Chương 32 · 102 chương

Tên phản diện xác nhận "cậu bé" ②

Enjoy!

----------------------------------------------

Tên phản diện xác nhận "cậu bé" ②

――Xoạch…

"Rộng quá đi!"

"Hêê, khá là rộng rãi đấy chứ."

Tôi và Yuito quấn khăn ngang hông bước vào trong.

Bên trong là một bể tắm lớn đủ sức chứa cỡ mười người, kèm theo một bể nước lạnh.

Thậm chí còn có cả phòng xông hơi.

Chẳng có ai khác, cứ như thể chúng tôi đã bao trọn chỗ này vậy. Được bao trọn cả một không gian rộng lớn thế này… tự dưng lại thấy phấn khích hẳn lên.

Chúng tôi tiến đến khu vực tắm tráng có lắp vòi nước, vòi sen và gương để tắm rửa sạch sẽ cơ thể trước.

Liếc mắt sang Yuito ở ngay bên cạnh, chiếc khăn tắm vẫn đang được đắp hờ trên đùi cậu ấy… thế nên chẳng thấy "cậu bé" đâu cả.

"Nhớ tắm rửa cho sạch sẽ vào đấy nhé, Yuito—"

"Ừm!"

Một câu trả lời đầy ngoan ngoãn, hoàn toàn không hay biết gì về mưu đồ của tôi.

Riêng "cậu bé" là phải được vệ sinh đặc biệt cẩn thận đấy… Nào, Yuito! Mau phơi bày "cậu bé" của cậu ra cho tôi xem đi!!

"Ây, da…"

Yuito khẽ lẩm bẩm rồi đứng dậy…

Xoay người.

Cậu ấy quay lưng lại phía tôi và bắt đầu kỳ cọ nửa thân dưới.

"…………"

Tôi đành ngậm ngùi nâng niu kỳ cọ "cậu bé" của chính mình. Kỳ cọ…

………….

Chết tiệttttttttttttttt!!!!!

Tôi xả nước nóng đầy một chậu rồi lấy đà dội thẳng lên đầu. Vì hất quá mạnh nên nước dội xuống sàn tạo thành một tiếng "Xoàoooo!!!!" rõ to.

"Oái, giật cả mình!? Cậu sao thế, Yuji-kun?"

"Không có gì… Tự dưng tớ lại muốn dội nước nóng lên đầu cho đã thôi… Đừng bận tâm. Giải tỏa sự bức bối ấy mà."

"Ra là vậy à."

Nói rồi, Yuito lại quay lưng đi và tiếp tục tắm rửa.

Thế là cái khoảnh khắc kỳ cọ cơ thể—cơ hội vàng lớn nhất để chiêm ngưỡng "cậu bé"—đã hoàn toàn tan thành mây khói…

………

………………

…………………………

"Fua~~. Nước thích thật đấy~~"

"À ừ, thoải mái thật~~"

Ngâm mình trong nước nóng ngập đến tận vai, cả hai chúng tôi đều thả lỏng cơ mặt đờ đẫn cả ra.

Nhờ không gian vắng vẻ như bao trọn này mà chúng tôi có thể thong thả tận hưởng.

Làn nước với nhiệt độ vừa phải như ngấm dần vào cơ thể đang nhức mỏi… Cảm giác thật chữa lành…

Nhân tiện thì vùng háng của Yuito đã bị che khuất bởi những dải ánh sáng kỳ lạ chói lòa nên chẳng thể nhìn thấy gì.

Cái quái gì thế này, xử lý hình ảnh y như mấy tựa game Eroge bản All-age vậy. À quên, đây vốn là thế giới Eroge mà.

Cơ mà, nếu sáp lại quá gần thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ cho xem.

Mà cặp chị em mỹ nhân kia cũng từng nói những câu cho thấy Yuito là con trai cơ mà, Yuito là con trai nhỉ, ừ. Đúng vậy, chắc chắn là như thế rồi.

Thế nên tôi đành từ bỏ chuyện xác nhận…

"Ngày mai chắc cũng sẽ vui lắm cậu nhỉ, Yuji-kun."

"Ừ, công nhận. Ngày mai lịch trình sự kiện còn kịt kín hơn mà."

"Nhưng ngày mai là chúng ta phải về mất rồi. Thấy buồn ghê… Cơ mà, tớ rất vui vì đã được làm bạn với Yuji-kun và cùng cậu tham gia chuyến dã ngoại như thế này… Tớ đã có được những kỷ niệm thực sự rất tuyệt vời. Cảm ơn cậu nhiều nhé!"

"…Yuito. Tớ mới là người phải nói câu đó. Ở cạnh Yuito vui lắm."

"Ehehe, tuyệt quá."

"Ngày mai chúng ta lại cùng nhau tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp nữa nhé."

"Ừm!"

Hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.

Trong khi đầu óc tôi chỉ toàn rắp tâm tìm cách soi "cậu bé" của cậu ấy, thì Yuito lại nói ra những lời thấm đẫm vào tận đáy lòng… Cậu ấy đúng là một người quá đỗi tốt bụng.

