Enjoy!
-----------------------------------------------------------
"Sau giờ học là thời gian của tôi, đúng chứ."
Tiết 5 và 6 hôm nay đã được dành trọn để bàn về chuyến dã ngoại.
Việc được cắt giảm giờ học để dành thời gian cho những sự kiện thế này đúng là một trong những kỷ niệm vui vẻ chỉ thời học sinh mới có.
Thời gian trôi qua chớp mắt khi người ta đang tận hưởng niềm vui…
"Lố giờ một chút mất rồi. Hôm nay thầy đã phổ biến về lịch trình chính của chuyến dã ngoại, ngày mai chúng ta sẽ quyết định phân công nhiệm vụ trong tổ nhé. Các em cũng nhớ trong đầu là phải chọn ra tổ trưởng cho mỗi tổ đấy. Thôi, chào các em."
Giáo viên chủ nhiệm, Takebayashi-sensei, để lại một câu như vậy rồi rời khỏi phòng học.
"Thực sự mong chờ chuyến dã ngoại ghê!"
"Tuy đi bộ hay hoạt động nhiều chắc sẽ mệt lắm, nhưng được đi qua đêm cùng mọi người thì thích thật đấy~"
Sau giờ học, chủ đề bàn tán sôi nổi của cả lớp xoay quanh chuyến dã ngoại vừa được phổ biến khi nãy.
Tôi đang vội cất sách vở vào cặp định về sớm vì trót để Hibari phải chờ, thì… Yuito, người đã chuẩn bị xong xuôi, tiến đến chỗ tôi.
"Mong chờ chuyến dã ngoại quá nhỉ, Yuji-kun!"
"Hình như ngày đầu tiên là đi bộ đường dài thì phải. Nghe chừng mới ngày đầu đã mệt rồi."
"Tớ rất mong chờ tiết mục mọi người cùng nhau nấu cà ri sau đó cơ."
"Công nhận."
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà tôi cũng thấy háo hức rồi.
Chuẩn bị xong, tôi cùng Yuito rời khỏi lớp.
"Hôm nay cậu không phải về cùng hai người kia à?"
"Cả hai đều có việc bận nên bảo tớ cứ về trước đi."
"Hừm."
Hôm nay trông họ có vẻ bận rộn nhỉ.
"À, phải rồi. Yuito, nếu cậu không phiền thì…"
"Ừm, được thôi."
"Tớ còn chưa nói gì mà!?"
"Nếu là nhờ vả của Yuji-kun thì chuyện gì cũng OK hết."
Thật tình, đúng là một tên thuần khiết không biết nghi ngờ người khác là gì mà…
"Hê… vậy thì cả cái chuyện hồi nghỉ trưa cũng được à?"
Vì cậu ấy quá ngây thơ nên tôi lại bất giác muốn trêu chọc.
"Ch-Chuyện đó thì… xấu hổ lắm nên không được đâu…"
Yuito dùng hai ngón tay đan chéo thành hình chữ X trước miệng, không biết có phải vì nhớ lại chuyện ban trưa hay không mà đôi má cậu hơi ửng hồng.
Thi thoảng tôi lại nghĩ, không chừng Yuito chính là nữ chính ngầm ấy chứ…? Chỉ số nữ chính của cậu ta cao khủng khiếp.
"Chuyện Yuji-kun muốn nhờ là cái đó sao…? Dù có là Yuji-kun đi nữa… nhưng nếu Yuji-kun nhất quyết muốn thì…"
"Không phải, không phải! Tớ chỉ định bảo là nếu Yuito không phiền thì chúng ta trao đổi liên lạc đi. Để còn rủ đi chơi nữa chứ."
"Tất nhiên rồi!!"
Khuôn mặt Yuito bừng sáng với một nụ cười rạng rỡ. Thế là chúng tôi đã trao đổi thông tin liên lạc thành công.
Thay giày ở tủ đồ và rảo bước trong khuôn viên trường, tôi nhìn thấy Hibari đang đứng đợi gần cổng như mọi khi, nhưng mà…
"Hầu gái thật sự tồn tại ngoài đời kìa. Vãi… cứ muốn ngắm mãi thôi…"
"Trường mình có tên nhà giàu nào thuê được cô hầu gái xinh đẹp cỡ này cơ á?"
"Đẹp thật sự… muốn làm quen ghê…"
Điểm khác biệt so với mọi ngày là rất nhiều học sinh đi ngang qua đều ném cho Hibari những ánh nhìn tò mò.
Là do hôm nay tốn thêm chút thời gian bàn chuyện dã ngoại nên trùng đúng vào khung giờ đông học sinh ra về.
Vốn dĩ, không mặc đồng phục thì chớ, đằng này lại là một mỹ nhân mặc đồ hầu gái – rõ ràng là người ngoài – lại đứng trơ trọi một mình trước cổng trường thì chắc chắn phải nổi bật rồi.
"…………"
Nhân tiện thì về phần Hibari, cô ấy vẫn đang đứng đó với vẻ mặt vô cảm như thường lệ. Nhưng, ngay cả dáng vẻ đó cũng làm tôn lên nét đẹp của cô và khiến người ta bị cuốn hút.
"Hôm nay Hibari-san cũng đẹp nhỉ."
