Chương 31 · 102 chương

Tên phản diện xác nhận "cậu bé" ①

Enjoy!

--------------------------------------------

Tên phản diện xác nhận "cậu bé" ①

Sau bữa trưa là thời gian tìm hiểu về thiên nhiên, chúng tôi vừa nghe giảng vừa xem tài liệu chiếu trên màn hình.

Đó đáng lẽ là một bài học rất đáng suy ngẫm… Nhưng do ăn quá no nên từ giữa chừng tôi đã chẳng còn nhớ gì nữa.

Sau bữa tối là thời gian tự do cho đến giờ tắt đèn lúc 10 giờ 40 phút.

Vì khát nước nên tôi đã ghé qua máy bán hàng tự động. Ngay lúc tôi vừa mua xong đồ uống và định quay về phòng thì…

"Chào, Kasajima-kun. Trùng hợp thật."

"Mahiro-san…"

Mahiro vừa vẫy vẫy tay vừa tiến lại gần phía tôi.

"Cậu vất vả cả ngày rồi. Vui thật nhưng cũng mệt mỏi nhỉ."

"Ờ, đúng vậy…"

…Thế này là cái kiểu bắt buộc phải đứng nói chuyện tiếp đấy à?

Hoàn toàn bỏ lỡ mất thời cơ chuồn đi, tôi đành đứng nhìn Mahiro mua đồ uống từ máy bán hàng tự động.

"Nào, Kasajima-kun. Cậu thấy tôi đến thì chắc cũng hiểu là có chuyện gì rồi nhỉ?"

"Chuyện gì… à…"

『Tôi muốn cậu - 'chụp lén' - Yuito trong chuyến dã ngoại…』

Không phải. Không phải cái ký ức này.

『3 tấm là được rồi. Cậu cho tôi ảnh có Yuito được không?』

Là cái này mới đúng. Rồi hình như tôi đã mặc cả xuống thành 2 tấm thì phải.

Tôi rút chiếc điện thoại từ trong túi ra và lướt màn hình.

"Tôi cũng chụp được vài tấm rồi nhưng…"

"Hô, cho tôi xem được không?"

"Tính toán khôn ngoan thật đấy, Mahiro-san."

Chắc chắn cô ấy định chọn ra những bức ưng ý nhất trong đống ảnh rồi bảo tôi gửi qua chứ gì.

Khi tôi đưa ảnh ra, Mahiro rướn sát mặt vào màn hình điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

Chắc cô ấy định xem hết toàn bộ những tấm tôi đã chụp, cứ cách vài giây lại lướt sang ngang một tấm.

Xem xong hết, Mahiro lên tiếng,

"Tôi vốn chẳng kỳ vọng gì mấy… nhưng cậu gom được toàn ảnh chất lượng đấy chứ. Đặc biệt là tấm này… Yuito đang ngái ngủ nằm ườn trên giường… Dễ thương cực kỳ♡"

Vâng, tôi lại được chiêm ngưỡng khuôn mặt thèm thuồng tan chảy đó rồi. Trông cô ta có vẻ vô cùng thỏa mãn.

"Nhưng tấm ảnh này chẳng phải là chụp lén rồi sao?"

"………Chẳng phải lúc đầu Mahiro-san là người bảo làm thế sao."

"Cậu tốt bụng thật đấy—"

Dáng vẻ cười mỉm ngượng ngùng của cô ấy trông cũng ngầu thật đấy. Nhưng cộng thêm cả sự xấu hổ lúc này thì chẳng hiểu sao thấy bực mình ghê!!

Dù thấy có lỗi với Yuito, nhưng chỉ riêng tấm này là tôi đã tự ý chụp lén.

Để chụp ảnh mặt ngủ của một đứa con trai mà tim đập thình thịch đến mức này thì đúng là… lần đầu tiên luôn.

Tất nhiên, ý tôi là căng thẳng vì sợ bị phát hiện cơ.

