Enjoy!
------------------------------------------------
Kẻ phản diện được hoàng tử nhờ vả… Từ chối!!!
Vừa bước xuống cầu thang, tôi đã thấy Mahiro đứng đợi sẵn.
"Vậy chúng ta đi chứ."
"À, ừ…"
Đi theo Mahiro, bước chân của chúng tôi dừng lại ở hành lang gần phòng hóa học, nơi thưa thớt người qua lại trong giờ nghỉ trưa.
"Ở đây không có ai qua lại nên chắc là được nhỉ. Tiết tiếp theo phải chuyển phòng học, nên tôi nghĩ chọn chỗ nào càng gần lớp học càng tốt."
Mahiro quay mặt lại đối diện với tôi.
"Xin lỗi vì đột nhiên bảo có việc rồi kéo cậu ra đây. Và cũng cảm ơn cậu vì dù gấp gáp nhưng vẫn đồng ý đi theo tôi."
"À, không có gì…"
"Sao thế? Fufu, không lẽ cậu đang căng thẳng à?"
"C-Chắc vậy…"
Trong game, tôi từng bị cô nàng cưỡi lên người rồi đánh cho tơi bời hoa lá cơ mà, thành bóng ma tâm lý luôn rồi… Nói là căng thẳng thì đúng hơn là tôi đang hơi rén.
Không hề hay biết những suy nghĩ đó của tôi, Mahiro tiếp tục câu chuyện.
"Đây chắc là lần thứ hai tôi và Kasajima-kun nói chuyện đàng hoàng thế này nhỉ."
『Tạm thời ở đây đông người qua lại dễ gây chú ý lắm, chúng ta di chuyển ra chỗ khác nhé』
Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên cô nàng bắt chuyện với tôi cũng là vào giờ nghỉ trưa.
Lúc đó Yuito cũng không có ở chỗ ngồi. Nếu đã vậy, lần này chắc hẳn cũng là chuyện không thể để Yuito nghe thấy…
"…Có phải cô định cảnh cáo tôi không được đến gần Yuito đúng không?"
Tôi thử chủ động nói ra khả năng mà mình đang nghĩ tới. Nói xong, cả hai chìm vào im lặng. Chỉ đứng thẫn thờ ở hành lang nơi văng vẳng tiếng học sinh vọng lại.
Tôi rụt rè dò xét biểu cảm của đối phương…
"Ufufu, ha ha ha!"
Mahiro lấy tay che miệng, cười lên một cách thanh lịch.
"Hả, ơ…?"
"A, xin lỗi. Tại Kasajima-kun nói mấy lời kỳ quặc quá nên tôi lỡ… Trông tôi giống kẻ tàn nhẫn đến mức đó sao?"
"Kh-Không hẳn…"
Thay vì tàn nhẫn, phải nói là trong game tôi đã thấy chán chê cái bản mặt yandere sẵn sàng làm mọi thứ vì Yuito của cô rồi…
"Tôi đây cũng có con mắt nhìn người khá chuẩn đấy nhé. Quan trọng nhất, cậu là người mà Yuito đang kết thân. Đời nào tôi lại đi nói ra những lời như vậy chứ."
"Ra là thế. Kể cả tôi có ở cạnh Yuito mà đến giờ cô vẫn không ý kiến gì, hóa ra đều là vì Yuito sao."
"Đó cũng là một phần, nhưng một phần cũng là vì Kasajima-kun nữa. Nếu bị cướp mất Yuito, chẳng phải cậu sẽ không còn ai để nói chuyện cùng sao?"
"Thì, đúng là vậy…"
Dù Yuito đã trở thành bạn và rất bám lấy tôi, nhưng hầu hết bạn cùng lớp đều sợ hãi hoặc không có ấn tượng tốt về tôi.
Trong hoàn cảnh đó, nếu bị cướp mất cả Yuito, tôi sẽ quay lại kiếp cô độc.
Có khi vì buồn chán mà tôi sẽ bỏ bê việc đến trường rồi nhốt mình trong phòng luôn cũng nên…
Chà, nếu đến mức đó thì chắc Hibari sẽ tìm mọi cách tống cổ tôi đến trường mất.
"Ban đầu tôi cũng chẳng có hứng thú gì với Kasajima-kun đâu."
"Nói thẳng gớm nhỉ."
