Enjoy!
-----------------------------------------------------
Tên phản diện vẫn chưa hay biết
Thời điểm là 22 giờ 35 phút đêm.
Bên ngoài đã tối đen như mực. Khi giờ tắt đèn đang đến gần, có học sinh đã quay trở về phòng sau khi sang phòng khác chơi, có học sinh đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ.
Thế nhưng, chỉ riêng một căn phòng nọ… lại đang bao trùm một bầu không khí vô cùng căng thẳng.
"Không có… Không thấy đâu cả, không thấy!!"
Tajima, bạn cùng lớp của Yuji, với vẻ mặt tuyệt vọng đang lục lọi khắp phòng và bên trong chiếc túi xách du lịch.
Cảm nhận được sự bất thường qua biểu cảm đó, người bạn cùng phòng với vẻ mặt lo lắng cất tiếng hỏi.
"Ơ, ơ này? Cậu tìm cái gì thế…?"
"Không thấy đâu hết! Tiền ấy!!"
"Tiền á… Chẳng lẽ nào…"
"Ừ, chính nó đấy… ‘Tiền quỹ mua quà sinh nhật’ cho Takebayashi-sensei mà lớp mình đã góp lại đấy!!"
Tajima đang cáu tiết lại càng hốt hoảng lục lọi khắp phòng thêm lần nữa.
"Tớ cũng rất muốn phụ cậu tìm đấy… T-Thôi, sắp đến giờ điểm danh kiểm tra phòng rồi, ngủ trước đi đã…! Chuyện tìm kiếm để mai tính tiếp…"
"Hả!? Thời buổi nước sôi lửa bỏng này mà cậu còn nói mấy câu thong thả thế được à! Mất tiền của cả lớp là chuyện đại sự đấy biết không!!"
"Bình tĩnh lại đi chứ… Với lại, cậu có lục tung cả phòng lên cũng chẳng thấy đâu, chắc chắn là nó ở chỗ khác rồi. Ngày mai, đợi bình tĩnh lại rồi tìm tiếp…"
"Không, ý tớ không phải thế!!"
"Mà ngay từ đầu! Nếu để lộ trước khi kịp tạo bất ngờ cho thầy thì công sức chuẩn bị đổ sông đổ biển hết đấy."
"Hự…"
Dù Tajima có vẻ không phục trước lời nói quả quyết đó… nhưng cậu ta đành cắn răng trèo lên giường và chăn trùm kín đầu.
Tajima lầm bầm.
"…Sao lại không thấy chứ, chết tiệt. Rõ ràng mình đã cất giữ tiền rất cẩn thận cơ mà… Rõ ràng mình đã tìm hết những chỗ có thể nghĩ tới rồi cơ mà… Không, hay là… có ai đó đã ăn cắp…"
◆
Ngày thứ hai của chuyến dã ngoại.
Bữa sáng theo phong cách buffet. Gắp đầy ắp thức ăn yêu thích lên đĩa, tôi ngồi xuống đối diện với Yuito.
Hỏi sao không ngồi cạnh á? Vì cạnh Yuito thế nào chẳng có cặp chị em mỹ nhân xí chỗ.
"Fua~~~"
"Yuji-kun ngáp to thế."
"Ừ. Faa… Buồn ngủ quá…"
Kìm nén cơn ngáp, nước mắt tôi cũng trào ra cả khóe mi.
Sau khi nghe Riina tâm sự, tôi cứ nghĩ mình sẽ chìm vào giấc ngủ ngay và có một giấc ngủ thật sâu… nhưng xem chừng tỉnh dậy vẫn chẳng thấy sảng khoái gì cho cam.
"Nhắc mới nhớ Yuito. Hôm qua xin lỗi nhé. Cậu có định nói dở chuyện gì phải không?"
"Không sao đâu. Chuyện tớ định nói với Yuji-kun là tớ bỏ quên điện thoại ở phòng thay đồ nên cầm về giúp cậu thôi."
"Hả, thật á?"
Chiếc điện thoại hiện đang nằm trong túi áo thể thao.
Lúc sáng tỉnh dậy, tôi còn tự hỏi sao lại có điện thoại ở đầu giường… hóa ra là Yuito phát hiện tôi bỏ quên ở phòng thay đồ nên đã mang trả giúp.
Hơn nữa, thấy tôi có vẻ buồn ngủ nên cậu ấy còn cẩn thận để dành đến sáng mới nói…
"Cảm ơn cậu nhé Yuito. Cậu đúng là tốt bụng thật đấy!"
"Ehehe-"
Bơ đi nụ cười rạng rỡ của Yuito, tôi mở điện thoại ra xem… thì thấy có tin nhắn tới.
【Yuji-sama. Ngài vẫn đang vui vẻ tận hưởng chuyến dã ngoại chứ ạ?】
Từ Hibari.
Tạm thời cứ gõ【Vẫn đang vui lắm đây—】rồi… bấm gửi!!
"Chào buổi sáng Yuito. Cả Kasajima-kun nữa."
"Yui-kun chào buổi sáng~♪ Với cả Kasajima."
Cặp chị em mỹ nhân cũng đã gắp xong thức ăn và bước đến chỗ chúng tôi.
Vẫn như mọi khi, tôi đối với họ chỉ như nhân vật phụ đi kèm. Thôi thì cứ tự nhủ được hoà nhập vào nhóm là may lắm rồi.
