Chương 36 · 102 chương

Kẻ phản diện. Trợ giúp tìm kiếm thủ phạm.

Enjoy!

----------------------------------------------------

Kẻ phản diện. Trợ giúp tìm kiếm thủ phạm.

"Thế, sao rồi?"

"……Không tìm thấy gì trong hành lý hay trong phòng của hai cậu ấy cả……"

Sau khi lục soát mọi ngóc ngách trong phòng của tôi và Yuito, Tajima lí nhí đáp.

"Chứ sao nữa. Tôi và Yuito đâu có ăn cắp cái phong bì đựng tiền mua quà sinh nhật gom từ cả lớp cơ chứ."

"………"

Mặc cho tôi đáp lại như vậy, Tajima vẫn mang vẻ mặt nhăn nhó như thể vẫn còn đang nghi ngờ.

『L-Là cậu đúng không. Người đã ăn cắp tiền ấy.』

Khi bất ngờ bị Tajima nói vậy, tôi đã giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra… nhưng sau khi hỏi rõ sự tình từ gã bạn cùng phòng vừa chạy theo sau cậu ta, tôi mới biết chiếc phong bì đựng tiền mua quà gom từ cả lớp đã bị mất.

………Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao.

Một trong những sự kiện của game. Sự kiện mất tiền mua quà.

Đó là sự kiện mà Kasajima Yuji, vì gai mắt việc nhân vật chính thân thiết với cặp chị em xinh đẹp, đã tìm cách đổ tội cho cậu ấy.

Nhưng lần này, tôi tuyệt đối không có ý định biến Yuito thành thủ phạm đâu.

Tuyệt đối không. Nếu có lỗi game xảy ra và một kẻ nào đó không phải tôi đổ sự nghi ngờ lên đầu Yuito, thì tất nhiên tôi sẽ đứng ra chứng minh cậu ấy vô tội.

"Tớ đã bảo rồi mà. Cơ bản thì Kasajima nhà giàu đúng không. Thế thì cậu ta lấy cái phong bì chứa vỏn vẹn 300 yên của 25 người gộp lại làm quái gì."

"N-Nghe cậu nói vậy… cũng đúng nhỉ."

"Đúng chứ? Với cậu ta thì 7500 yên chỉ là tiền lẻ thôi."

Này cái gã cùng phòng với Tajima kia. Cậu đang nói đỡ cho tôi hay đang đá đểu tôi vậy hả.

Cơ mà, có vẻ như sự nghi ngờ nhắm vào tôi sắp được xóa bỏ rồi.

"Nghi ngờ dành cho tôi tan biến rồi chứ?"

"Đ-Đúng vậy nhỉ…… tôi đã xem xét kỹ càng cả hành lý lẫn căn phòng mà chẳng thấy gì cả…… với lại, cậu là tên nhà giàu mà……"

Từ khóa 'nhà giàu' làm cậu ta bình tĩnh lại đáng kể nhỉ.

Biết thế ngay khoảnh khắc bị nghi ngờ, tôi lấy xấp tiền tát vào mặt cậu ta cho nhanh.

"Có vẻ nghi ngờ đã được xóa bỏ rồi nhỉ. Vậy thì… các cậu có gì cần xin lỗi không? Dù sao thì các cậu cũng đã dựa vào vẻ ngoài của tôi và nuốt trọn mấy lời đồn đại vô căn cứ xung quanh để rồi mặc định tôi là thủ phạm, đúng không?"

Dù là tôi đi nữa thì cũng không thể cứ bị nói này nói nọ mà im lặng mãi được.

Lúc này, tôi đành phải làm mặt quỷ, nhẫn tâm mà lên tiếng. Trước cái nhìn chằm chằm và tư thế khoanh tay của tôi, cả Tajima và người bạn đi cùng đều tỏ ra nao núng…

"……X-Xin lỗi. Bọn tôi lại đi nghi ngờ Kasajima đầu tiên……"

"Tôi cũng xin lỗi cậu, Kasajima. Cả cậu nữa, Saeki……"

Hai người họ ngoan ngoãn cúi đầu. Yuito thì tha thứ ngay lập tức, còn tôi thì vẫn có cả núi chuyện muốn cằn nhằn… nhưng trước mắt phải ưu tiên giải quyết vấn đề đã.

