Chương 3 · 102 chương

Phản diện mà lại có hầu gái xinh đẹp sao

Enjoy!

----------------------------------------

Phản diện mà lại có hầu gái xinh đẹp sao

Kasajima Yuji. Là công tử bột của một tập đoàn sản xuất lớn, một gã đàn ông luôn ảo tưởng rằng đồng tiền có thể chi phối mọi thứ.

Trong game, hắn dùng tiền để vung vẩy gái gú, xúi giục bọn bất hảo gây sự với nam chính…… quả đúng là một kẻ đậm chất phản diện kinh điển.

Tôi lại chuyển sinh thành chính cái tên Kasajima Yuji đó.

Tôi cũng đã biết được hôm nay là ngày trước thềm lễ nhập học.

Mở rèm cửa ra, bầu trời bên ngoài đã tối mịt. Chiếc đồng hồ để bàn đang chỉ 20 giờ.

Ngày mai, vừa mở mắt ra là đã đến lễ nhập học rồi……

"Thời sơ trung của Yuji không được tiết lộ trong game nên mình chẳng biết gì sất…… nhưng hình như có loáng thoáng nhắc đến việc hắn ta đã thay đổi rõ rệt khi lên cao trung thì phải. Aaa, chết dở. Trong đầu mình giờ chỉ còn đọng lại mỗi cảnh Bad End của Yuji thôi……"

Những tình tiết về phe phản diện trong game vốn không được đào sâu cho lắm.

Mà ngay từ đầu, chắc cũng chẳng ai hứng thú gì với câu chuyện của một tên ác nhân đâu nhỉ.

Dù sao thì, một khi ruột gan bên trong đã bị thay thế thành tôi, tôi chẳng dại gì mà đâm đầu vào chỗ nguy hiểm.

Ba cái vụ Bad End tôi xin khiếu.

"Cơ mà căn phòng này…… vừa sạch đẹp lại vừa rộng rãi thật đấy."

Thông tin Kasajima Yuji sống một mình trong căn hộ cao cấp từng xuất hiện trong game…… nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy choáng ngợp làm sao.

Không ngờ phòng riêng lại rộng đến mức này.

Hơn nữa, đồ đạc chẳng hề vứt bừa bộn, giường nệm cũng phẳng phiu không một nếp nhăn.

Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng hệt như một căn phòng khách sạn hạng sang vậy.

Cái tên Yuji mang bộ mặt ác ôn và tiêu tiền như nước đó mà lại dọn dẹp sạch sẽ được thế này á?

Mà này, không biết trong mấy cái ngăn kéo hay đống quần áo kia chứa những món đồ đắt tiền cỡ nào nữa……

Việc khám phá căn phòng cứ để sau thong thả tính tiếp…… trước mắt thì tôi buồn đi vệ sinh mất rồi.

"Yuji-sama."

"Uóó!?"

Vừa mở cửa ra đã thấy có người đứng lù lù ở đó làm tôi giật bắn mình.

"Bữa ăn đã chuẩn bị xong nên tôi đến gọi ngài ạ."

"A, c-cảm ơn cô……"

Tới lúc này tôi mới để ý đến diện mạo của đối phương.

Là một mỹ nhân trong bộ đồ hầu gái. Nhìn cách ăn mặc thì chắc hẳn cô ấy là hầu gái riêng của Yuji.

Tôi cứ đinh ninh rằng hầu gái xinh đẹp là thứ chỉ tồn tại trong các tác phẩm hư cấu thôi chứ.

Mái tóc đen ép thẳng dài ngang vai được chăm sóc cẩn thận.

Khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét thanh tú, đôi mắt to tròn cùng sống mũi cao dọc dừa.

Đôi môi mọng màu hồng đào.

Khỏi phải nói, đúng chuẩn một tuyệt sắc giai nhân.

"Yuji-sama."

"V-Vâng!"

Bị một cô hầu gái xinh đẹp ngước mắt lên nhìn chằm chằm, tim tôi bất giác đập thịch một cái, rồi lỡ miệng hét toáng lên đầy khả nghi như thế.

"Ông chủ và bà chủ có báo lại rằng vì bận rộn nên sẽ không thể tham dự lễ nhập học được ạ."

"À, vậy sao……"

Ngay từ lúc thấy tờ thông báo lễ nhập học dành cho phụ huynh nằm trong phòng, tôi cũng đã lờ mờ đoán ra rồi.

"Nhân tiện, Yuji-sama. Hôm nay sao trông ngài lại rụt rè đến vậy? Ngài thấy trong người không khỏe ở đâu sao?"

"!?"

Hình như đứng trước người đẹp, tôi đã vô tình bộc lộ trọn vẹn phản ứng của một thằng trai tân mất rồi.

Tôi hiện giờ không phải là một thằng nghiện eroge mờ nhạt, mà là ác nhân của eroge, Kasajima Yuji cơ mà.

Yuji là kiểu người hống hách với giọng điệu thô lỗ……

"H-Hả? Đâu có bị gì đâu."

"Vậy ạ."

Cô hầu gái đáp lại với giọng điệu như đã hiểu ra vấn đề.

Tôi xin lỗi! Xin lỗi vì đã ăn nói cái kiểu đó với người đẹp nhé!!

"Vậy tôi xin phép."

Cô hầu gái cúi chào nhẹ nhàng rồi quay lưng về phía tôi.

Đột nhiên, tôi nảy ra một suy nghĩ.

Cô ấy là người mà từ giờ tôi sẽ phải nhờ cậy chăm sóc rất nhiều, thế nên tôi muốn nói điều gì đó với cô ấy, dù chỉ một câu thôi.

Tuy nhiên, Yuji không phải kiểu người hay nói mấy lời như thế, nên nếu tự dưng thay đổi thái độ ngoắt 180 độ thì có khi lại bị nghi ngờ mất.

Một cách nào đó để vừa truyền tải được sự biết ơn vì đã chăm sóc, lại vừa không bị nghi ngờ……

"Này hầu gái."

"Tên tôi là Hibari ạ."

Cô ấy bưng nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói với tôi. Nhưng biết được tên thì đúng là may mắn rồi.

"Hibari."

"Vâng, có chuyện gì vậy thưa Yuji-sama."

"Thì…… lúc nào cũng cảm ơn cô nhé. Từ giờ trở đi cũng phiền cô chăm sóc cho tôi."

Nói thế này chắc là ổn rồi nhỉ! Dù trong lòng đang đập thình thịch, tôi vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh và nói cho trọn câu.

Giờ thì, phản ứng của cô ấy sẽ ra sao đây……

"……"

Tôi cứ tưởng cô hầu gái hơi cúi đầu xuống một chút, ai dè ngay lập tức cô ấy quay ngoắt sang hướng khác rồi sải bước đi thẳng một mạch.

"……Ơ, ủa? Hình như hỏng bét rồi thì phải?"

Trước khi kịp né cái Bad End, có khi mình phải rèn luyện thành thạo kỹ năng giao tiếp với phụ nữ đã mất?

Bạn đã đến cuối chương 3.

Không gian đọc của bạn