Chương 33 · 102 chương

"Tớ, có chút ghen tị."

Enjoy!

---------------------------------------------

"Tớ, có chút ghen tị."

Tôi được theo đuổi không phải vì tôi đáng yêu.

Tôi… chỉ là kẻ bị người ta tự ý phán xét và trêu đùa dựa trên vẻ bề ngoài.

Hồi sơ trung, tôi có tính cách khá nhút nhát. Thế mà… lại sở hữu bộ ngực nảy nở quá đà, chẳng hề ăn nhập với thân hình nhỏ nhắn.

Dù không muốn nhưng tôi vẫn trở nên nổi bật. Bị người ta hiểu lầm.

『Riina-chan~. Tin đồn là thật à? Rằng cậu cho lên giường ngay lập tức ấy.』

『Con điếm khốn nạn! Đừng có bạ thằng đàn ông nào cũng liếc mắt đưa tình nữa!!』

Trước những lời lẽ ném vào mặt mình, tôi chỉ biết sợ hãi, chẳng thể cãi lại lời nào, chỉ biết trốn sau lưng Onee-chan… Một kẻ nhát cáy.

Quãng thời gian sơ trung của tôi, đúng là một quá khứ đen tối.

………。

………………。

……………………。

Ngồi trên chiếc ghế gỗ bên ngoài khu nhà nghỉ, ở một nơi khuất tầm mắt người qua lại, tôi ngồi nghe Riina kể về quá khứ của cô ấy.

Và sau khi nghe xong…

"Hừm………"

Khoanh tay trước ngực, tôi bắt đầu sắp xếp lại nội dung trong đầu.

Riina rất dễ bị hiểu lầm bởi vẻ ngoài. Cũng chính vì thế, hồi sơ trung, cô ấy đã trải qua một đời sống học đường thê thảm, bị bạn cùng lớp nói xấu sau lưng, bị đối xử như một con điếm.

Thêm vào đó, do tính cách hồi sơ trung khá nhút nhát, nên cô ấy lại càng bị người ta tha hồ rủa xả.

Vì vậy, lên cao trung cô ấy mới hóa thân thành nhân vật tiểu ác ma… đại loại thế.

Trong game cũng có chiếu qua câu chuyện quá khứ này, nhưng khi nghe chính miệng đương sự kể lại, tôi mới càng thấm thía cô ấy đã phải khổ sở thế nào.

Nhưng mà…

"Rốt cuộc thì, sao cô lại kể chuyện này cho tôi?"

Cho dù chúng tôi có chung hoàn cảnh là dễ bị hiểu lầm qua vẻ bề ngoài đi chăng nữa, thì khi nghe cô ấy kể về quá khứ, tôi cũng chỉ có thể nghĩ "Ra là đã có chuyện tồi tệ như vậy xảy ra à".

Mà vụng về tỏ ra đồng cảm hay an ủi thì… hơi kỳ.

"Không lẽ… cô đang mong chờ tôi đưa ra cách giải quyết gì đó à?"

"Không hề."

"Thế là sao chứ."

"Mong chờ cách giải quyết từ một kẻ còn chẳng hòa nhập được với lớp như cậu thì… nhỉ…"

"Công nhận là nếu tôi có đưa ra cách giải quyết thì cũng chẳng có sức thuyết phục gì! Vậy tức là cô chỉ muốn tôi ngồi nghe cô nói thôi à?"

"Ừm… Dù bình thường có nhẫn nhịn thế nào, thì cũng… có lúc muốn trút bầu tâm sự ra mà…"

"Cũng không phải là tôi không hiểu."

Đâu phải cứ giải quyết được rắc rối mới là tất cả. Chỉ cần có người lắng nghe thôi… dù chỉ một chút, cõi lòng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn.

Riina sau khi nói xong đã mang vẻ mặt trông nhẹ nhõm hơn một chút.

Cảm thấy bản thân không cần phải gánh vác cái trọng trách đưa ra cách giải quyết hay an ủi, tôi bèn nới lỏng thái độ lắng nghe nghiêm túc ban nãy, duỗi chân ra một chút cho thoải mái.

"Mà này, tôi đã nghĩ chuyện này từ trước rồi."

"Gì…?"

"Lúc nói chuyện với tôi, Riina-san này. Cách cô nói chuyện không thấy khang khác sao? Kiểu như sự nhiệt tình hay bầu không khí ấy."

Bình thường cô ấy luôn diễn vai tiểu ác ma, tươi sáng và thân thiện. Thi thoảng lại có những hành động khiến bọn con trai tim đập thình thịch rồi sinh ảo tưởng.

Nhưng hiện tại, dù rất điềm tĩnh… nhưng lại có chút uể oải. Cái kiểu này người ta gọi là hệ Downer (lờ đờ, chán nản) đúng không nhỉ.

Ngay cả lúc tình cờ chạm mặt ở khu vui chơi cũng vậy,

『Sao cậu lại ở đây chứ!』

『Chỉ riêng việc bị cậu ngó lơ là tôi thấy ức chế thôi.』

『Hả? Lúc không làm bạn của Yui-kun thì cậu không thích Yui-kun à?』

Kiểu vậy đấy. Rõ ràng là khác hẳn với nhân vật tiểu ác ma mà tôi hay tiếp xúc.