"Tajima."

"……Hả?"

Tôi cất tiếng gọi Tajima khi cậu ta đang định rời khỏi phòng.

Giọng điệu nghe có vẻ khó chịu… Biết được thủ phạm là một kẻ khác, sự sốt ruột và bực bội lại khiến tầm nhìn của cậu ta trở nên hạn hẹp rồi.

Cảm thấy tội lỗi cũng là lẽ đương nhiên, nhưng với bộ dạng bây giờ thì cậu ta có thể gây gổ với bất kỳ ai mất.

Nếu không khéo, chuyện này sẽ châm ngòi cho một cuộc cãi vã và phá hỏng cả chuyến đi học tập ngoại khóa…

"Tajima này. Cậu đang bực bội với mọi người xung quanh, thế bản thân cậu không có chút sơ suất nào à?"

Nghe tôi nói, Tajima im lặng vài giây… rồi nặng nề mở lời.

"Tôi… tôi đã không khóa cửa phòng…"

"Ra là vậy. Nên cậu mới nghĩ có ai đó đã vào lấy cắp nhỉ."

"Ừ…"

"Thế thì lại càng phải…"

"……?"

Tôi vươn tay về phía Tajima…

"——Hây!!"

"Oái!?"

"Yuji-kun!?"

Tajima ôm lấy cái trán vừa bị tôi búng, còn Yuito thì cất giọng kinh ngạc. Người bạn còn lại thì há hốc mồm nghệch cả mặt ra.

"T-Tự nhiên cậu làm c——"

"Tajima, bình tĩnh lại đi. Nếu người quản lý tiền bạc là cậu mà không bình tĩnh nhất, thì chuyện này sẽ chẳng bao giờ giải quyết được đâu."

"………"

Tôi cất giọng hơi lớn một chút. Không phải kiểu quát tháo, mà chỉ cốt để cậu ta bình tĩnh lại dù chỉ một chút.

Nghe những lời của tôi, Tajima có vẻ đã hạ hỏa phần nào.

"Nói chung là, lý do thủ phạm lấy cắp chưa chắc đã là vì tiền đâu."

"……Hả?"

"Yuji-kun, ý cậu là sao?"

Dưới ánh nhìn tập trung của mọi người, tôi nói tiếp.

"Nếu là một vụ trộm vì tiền, thì lấy ví của tôi chẳng phải ngon ăn hơn sao. Tôi là tên nhà giàu mà."

"Cũng đúng."

Đúng là vậy, nhưng đừng có gật gù đồng tình trơn tru thế chứ, cái tên cùng phòng với Tajima kia!

Vì không nhớ nổi tên nên tôi mới đành coi cậu là đồ đính kèm của Tajima thôi đấy nhé!

"Vậy thì… ửm? Rốt cuộc là ý gì?"

"Có thể… ai đó đang định đổ tội cho người khác chăng."

"Đổ tội… sao."

Đáng lý ra tôi mới là kẻ ở vị trí đó. Giờ thì kịch bản ấy đã biến mất. Rất có khả năng một lỗi game nào đó đã xảy ra và một kẻ khác đang gánh vác vai trò này.

"Tajima và… ừm, ai ấy nhỉ?"

"Là Satoshima! Học cùng lớp với nhau mà!"

"Là Satoshima à. Xin lỗi nhé."

Tajima và Satoshima… nghe dễ nhầm lẫn thật đấy.

"Tajima và Satoshima. Hai cậu có nhớ mình từng chuốc oán với ai không?"

"Chuốc oán…"

"Oán hận à…"

Hai người họ ngẫm nghĩ một lúc,

"Không có đâu."

"Tôi cũng không. Nhưng Tajima này. Vừa mới đây thôi, cậu có cãi vã với bạn gái đúng không."

"A, đ-đừng có nói chuyện đó ở đây chứ!"

"Không, nói lời chia tay kiểu gì chẳng bị hận."

"Chuyện đó… b-biết làm sao được chứ."

Cãi vã với bạn gái…? Chuyện chia tay…?

Những từ khóa nghe có vẻ quen thuộc. Tôi tuyệt vọng lục lọi lại trí nhớ.

