Enjoy!
----------------------------------------------------
Cô hầu gái ở một mình cho đến chiều
【Tôi đang chơi vui lắmー】
"Vậy sao. Cậu đang tận hưởng niềm vui nhỉ."
Hibari bật nguồn điện thoại lên, kiểm tra tin nhắn phản hồi từ Yuji.
Đó là tin nhắn cô đã gửi đi trong sự phân vân vào đêm qua. Dù đã cất công tắt nguồn đi rồi, nhưng cuối cùng cô vẫn bật lên lại chỉ để gửi nó.
Vậy mà, đáp lại chỉ là một câu ngắn ngủn như muốn chấm dứt luôn cuộc trò chuyện.
Hibari định gửi thêm tin nhắn gì đó, nhưng rồi… cô lại tắt nguồn điện thoại.
Vì đã có sẵn chiếc điện thoại dành cho công việc rồi, nên tắt chiếc điện thoại cá nhân này đi cũng chẳng sao cả.
"Mình chỉ phải ở một mình cho đến hôm nay… đến chiều nay thôi nhỉ."
Cô lẩm bẩm như thể đang tự trấn an chính mình, rồi chậm rãi đứng dậy.
Hibari nhanh chóng thay sang bộ đồng phục hầu gái thanh lịch với hai tông màu chủ đạo là trắng và đen.
Hôm nay, cô buộc mái tóc dài của mình lại rồi để nó thả hờ hững từ vai xuống trước ngực.
Bước vào bếp, Hibari bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho bản thân.
Giống như ngày hôm qua, cô chỉ nấu đúng một phần ăn. Thế nhưng, sáng nay cô lại vô tình làm dư ra thành hai phần mất rồi.
Có lẽ hôm nay, phần thức ăn nấu thừa này lại được để dành cho bữa trưa thôi.
Dùng xong bữa sáng, Hibari bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.
Nhìn đến đây cũng đủ hiểu, dù là trong những ngày vắng bóng Yuuji, Hibari vẫn cực kỳ nghiêm túc với công việc.
Giá như những lúc không có cậu ở nhà, cô cứ việc thảnh thơi xem tivi hay ra ngoài dạo phố thì tốt biết mấy…
Đằng này, cô vẫn khoác lên mình bộ đồ hầu gái và lẳng lặng hoàn thành công việc như mọi ngày.
Nhưng giữa lúc đang dọn dẹp, động tác của Hibari chợt khựng lại.
"Yuji-sama. Cậu sẽ trở về như mọi khi, không có bất kỳ điều gì thay đổi đâu, đúng không?"
Kèm theo lời thì thầm ấy, trong tâm trí Hibari bỗng hiện lên hình ảnh trước khi bọn họ xuất phát đến trung tâm mua sắm.
Đứng cạnh Yuito và nhìn về phía cô với ánh mắt đầy thích thú… chính là sự hiện diện của cặp chị em xinh đẹp nọ.
◆
Bữa sáng kết thúc, tiếp nối là một khoảng thời gian nghỉ ngơi khá dài.
Tranh thủ lúc đó, lớp chúng tôi đã gọi Takebayashi-sensei ra bên ngoài khu nhà nghỉ.
Lý do thì tất nhiên là…
"Mấy đứa… mấy đứa… hức, cảm ơn mấy đứa nhiều lắm! Oaoaoaoa!"
Nhận được món quà sinh nhật bất ngờ muộn mất một ngày, Takebayashi-sensei đã bật khóc nức nở.
Tuy trong màn hình game cũng từng xuất hiện phân cảnh này rồi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thầy giáo vừa khóc lóc vừa vui sướng tột độ thế này… dẫu có phải cười khổ trước cái bộ dạng nước mũi tèm lem của thầy, thì trong lòng tôi cũng bất giác dâng lên một cảm giác vui lây.
"Thầy ấy vui lắm nhỉ."
Yuito khẽ thì thầm với tôi.
"Ừm. Dù sao thì người lên kế hoạch cũng là một tên khác cơ."
"Phải biết ơn người đã lên kế hoạch thôi. Với lại, tớ còn phải đem 300 yên đến trả cho Tajima-kun nữa."
"Đúng vậy."
Vì chuẩn bị có sự kiện tiếp theo nên cả đám quyết định giải tán.
Tôi và Yuito quay lại phòng, rút 300 yên từ trong ví ra. Ngay khoảnh khắc chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa…
"N-Này, Kasajima…"
"Hử?"
Một giọng nói thều thào gọi tên tôi vang lên. Quay sang nhìn, tôi thấy Tajima — người mà tôi đang định đem tiền đến trả — vừa vặn đứng ngay đó…
"Tajima-kun, tới đúng lúc lắm. Tớ và Yuji-kun đang định mang tiền đến đưa cho—"
"Kasajima…"
"Hả?"
"L-Là cậu đúng không. Người đã ăn cắp tiền ấy."
"…………Hả?"
Tajima trừng mắt nhìn tôi với một ánh nhìn đầy vẻ nghi ngờ.


