Riina lên tiếng bằng chất giọng tươi sáng và thân thiện như mọi khi, rồi đứng dậy.
"Ế, khoan đã!? Riina-chan! Giờ cậu ra khỏi phòng là không được đâu!"
"Vậy tiện thể mua cho chị một phần với nhé. Trà đen không đường nha."
"………. Vâ~ng."
"Ế!? Mahiro-san, để Riina-chan đi vậy có ổn không!?"
Tajima bối rối hỏi. Riina cứ thế bước đến cửa và rời đi.
"Mahiro-chan. Có khi nào Riina-chan…"
"Đúng rồi đấy. Con bé đi xem tình hình rồi."
"Ế!? Xem tình hình tức là đi đến căn phòng có Kasajima và Risa sao!? N-Như thế chẳng phải rất toang sao!?"
"Tớ nghĩ không sao đâu. Kasajima-kun chắc cũng không định để cô ta ra ngoài."
"Nh-Nhưng mà!"
"Những người ngoài cuộc như chúng ta cứ ở đây chờ thôi. Bởi vì những nỗi khổ tâm của họ, chúng ta không thể nào thấu hiểu trọn vẹn được đâu."
◆
Ngay khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt của ả đàn bà tên Risa—bạn gái Tajima—co rúm lại. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt,
"C-Cậu mới là người tự tiện nhìn trộm phòng người khác làm cái gì hả!"
"Tôi á? Tôi có việc tìm Tajima thôi. Thế rồi vô tình thấy cửa phòng không khóa, mở ra thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó. Nên là, nói thẳng luôn nhé…"
Tôi bước vào trong phòng… rồi đóng cửa lại.
Ả trừng mắt nhìn tôi đầy cảnh giác. Nhìn vẻ mặt đó, thay vì sợ hãi run rẩy…
——Tôi lại nở một nụ cười nham hiểm và bất ổn.
"Cô chính là thủ phạm đã ăn cắp phong bì đựng tiền mua quà, đúng chứ?"
"H-Hả? Đang nói cái gì thế! Ngừng vu khống người khác đi! Mà cậu mau cút ra ngoài đi!! Tôi có chuyện cần nói với anh ấy và con nhỏ đó!"
"Con nhỏ đó… chẳng lẽ là Sumino Riina-san?"
"Kh…"
Ả cắn chặt môi. Đoán trúng tim đen rồi… à.
"Có lẽ cô mang thù hằn gì đó với Riina-san… nhưng dừng lại đi. Đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đã đành, làm tổn thương người ta lại là chuyện khác."
"H-Hả? Đang nói cái… khoan, không lẽ cậu gài bẫy tôi. Là do bọn họ nhờ cậu đúng không!"
"Nhân tiện thì người đề xuất việc này là tôi đấy. Đừng có hiểu lầm~"
Vì muốn bình tĩnh nói chuyện một chút, tôi kéo chiếc ghế gần đó và ngồi xuống.
"…Đến đây để thuyết giáo tôi à. Bảo là đừng có bắt nạt Sumino Riina các kiểu chứ gì."
"…Ưm, chắc là không phải."
"Chắc là không phải là sao chứ! Vậy thì đừng có ngáng đường! Con nhỏ đó! Dám liếc mắt đưa tình rồi cướp bạn trai của người khác!! Tôi trả đũa thì có gì sai chứ!!"
Đúng là cơn giận dữ phiến diện không đổi.
"………Chuyện đó thực sự là do Riina-san làm sao? Riina-san đã tự miệng nói rằng mình liếc mắt đưa tình để cướp bạn trai à? Cô đã tận mắt xác nhận chưa?"
"Chuyện đó… Đ-Điều đó là đương nhiên rồi! Cái con khốn lẳng lơ đó, ai cũng nghĩ nó là loại người như vậy mà!!"
Ả nổi điên.
Ả tức giận gào lên bằng cái giọng điệu như thể tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, dù thực chất chỉ có một nhóm nhỏ người hùa theo.
Bọn tôi đã bị những lời đồn đoán vô thức như vậy làm cho khốn khổ đến nhường nào cơ chứ…
Thấy tôi im lặng một lúc, ả bắt đầu bước về phía cánh cửa.
