Enjoy!
--------------------------------------------------------------
Tên phản diện và hầu gái. Chuẩn bị và diễn tập (?)
Lỡ ngủ quên trong xe, lúc mở mắt ra thì đã thấy ở một bãi đỗ xe nào đó…
Cô nàng Hibari này, có khi nào đang bất mãn với tôi chuyện gì đó nên định làm gì để trả đũa không…?
………………。
……………………。
………………………。
"Chúng ta hãy đi mua sắm những đồ dùng cần thiết cho chuyến dã ngoại thôi ạ."
"Tôi đúng là thằng ngu khi tự nhiên đi nghi ngờ linh tinh." [note110479]
Nơi Hibari dẫn tôi đến là một cơ sở tiện lợi gần như có đủ mọi thứ. Một trung tâm thương mại.
Có vẻ cô ấy đã cất công đỗ ở bãi xe tính phí, nên chúng tôi phải đi bộ một đoạn mới tới nơi.
Bước vào từ cửa tây, một không gian rộng lớn mở ra với đủ loại cửa hàng xếp nối tiếp nhau…
"May quá, là trung tâm thương mại."
Thấy tôi có vẻ thở phào nhẹ nhõm, Hibari ném cho tôi một ánh mắt khinh khỉnh mang hàm ý 'hết nói nổi'.
"Ngài nghĩ tôi sẽ dẫn ngài đi đâu cơ chứ?"
"Ế, thì kiểu xả hận vì những oán giận hằng ngày, rồi nhốt tôi vào một toà nhà nào đó… sau đó dùng roi quất vào người, chẳng hạn?"
"Làm gì có chuyện đó chứ. Tôi cũng đâu có rảnh rỗi đến mức ấy."
"Đúng ha—"
"Yuji-sama xem mấy trò chơi đó nhiều quá rồi đấy. Ngài là đồ ngốc à, đồ đần à… hay là đồ chinchin vậy."
"Tôi xin lỗi mà… Ơ kìa, cái cuối cùng là sao! Công nhận là tôi có thật đấy!"
"…Phụt."
"Cái điệu cười mỉa mai bằng mỗi khoé miệng đó là sao hả!!"
Đang gắn một cái to chà bá đàng hoàng nhé! Dù vốn dĩ nó là của Kasajima Yuji!!
"E hèm. Chuyện đó xin phép dừng ở đây."
"Là cô khơi mào trước mà."
"Hôm nay, chúng ta dự định sẽ mua đồ lót và khăn tắm. Ngoài ra… sẽ mua thêm bộ kem đánh răng du lịch và bộ dầu gội & dầu xả."
"Cũng phải mua kha khá đồ nhỉ. Hai món sau thì cần thiết rồi, nhưng đồ lót với khăn tắm dùng đồ ở nhà không được à? Cất công mua mới chỉ vì chuyến dã ngoại thôi sao?"
"Vâng. Tôi nghĩ là nên mua đồ mới đồng bộ thì hơn."
"Hừm."
Chà, dù sao cũng sẽ ngủ chung một không gian với các bạn cùng lớp, dùng đồ mới cho có cảm giác sạch sẽ chắc cũng tốt.
"Hơn nữa, tôi e là Yuji-sama sẽ thấy ngượng nếu chỉ mình ngài mặc cái quần lót hàng hiệu vàng chóe. Tôi dự định sẽ mua những loại bình dân giống như mọi người."
"Ai mặc quần lót vàng choé mà chẳng thấy ngượng chứ."
"Tôi thất lễ rồi. Là quần lót khô cứng ngắc mới đúng nhỉ."
"Cái đó còn thất lễ hơn đấy!"
Thật tình, ai lại hằng đêm tự mình an ủi 'cậu nhỏ' cơ chứ…
………………。
…Chắc không sao đâu nhỉ? Vì Hibari luôn giặt giũ cho nên tôi cũng chẳng buồn kiểm tra, nhưng quần lót của tôi, không lẽ thực sự khô cứng ngắc thật…?