Còn tôi thì… đúng là một tên khốn nạn mà.

Sự áy náy bủa vây khiến tôi cúi gằm mặt xuống. Chẳng dám đối diện với nụ cười tỏa nắng rực rỡ của Yuito nữa…

"Người tớ nóng rực lên rồi, tớ sang ngâm bể nước lạnh chút nhé."

"Ờ—ừm…"

Cậu ấy đứng lên khỏi mặt nước và rảo bước về phía bể nước lạnh. Bất chợt, tôi nhìn về phía Yuito, ngay đúng lúc cậu ấy vừa tháo chiếc khăn tắm ra để chuẩn bị bước xuống dòng nước lạnh………

Ồ ồ! Cơ hội ngàn vàng đến rồi!! Chỉ một chút nữa thôi, một chút xíu nữa là thấy rồ————

"…………"

Pawoooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!

Khung cảnh một chú voi hoang dã đang vươn vòi rống lên dữ dội xẹt ngang qua tâm trí tôi. Và rồi toàn thân tôi đông cứng lại. [note110536]

"Yuji-kun, nhìn này nhìn này! Nước đang chảy ra từ miệng bức tượng sư tử kìa!"

"………"

"Cậu sao thế, Yuji-kun? Đang bắt chước sư tử đấy à?"

Có lẽ hiện tại tôi đang há hốc mồm chết trân tại chỗ. Yuito đang ngâm mình trong bể nước lạnh ngước nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu.

Dù không nhìn thấy toàn bộ chi tiết rõ mồn một. Nhưng tôi đã kịp xác nhận được form dáng của nó.

Kasajima Yuji dù sao cũng được giới thiệu là một tên fuckboy trong game, và thực tế thì thứ được gắn trên người tôi cũng thuộc hàng vĩ đại đấy.

……Mặc dù từng bị Hibari cười khẩy mỉa mai.

Tuy nhiên, đồ của Yuito thì… vì nhìn từ xa nên không dám khẳng định chính xác trăm phần trăm… nhưng bèo nhất nó cũng bự hơn của tôi hẳn một size.

Nó to vãi… Nhìn từ xa mà đã thấy bự chà bá thế kia, lỡ mà nhìn gần thì khéo còn…

"Yuito…"

"Sao thế Yuji-kun?"

"Cậu… vĩ đại lắm đấy."

"Cảm ơn cậu nhé?"

Rõ ràng tính cách bên trong y hệt nữ chính, thế mà nửa thân dưới lại cường tráng và nam tính ngời ngời… Không hổ danh là nhân vật chính.

=========================

"Chết, trễ giờ rồi!?"

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trong phòng thay đồ, kim đã điểm 9 giờ 35 phút. Lát nữa tôi còn có hẹn nói chuyện với Riina.

Ban nãy vừa chém gió bảo cỡ 40 phút là sẽ tắm xong, phải nhanh lên mới được…!

"Xin lỗi nhé Yuito! Chìa khóa phòng lại đành nhờ cậu giữ thôi! Tớ có việc bận chút!"

"Ế, à, ừm…!"

Tôi luống cuống vội vã mặc quần áo, vơ lấy đống đồ dùng rồi lao ra khỏi phòng thay đồ trong khi đầu tóc vẫn còn ướt sũng.

"Tớ vốn định rủ Yuji-kun cùng chơi game trên điện thoại một chút cơ…"

Vài phút sau khi Yuji rời đi. Yuito sấy tóc xong xuôi, và trước khi rời đi, cậu đảo mắt kiểm tra giỏ đồ của mình xem có để quên thứ gì không…

"A, Yuji-kun để quên điện thoại mất rồi này!"

Nằm chỏng chơ trong chiếc giỏ đồ trống rỗng ở bên cạnh chính là chiếc điện thoại của Yuji. Chắc tại lúc nãy vội vàng lao ra ngoài nên cậu ấy đã bỏ quên lại.

"Lát về phòng rồi mình đưa cho cậu ấy vậy. Cơ mà, lỡ cậu ấy phát hiện ra mất điện thoại rồi quay lại đây tìm thì sao nhỉ? Nhưng mà nhưng mà, cứ vứt lại đây nhỡ bị ai lấy mất thì sao… Ưm…"

Píng pong!

"Oái!?"

Giữa lúc Yuito vẫn còn đang lưỡng lự không biết nên làm thế nào, điện thoại của Yuji chợt đổ chuông báo. Có vẻ như vừa có một tin nhắn gửi đến…

Trên màn hình khóa điện thoại hiển thị rõ ràng tên người gửi và một phần nội dung tin nhắn.

"Người này là………"

Hibari: 【Yuji-sama. Ngài vẫn đang vui vẻ tận hưởng chuyến dã ngoại chứ ạ?】

Bạn đã đến cuối chương 32.

Không gian đọc của bạn