"Mà này, cậu mau lượn đi cho khuất mắt được không? Hay là… giờ tôi ra khỏi phòng rồi hét toáng lên nhỉ? Thế thì đời cậu coi như xong đấy. Hết cứu nhé~~"
Liếc.
Bị tôi trừng mắt, ả thoáng chùn bước một giây, nhưng liền lấy lại thái độ hống hách ngay.
"B-Bọn cậu chỉ vì vẻ bề ngoài mà dễ dàng bị những người xung quanh hiểu lầm, tội nghiệp ghê ha~~. May mà tôi không bị như thế~~"
Ả cười phá lên với khuôn mặt đầy đắc thắng.
Cười phá lên… à.
"Hahaha…"
"Hả?"
"Hahahahaha! Hahahahahaha!!!!!"
Tôi cũng tát nước theo mưa mà cười lớn hết cỡ. Ả tỏ ra bối rối.
"G-Gì thế hả… Điên rồi à… Tởm quá."
"Đúng vậy nhỉ. Vốn dĩ tôi cũng hay bị nói lén là có vấn đề về đầu óc mà~"
"H-Hả?"
Thấy ả càng lúc càng hoang mang, tôi đứng dậy và rút ngắn khoảng cách.
"Tôi có cả núi chuyện muốn nói… nhưng bảo tôi thốt ra mấy câu triết lý để giải quyết vấn đề thì chịu rồi. Mà cơ bản thì tôi là vai phản diện cơ mà."
Tôi bước nhanh hơn.
Chắc là cảm nhận được nguy hiểm, ả vội vã vươn tay về phía tay nắm cửa.
Bằng thái độ không cho phép điều đó xảy ra, tôi túm chặt lấy tay ả… rồi dùng bàn tay còn lại đập rầm!! ép vai ả vào cánh cửa.
"Á!? C-Cậu cuối cùng cũng lộ bản chất thật—"
"………Lắm mồm quá. Câm miệng lại."
"……!"
Những việc tôi sắp làm từ giờ không phải để được người khác khen ngợi, cũng không phải để cày hảo cảm.
Bảo là tự thỏa mãn bản thân thì cũng đúng… nhưng không buông lời phàn nàn thì tôi không chịu nổi.
Bởi vì cái việc không thèm tìm hiểu mà đã tự tiện buông lời mạt sát người khác, nghe nó bực mình vãi cả chưởng.
Tôi khẽ hít một hơi, rồi——
"Tôi nói cho cô biết một điều."
"………Kh, cái——"
"BỌN TÔI ĐÃ PHẢI TUYỆT VỌNG CỐ GẮNG CHỈ ĐỂ ĐƯỢC KẾT GIAO BÌNH ĐẲNG VỚI MỌI NGƯỜI, NÊN ĐỪNG CÓ MÀ NGÁNG ĐƯỜNG NỮA!!!!!"
Tôi lấy hơi từ bụng và hét lên hết sức bình sinh. Trút bỏ toàn bộ những cảm xúc dồn nén tận sâu trong đáy lòng.
Hét xong bỗng dưng thấy mệt lả đi. Dù chỉ mới tuôn ra đúng một câu, nhưng tôi có cảm giác như mọi sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn.
"A, a… a… ~"
Có vẻ sự áp đảo vừa rồi quá mạnh, ả đàn bà khuỵu gối ngã xuống… rồi ngất lịm đi.
"A… làm hơi quá tay rồi à…"
Xong chuyện lại thấy hối hận. Nhưng thôi, chuyện sau đó tôi cũng đếch quan tâm.
Sau khi ả tỉnh lại, đem chuyện vừa rồi rêu rao khắp nơi, rồi bị cả trường ghét bỏ, tôi cũng chẳng màng.
Chỉ cần có một số ít người thấu hiểu tôi… nhiêu đó là đã đủ ấm lòng rồi.
"A, tự nhiên thấy đói bụng quá. Không biết Yuito có đồ ăn gì không nhỉ."
=====================
"……………"