"Trước mắt thì chốt 1 tấm này nhé. Tấm thứ 2 thì… trông cậy vào ảnh của ngày mai vậy."

"Tôi biết là cô sẽ nói vậy mà."

Ngày mai tôi lại phải làm phó nháy cho Yuito nữa à.

Trong thư mục ảnh của tôi bây giờ ngập tràn ảnh chụp chung với Yuito mất rồi. Để ai mà nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm cho xem.

"Tôi về đây. Vừa hay có Kasajima-kun ở đây nên đỡ quá."

"Còn tôi thấy Mahiro-san sáp lại gần thì sợ hết hồn đấy."

"Cậu làm lố quá rồi đấy. Dù cho tôi có là người nổi tiếng của lớp đi chăng nữa."

Nữ chính tự nhận thức được sự nổi tiếng của bản thân à… mình không ghét kiểu này đâu.

Chứ khiêm tốn hay ngây ngô quá mức thì dần dà chỉ thấy phiền phức thôi.

"Người nổi tiếng như Mahiro-san chắc lịch trình buổi tối cũng kín bưng nhỉ."

"Thực ra tôi có nhận được lời mời từ mấy bạn nữ trong lớp. Tất nhiên không phải theo ý nghĩa đen tối gì đâu nhé? Chỉ là rủ đánh bài thôi."

"Ra vậy. Vậy nghĩa là Riina-san cũng đi à?"

Vì ấn tượng về hai người họ luôn là một cặp đi liền với nhau mà.

Tôi chỉ tiện miệng hỏi bâng quơ không có ý gì đặc biệt… nhưng tôi không hề bỏ sót việc nét mặt Mahiro tối sầm lại trong tích tắc.

"Riina… trông vậy thôi chứ con bé khá kém trong việc giao tiếp. Tối nay chắc lại lười biếng nằm ườn trong phòng không chịu ra ngoài đâu."

"Hêê—"

"Vậy tôi đi đây."

Mahiro vừa vẫy vẫy tay vừa bước đi mất.

"…Tự dưng lại cắt ngang câu chuyện nhanh thế."

Cứ như thể để không phải nói thêm gì về Riina… hay về quá khứ của cô ấy nữa vậy.

"Ế… sao cậu lại ở đây vào lúc này cơ chứ… Cố tình chọc tức tôi đấy à…?"

Trên đường quay về phòng. Tôi bắt gặp Riina… đang tựa lưng vào bức tường dọc hành lang.

…Đâu phải đang nằm ườn trong phòng đâu.

"Tôi có chuyện muốn nói."

"………Ể."

Tôi định lờ đi… nhưng lại bị cô ấy bắt chuyện, cứ như thể đã đứng đợi sẵn ở đó vậy.

"Hỏi thế thôi, chứ nếu tôi từ chối thì sao? Mà tại sao lại là tôi?"

"Thì tôi sẽ hét lên. Tôi nghĩ là cậu… cũng giống tôi, nên sẽ hiểu được câu chuyện."

Có vẻ cô ấy đang cố lấp liếm nội dung câu chuyện, nhưng tôi lờ mờ đoán được.

Chắc chắn cô ấy muốn nói về chuyện quá khứ. Lý do chọn tôi là vì cả hai có cùng chung hoàn cảnh, đều dễ bị người khác hiểu lầm chỉ qua vẻ bề ngoài.

Nhưng sao tự nhiên… Tuy dính líu đến cặp chị em mỹ nhân này cũng sợ thật đấy, nhưng mà ngó lơ thì lại thấy áy náy…

Sau một hồi đắn đo,

"Xin lỗi, nhưng lát nữa cô quay lại sau nhé."

"Cậu lại định trốn tránh như hồi ở khu vui chơi sao…?"

"Tôi vẫn chưa tắm."

"Vẫn chưa tắm á?"

Riina ngạc nhiên cũng phải.

