Enjoy!
--------------------------------------------------
Kẻ phản diện. Bị phát hiện thì chắc chắn là bị thủ tiêu
Vào giờ nghỉ trưa, tôi và Yuito đang ăn trưa trên sân thượng.
Bữa trưa của tôi là do Hibari chuẩn bị, còn Yuito thì ăn hộp cơm do chính tay Riina làm.
Hai đứa chúng tôi vừa thong thả trò chuyện vừa tận hưởng khoảng thời gian thư thái, thì đột nhiên…
"Chắc chắn là Mahiro-chan với Riina-chan muốn kết bạn với Yuji-kun đấy!"
"Khụ…!? Khụ khụ!!"
"Y-Yuji-kun!?"
Vì Yuito tự dưng lại thốt ra một câu kỳ quặc như vậy, tôi đã lỡ nuốt chửng miếng trứng chiên mà chưa kịp nhai.
"Ch-Chết mất thôi…"
"Không được chết đâu mà~!"
Mặc kệ Yuito đang hốt hoảng cuống quýt bên cạnh, tôi ừng ực uống ực một ngụm trà lớn rồi ho sặc sụa… mãi mới lấy lại được bình tĩnh.
"…Thế, lúc nãy cậu vừa nói cái gì cơ?"
"Tớ bảo là Mahiro-chan và Riina-chan muốn làm quen kết bạn với Yuji-kun mà."
"…"
"Yuji-kun, cậu lại bị nghẹn nữa hả? Mặt cậu trông như không thở được nữa rồi kìa?"
Mặt trông như không thở được luôn cơ đấy, từ ngữ kiểu gì mà bá đạo thế.
Nhưng mà chính bản thân tôi cũng tự nhận thức được là biểu cảm của mình vừa rồi rỗng tuếch như một hư vô.
Cặp chị em xinh đẹp kia mà lại muốn làm bạn với tôi ư? Thôi xin đấy, cho tôi tỉnh giấc mộng này giùm cái.
"…Sao cậu lại dám chắc như đinh đóng cột vậy chứ?"
"Linh cảm của một người bạn thân thiết từ thời sơ trung đấy!"
Cái linh cảm đó thì xin cậu làm ơn phát huy trong chuyện tình cảm đi giùm cái.
"Hai chị em nhà Sumino mà lại muốn làm bạn với tớ á… Làm gì có chuyện đó chứ. Với lại hai người họ đối với cậu… cái đó, thân thiết với cậu như thế cơ mà. Họ chỉ quan tâm đến mỗi mình cậu thôi."
"Tớ lại không nghĩ vậy đâu nhé? Tại vì việc Mahiro-chan và Riina-chan chịu ghi nhớ rồi gọi tên ai đó là chuyện cực kỳ hiếm thấy luôn ấy."
"Nhớ tên rồi gọi tên á?"
『Chỉ nghe Yui-kun kể thôi thì làm sao mà biết được chứ. Vì Kasajima Yuji cậu trông cái mặt đáng sợ thế cơ mà』
『Cảm ơn cậu nhé, Kasajima-kun』
Lần ở khu vui chơi hôm trước.
Rồi cả lúc nãy nữa… Đúng là bọn họ đã gọi tên mình thật.
Ngẫm lại mới thấy, khi tiếp xúc với các bạn học khác trong lớp, tuy hai cô nàng vẫn nói chuyện bình thường nhưng chưa từng gọi tên ai bao giờ.
"Hừm…"
"Thấy chưa, cậu nhớ ra rồi đúng không!"
"Không không, chắc chỉ là tình cờ thôi. Hoặc là vì tớ hay đi cùng cậu nên tiện thể họ mới nhớ tên luôn thôi mà?"
"Tớ thì cứ đinh ninh là do họ muốn làm bạn nên mới thế cơ đấy~"
Bọn họ ghen tị vì thời gian ở bên Yuito bị tôi chiếm mất thì có, ừ. Khả năng cao là vì cảnh giác nên mới phải ghi nhớ tên tôi đấy thôi.