Riina hơi nheo đôi mắt có phần hơi xếch lên của mình,

"Cứ phải tăng động mãi cũng mệt lắm chứ…"

"Thì cứ bỏ đi là được mà. Mà ngay từ đầu sao lại chọn làm tiểu ác ma?"

"Vì tỏ ra dễ thương sẽ có lợi hơn. Nếu tôi cứ cười nói vui vẻ, rạng rỡ thì mọi người sẽ tự xúm lại, nhìn chung là có vô số cái lợi. Dù vẫn có một số ít bọn con gái ném cho tôi những ánh mắt dè bỉu hay những người chẳng ưa gì tôi."

"Vậy là cũng thường xuyên chuốc lấy oán hận như chuyện sáng nay… chứ gì?"

"………"

Riina im lặng. Tôi nói tiếp.

"Vụ sáng nay. Chắc cô cũng chật vật lắm đúng không? Đến mức khiến cô nhớ lại quá khứ cơ mà… Vụ sáng nay, thực chất là thế nào?"

"Ai biết?"

"Ai biết, là sao…"

"Cho dù tôi có khẳng định là mình không liên quan, nhưng tùy vào cách đối phương tiếp nhận mà chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, đúng không."

Riina vừa nói với tông giọng trầm buồn, vừa đứng dậy.

"Rốt cuộc thì, việc không bị phán xét qua vẻ bề ngoài là điều bất khả thi. Tôi không phủ nhận hoàn toàn chuyện đó. Vậy nên tôi mới đóng vai tiểu ác ma để kiếm chút lợi lộc cho bản thân và đối mặt với nó."

Cũng đúng… Tôi cũng đang phải sống những ngày tháng đối mặt với cái khuôn mặt bặm trợn của Kasajima Yuji cùng với những tin đồn chẳng mấy tốt đẹp này.

Cái thái độ hướng về phía trước này của Riina cũng tốt đấy chứ.

"Thực tâm thì, tôi muốn đi mắng vốn từng người một những kẻ thích phán xét qua vẻ bề ngoài. Nhưng so với bọn họ thì Yui-kun… là một người ngầu bá cháy, không bao giờ đánh giá người khác qua ngoại hình."

"Nên cô mới đổ cậu ấy chứ gì."

"Đúng thế. Cậu sẽ nghĩ tôi thật đơn giản… nhưng những người như vậy, Yui-kun là người đầu tiên mà tôi từng gặp. Cậu ấy đối xử với tôi đơn thuần chỉ như một người mà cậu ấy muốn kết bạn. …Kasajima-kun cũng hiểu cảm giác này đúng không?"

"Cũng cỡ đó."

Bản thân tôi cũng cảm nhận được Yuito là một người rất tốt. Dịu dàng, chu đáo… ngay cả với khuôn mặt bặm trợn như tôi, cậu ấy vẫn sẵn lòng làm bạn.

Đối với những người dễ bị hiểu lầm qua ngoại hình như chúng tôi, cậu ấy là một người bạn quan trọng, và cũng là chỗ dựa tinh thần.

"…Rốt cuộc là cậu đang nhắm đến Yui-kun à?"

"Nhắm đến là sao hả."

"Thì Yui-kun dịu dàng lại còn ngầu nữa mà… Onee-chan cũng bảo tình yêu không phân biệt giới tính mà lị."

"Chẳng hiểu cô đang nói gì luôn, nhưng tôi là kiểu thích con gái bình thường đấy nhé?"

"Cũng phải. Cậu còn đi cùng cô bạn gái xinh đẹp tới khu vui chơi cơ mà."

"Hả? Bạn gái nào——hắt…"

"Hế?"

"Hắt xì!!"

"Này… bẩn quá…"

Mũi đột nhiên ngứa ngáy… khiến tôi hắt xì một cái rõ mạnh.

Tôi đã cố ý hắt xì về hướng trước mặt không có ai, nhưng Riina vẫn nhăn mặt và lộ rõ vẻ xa lánh.

"Thì cậu cũng phải biết dùng bắp tay che miệng lại chứ…"

"Hết cách rồi mà! Tự dưng trời lạnh quá… hắt… hắt xì!"

Lần này thì bị vướng ở họng, khiến cái hắt xì trở nên nửa chừng dở dang. Tiêu rồi… nước mũi cũng sắp chảy ra rồi…

"Tại cậu không sấy tóc mà đã ra đây chứ gì… Thế hèn chi cậu chẳng được ai theo đuổi cả."

"Chuyện đó với chuyện này thì liên quan gì! Với lại, đã là đàn ông thì để khô tự nhiên nhé."

"Cái suy nghĩ đó phèn chết đi được. Tiện thể nói luôn, Yui-kun có dùng máy sấy đàng hoàng đấy. Thế nên tóc cậu ấy mới mềm mại. Vừa sạch sẽ lại vừa ngầu."

