Chương 29 · 102 chương

Tên phản diện và Cô em gái tiểu ác ma (?)

Enjoy!

---------------------------------------------------

Tên phản diện và Cô em gái tiểu ác ma (?)

Tôi rất đáng yêu.

Khi tôi đi ngang qua, hầu hết lũ con trai đều lầm bầm những tiếng "Dễ thương quá…" và ánh mắt cứ dõi theo tôi mãi không thôi.

Tôi rất được săn đón.

Đã có không đếm xuể những lời tỏ tình hay tán tỉnh, và cứ bước ra đường là những tay săn người mẫu lại sáp tới.

Tôi "được theo đuổi vì đáng yêu". Giá như mọi chuyện chỉ đơn thuần là vậy thì tốt biết mấy…

Hồi sơ trung. Chị gái học khác lớp của tôi là một người hòa đồng, cộng thêm vẻ ngoài cực ngầu và cách cư xử khéo léo nên được cả nam lẫn nữ yêu mến, là người nổi tiếng khắp trường.

Trong khi đó, cô em gái là tôi… lại thui thủi một mình trong lớp.

"Nghe nói Riina-chan lại từ chối tỏ tình kìa!"

"Hả!? Tưởng cứ tỏ tình xong là con nhỏ đó cho lên giường ngay luôn chứ!"

"Sở hữu cái thân hình khiêu gợi thế kia mà lại đi từ chối, khéo khi nó có sở thích muốn bị cưỡng hiếp cũng nên, haha."

"Eo ôi. Con nhỏ đó kìa. Trông ngoại hình ra dáng đĩ điếm dã man…"

"Thấy được mấy đứa con trai tâng bốc vậy chứ chắc nó không biết hầu hết bọn con gái đều ghét cay ghét đắng nó đâu nhỉ, haha."

"Dù có đáng yêu đến mấy thì tao cũng chẳng muốn biến thành loại như nó đâu~~ haha."

Vòng ngực căng tràn đẩy lớp áo đồng phục lên.

Cặp đùi đầy đặn.

Bờ mông to hơn người bình thường một chút. Đối với một học sinh sơ trung, cơ thể tôi đã phát triển quá đà.

Nếu chỉ xét qua vẻ bề ngoài, trông tôi như một con điếm dễ dãi.

Tôi được theo đuổi không phải vì đáng yêu.

Tôi… chỉ vì vẻ bề ngoài mà bị người ta tự ý phán xét và mang ra làm trò đùa mà thôi.

◆

"Yuito—. Này, Yuito—."

"Ư… ưm… ehehe…"

Hết cách rồi. Không chịu dậy.

Xe buýt dừng lại ở trạm dừng chân để mọi người nghỉ ngơi. Tôi vốn định đánh thức Yuito ở ghế bên cạnh, bèn lay vai cậu ấy nhưng… vẻ mặt cậu ấy trông vô cùng hạnh phúc như đang mơ thấy gì đó tuyệt vời lắm, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy.

Hết cách, tôi đành xuống xe buýt đi nghỉ ngơi một mình.

"Oáp… Ngủ được một giấc rồi lại càng thấy buồn ngủ hơn. Mua lon cà phê vậy…"

Mua luôn cho cả Yuito nhỉ.

Nhớ không lầm thì cậu ấy bảo không uống được cà phê đen vì đắng, vậy thì mua trà sữa hay thứ gì đó tương tự đi.

Vì còn sớm nên các cửa hàng ở trạm dừng chân đều chưa mở cửa, đành phải mua nước ở máy bán hàng tự động.

Có vẻ mọi người đều nghĩ giống nhau, chỗ máy bán hàng tự động cạnh cửa hàng đã có một hàng dài học sinh trường chúng tôi xếp hàng chờ sẵn.

Vừa lười xếp hàng vừa để tản bộ cho tỉnh ngủ, tôi quyết định đi tìm một máy bán hàng tự động khác.

"Thử đi tới phía trước một chút xem sao."

Tôi cất bước. Càng lúc càng đi xa khỏi cái máy bán hàng tự động đầu tiên.

"Ồ, có rồi, có rồi!"

Rốt cuộc tôi đi tuốt đến tận góc rìa trạm. Đúng lúc tôi vừa rút đồng 500 yên ra khỏi ví.

"Mày dám liếc mắt đưa tình với bạn trai tao đúng không!!"

"!? Hả, cái gì…?"

Một giọng nói lớn đột ngột vang lên.

Ngay gần đây. Từ phía góc khuất của tòa nhà. Tôi nhét ví vào túi, cẩn thận ló đầu ra nhìn thử…

"Tôi không làm chuyện đó."

"Thế thì tại sao đã có tao rồi mà anh ấy vẫn đi tỏ tình với mày hả!"

"Chuyện đó cô đi mà hỏi chính chủ ấy—"

Một người là Riina. Còn đứa con gái đang gào thét ỏm tỏi kia thì… tôi chưa thấy trong lớp bao giờ, chắc là người lớp khác.

Có vẻ đang cãi vã chuyện gì đó.

"Cái thái độ của mày mới làm tao ngứa mắt nhất đấy! Cái thái độ như coi thường người khác ấy!"

"Tôi vẫn đang lắng nghe đàng hoàng đây. Và cũng đang đối đáp tử tế. Hơn nữa, cô gọi ra đây tôi cũng đã đến rồi."

