Chương 30 · 102 chương

Tên phản diện. Tận hưởng cùng mọi người

Enjoy!

------------------------------------------------------

Tên phản diện. Tận hưởng cùng mọi người

"Mình chỉ làm chừng này thôi sao."

Giọng nói dõng dạc vang lên trong phòng khách.

Sau khi gấp gọn quần áo đã giặt, Hibari tạm thời quay về phòng mình vì không còn việc gì để làm.

Căn phòng vô cùng gọn gàng, mang lại cảm giác chỉ có những món đồ tối thiểu nhất để sinh hoạt.

"…………"

Có vẻ như bồn chồn không yên, Hibari cứ đi đi lại lại quanh phòng… một lúc sau, cô ngồi xuống mép giường.

"Không biết Yuji-sama đã đang vui vẻ tận hưởng chuyến dã ngoại chưa nhỉ."

Cô thì thầm, chợt nhớ lại chuyện xảy ra hồi sáng.

"Tôi sẽ tận hưởng chuyến dã ngoại theo cách của tôi, nên Hibari ở nhà một mình cứ làm những gì cô thích đi nhé."

Đáp lại sự quan tâm của Yuji-sama, cô chỉ nói "Cũng không có gì đặc biệt để làm một mình cả" nhưng mà…

"Khi không có Yuji-sama ở đây, sự cô đơn mà tôi vốn coi là chuyện hiển nhiên… giờ đây lại trở nên tẻ nhạt đến lạ…"

Chiếc điện thoại thông minh đặt bên cạnh… đã bị tắt nguồn.

◆

"Haa, mệt quá đi mất~~"

Yuito chống hai tay lên đầu gối, thở dài thườn thượt. Sau khi đi đến đích là ngọn thác, chúng tôi đã quay lại trước cơ sở lưu trú.

Vì là đi bộ đường dài nên chúng tôi đã phải đi bộ khá nhiều. Bắp chân của tôi cũng hơi căng cứng.

"Mệt quá đi~~. Không lết nổi bước nào nữa đâu~"

"Chẳng phải vì Riina lười vận động sao? Cứ suốt ngày nằm ườn trên sofa ăn bánh kẹo bảo sao chẳng nhanh mệt."

"Onee-chan còn dư dả sức lực thế kia là tại chị là con quái vật thể lực sáng nào cũng chạy 5 cây số đấy chứ—"

"Sáng mai chị định đi chạy bộ, Riina có muốn đi cùng không?"

"Không đời nào!!"

Một cuộc trò chuyện thân thiết. Kể ra lúc không dính dáng đến Yuito, cơ bản là họ rất hòa thuận.

Nhân tiện thì ban sáng tôi cũng hơi để ý đến vụ của Riina… nhưng cô ấy đã lấy lại được phong độ như cũ rồi.

Làm người đẹp cũng có cái khổ riêng nhỉ. Bị người ta phán xét chỉ qua vẻ bề ngoài quả là một chuyện phiền phức.

Nghỉ ngơi một lúc thì cũng đến giờ ăn trưa. Mỗi tổ bắt đầu bắt tay vào việc nấu cà ri cho bữa trưa.

Cảm giác được nấu nướng giữa khu rừng thiên nhiên hoang sơ này đúng là tuyệt thật.

Đầu tiên là phân công nhiệm vụ,

"Riina-chan nấu ăn giỏi nên chắc sẽ là người đảm nhận nấu nướng kiêm chỉ đạo nhỉ?"

"Nếu Yui-kun đã chỉ định thì tất nhiên là tớ làm rồi~"

"Mà nhân tiện thì tớ cũng biết nấu ăn sơ sơ đấy."

"Yuji-kun biết nấu ăn cơ à! Ngầu quá đi!"

Yuito khen ngợi tôi một cách thái quá.

Xấu hổ quá. Dù ánh mắt Riina đâm châm chích vào người tôi hơi bị đau.

"Tớ nấu ăn kém lắm nên chắc tớ sẽ phụ trách nấu cơm bằng nồi dã chiến vậy."

"Vậy chị sẽ qua hỗ trợ bên đó nhé."

"Có Mahiro-chan ở đây là tớ yên tâm rồi. Tớ sẽ cố gắng nấu thật ngon!"