Nhớ không lầm thì………

『Ồn ào quá! Tóm lại là bạn trai tôi vì muốn hẹn hò với cô nên mới đòi "chia tay" tôi!! Chắc chắn cô đã làm cái trò gì rồi đúng không!!』

Hôm qua, nữ sinh chất vấn Riina cũng từng nói những điều tương tự. Lẽ nào…

"Tajima, Satoshima. Tạm thời, hai cậu cứ đi hỏi thử tất cả nam sinh về khoản tiền mua quà đi. Phía nữ sinh thì để sau. Nếu không tìm được thủ phạm… tôi sẽ tự bỏ tiền túi ra trả khoản tiền sinh nhật đó. Thế nên cứ bình tĩnh mà đi dò hỏi đi nhé."

"Hả………"

"Kìa, đi nhanh lên. Sự kiện tiếp theo sắp bắt đầu rồi đấy. Satoshima, nhờ cậu lo cho Tajima đấy."

"Ừ, ừm."

Tôi như thể hối thúc, đẩy lưng Tajima và Satoshima ra khỏi phòng. Đợi hai người họ đi khuất, tôi mới đóng cửa lại.

"Vậy thì… Yuito. Lúc nãy cậu chưa theo kịp câu chuyện đúng không? Xin lỗi cậu nhé."

"Không đâu. Tớ ổn mà."

"Cảm ơn cậu. Chuyện là… tớ có việc cần cậu hợp tác đây."

"Tất nhiên là tớ nhận lời rồi. Phải mau chóng tìm ra chiếc phong bì chứa số tiền quan trọng của mọi người thôi!"

Yuito hiểu chuyện rất nhanh nên đỡ ghê. Nếu nữ sinh đó thực sự là thủ phạm, thì mục tiêu của cô ta chính là——

Tajima và Satoshima sau khi rời khỏi phòng của Yuji và Yuito. Tajima chợt lẩm bẩm.

"Kasajima… không ngờ lại là người tốt nhỉ…"

"Hả? Tự nhiên nói gì thế, phải lòng người ta rồi à."

"Đừng có nói ngu! Cậu thấy đấy, rõ ràng là tớ đã đơn phương coi cậu ta là thủ phạm… vậy mà cậu ta lại còn giúp chúng ta đi tìm thủ phạm nữa chứ."

"À… ra vậy. Tớ cũng từng đinh ninh Kasajima là một tên đáng ghét… vì cái khuôn mặt đáng sợ, lắm tiền và đống tin đồn không hay kia. …Mà này, hình như nãy giờ tớ mới là đứa buông lời cay độc nhất thì phải…"

"Cả hai chúng ta đều phải kiểm điểm lại chuyện đó."

"Chuẩn. …Thế tóm lại là cậu phải lòng Kasajima rồi chứ gì?"

"Cậu mà nói thêm câu nào nữa là tớ giao nộp cậu lên như một tên thủ phạm luôn đấy nhé? Mau đi hỏi thăm mọi người đi. …Khó khăn lắm mới có chuyến học tập ngoại khóa. Tớ không thể để bản thân phá hỏng nó được."

"Heh. Tớ sẽ đồng hành cùng cậu, hỡi người anh em."

◆

———Cùng lúc đó. Tại phòng nữ.

"Chị về rồi đây Riina."

"Vâng, chị về rồi à~. Onee-chan, chị lại qua phòng của mấy bạn nữ khác đấy à?"

"Người ta mời mà. Riina cũng nên tập giao lưu với mọi người thêm một chút đi."

"Em thì sao cũng được…"

"Chị nghĩ cứ giao lưu đàng hoàng đi, sau này sẽ dễ thở hơn đấy."

"Vâng vâng, đúng là vậy rồi~"

"Ừm, thái độ cứ như không thèm lọt tai chữ nào ấy nhỉ. Nhất là Riina, em mà không cư xử khéo léo với mọi người thì dễ rước họa vào thân lắm đấy, nên phải cẩn thận."

Vừa nói, Mahiro vừa đóng chốt cửa sổ lại.

"…Chuốc oán thì em đã chuốc nhiều đến mức vô phương cứu chữa rồi."

"Hửm?"

"Rồi rồi. Em sẽ cẩn thận mờ~"

Khuôn mặt của Riina tối sầm lại.

Bạn đã đến cuối chương 36.

Không gian đọc của bạn