"Tớ hỏi ngược lại cậu nhé, Yuito nghĩ sao về hai người họ? Trước tiên là Mahiro-san."
"Mahiro-chan á, cô ấy vừa thông minh, thể thao lại toàn năng, ứng xử thì lúc nào cũng điềm tĩnh chuẩn đạc. Bằng tuổi nhau đấy nhưng Mahiro-chan chững chạc lắm luôn, làm tớ cứ có cảm giác như mình có thêm một người chị gái vậy đó~"
"…Ra thế. Vậy còn Riina-san thì sao?"
"Riina-chan thì lúc nào cũng rạng rỡ, lại còn biết nũng nịu nữa chứ. Cậu ấy nấu ăn siêu giỏi luôn, hộp cơm trưa của tớ lúc nào cũng là do Riina-chan làm cho đấy. Gu thời trang cũng tuyệt vời lắm nha! Thỉnh thoảng tớ còn nhờ Riina-chan phối đồ giùm nữa cơ~"
Ý tôi muốn hỏi là cảm xúc theo kiểu tình cảm lứa đôi cơ, chứ không phải hỏi điểm tốt của Mahiro và Riina…
Nhưng thôi, thế này cũng được rồi. Nhìn bộ dạng nói chuyện vô cùng hạnh phúc của Yuito, người làm khán giả nghe kể như tôi cũng thấy ấm áp lây.
"Yuito khen người khác giỏi thật đấy."
"Hừm, khen người khác mà cũng chia ra giỏi hay không sao? Tớ chỉ bộc lộ thành thật những gì mình nghĩ trong đầu thôi mà."
"Những lời bộc phát từ sự thành thật mà lại có thể nêu ra nhiều điểm tốt của đối phương đến thế, điều đó lại càng giỏi hơn đấy. Yuito đúng là thiên tài mà."
"Thế hả cậu. …E he he~"
Ừm ừm. Cậu ấy đang trưng ra một khuôn mặt thuần khiết như thể chưa từng thốt ra bất kỳ lời lăng mạ hay chửi rủa ai bao giờ.
Nhưng mà nếu đã vậy thì… Tôi lại hơi muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc cậu ấy buông lời lăng mạ một chút rồi đấy.
Đợi cả hai ăn xong hộp cơm trưa, tôi liền đưa ra một đề xuất.
"Này Yuito."
"Ừm?"
"Cậu thử buông lời lăng mạ tớ một chút xem nào."
"Không đời nào. Tớ không muốn nói mấy lời lăng mạ với Yuji-kun đâu."
"Thế à…"
Thế là bị từ chối thẳng thừng luôn. Yuito đúng là một cậu bạn tốt mà.
Thế nhưng, tôi không phải là kẻ sẽ chịu bỏ cuộc ở đây. Nếu lời lăng mạ không được thì làm nét mặt ghét bỏ… Nào, làm cái trò đó thôi.
"Yuito. Nhanh lắm thôi. Giờ tớ bảo gì cậu cứ làm theo nhé."
"Ừm, được thôi."
"Đầu tiên, xòe tay ra."
"Đây nè."
Yuito ngoan ngoãn đặt bàn tay cuộn tròn của mình lên lòng bàn tay mà tôi đang xòe ra.
"Tay kia."
"Đó."
Yuito lại đặt tiếp bàn tay còn lại lên. Cho đến lúc này thì mọi việc vẫn diễn ra vô cùng mượt mà.
Nào, bước tiếp theo mới là vấn đề đây.
"Chinchin."
【Chinchin】
Một lệnh dùng để huấn luyện cún cưng. Hành động giơ hai chân trước lên trước ngực và dốc đứng cơ thể lên.
Cái trò nhạy cảm đó, dẫu cho Yuito có thuần khiết đến mấy thì đời nào cậu ấy chịu làm chứ.
"…"
Cử động của Yuito bỗng dưng dừng lại. Nào, mau hướng về phía tớ mà mắng "Ai lại đi làm cái trò đó hả đồ ngốc!" đi chứ!
