Chương 2 · 102 chương

Tên phản diện bị cưỡi lên người và hành hạ đến cạn kiệt thể lực

Enjoy!

--------------------------------------------------

Tên phản diện bị cưỡi lên người và hành hạ đến cạn kiệt thể lực

Bất kỳ câu chuyện nào cũng có một kẻ phản diện.

Bởi vì đó là vai phụ tuyệt vời nhất, cũng là con đường ngắn nhất để kéo gần khoảng cách giữa nam chính và nữ chính.

……Dù xét về mặt nhân cách thì đúng là cặn bã.

Kẻ bị ghét bỏ nhưng lại đóng vai trò lớn nhất trong việc thúc đẩy sự trưởng thành và tình yêu của các nhân vật chính…… đó chính là kẻ phản diện.

Ác nhân thì phải bị đánh bại mới hả dạ, thế nhưng chắc hẳn chẳng ai lại muốn bản thân mình trở thành một kẻ phản diện như vậy.

Đặc biệt là khi kẻ đó nằm trong tựa eroge mà bạn từng chơi, và bạn lại còn biết rõ cái kết cục thê thảm mà hắn sẽ phải hứng chịu thì lại càng không.

"Hực!!"

Một ngày nọ, tôi bỗng nhớ lại.

Nhớ lại bản thân mình ở kiếp trước đã bị người ta cưỡi lên người và hành hạ cho đến lúc cạn kiệt thể lực.

Nói chính xác hơn, đó là ký ức của tên phản diện trong tựa eroge mà tôi từng chơi.

"Fufufu… Tiếp theo nên rút móng tay của ngón nào đây ta?"

"Onee-chan. Em thích ngón cái cơ."

Tay chân bị trói chặt, xung quanh thì vứt la liệt đủ mọi loại dụng cụ.

Đã vậy còn bị cưỡi lên người, cơ thể hoàn toàn không thể nhúc nhích. Tôi đã bị ép phải chịu đựng đủ trò trong tư thế này suốt nhiều giờ đồng hồ… cảm giác đã hoàn toàn tê liệt…

"Dừ… Dừng lại đi… Tôi xin các người…"

"Dừng lại đi? Mày đang nói cái thứ nực cười gì thế. Đầu óc có vấn đề rồi à?"

"Onee-chan này, đáng sợ quá đi. Cơ mà? Gây sự với bọn tao trước rồi giờ lại thốt ra mấy lời van xin nực cười thế nhỉ~~"

"T… Tao! T… Tao đâu có gây sự với tụi mày chứ!! Tao chỉ nhắm vào thằng đó…!"

Trừng mắt.

"Khực…"

Bốn ánh mắt sắc lạnh đang nhìn xuống tôi.

Lời muốn nói cứ nghẹn lại. Đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

………Cặp chị em này điên thật rồi.

Nuôi hy vọng được tha mạng quả là địa ngục. Cho đến khi thể lực của tôi cạn kiệt. Nếu tệ hơn, có khi là cho đến chết…

"Tán gẫu đến đây thôi. Nào, chúng ta tiếp tục chứ nhỉ."

"Đúng vậy. Dù sao thì cũng đâu có chết được đâu mà…"

"A… AAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

"AAAAAAAAA!!!!"

Tôi bất giác ôm đầu lăn lộn trên giường.

Một chuỗi hình ảnh rõ nét vừa xẹt qua tâm trí, thực sự đúng là một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Nhìn vào gương, hình bóng phản chiếu bên trong chính là một trong những nhân vật của tựa game 18+ mà tôi từng chơi vào một đêm nào đó, tên ác nhân bị cưỡi lên người và hành hạ cho đến lúc cạn kiệt thể lực ――― Kasajima Yuji.

"Mình là Kasajima Yuji… Tệ nhất rồi… Liệu Kasajima đã tiếp xúc với cặp chị em đó chưa…? Đã gây chuyện với nam chính chưa…? Khéo nay lại là ngày ngay trước khi bị hành hạ cũng nên! Aaa!!"

Nhưng mà, việc ôm đầu hoảng loạn nên dừng lại ở đây thôi. Điều cần bận tâm tiếp theo là, hoàn cảnh và tình huống hiện tại của mình đang ra sao.

Đang lục lọi quanh phòng để tìm manh mối… ánh mắt tôi chợt dừng lại ở tờ giấy in trên bàn học.

"…Thông báo lễ nhập học?"

Trên tờ giấy ghi dòng chữ "Dành cho phụ huynh" có tiêu đề là "Thông báo lễ nhập học".

Kiểm tra thứ ngày trên điện thoại… tôi nhận ra hôm nay chính là ngày trước thềm lễ nhập học.

"Có nghĩa là, mình vẫn chưa gặp cặp chị em đó, chưa gặp nam chính… cũng chưa bắt nạt cậu ta…"

Nếu là bây giờ, tôi có thể sống một cuộc đời bình thường… mà không phải đón nhận cái Bad End thê thảm như trong nguyên tác.

Nhìn thấy tia hy vọng, tôi bất giác nắm chặt tay lại.

"L-Lần này Kasajima Yuji tôi đây… chắc chắn sẽ sống sót an toàn cho mà xem…!!"

Tôi xin kiếu cái Bad End ám ảnh cả một đời ấy.

Bạn đã đến cuối chương 2.

Không gian đọc của bạn