Chương 28 · 102 chương

Tên phản diện. Lên đường đi dã ngoại

Enjoy!

-----------------------------------------------------------

Tên phản diện. Lên đường đi dã ngoại

Cuối cùng thì buổi sáng ngày đi dã ngoại cũng đã đến.

"Hôm nay ngài dậy sớm quá nhỉ."

"Cũng cỡ đó."

Hibari đến phòng tôi. Chắc là định đến gọi tôi dậy, nhưng có vẻ hôm nay tôi đã dậy sớm hơn. Thậm chí còn thay xong đồng phục rồi.

"Ngài mong chờ chuyến dã ngoại lắm đúng không."

"Ờ."

"Dù gì cũng là thoát cảnh cô độc mà lại."

"Đúng vậy."

"Ngài đi cẩn thận nhé."

"Ờ."

"………"

"………"

Chẳng hiểu sao hôm nay cuộc trò chuyện không thể kéo dài. Có vẻ Hibari cũng nghĩ vậy, cô ấy định nói gì đó nhưng miệng cứ lúng búng.

Cả hai im lặng trong vài giây,

"…Ngài đi bây giờ luôn ạ?"

"Chắc thế. Thay vì sát giờ mới đi thì cứ đi sớm cho dư dả thời gian vẫn hơn."

Tôi đặt chiếc túi xách du lịch lên giường, bày đồ đạc ra ga giường để kiểm tra lại lần cuối. Hibari chỉ đứng đằng sau thầm lặng quan sát.

…Sao tự nhiên thấy tôi và Hibari yên lặng thế này mới mẻ thật.

Vừa nghĩ vẩn vơ tôi vừa kiểm tra xong xuôi, nhét đồ vào túi rồi vác lên vai.

"Vậy đi thôi. Nhờ cô lái xe nhé."

"Vâng."

Hừm… Rõ ràng là nói chuyện trầm lắng hơn mọi khi. Dù bình thường thì lại ồn ào đến mức kỳ lạ.

"Hibari ở nhà một mình có ổn không đấy?"

"Vâng. Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn một mình…"

"Khoan khoan khoan! Đừng có nói mấy lời nghe cô đơn như thế chứ! Thật tình… Lúc nào tôi về thì chúng ta cùng đi đâu đó nhé."

"Vâng."

"Tôi sẽ tận hưởng chuyến dã ngoại theo cách của tôi, nên Hibari ở nhà một mình cứ làm những gì cô thích đi nhé."

"Cũng không có gì đặc biệt để làm một mình cả, nhưng Yuji-sama nhớ đừng có chơi bời quá trớn đấy."

"Rõ rồi."

"Đặc biệt là…"

"Đặc biệt là?"

Tò mò đoạn tiếp theo nên tôi nhìn chằm chằm. Hibari định nói gì đó nhưng rồi… lại ngậm miệng lại.

"Hibari?"

"Không có gì ạ. Chúc ngài tận hưởng chuyến dã ngoại thật vui vẻ nhé."

Tôi đã đến sân trường, nơi được chọn làm điểm tập trung.

Vì đến hơi sớm nên học sinh vẫn còn lác đác. Cộng thêm việc đang là sáng sớm nên hầu hết mọi người đều khá trầm lắng.

Yên tĩnh thế này làm tôi buồn ngủ mất…

Khi gần đến giờ tập trung, số lượng học sinh cũng bắt đầu đông lên.

"Chào buổi sáng… Yuji-kun…"

"Chào buổi sáng, Yuito. Mặt cậu trông buồn ngủ quá đấy."

"Ừm…"

Yuito vừa dụi đôi mắt ngái ngủ vừa chậm chạp lờ đờ tiến đến chỗ tôi.

Mọi khi cậu ấy toàn chạy đến rất hớn hở, nhưng bây giờ có vẻ tụt mood rồi. Cơ mà công nhận trông buồn ngủ thật.

"Tối qua cậu không ngủ đàng hoàng à?"

"Ưm… Chắc tại tớ mong chuyến dã ngoại quá nên không ngủ được… Ehehe…"

Nhìn nụ cười ngốc nghếch mềm mại của Yuito, tôi bất giác xao xuyến trong một thoáng… nhưng chắc chắn là ai nhìn thấy cũng sẽ xao xuyến chứ không riêng gì tôi.

Tuyệt đối không phải vì…

"Chừng nào chưa xác nhận được "cậu bé", thì người đó vẫn là con gái ạ."

Không phải vì tôi bị ám ảnh bởi câu danh ngôn đầy bí ẩn của Hibari mà sinh ra ý thức kỳ quặc đâu.

"Yuji-kun?"

"Này, Yuito. Cậu…"

"?"

"Là con trai đúng không?"

"Tớ là con trai mà?"

Biết ngay mà. Chính chủ đã nói thế thì không trật đi đâu được.

"Đ-Đúng thế nhỉ! Xin lỗi nhé, tự nhiên hỏi mấy câu kỳ quặc."

"Không sao đâu. Có khi nào cậu mơ thấy tớ là con gái không?"

"C-Chắc là vậy đó?"

Dù thực tế chỉ là do cô hầu gái nhà tôi nghi ngờ Yuito là con gái mà thôi.

"Ahaha, một giấc mơ kỳ lạ ghê~"

Yuito cười đầy vô tư, nhưng sức mạnh nữ chính của cậu ấy cao đến mức có bị nhầm là con gái cũng chẳng có gì lạ…

Mà thôi, giữ được nụ cười thế này là tốt rồi. Nếu lỡ làm nụ cười này vụt tắt hay khiến cậu ấy khóc… chắc chắn tôi sẽ bị cặp chị em mỹ nhân kia đè cưỡi lên người rồi đánh cho nhừ tử mất…!!

Sau đó, nghe thầy chủ nhiệm khối phổ biến qua một chút, chúng tôi lên xe buýt.

Tôi ngồi vào dãy ghế đôi ở phía sau. Tôi ngồi ở phía cửa sổ. Còn người ngồi cạnh tất nhiên là…

"Yuji-kun. Tớ… ngủ có được không…?"

"Ừ. Mà nè, mắt cậu đã díp tịt lại rồi kìa. Đến trạm dừng chân tớ sẽ gọi cậu dậy."

"Ư… ừm… nhờ cậu nhé… Su…"

Mắt vừa nhắm lại là Yuito đã chìm vào giấc ngủ với hơi thở đều đặn ngay lập tức.

Khi tất cả mọi người đã lên xe, chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh.

"Chuyến dã ngoại… Hy vọng là sẽ được tận hưởng nó đàng hoàng…"

Mong là tôi sẽ không bị cuốn vào mấy rắc rối vớ vẩn chỉ vì cái khuôn mặt bặm trợn và những lời đồn đại không hay này…

Vừa mải mê suy nghĩ, tôi vừa lơ đãng nhìn hình bóng khuôn mặt mình phản chiếu trên cửa sổ thì.

Tách tách tách tách tách tách tách tách tách.

Tiếng chụp liên thanh dồn dập. Tôi ló mặt ra nhìn với vẻ cạn lời.

"…Mahiro-san. Cô chụp ảnh Yuito là quyền tự do của cô… à không, cũng chẳng tự do lắm. Nhưng ít nhất thì cũng tắt tiếng màn trập đi chứ…"

"A, tôi quên mất."

"Onee-chan ồn quá… Oáp…"

Ngồi ở hàng ghế bên kia lối đi, tất nhiên chính là cặp chị em mỹ nhân đó rồi.

Bạn đã đến cuối chương 28.

Không gian đọc của bạn