"Công nhận."
Nghĩ lại thì, việc được một cô hầu gái xinh đẹp thế này chăm sóc mỗi ngày đúng là xa xỉ thật. Mặc dù tính cách bên trong có hơi dị một chút.
"Đang để cô ấy đợi nên phải đi nhanh thôi… hửm?"
Bất chợt, tôi bắt gặp vài nam sinh đang đứng cách Hibari một khoảng không xa.
"…Thử bắt chuyện xem sao."
"Nhưng mà, chắc người ta chẳng thèm để mắt tới đâu…"
Thấy bọn họ xì xào bàn tán gì đó rồi từ từ tiến lại gần Hibari…
"Xin lỗi nha Yuito. Có vẻ sắp có chuyện phiền phức rồi, tớ ra dùng cái khuôn mặt đáng sợ tự hào của mình để xua bọn kia đây. Gặp lại sau nhé!"
"Tớ thì thấy tính cả khuôn mặt đó của Yuji-kun cũng tốt mà. Ừm, hẹn gặp lại nha."
Tôi chạy vội đến chỗ Hibari. Bởi vì trong quá khứ, Hibari từng…
"Nè Onee-san. Đừng có lơ anh thế chứ——híttt!?"
…không thương tiếc đá tung hạ bộ một gã đàn ông buông lời tán tỉnh. Thế nên mấy gã nam sinh kia đang gặp nguy hiểm!!!
"Uwa!? Có thằng nào trông nguy hiểm lắm đang đi tới kìa!"
"Đáng sợ vãi!? …Ch-Chạy thôi~!!"
Tôi nhíu mày lại, cố tình dậm chân tạo ra tiếng động, và đúng như dự đoán, mấy gã nam sinh đang định tiếp cận Hibari vội vã bỏ chạy thục mạng.
"Yuji-sama, ngài vất vả rồi. Hôm nay khuôn mặt ngài trông lại càng đáng sợ hơn đấy ạ."
"Cũng là nhờ ai kia xinh đẹp nên mới thu hút nhiều người vậy thôi. Haa…"
"Yuji-kun và Hibari-san vẫn thân thiết với nhau như mọi khi nhỉ~, fufu."
Yuito mỉm cười dõi theo Yuji và Hibari. Từ đằng sau cậu… Mahiro và Riina đang tiến đến.
"Có vẻ Kasajima-kun biết tận dụng rất tốt khuyết điểm của mình nhỉ. Fufu. Thế này thì đúng là bài tủ để chống tán tỉnh rồi còn gì."
"Một người có khuôn mặt đáng sợ như vậy đi từ đằng sau tới thì ai mà chẳng sợ chứ~"
"Mahiro-chan và Riina-chan! Hai người về được rồi sao?"
"Tớ chỉ vừa nói chuyện với Riina một chút thôi."
"Mà này Yui-kun. Cậu có biết người đẹp kia không?"
"Cô ấy là Hibari-san, hầu gái của Yuji-kun đó. Cô ấy rất thân với Yuji-kun luôn."
"Hêê—"
"Yuito thích kiểu phụ nữ như vậy à?"
"Ưm, tớ thích người dịu dàng hơn."
"Tớ định hỏi là cậu có thích mỹ nhân kia không cơ… nhưng mà Yuito dễ thương quá nên sao cũng được."
"?"
Trong lúc Mahiro đang mỉm cười nhìn Yuito nghiêng đầu khó hiểu… thì Riina lại chăm chú nhìn Hibari với vẻ đầy hứng thú.
"Vừa xinh đẹp, lại còn thân thiết với Kasajima Yuji… Chẳng lẽ cô gái ở khu vui chơi là… hừm."
"Riina-chan?"
"Không có gì đâu, Yui-kun. Thôi, chúng ta cũng về nhé♪"
"…………Chị em mỹ nhân. Đúng như tên gọi nhỉ."
"Hửm? Hibari không về à?"
Tôi đang rảo bước về phía xe thì ngoảnh lại, thấy Hibari không đi theo mình mà dường như đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó.
Hướng ánh mắt của cô ấy là… nhóm của Yuito?
"Chúng ta đi thôi."
"? Ừ, ừm."
◆
"Yuji-sama, chúng ta đến nơi rồi ạ."
"Nn…?"
Tôi tỉnh giấc bởi giọng nói của Hibari. Ban đầu tôi chỉ định nhắm mắt thư giãn một chút cho đến lúc về tới nhà, thế mà dường như đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
"Xin mời ngài."
"Cảm ơn nhé… oáp~~"
Hibari mở cửa xe giúp tôi. Vừa dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ bước xuống xe, tôi vừa…
"Ể, đây là đâu."
Cơn buồn ngủ bay biến ngay lập tức.
Tôi cứ đinh ninh là đã về đến khu chung cư nhà mình… nhưng nơi tôi đang đứng bây giờ lại là một bãi đỗ xe xa lạ nào đó.
"Sau giờ học là thời gian của tôi, đúng chứ ạ."
"Hả, ơ?"
"Vậy chúng ta đi thôi chứ."
"Đi đâu cơ!?"
"Tất nhiên là… đi chơi sau giờ học rồi ạ."