"Im đi, im đi! Tóm lại là bạn trai tao đòi chia tay bảo là để hẹn hò với mày đấy!! Chắc chắn là mày đã giở trò gì rồi phải không!!"

Đứa con gái kia đang giận sôi máu rồi… Nếu chỉ nghe nói thế thì tôi cũng chẳng biết Riina có thực sự làm gì hay không.

Mặt khác, Riina thì… cực kỳ bình tĩnh. Cứ như thể cô ấy đã quá quen với việc này rồi vậy.

Cơ mà, tôi có nên vào can không nhỉ? Nữ sinh kia liệu có vì quá cảm xúc mà động tay động chân không?

Không, nhưng nếu một người ngoài như tôi xía vào khéo lại làm mọi chuyện bung bét hơn…

Ngay lúc tôi định thôi không lén nhìn nữa và cất bước chầm chậm rời đi.

Cộc…

"A, chết."

Vừa nhích chân một chút, tôi đã đá trúng một vật cứng. Sao ở cái chỗ này lại có hòn đá to thế cơ chứ…!

Đúng vào lúc cuộc nói chuyện vừa ngắt quãng nhường chỗ cho sự im lặng, âm thanh nhỏ xíu đó bỗng vang lên rõ mồn một.

"Kẻ, kẻ nào đó!! Á…"

Tôi đã bị phát hiện.

Nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, đứa con gái đó… mặt mày liền co rúm lại.

Xin lỗi nhé, mặt tôi trông hơi đáng sợ.

"…Chậc."

Nữ sinh đó nhăn nhó lướt ngang qua tôi. Sau đó, tôi bắt gặp ánh mắt của Riina, người vẫn đang dõi theo nữ sinh kia.

"Nghe lén à?"

"Làm gì có."

Tôi chối theo phản xạ nhưng… đúng là nghe lén thật. Tôi xin lỗi.

Chẳng biết nên mở lời thế nào… trước mắt, tôi cứ quay lại chiếc máy bán hàng tự động - mục tiêu ban đầu của mình - và mua hai lon nước, tính cả phần của Yuito.

Lúc tôi thò tay lấy tiền thừa thì Riina đã đến gần.

"…Vẫn còn tiền thừa đây, Riina-san có uống gì không?"

"Đang an ủi đấy à?"

"Tiện thể thôi."

Tôi cố gắng trả lời một cách tự nhiên nhất có thể, Riina im lặng trong vài giây rồi lên tiếng.

"Hết cách rồi, thế tôi nhận vậy."

Nghe vậy, tôi nhét thêm 160 yên vào máy. Trừ mấy loại nước tăng lực ra thì chắc cô ấy mua được bất cứ thứ gì.

Nhìn Riina, vẻ tràn đầy sức sống thường ngày đã biến đi đâu mất. Cô ấy chỉ đứng đực ra đó.

Lúc này, thay vì nói những lời an ủi, có lẽ cứ để cô ấy yên tĩnh thì hơn.

"Cô cứ chọn món mình thích đi. Đi trước nhé."

Tôi quay trở lại xe buýt trước.

Tầm hai tiếng sau khi khởi hành từ trường. Xe buýt đến một cơ sở lưu trú nằm giữa vùng núi non thiên nhiên phong phú.

Toàn bộ khu vực này chính là địa điểm hoạt động chính của chuyến dã ngoại.

Chúng tôi cất hành lý vào phòng đã được phân công từ trước, thay đồ thể dục rồi tập trung bên ngoài.

Ngày đầu tiên của chuyến dã ngoại bắt đầu bằng một buổi đi bộ đường dài.

Sau khi nghe phổ biến đủ thứ, chúng tôi thay đôi giày leo núi chắc chắn được cơ sở lưu trú cho mượn.

Đi bộ đường dài sẽ hoạt động theo tổ. Thành viên trong tổ tôi gồm có tôi, Yuito, Mahiro và Riina - một nhóm 4 người cá tính mạnh.

"Wa! Mahiro-chan đổi máy ảnh mới à!"

"Hiếm hoi mới có dịp đi dã ngoại mà. Cái này là máy ảnh cơ SLR xịn lắm đấy nhé."

"Hêê~. Tuyệt quá, hy vọng cậu sẽ chụp được nhiều cảnh đẹp nhé!"

"Ừm, fufu."

Chẳng biết Mahiro sẽ dùng cái máy ảnh SLR đó để chụp cái gì nữa.

Bất chợt, tôi đưa mắt sang Riina thì thấy cô ấy đang buộc lại dây giày.

"Lúc nãy cảm ơn nhé."

"Hả… ờ, ừm…"

Không ngờ lại được cô ấy cảm ơn.

"Nhưng mà tôi không cần sự lo lắng hay thương hại của cậu đâu."

"Hả…?"

"Cậu thì chắc là hiểu rõ mà. Cái cảm giác hằng ngày bị người ta mặc sức phán xét chỉ qua vẻ bề ngoài ấy."

A…………

Đôi mắt tối tăm này, tôi đã từng nhìn thấy qua màn hình máy tính, khi chơi game.

Quá khứ của Riina nhớ không lầm thì…

======================

"Con điếm khốn nạn đó… Tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu…"

Bạn đã đến cuối chương 29.

Không gian đọc của bạn