Enjoy!
------------------------------------------------------
Kẻ phản diện quyết định sẽ thỏa sức làm một kẻ phản diện ①
Buổi sáng, chúng tôi tham gia chương trình trải nghiệm thực tế tại rừng núi, bao gồm các hoạt động như chặt cây hay lột vỏ khúc gỗ.
……Nhắc mới nhớ, cái từ "lột vỏ" không hiểu sao lại khiến đám nam sinh phản ứng bồn chồn một cách kỳ lạ…
Tụi này đúng chuẩn mấy đứa mới tuổi dậy thì quá rồi đấy. Nhưng đối với tôi mà nói thì thế vẫn còn dễ thương chán.
Tôi đây còn bị Hibari cười khẩy vào cái "cậu bé" hoành tráng của mình cơ mà. Cảm giác như chẳng còn lại gì để tự hào với tư cách một thằng đàn ông nữa…
Trải nghiệm đốn gỗ là một công việc trông có vẻ đơn giản: dùng cưa máy để cắt một khúc gỗ đã được cố định… nhưng thực tế lại khó không tưởng. Khác với dao bếp, cưa máy có độ rung lắc rất mạnh.
Dù trong đầu luôn đinh ninh là phải hạ lưỡi cưa xuống thật thẳng, nhưng chính độ rung ấy đã làm lệch vị trí của lưỡi cưa, khiến vết cắt trên thân gỗ chẳng thể nào thẳng thớm nổi. Đúng là khó nhằn mà.
Thời gian cứ thế trôi qua,
"Bữa trưa cuối cùng của chuyến học tập ngoại khóa đây. Mấy đứa cứ ăn uống cho thỏa thích vào nhé!!"
Đã đến giờ nghỉ trưa. Hôm nay, chúng tôi sẽ ăn thịt nướng BBQ ngoài trời, giữa khung cảnh thiên nhiên phong phú.
Mỗi nhóm được phát một bếp nướng riêng, mọi người cứ thế tự do nướng đồ ăn và tận hưởng bữa ăn của mình.
"Ưm~! Ngon quá~!"
"Chắc bí quyết làm nên độ ngon chính là được ăn cùng mọi người giữa không gian thiên nhiên thế này đấy nhỉ."
"Mình nướng thêm đi~♪"
"Rồi rồi. Đợi một lát nhé~"
Tôi xếp thêm thịt và hải sản mới lên vỉ.
Xèo xèo~~, một âm thanh nghe mới ngon tai làm sao. Kèm theo đó là mùi hương thơm phức. Chỉ chừng này thôi cũng đủ thấy hạnh phúc rồi.
Nhân đây, kẻ phản diện Kasajima Yuji tôi đây xin đưa ra một mẹo nhỏ.
Khi nướng thịt hay hải sản trên vỉ, chúng rất hay bị dính chặt vào đúng không? Những lúc như thế, chỉ cần quết một lớp giấm lên chiếc vỉ đã được làm nóng, đồ ăn sẽ chín đều và đẹp mắt.
Đặc biệt là với cá, phần da sẽ không bị tróc ra và có thể nướng một cách hoàn hảo.
Nhân tiện thì tôi đang đảm nhận vai trò người nướng thịt.
Do tôi tự ứng cử đấy.
"Yuito. Miếng thịt bên này cũng ngon lắm đấy. Để tớ đút cho cậu ăn nhé."
"Onee-chan, nãy giờ chị cho cậu ấy ăn quá nhiều thịt rồi đấy! Yui-kun, đầu tiên phải ăn cà rốt cái đã. Aaa~ nào♪"
"Đã bảo là tớ tự ăn được mà~"
Hễ cứ rời mắt đi một chút là ba người họ lại bắt đầu cảnh tượng tán tỉnh âu yếm nhau, thế nên tôi mới phải mượn việc nướng thịt để đánh lạc hướng bản thân.
Mà thôi, bầu không khí hòa bình và vui vẻ thế này vẫn tốt hơn nhỉ.
Yuito đã biết chuyện tiền mua quà bị mất, nhưng cặp chị em xinh đẹp kia thì không. Dù sao cũng cất công đi học tập ngoại khóa rồi, tất nhiên cứ mặc kệ mấy chuyện đó mà tận hưởng niềm vui vẫn hơn.
Đang mải canh độ chín của mấy miếng thịt trên vỉ thì Mahiro tiến lại gần.
"Yuji-kun. Có cần tôi thay cậu nướng một lúc không?"
"Không, tôi ổn. Nhất là Mahiro-san thì cứ ngồi yên đó đi."
Nhìn bộ dạng của cô ấy trong bữa trưa ngày hôm qua, thì đến cái việc chỉ đơn thuần là nướng thịt thế này thôi có lẽ Mahiro cũng chẳng làm nổi.
"Ánh mắt đó… có phải cậu đang nghĩ nếu giao việc nướng thịt cho tôi thì đống nguyên liệu này sẽ hóa thành tro bụi không đấy?"
"Tôi cũng không nghĩ đến mức đó đâu… mà này, cậu có tự giác quá không đấy."
"Thì tôi cũng thường xuyên thất bại mà lại. Dù người ta hay nói thất bại là mẹ thành công, nhưng mà vẫn gian nan lắm."
"Tôi nghĩ Mahiro-san nên học từ công dụng của các loại dụng cụ nấu ăn trước đã… Ừm. Tôi vừa nướng cũng vừa nhón thịt ăn lai rai nãy giờ rồi nên không sao đâu. Cậu cứ ra từ tốn nghỉ ngơi cùng mọi người đi."