"Đừng có so sánh tôi với Yuito! Ngoài việc nhà giàu ra thì tôi chẳng có cửa nào thắng cậu ấy đâu!"

"Cái khoản nhà giàu đó cũng là nhờ ơn bố mẹ thôi, vậy là cậu thua toàn tập rồi đúng không."

"Lắm mồm!"

Tôi chỉ là một tên ác nhân, về mặt thông số thì bị nhân vật chính đè bẹp dí là cái chắc rồi.

Tôi cũng đứng dậy. Cả hai tự nhiên cùng sải bước về phía lối vào khu nhà nghỉ.

"Cảm ơn vì hôm nay đã nghe tôi nói nhé."

"Chỉ là nghe tâm sự thôi thì lúc nào cũng được. Đằng nào thì việc không thể nói với Yuito hay Mahiro-san cũng là một phần lý do cô chọn tôi mà."

"………Cậu vẫn nhận ra à?"

"Chứ còn gì nữa. Chúng ta cũng đâu thân thiết đến mức ấy."

"……Đã thế rồi mà sao cậu vẫn chịu nghe tôi nói?"

Riina-san dừng bước. Tôi cũng vô thức dừng lại theo.

Hỏi tại sao à. Một nửa là do tôi nghĩ nếu ngó lơ thì sau này sẽ kéo theo rắc rối…

"Tại vì Riina-san trông có vẻ u ám quá."

"Hả…"

Riina khẽ kêu lên, mở to mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ngày mai chuyến dã ngoại vẫn còn nhiều niềm vui lắm. Thà để cô khuây khỏa được chút nào thì tốt chút đó đúng không."

Tôi đút hai tay vào túi quần và cất bước.

"Hình như tôi đã hiểu được một li lý do vì sao Yui-kun lại bị thu hút rồi…"

"Hả? Gì cơ?"

"Không có gì. Không mau về phòng là tới giờ tắt đèn đấy."

"A, rồi rồi."

"Nhưng mà…"

"Hửm?"

"Tôi xin lỗi vì đã nói là không có hứng thú với cậu nhé."

"À, thế à?"

Cô ta có nói câu đó à?

Chẳng biết là có chuyện gì vui, nhưng Riina đang khẽ mỉm cười.

◆

"Tớ về rồi đây, Yuito-"

"Mừng cậu đã về, Yuji-kun. À, Yuji-kun này, thật ra thì…"

"Xin lỗi nhé Yuito."

"Hửm?"

"Tớ… buồn ngủ quá…"

Sau khi tắm xong, lại ngồi nghe Riina kể chuyện… làm xong mấy việc đó, cơn buồn ngủ bất chợt ập đến.

"Thật sự, xin lỗi nhé… để mai… ngày mai…"

Chắc chắn Yuito muốn rủ tôi chơi cùng rồi… Nhưng mà, tôi không nghĩ mình có thể chiến thắng được cơn buồn ngủ…

"Yuji-kun, chân cậu đi liêu xiêu hết rồi kìa! Đây, mau lên giường đi!"

"Cảm ơn nhé…"

Yuito dìu tôi lên giường. Vừa gieo mình xuống giường, ý thức của tôi đã nhanh chóng mờ dần…

==============================

"Khò…………"

"Yuji-kun ngủ mất tiêu rồi… Muốn gọi cậu ấy dậy ghê, nhưng nãy tớ lỡ ngủ trước nên giờ đâu thể đánh thức cậu ấy được…"

Yuito nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của Yuji mà cậu định trả lại.

"Làm sao với cái điện thoại này đây… Lại còn có cả tin nhắn từ Hibari-san nữa… Xem nội dung tin nhắn thì để mai đưa chắc cũng không sao."

Yuito tạm thời đặt điện thoại cạnh gối của Yuji.

"Đây nhé. Đồ để quên của Yuji-kun. Fufu, khuôn mặt lúc ngủ của Yuji-kun… trông hơi bị đáng yêu nha."

Yuito chọc chọc nhẹ vào má Yuji, nhưng có vẻ Yuji quá buồn ngủ nên vẫn ngủ say sưa mà chẳng hề hay biết.

"Mà hai người họ thân thiết đến mức nhắn tin trò chuyện với cả Hibari-san luôn cơ à. Cũng phải, ở cạnh Yuji-kun vui lắm mà. Về đến nhà vẫn được ở cùng Yuji-kun… có chút ghen tị thật."

Yuji-kun là người bạn nam đầu tiên của tôi.

Không chỉ vậy.

Một người khiến tôi muốn ở bên cạnh, mang lại cảm giác thoải mái, ngoại trừ Mahiro-chan và Riina-chan ra thì… cậu ấy là người đầu tiên.

Nhưng mà, cảm giác Yuji-kun vẫn còn để tâm đến chuyện gì khác nữa… Hiện tại tôi chưa biết đó là chuyện gì.

"Cô hầu gái Hibari-san. Chắc cô ấy hiểu rõ Yuji-kun hơn mình nhiều. Có lẽ mình muốn thử nói chuyện với cô ấy một lần xem sao."

Bạn đã đến cuối chương 33.

Không gian đọc của bạn