"Yuji-sama. Chúng ta đã đến MUJI mà mọi người đều yêu thích rồi đây."
"Đây là lần đầu tiên tôi bước vào MUJI với tâm trạng phức tạp thế này đấy…"
"Thế thì tội nghiệp quá. Vậy ngài cứ thong thả mà chọn nhé."
"Biết rồi—. Hửm? Hibari định đi đâu à?"
Tôi gọi giật Hibari lại khi thấy cô ấy định rời khỏi tôi để đi đâu đó.
"Tôi định sang cửa hàng chuyên bán đồ lót nữ cách đây hai căn."
"Tiện thể mua luôn đồ cho mình chứ gì."
"Vâng. Nếu ngài muốn thì tôi cũng sẽ tiện tay chọn luôn đồ lót cho Yuji-sama nhé?"
"Mặc đồ lót nữ thì… chuyện đó không dừng ở mức ngượng ngùng nữa đâu, mà thành trường hợp bị gọi cảnh sát báo án rồi đấy…"
"Trò đùa xin được dừng ở đây vậy. Thế nhé."
"Ừm."
Cả hai chúng tôi bước vào cửa hàng theo mục đích riêng. Mà này, hôm nay Hibari dẻo miệng gớm nhỉ. Không biết có chuyện gì vui hay sao.
"Hibari ơi tôi mua xong rồi này… Ồ?"
Vài phút sau. Sau khi thanh toán xong các mặt hàng đã chọn như đồ lót và khăn tắm, tôi định gọi Hibari thì,
"…………"
Cô ấy đang săm soi cửa hàng bán phụ kiện trang sức ở phía đối diện.
"Làm phiền lúc này thì không hay lắm."
Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt sẵn ở đó.
Vốn dĩ tôi chẳng có hứng thú gì với phụ kiện trang sức.
Thiết kế nào đang thịnh hành với phái nữ tôi cũng mù tịt. …Lỡ đâu có khả năng tôi có bạn gái thì phải học hỏi trước chăng? Hay là nhờ Hibari chỉ dạy luôn từ bây giờ…
"…Hửm?"
Đưa mắt nhìn Hibari lần nữa, tôi thấy cô ấy đã dừng chân ở một góc.
Chắc là đang để ý đến món trang sức trước mặt, cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào nó mà chẳng thèm liếc mắt sang những thứ khác.
Từ đây thì không thấy rõ được…
"Cô thích món đó à?"
"Hí, giật cả mình. Xin đừng tự nhiên bắt chuyện đột ngột như thế…"
"À, xin lỗi."
Mải ngắm nghía đến mức không nhận ra tôi đang tiến lại từ phía sau luôn sao.
Món trang sức nào mà…
"Yuji-sama, chúng ta đi thôi."
"Ế, khoan… không mua cũng được à?"
"Vâng. Tôi chỉ xem thôi."
Hibari rảo bước nhanh ra khỏi cửa hàng.
Đang định xem nó như một ứng cử viên cho món quà sinh nhật của Hibari, thế mà rốt cuộc lại chẳng biết cô ấy thích món nào mất rồi.
Lên tiếng hỏi thì cũng hơi kỳ, nên tôi cũng rời khỏi cửa hàng. Chợt, dòng chữ trên tấm biển dựng trước tiệm lọt vào tầm mắt tôi…
"Hêê, trang sức phân theo từng loại lại mang ý nghĩa khác nhau cơ à."
Sau khi đã mua đủ những thứ cần thiết, chúng tôi dạo quanh trung tâm thương mại và tạt vào những cửa hàng gây hứng thú.
"Ưm, đã giờ này rồi cơ à… Chắc sắp về được rồi nhỉ."
"Về đến nơi thì chúng ta sẽ tiến hành diễn tập tắm rửa cho chuyến dã ngoại nhé."
"…Hôm nay từ miệng Hibari cứ liên tục phát ra mấy từ khóa nghe choáng váng thật đấy."
Diễn tập tắm rửa là sao? Hằng ngày tôi vẫn tự tắm một mình được mà nhỉ.