"Cũng không cần phải áp lực quá đâu, nếu có thất bại thì chúng ta cứ luộc mì Udon rồi làm Udon cà ri là được mà."

"Udon cà ri à. Ý kiến hay đấy, Kasajima-kun."

"Tớ lại muốn ăn Udon cà ri hơn ấy chứ~"

"Vậy để tớ quay lại cơ sở xin sẵn mì Udon cho chắc…"

"Thôi nào. Tớ không làm hỏng đâu mà~!"

Tiếng cười khẽ bật lên giữa chúng tôi. Không ngờ ở cùng những thành viên này lại vui vẻ đến vậy.

Vì đã quyết định xong nhiệm vụ, chúng tôi chia làm hai nhóm.

Tôi và Riina phụ trách nấu cà ri. Yuito và Mahiro phụ trách dựng bếp lò bằng gạch, nhóm lửa và nấu cơm bằng nồi dã chiến.

Đầu tiên tôi rửa sơ qua rau củ. Sau đó bắt đầu gọt vỏ cà rốt.

"Đây, cà rốt và khoai tây. Việc thái nhờ cô nhé. Hành tây thì chắc phải đợi lạnh thêm chút nữa."

"Hừm, thành thạo ghê. Cứ tưởng cậu chỉ ra vẻ trước mặt Yui-kun thôi chứ."

"Tôi ra vẻ trước mặt Yuito thì được lợi lộc gì cơ chứ…"

"………Đồ không trong sáng."

"Gì cơ!?"

Chẳng hiểu cô ấy nói gì. Với lại, tự nhiên tránh xa tôi một chút là ý gì!

Miệng thì buông lời cà khịa, nhưng tay Riina vẫn thoăn thoắt thái chỗ cà rốt và khoai tây vừa nhận được thành từng miếng với nhịp điệu đều đặn.

Cô ấy thái theo cách giúp rau củ dễ ngấm gia vị, chứng tỏ là đã rất quen tay.

Việc Riina giỏi nấu ăn thì tôi đã biết từ hồi chơi game. Và tôi cũng… biết được Mahiro thì như thế nào.

"Này, Riina-san. Thực tế thì Mahiro-san có biết nấu ăn không?"

"Nguyên liệu sẽ bốc hơi đấy."

"Hả?"

Trong thoáng chốc tôi chẳng hiểu cô ấy đang nói cái quái gì.

"Vì cứ dính đến chuyện bếp núc là Onee-chan đáng sợ lắm."

"Ý cô là nấu ăn dở tệ đó hả?"

"………"

Ể, cái vẻ mặt như thể không muốn nhớ lại các món ăn do Mahiro nấu đó là sao.

Trong game cũng có đề cập đến việc Mahiro nấu ăn tệ… nhưng tôi chưa từng được xem cảnh cô ấy trổ tài nấu nướng.

"…Đừng nhắc đến chuyện này nữa."

"À…"

Cảm nhận được một áp lực và sự nguy hiểm khác thường, tôi quay lại việc nấu ăn.

Trong lúc tôi đang thái thịt ba chỉ lợn để cho vào nồi cà ri, Yuito tiến đến chỗ chúng tôi.

"Yuji-kun thao tác quen tay quá nhỉ!"

"Cũng tạm."

Ở thế giới cũ, do bố mẹ tôi đều đi làm về muộn nên tôi đã quen với việc tự nấu ăn.

"Có phải cậu được Hibari-san dạy cho không?"

"Hibari… à, đúng rồi."

Tôi hùa theo đại khái.

Từ khi đến thế giới game này, tôi toàn được Hibari nấu ăn cho chứ chưa từng phải động tay.

Hơn nữa, trình độ nấu ăn của cô ấy cao hơn tôi rất nhiều, và món ăn cũng ngon hơn hẳn.

"Yuji-kun và Hibari-san thân thiết quá nhỉ!"

"Với Hibari thì, nói sao nhỉ… một mối quan hệ bạn bè tốt có thể thoải mái đùa giỡn với nhau có vẻ hợp lý nhất."