"Sau một thời gian quan sát cậu ở bên cạnh Yuito, tôi đánh giá rằng Kasajima-kun không phải là người xấu như khuôn mặt của cậu. Thậm chí cậu còn đang làm một người bạn rất tốt của Yuito nữa."
"Được cô nghĩ thế, xin cảm ơn nhé."
"Không có chi. Bị hiểu lầm suốt chắc vất vả lắm nhỉ. Nhưng với cái ngoại hình đó thì cũng đành chịu thôi."
"Đến một lời động viên cũng không có à."
Nói thẳng tuột thật đấy, thưa "hoàng tử". Mà cô ta nói đúng nên tôi cũng chẳng buồn phản bác làm gì.
"Có động viên một thứ không thể thay đổi thì cũng đâu giải quyết được gì. Hơn nữa, quan trọng nhất là bên trong cơ. Nếu nội tâm thay đổi, bản chất con người cậu hoàn toàn có thể xoay chuyển được cái cuộc đời luôn bị hiểu lầm bởi vẻ bề ngoài này."
"…"
Những lời nói đó như đâm xuyên qua tôi - một kẻ mang vỏ bọc Kasajima Yuji nhưng linh hồn bên trong lại hoàn toàn khác. Hoàn cảnh hiện tại của tôi đúng y hệt như những gì cô ấy vừa nói.
Vì những lời đó quá đỗi chính xác, tôi chỉ biết trân trân nhìn Mahiro.
Chẳng lẽ cô nàng nhận ra bên trong mình là người khác… Không thể nào. Mới gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên thôi mà.
"Tôi lảng sang chuyện khác mất rồi, xin lỗi nhé. Vào chuyện chính nhé, tôi bảo có việc tìm Kasajima-kun là vì muốn nhờ cậu một việc."
"À, nhắc mới nhớ từ nãy đến giờ vẫn chưa vào chủ đề chính. Nhờ vả… Tôi có thể làm được sao?"
"Đơn giản lắm."
"Hô?"
Tôi thầm nghĩ đơn giản thế thì khỏi nhờ tôi cũng được, nhưng vẫn không thốt ra mà im lặng chờ câu tiếp theo…
"Tớ muốn cậu 'chụp lén' Yuito trong chuyến dã ngoại——"
"Điên à! Bác bỏ!!"
Tôi phản bác với tốc độ ánh sáng.
Trưng ra cái nụ cười tươi tắn đó rồi thốt ra cái thể loại gì vậy, cái tên hoàng tử… tên biến thái này! Với lại đừng có hùng hồn tuyên bố từ 'chụp lén' ra như thế chứ!!
Nhắc mới nhớ, lần trước…
『Dáng vẻ Yuito lúc nói chuyện với cậu cũng cực kỳ đáng yêu. Vì vậy, nhất định tớ phải nhờ cậu chụp lại khoảnh khắc ấy——』
Cái câu đang nói dở lúc đó hóa ra là về chuyện này sao! Đừng có dựng flag vào lúc này chứ!!
Mahiro đưa tay sờ cằm, trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Quả nhiên chụp lén không ổn nhỉ… Dù chụp lén thì mới có thể bắt trọn được vẻ đáng yêu tự nhiên của Yuito cơ mà…"
"Giọng điệu cô nghe y như kiểu từng đi chụp lén thật rồi ấy, nhưng tôi sẽ không làm đâu nhé!!"
"Ể~"
Cứ tưởng bị tôi từ chối thẳng thừng thế thì cô nàng sẽ bỏ cuộc, ai ngờ,
"Đành chịu vậy. Thế thì tôi đành hài lòng với bức ảnh chụp chung của cậu và Yuito vậy."
"…Cái đó, cô định cắt mỗi phần của Yuito ra rồi ném ảnh gốc vào thùng rác đúng không."
"Cậu tinh ý thật đấy."
Nhận ra ngay là đương nhiên rồi, vì vốn dĩ trong game từng có cảnh y hệt thế này mà.
Nhân tiện nói luôn, kết cục của Yuito ở True Route là,
『Nè, Yuito… Tớ thích cậu đến thế này cơ mà, sao cậu mãi không nhận ra vậy. Nếu cậu đã không nhận ra… thì tớ đành phải dùng cơ thể đó để dạy cho cậu hiểu thôi…♡』
Vì quá chậm tiêu nên nhận lấy kết cục bị giam cầm để "dạy dỗ".