Bây giờ đã là hơn 9 giờ tối. Hầu hết học sinh đều muốn tận hưởng trọn vẹn thời gian tự do nên chắc đã tắm rửa xong xuôi từ sớm rồi.

"Thêm nữa là tôi định xuống nhà tắm lớn cơ. Lý do là vì Yuito bảo muốn đi."

"……Vậy tôi sẽ quay lại sau."

"Thế nhé. Với lại đứng đây dễ gây chú ý lắm, lát gặp nhau ở chỗ máy bán hàng tự động đằng kia đi. Khoảng 9 giờ 40 phút chắc tôi tắm xong."

"Biết rồi."

Chẳng biết là định quay về phòng hay đi đâu, Riina cất bước đi về hướng ngược lại.

Cái dáng vẻ phiền phức hồi ở khu vui chơi bay đi đâu mất tiêu rồi. Ngoan ngoãn nghe lời gớm nhỉ.

Đến mức muốn nhờ cả một thằng như tôi lắng nghe tâm sự… xem ra chuyện hồi sáng đã làm cô ấy tổn thương khá nặng nề rồi.

◆

"Quả nhiên là không có ai nhỉ—. Yuji-kun xin lỗi nha, tại tớ lỡ ngủ quên mất."

"Có sao đâu. Ngược lại không có ai thế này tắm mới thoải mái."

Tôi và Yuito đang ở trong phòng thay đồ của khu nhà tắm lớn.

Đúng như dự đoán, hầu hết học sinh đều đã tắm rửa từ sớm nên trong phòng thay đồ hiện giờ chỉ có mỗi hai chúng tôi.

Lúc tôi vừa bắt đầu cởi cúc áo, Yuito lên tiếng.

"Nhắc mới nhớ, trong lúc Yuji-kun ra khỏi phòng thì Tajima-kun cùng lớp có ghé qua đấy."

"Thế à."

"Cậu ấy bảo lớp sẽ gom tiền mua quà sinh nhật cho Takebayashi-sensei, nên trong hôm nay hoặc ngày mai gửi cho Tajima-kun 300 yên đó."

"Rốt cuộc thì vẫn tặng quà à."

Dù tôi đã biết tỏng rồi. Sĩ số lớp là 25 người… tính tổng lại là 7500 yên. Bọn họ chọn một món quà cũng khá chất lượng đấy.

"Nghe bảo là quà sẽ được tặng vào ngày mai đấy."

"Thế thì còn gọi gì là quà sinh nhật nữa?"

Chắc là tính gộp chung cả màn chơi khăm vào thành quà sinh nhật đây mà.

Không được chúc mừng vào đúng ngày, và trong lúc tâm trí đã hoàn toàn xao nhãng… thì đùng một cái nhận được quà.

Đảm bảo thầy ấy sẽ khóc tu tu cho xem.

"Còn nữa, Yuji-kun."

"Hửm?"

Tưởng cậu ấy định nói nốt chuyện quà cáp, nhưng Yuito lại cứ xoắn xuýt ngượng ngùng…

"Chuyện là, nếu được thì… cậu quay mặt sang hướng khác giúp tớ được không? T-Tớ thấy xấu hổ quá…"

"Ờ, hiểu rồi…"

Cũng đang trong độ tuổi dậy thì mà, chuyện ngại phơi bày cơ thể ra cho người khác thấy cũng là điều dễ hiểu.

Tôi ngoảnh mặt sang hướng khác.

"C-Cảm ơn cậu."

"Ờ."

Cởi xong chiếc áo, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

『Chừng nào chưa xác nhận được "cậu bé", thì người đó vẫn là con gái ạ.』

Câu danh ngôn kỳ quặc của Hibari đúng là cứ văng vẳng trong đầu tôi mãi—.

Cứ thấy lấn cấn bứt rứt trong lòng sao ấy… Hay là kiểm tra xem sao nhỉ…

Bạn đã đến cuối chương 31.

Không gian đọc của bạn