"…Cứ nói trước cho chắc, không phải là tắm chung nam nữ đâu đấy nhé?"
"Tôi biết rõ mà. Nhưng ngài sẽ tắm cùng với Yuito-sama đúng không ạ?"
"Thì Yuito là con trai mà. Nên vào phòng tắm nam cũng có vấn đề gì đâu…? Yuito là con trai đó nhé?"
Không lẽ Hibari đang nghĩ Yuito là con gái sao?
"Đồng phục cũng là đồ nam, vẻ ngoài nhìn kiểu gì cũng thấy là nam mà. Dù tính cách bên trong thi thoảng cũng mang lại cảm giác giống con gái thật…"
"…Ngài đã xác nhận chưa?"
"Hả?"
Xoạch, Hibari kề sát mặt lại gần.
"Ngài đã xác nhận đàng hoàng chưa vậy?"
"…X-Xác nhận cái gì?"
"Xác nhận 'cậu bé' của Yuito-sama ấy."
"…………"
Tôi nhăn mặt. Lúc vụ 'cậu bé' ban trưa, cậu ấy chỉ mới định tháo thắt lưng thôi nên tôi chưa hề nhìn thấy bản thể…
"Yuji-sama."
"V-Vâng!"
"Chừng nào chưa xác nhận được cậu bé, thì người đó vẫn là con gái ạ."
"Đừng có nói cái câu nghe thuyết phục lạ lùng thế được không!?"
Tự nhiên toát cả mồ hôi hột rồi này!!
"Mà này, Yuito là con trai nhé! Cho dù không phải con trai đi nữa… chắc cũng không sao đâu! Không, chắc chắn là con trai! Chắc chắn là nam rồi! Thế nên không cần ba cái trò diễn tập tắm rửa gì đâu!"
"Vậy sao. Bị ngài từ chối tắm chung mất rồi."
Mất bình tĩnh quá nên tôi đã từ chối với tốc độ bắn rap. Chết tiệt. Đáng ra tôi cũng muốn thử trải nghiệm tắm chung với hầu gái xinh đẹp xem sao…!!
"Mà hôm nay cô dẻo miệng thật đấy. Có khi nào vì chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm tôi không có ở nhà nên cô thấy buồn không? Đùa thôi. Hahaha—"
Ngay cả đồ dùng cần thiết cho dã ngoại, thay vì mua trên mạng vừa rẻ vừa tiện, lại cất công ra tận trung tâm thương mại mua, khéo khi cũng là do buồn chán thật.
"………"
"Ể, thật luôn?"
Hibari chẳng nói gì, nhưng có lẽ là vậy thật. Bởi vì khuôn mặt vô cảm ấy trong tích tắc đã khẽ biến sắc như thể bị nói trúng tim đen.
"Nếu thấy buồn thì gọi điện cho tôi cũng được đấy nhé—"
Tôi vừa buông lời đùa giỡn vừa cất bước đi trước.
"Không, tôi ổn ạ. Tôi muốn Yuji-sama tận hưởng chuyến dã ngoại cơ."
"À, thế à."
"Nhưng mà…"
"Hửm?"
"Lúc ngài trở về… xin hãy lại cùng tôi đi chơi thế này nữa nhé."
Đôi chân tôi khựng lại khi nghe thấy lời nói ngoài dự đoán ấy. Ngoảnh mặt lại, tôi thấy Hibari đang đưa mắt nhìn tôi như dò xét.
"Phụt, Hibari cũng đã ngoan ngoãn thành thật hơn một chút rồi nhỉ~"
"Không được ạ?"
"Đâu có? Tôi thấy vui khi Hibari đã bắt đầu thành thật hơn đấy. Lần tới, chúng ta hãy đến một nơi nào đó vui hơn cả khu vui chơi hay trung tâm thương mại nhé."
"Vâng."
Khóe miệng cô ấy nhếch lên một chút xíu. Dạo gần đây, tôi thường xuyên thấy được dáng vẻ cười mỉm của Hibari nhỉ.