"Hêê~! Tớ cứ nghĩ Hibari-san là một người lạnh lùng ít nói cơ, không ngờ trước mặt Yuji-kun cô ấy lại như vậy~"

Hồi đầu tôi cũng tưởng cô ấy là một cô hầu gái xinh đẹp lạnh lùng và hay mang khuôn mặt vô cảm cơ… nhưng thực tế thì cô ấy lại rất hay đùa và nói rất nhiều.

Nếu cô ấy mở lòng với tôi thì tôi vui lắm chứ.

"Khoan đã khoan đã Yui-kun! Đừng có chỉ nói chuyện với Kasajima Yuji chứ, để ý đến tớ với! Khen tớ đi chứ~"

"Được ăn những bữa cơm ngon của Riina-chan trong chuyến dã ngoại thế này tớ vui lắm!"

"Yui-kun~♪"

Nam chính ngốc nghếch dỗ dành nữ chính khéo thật đấy.

"Bên Yuito sao rồi? Đã vo gạo chưa? Đã nhóm được lửa chưa?"

"Ừm. Tớ đã nhóm lửa xong, Mahiro-chan cũng đã vo gạo rồi. Bây giờ Mahiro-chan đang canh nồi cơm trên bếp lửa đó~"

Nghe Yuito kể thì có vẻ ổn, nhưng liếc sang Riina bên cạnh… nụ cười của cô ấy đã tắt ngấm, thay vào đó là một vẻ mặt như đã nhận ra điều gì đó tồi tệ.

Tôi quyết định đánh liều hỏi thử.

"Này, Riina-san. Vừa nãy cô bảo cứ dính đến nấu ăn là Mahiro-san… nhưng chắc chỉ nấu cơm bằng nồi dã chiến thì không sao đâu nhỉ…?"

"Có khi toang rồi."

"Thật á."

"?"

Hình như Yuito không biết việc Mahiro nấu ăn dở. Lại còn dở đến mức thảm họa nữa chứ.

Tôi vội vàng chạy lại chỗ Mahiro.

"A, Kasajima-kun. Bên đó nấu xong rồi à?"

"Chỉ cần cho viên xốt cà ri vào đun một lúc nữa là xong."

"Vậy sao. Tôi thì như cậu thấy đấy. Nấu xong rồi."

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, nuốt trọn cả chiếc nồi dã chiến.

Và khói bốc ra từ nồi… đen ngòm.

"Mahiro-san… cô đã khều bớt củi ra để điều chỉnh lửa chưa…?"

"Không phải nó sẽ tự động làm sao? Cái bếp từ đời mới nhất nhà tôi làm được mà?"

"Đây là lửa nên phải làm thủ công chứ bà nội!"

Ra là vậy… Tôi phần nào hiểu được lý do vì sao Riina lại bảo "nguyên liệu sẽ bốc hơi" hay "cứ dính đến chuyện bếp núc là đáng sợ lắm".

Đây là vấn đề thuộc về kiến thức cơ bản trước khi nấu ăn.

Dù đã có linh cảm chẳng lành, nhưng khi đeo đôi găng tay dày và mở nắp nồi ra… cơm đã cháy đen thui.

Kết quả là, vì chỉ có tổ chúng tôi làm cháy cơm nên đành phải ăn Udon cà ri.

"Udon cà ri cũng ngon quá đi~!"

"Fufu. Yuito cũng vui thế kia thì Udon cà ri lại tốt hơn ấy chứ."

"Chính chủ làm hỏng lại thốt ra câu đó sao?"

Tôi vừa cẩn thận ăn Udon cà ri để không bị bắn nước dùng vừa cười khổ.

Nhưng mà, Udon cà ri được ăn cùng mọi người lại mang đến cảm giác ngon hơn bất kỳ món nào khác.

…Chắc chỉ xếp sau đồ ăn Hibari nấu.

"Yuito. Nước dùng dính trên má cậu kìa. Fufu. Để tớ lau cho nhé."

"Onee-chan làm hỏng cơm nên ngồi im giùm em đi~!"

"Khoan!? Mahiro-san và Riina-san đừng có làm loạn lên thế chứ! Bắn cà ri vào quần áo bây giờ!"

Tiếp xúc với cặp chị em mỹ nhân tuy vẫn còn hơi đáng sợ một chút… nhưng được vui đùa rôm rả thế này thì ở bên ai cũng thấy vui.

Bạn đã đến cuối chương 30.

Không gian đọc của bạn