"Vậy sao. Thế thì tôi đành không khách sáo vậy."
Mahiro-san quay trở lại chỗ của Yuito và Riina.
"……Kasajima."
"Hửm? Ồ, Tajima."
Tajima bắt chuyện với tôi từ phía sau.
Nhắc mới nhớ, nhóm bên cạnh hình như là nhóm của Tajima thì phải.
"Sao rồi?"
Trước câu hỏi của tôi, Tajima chỉ khẽ lắc đầu.
……Ra vậy. Đã đi dò hỏi một vòng tất cả nam sinh, nhưng quả nhiên chẳng ai cầm chiếc phong bì đựng tiền mua quà cả.
"Cậu có muốn hỏi cả phía nữ sinh không?"
"Không, khỏi đi."
"S-Sao lại thế."
"Thế nên tôi mới bảo cậu đừng có nôn nóng… Chúng ta còn chuyện khác phải làm trước."
"Chuyện khác sao…?"
"Chi tiết thì đợi ăn BBQ xong tôi sẽ nói. Bây giờ cậu cứ ăn uống đàng hoàng, vui vẻ đi và quên cái chuyện kia đi một lát. Thời gian nghỉ trưa có khoảng 50 phút đúng không? Trong khoảng thời gian đó, hãy tập trung tại phòng của tôi."
============================
"Không ngờ chiếc phong bì đựng tiền mua quà lại bị đánh cắp. Chuyện tày đình đấy chứ."
"…………"
Tại phòng của tôi lúc này đang có tôi, Yuito, Tajima.
Cùng với Mahiro và Riina được tôi gọi đến. Tôi đã kể cho hai chị em họ nghe chuyện phong bì tiền bị mất.
"Cậu gọi bọn tôi đến đây hẳn là có lý do gì đó, đúng không Kasajima-kun?"
"Đúng là Mahiro-san, sắc bén thật. Về kẻ thủ phạm ấy… theo đánh giá của tôi thì… tôi nghĩ đó là một kẻ có tư thù với Riina-san."
" "Hả!? Riina-chan á!?" "
Giọng của Tajima và Yuito đồng thanh cất lên.
Mahiro lộ vẻ mặt nghiêm trọng.
Còn Riina… biểu cảm của cô ấy đang tối sầm lại.
Có lẽ ngay từ lúc tôi kể xong câu chuyện, cô ấy cũng đã lờ mờ đoán ra được phần nào chăng.
"Riina-san. Cô nữ sinh hôm qua đơn phương xông tới phàn nàn với cô, cô có biết tên người đó không?"
Bỏ qua dông dài, tôi đi thẳng vào trọng tâm. Riina nặng nề mở miệng.
"Tôi không rõ họ, nhưng tên hình như là… Risa thì phải."
"Cái cô Risa đó, ngoại hình là tóc thẳng nhuộm nâu, trang điểm hơi loè loẹt một chút. …Tajima. Có phải bạn gái cậu không?"
Tôi hướng ánh mắt về phía Tajima, thấy cậu ta đang làm ra vẻ mặt đầy gượng gạo.
"Thấy phản ứng đó là biết đúng bạn gái cậu rồi nhỉ?"
"X-Xin lỗi Riina-chan! Bạn gái tớ đã làm phiền cậu rồi…!"
"………Không sao."
Tôi cũng muốn giải thích rõ ràng lý do tại sao bạn gái Tajima lại ôm hận với Riina… nhưng đẩy nhanh câu chuyện mới là ưu tiên hàng đầu lúc này.
"Vấn đề là đây. Giả sử, nếu bạn gái cậu là thủ phạm thì mục đích của cô ta là——biến Riina-san thành kẻ trộm tiền mua quà, qua đó không chỉ làm mất niềm tin của lớp, mà còn đánh tụt sự tín nhiệm của toàn thể học sinh trong trường đối với Riina… có lẽ là vì mục đích đó. Hoặc nếu không phải thế thì chắc chắn cũng là hành động nhằm hả giận. Nhưng hiện tại, chúng ta không có bằng chứng."
"Thế nên mới đến lượt bọn tôi ra sân chứ gì."
Thiệt tình, Mahiro nhạy bén cỡ này giúp tôi đỡ tốn công giải thích bao nhiêu.
"Tôi có một việc muốn nhờ tất cả những người đang có mặt ở đây hợp tác. …Có được không?"
"Tớ tất nhiên là sẽ hợp tác rồi!"
"Tôi cũng vậy. Nếu cô ta thực sự vì muốn bõ ghét mà làm ra chuyện như thế với em gái tôi, thì tôi tuyệt đối không thể tha thứ được."
"T-Tớ cũng vậy! Nếu bạn gái tớ thực sự đã làm chuyện đó… thì một phần nguyên nhân cũng là do tớ…"
Có vẻ như tất cả mọi người đều đồng ý hợp tác.
Cuối cùng, tôi nhìn sang Riina… cô ấy cũng khẽ gật đầu.
"Vậy thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu giải thích. Những chuyện sau đó cứ giao phó cho tôi. Tôi sẽ thỏa sức tận dụng cái khuôn mặt phản diện của mình… Kukuku…"
"Kasajima…? Sao cái mặt cậu lúc này, trông y hệt khuôn mặt của một kẻ phản diện hàng thật giá thật vậy…? Làm gì thì cũng vừa phải thôi đấy nhé?"