"Cái đó, Yuji-kun…"
"Hả?"
"Cậu… không cười tớ đấy nhé…?"
"Tất nhiên rồi."
Một người đàn ông hiên ngang thực hiện động tác làm nũng… Chẳng phải trông càng ngầu hơn sao!!
Bàn tay của Yuito bắt đầu chuyển động.
Lạch cạch.
Cậu ấy bắt đầu tháo thắt lưng ra.
"Dừng dừng dừng dừng lại ngay!? Cậu đang làm cái quái gì thế hả Yuito!?"
"Ế, thì tại Yuji-kun bảo cởi quần ra (Chin-chin) nên là, cái đó… tớ định cho cậu xem cái của tớ…"
"Tớ có bảo thế thật, nhưng không ai bảo cậu đi show cái hàng thật ra cả!"
"N-Nhưng mà…"
"Nhưng sao?"
"…Tại vì Yuji-kun đã ra lệnh mà…"
"…Tớ xin lỗi."
Nhìn Yuito hơi ửng hồng đôi má vì xấu hổ, trong lòng tôi chỉ dâng lên một niềm tội lỗi vô bờ bến.
Rốt cuộc là tôi đang làm cái quái gì thế này chứ.
Đừng có quên mục đích ban đầu chứ hả! Mục tiêu là phải nâng cao độ thiện cảm của nhân vật chính để thoát khỏi bàn tay ma quỷ của cặp chị em xinh đẹp cơ mà!!
"Yuito này. Cậu hãy quên chuyện vừa rồi đi nhé…"
"Ừ-Ừm…"
Ngay vào khoảnh khắc bầu không khí giữa hai đứa trở nên vô cùng gượng gạo…
Cạch.
"Ô, tìm thấy rồi. Ra là nhóm Yuito đang ăn trưa ở đây sao."
"Hiiiiiiii!?"
"Oa!? Mahiro-chan!"
Bị giật mình bởi tiếng mở cửa cùng với giọng nói vang lên, tôi lập tức ngoảnh đầu lại phía sau thì thấy Mahiro đang đứng đó.
"Yuito làm sao thế? Mặt cậu hơi đỏ kìa?"
"Không có gì đâu! Thật sự không có gì cả đâu…!"
"Vậy sao, thế thì tốt… Nhìn Kasajima-kun có vẻ xanh xao quá nhỉ."
"À không, vâng… thật sự… tôi không có làm gì đâu ạ… Lập cập lập cập…"
"?"
May mà Mahiro không nghe thấy mấy từ nhạy cảm vừa rồi… Nếu mà bị phát hiện việc tôi ra lệnh cho Yuito làm cái trò đó, chắc chắn tôi sẽ bị cô nàng thủ tiêu mất thôi…
"Chuyện của Mahiro-chan thì sao? Cậu lên đây làm gì thế?"
"À. Thực ra tớ có chút việc."
Đoán là cô nàng có chuyện cần tìm Yuito, tôi liền cầm lấy túi đựng hộp cơm rồi đứng dậy.
"Yuito ở lại đi nhé. Tớ về lớp trước…"
"Lần này tớ có việc cần tìm Kasajima-kun cơ."
"…Ế."
…Mình nghe nhầm đúng không nhỉ? Vừa rồi Mahiro bảo có việc tìm mình…
"Vậy tớ ra trước chờ nhé, Kasajima-kun."
Mahiro đóng cửa lại.
"Yuji-kun, chuyện này nghĩa là… Quả nhiên là Mahiro-chan muốn làm quen kết bạn với Yuji-kun rồi! Tớ về lớp trước đây, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé!"
Sự tốt bụng của Yuito đang kích thích bao tử của tôi đấy…
Mà nói mới nhớ, tự dưng lại chủ động tiếp cận tôi… Rốt cuộc là Mahiro đang có mục đích gì đây?
=========================
P/s: …_ay cấn thật


