Chương 4 · 102 chương

Phản diện thì độ hảo cảm thấp

Enjoy!

-------------------------------------------------------

Phản diện thì độ hảo cảm thấp

Sáng hôm sau.

Sau khi thay bộ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn và bước ra ngoài,

"Yuji-sama, tôi sẽ đưa ngài đến học viện."

"…Ờm."

Vừa mới hết hồn với độ rộng của căn hộ chung cư cao cấp xong, thế mà chiếc xe đang đứng chờ lại là một chiếc limousine sang trọng chỉ từng thấy trên phim ảnh.

Không lẽ đi bằng cái này…

"Yuji-sama, xin mời ngài lên xe."

Hibari mở cửa chiếc limousine.

Chỉ liếc qua sự xa hoa bên trong xe thôi cũng đủ làm tôi há hốc mồm, nhưng tôi lập tức xốc lại tinh thần.

"Ừm."

Nếu là Kasajima Yuji thì chắc chắn hắn sẽ bước lên xe với vẻ mặt coi đó là điều hiển nhiên. Vì vậy, tôi đút tay vào túi quần, hững hờ đáp lại một câu ra vẻ rồi mới bước vào xe.

"Vậy, tôi xin phép khởi hành."

"Ừm."

Á đù, Hibari lái xe luôn á! Limousine có tài xế là hầu gái xinh đẹp… Thế này thì xa xỉ quá rồi đấy.

Chiếc xe dừng lại, tôi bước xuống từ cánh cửa do Hibari mở… Trước mắt tôi là một tòa nhà đẹp đẽ với khuôn viên rộng lớn.

Cùng với đó, lọt vào tầm nhìn của tôi là những tân học sinh giống như mình đang cùng phụ huynh tiến về phía dãy phòng học.

"Quả nhiên có vẻ như chỉ mỗi mình là không có phụ huynh đi cùng…"

Nhắc đến lễ nhập học thì có phụ huynh đi kèm là chuyện hiển nhiên.

Trong game cũng từng nói bố mẹ Yuji rất bận rộn và hiếm khi gặp mặt, nên chuyện này tôi cũng biết thừa.

Nhưng dù có là Kasajima Yuji trong thế giới game đi chăng nữa, việc chẳng có ai đến dự cùng quả thực vẫn rất đáng buồn.

"Tôi vô cùng xin lỗi, Yuji-sama."

"Hả?"

Giật mình trước lời xin lỗi, tôi ngoảnh lại thì thấy Hibari đang cúi gập người thật sâu.

"Sao Hibari lại xin… hừm. Sao cô lại phải xin lỗi."

Suýt nữa thì dùng kính ngữ, may mà tôi kịp đổi giọng ngay.

"Chính vì tôi không thể thuyết phục thành công nên Yuji-sama mới phải đi một mình… Xin ngài cứ trách mắng hay trách phạt tôi đi ạ."

Ể… Cô hầu gái này tinh thần trách nhiệm cao quá.

Có phải vì là hầu gái nên cô ấy mới khúm núm trước tôi thế này không nhỉ. Trông không giống như đang bị đe dọa… cho lắm?

Hạ mình đến mức này thì ngược lại người khó xử lại là tôi đây.

Tôi là Kasajima Yuji cơ mà. Lúc này phải lợi dụng lập trường của mình thôi…

"Hibari, ngẩng mặt lên."

"Vâng."

"Trách mắng à. Nếu là trách mắng thì… Hibari, cô hãy bỏ ngay cái tật đụng chuyện gì cũng ôm lấy trách nhiệm rồi xin lỗi đi. Cho dù hôm nay chỉ có một mình, tôi cũng chẳng bận tâm gì đâu. Hơn nữa, đi học rồi thì cũng phải tự thân một mình thôi. Cứ coi như tôi được trải nghiệm điều đó sớm hơn những học sinh khác là được."

"Yu-Yuji-sama… nhưng mà."

"Vậy nhé. Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây."

Nói xong những gì cần nói trước khi cô ấy kịp phản bác, tôi nhanh chóng sải bước vào khuôn viên học viện.

Đi được vài bước, thấy Hibari không có vẻ gì là đuổi theo, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Dù khá tò mò về phản ứng của Hibari… nhưng tôi cứ thế bước nhanh mà không ngoái lại nhìn.

Nếu thấy tôi là một thằng ranh con xấc xược thì cứ chửi bới sau lưng tôi đi nhé!!!

"Yuji-sama… sao từ hôm qua tới giờ ngài lại dịu dàng đến vậy."

◆

Liếc, liếc liếc…

"Ưm…"

Rõ ràng là tôi đang bước đi hết sức bình thường, không hề thu hút sự chú ý trong khuôn viên học viện… thế mà chẳng hiểu sao vẫn cảm nhận được những ánh nhìn dòm ngó.

"N-Này, kia là…"

"Con trai của tập đoàn lớn Kasajima…"

Cuộc trò chuyện của mấy học sinh năm nhất gần đó lọt vào tai tôi.

Tôi cũng là một dạng người nổi tiếng cơ à? Chắc chắn là kiểu bố mẹ có công ty to nên con trai cũng nổi tiếng lây đây mà———

"Kia là thằng chịch dạo Kasajima phải không. Nghe nói hồi sơ trung nó đã xơi tái không biết bao nhiêu nữ sinh trung học ở Tokyo rồi đấy."

"Chưa hết đâu, nghe bảo nó còn vung đồ hiệu rải khắp nơi để lên giường với cả mấy đứa đã có bạn trai cơ."

"Ngoài ra, nó còn chi tiền cho mấy vụ buôn lậu thuốc lắc hay thu mua hàng cấm nữa…"

"…"

Cái thằng này đóng vai ác đến mức độ nào vậy trời!!

Không, vẫn chưa biết mấy chuyện này có thật hay không. Biết đâu bọn họ chỉ đang tự biên tự diễn rồi đồn thổi lung tung thôi.

Nhưng chỉ một điều này là tôi hiểu rõ.

Lễ nhập học còn chưa bắt đầu, thế mà đã chắc mẩm là độ hảo cảm đang chạm đáy rồi!

Toang rồi!! Cái mode phản diện của con game này chả phải là quá khó sao!?

"N-Này, nó ôm đầu luôn kìa…"

"Chắc là liều thuốc mờ ám vừa chích sáng nay đang phát huy tác dụng rồi…"

Sáng nay tao vừa mới ăn sạch sành sanh bữa sáng tuyệt hảo do Hibari nấu đấy nhé!

Aaa, chuỗi ngày học đường bình yên của tôi… mới đây đã gặp sóng gió rồi…

""Kyaaaaa!!""

"Ch-Chuyện gì vậy!?"

Đột nhiên, những tiếng reo hò phấn khích vang lên từ phía sau tôi. Nhờ đó mà những học sinh đang hướng ánh mắt về phía tôi cũng quay sang nhìn theo.

Tôi nhớ là mình đã từng thấy diễn biến này rồi. Vì là những nhân vật chính nên thấy quen mắt cũng là lẽ đương nhiên.

Người đang nhận được sự chú ý cuồng nhiệt của các học sinh chính là———

"Chào mọi người. Buổi sáng tốt lành."

"Chào buổi sáng nha~♪"

Chính là nữ chính của tựa game này—— cặp chị em xinh đẹp, hai kẻ siêu nguy hiểm kia.

Bạn đã đến cuối chương 4.

Không gian đọc của bạn