Việc bị giam cầm thì cũng giống như ác nhân Kasajima Yuji thôi, nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ: một bên là bị cưỡi lên người đập cho nhừ tử, còn một bên là bị "làm thịt" theo nghĩa đen.
…Ủa? Sao tôi lại có cảm giác kiểu nào thì cũng chả đáng ghen tị chút nào thế này.
Tựa eroge này chắc chắn được tạo ra để phục vụ nhu cầu của những fan cuồng thể loại yandere rồi.
"Chỉ 3 tấm thôi cũng được. Cậu gửi cho tôi những bức ảnh có mặt Yuito được không?"
"Cứ dính đến chuyện của Yuito là cô lại y như rằng…"
"Cậu có muốn nghe lý do tôi bị Yuito thu hút không?"
"Thôi khỏi. Đại khái… tôi cũng mường tượng ra được rồi."
Vốn dĩ tôi đã từng chơi game nên thừa biết rõ. Cách cô ta phải lòng cậu ấy cũng khá là độc lạ… cơ mà, giờ chẳng cần phải nhớ lại làm gì.
Tuy nhiên vụ bức ảnh, nếu cứ thế này mà từ chối thì e là sẽ chọc giận cô nàng mất…
"Cho dù có đưa thì in ra giấy à?"
"Không, gửi file ảnh chứ… A. Nhắc mới nhớ, chúng ta chưa trao đổi phương thức liên lạc nhỉ. Đây, mã QR liên lạc của tôi đây."
"Khoan…"
Thật không ngờ cô nàng lại dứt khoát mở điện thoại ra chìa mã QR đến vậy.
"…Cô trao đổi liên lạc chỉ vì mục đích này thôi à?"
"Tất nhiên."
Mahiro mỉm cười như thể đó là điều hiển nhiên.
"…Hầy, biết rồi. Báo trước là tôi chỉ gửi mấy tấm ảnh chụp chung cả đám thôi đấy nhé."
Không còn cách nào khác, tôi đành dùng điện thoại quét mã QR rồi lưu số liên lạc của Mahiro vào.
"3 tấm thì không được đâu. Ít nhất… giảm xuống 2 tấm đi."
"Biết rồi. Nếu thiếu tôi sẽ tự nghĩ cách vậy."
"Đừng có nghĩ cách tự làm bậy bạ gì đấy!!"
Mahiro kiểm tra xem liên lạc của tôi đã được thêm vào đàng hoàng chưa, đoạn hài lòng gập điện thoại lại.
"Mục đích của tôi vậy là hoàn thành rồi. Cảm ơn cậu đã đi theo nhé. Giờ tôi phải xuống dưới mua đồ uống đây."
Mahiro phẩy phẩy tay rồi rời đi. Khi bóng dáng Mahiro khuất hẳn… tôi mới trút được gánh nặng.
"Hàà~~ Căng thẳng quá đi mất… Mà, hóa ra việc cô nàng bảo là cái việc này à. Rốt cuộc vẫn phiền phức chết đi được… Cơ mà, cứ dính đến Yuito là cô nàng chủ động tới bến luôn nhỉ."
Đúng là một trong hai chị em sau này sẽ hắc hóa thành yandere rồi giam cầm nhân vật chính có khác.
"~~♪"
Mahiro áp điện thoại lên cằm, vừa ngân nga hát vừa bước đi trong tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Đến trước máy bán hàng tự động mua đồ uống, cô lẩm bẩm.
"Fufu, thật may vì đã trao đổi liên lạc thành công."
Cô lướt điện thoại, chăm chú nhìn dòng chữ 『Kasajima Yuji』 nằm trong danh bạ.
『Chà, cái cậu bạn của Yuito đó cũng không cần phải cảnh giác quá đâu』
『Em cũng chả có hứng thú ngay từ đầu rồi~』
"Những lời nói hồi đó, giờ cả hai chúng ta đều rút lại rồi đúng không, Riina. Chúng ta là những người hiểu rõ Yuito nhất. Một người có thể khiến Yuito mê mẩn đến mức này… sao có thể không để tâm cơ chứ. Chuyến dã ngoại sắp tới chắc sẽ thú vị lắm đây… nhỉ, cả hai người."