"Nào thì… Yuito. Tớ ngồi cạnh nhé."
"Ừ."
Tôi thầm nghĩ chắc hai bên Yuito lại bị cặp chị em mỹ nhân chiếm chỗ như hôm qua thôi… và không chỉ mình tôi nghĩ thế, học sinh nhóm bên cạnh còn chủ động chừa trống ghế bên cạnh Yuito kìa.
Cứ ngỡ Riina sẽ ngồi vào phía bên kia…
"Ồ? Hôm nay Riina định ngồi cạnh Kasajima-kun à?"
"Thì… thỉnh thoảng ngồi bên này cũng được mà."
"Hừm."
Không ngờ, cô ấy lại cất công di chuyển sang và ngồi phịch xuống cạnh tôi. Mahiro nhìn tôi rồi lại nhìn Riina bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Đến tôi còn phải ngạc nhiên cơ mà.
"Đừng có hiểu lầm nhé. Tôi chỉ là… Yui-kun, a~n♪"
"A, a~n"
"Vì ngồi bên này dễ đút cho Yui-kun ăn hơn thôi."
Cô ấy nói với tôi như thế đấy. Dù tôi biết thừa là thế… nhưng tôi cũng có điều muốn phàn nàn.
"Nếu thế thì… làm ơn ngồi dịch ra chỗ khác giùm cái. Cứ bị ép phải nghe mấy màn tình tứ ngay cạnh thế này thì có mà phát điên."
Không phải là tôi cấm cản chuyện tình cảm.
Vì tôi hiểu rằng nam chính và nữ chính trong game thường hay phát “cẩu lương” trước mặt đông đảo mọi người mà.
Chỉ là người phải chịu trận lại là tôi thôi.
Hôm qua vì ngồi đối diện nên tôi còn đánh trống lảng để lướt qua được… chứ còn ngồi ngay cạnh mà cứ phát cơm chó thế này nữa thì… chắc tôi không chịu nổi mất, thật đấy.
"Hỗn xược."
"Cứ làm như tại tôi không bằng ấy! Muốn tình tứ thì đi chỗ khác mà chơi! Ngọt ngào quá mức rồi đấy! Phát hờn vì lượng đường nạp vào quá tải mất thôi!"
"Đừng có nói mấy câu khó hiểu thế chứ!"
"Hai người từ bao giờ mà thân thiết thế hả?"
" "Bọn tớ không có thân!" "
Trước câu hỏi của Yuito, tôi và Riina đồng thanh đáp trả.
"Fufu, hai người thân ghê cơ. Mà nhắc mới nhớ, hôm nay Riina-chan… sao cách nói chuyện có vẻ khác thế nhỉ."
"Ể…"
"Kiểu sao ta… cứ như thể chỉ khi nói chuyện với Yuji-kun thì cậu ấy mới đổi thái độ vậy."
Đúng chuẩn nam chính. Ý tốt thì không nhận ra nhưng mấy chi tiết nhỏ nhặt thì nhạy bén ghê.
"Thì là đang giả vờ đượ——!?"
"Nmns!"
Một cơn đau nhói truyền đến phần eo. Liếc sang bên cạnh… Riina đang nở nụ cười tươi tắn nhưng tay thì đang ngầm cấu tôi.
"Yuji-kun?"
"À… ừm… cái đó, cái đó đấy! Kiểu như vừa ngủ dậy nên tâm trạng chưa ổn định ấy mà… ai chẳng có lúc như thế…!"
"Đúng thế thật, có những lúc như vậy mà! Vừa ngủ dậy thì tinh thần khó mà phấn chấn lên được."
"Đúng thế! Mà, á đau!"
"Cậu sao thế?"
"À ha ha, có gì đâu…"
Cứ tưởng đã lấp liếm xong xuôi, thế mà Riina vẫn cứ tiếp tục đấm bụp bụp vào eo tôi. Dù không dùng quá nhiều sức nhưng đúng kiểu đau âm ỉ khó chịu.
"Riina-san cũng ngồi rồi, chúng ta ăn thôi nào!"
"………"
Khi tôi vừa chủ đề sang chuyện khác, cô ấy mới chịu dừng cái thứ võ công đấm bóp âm ỉ kia lại.
Chúng tôi chắp tay nói "mời mọi người ăn cơm" rồi cả tổ bắt đầu dùng bữa.
"Yuito. Con cá này hình như hơi nhiều xương, để tớ đổi phần đã lọc sạch xương dễ ăn hơn cho cậu nhé."
"Mahiro-chan với Riina-chan nữa, tớ tự ăn được mà, không sao đâu~"
Yuito thở dài than ngắn.
"Hahh…"
Nhìn những màn phát đường ngập mặt thế này, tôi mới hiểu vì sao mấy đứa mob không xuất hiện trên màn hình game lại có cảm giác như thế nào…
Hôm nay xem chừng lại là một ngày náo nhiệt đây.
Ngày thứ hai của chuyến dã ngoại.
Cứ ngỡ ngày đầu tiên đã trôi qua êm ả không chút sóng gió, nên tôi đã hoàn toàn lơi là cảnh giác.
Nào ngờ đâu một sự kiện chấn động như thế lại sắp ập đến.


