Enjoy!
----------------------------------------------------
Tên phản diện phải chứng kiến khuôn mặt "tan chảy" của "chàng hoàng tử"
"Có ai vừa nói gì à?"
"Không đâu."
"Không."
"Không phải tớ đâu."
Cả cặp chị em xinh đẹp và Yuito đều lắc đầu.
Tôi cứ tưởng mình vừa nghe thấy tiếng hô "Khoan đã" cơ đấy… nhưng trong nhóm này, kể cả tôi, chẳng có ai thốt ra câu đó cả.
"Gì chứ, ảo giác à?"
"Là bọn này cơ mà…!"
"Hửm?"
Lại có tiếng nói vang lên.
Tự hỏi là ai, tôi đảo mắt nhìn quanh thì thấy đứng ngay sau lưng nhóm Yuito đang vây quanh chỗ tôi, là một đám học sinh hệ "năng động" với vẻ mặt đầy bất mãn.
…Dám bắt chuyện với nhóm này, dũng khí cũng khá đấy chứ.
Một kẻ có khuôn mặt hung dữ khiến ai cũng phải khiếp sợ là tôi, cặp chị em xinh đẹp, và nhân vật chính đang được cặp chị em đó bám lấy…
Một nhóm quy tụ 4 thành viên "mạnh nhất" theo một ý nghĩa nào đó thế này, mà lại có dũng sĩ dám xen vào, đúng là không ngờ tới.
Liếc nhìn xung quanh, tôi nhận ra giáo viên chủ nhiệm không có mặt.
Ra là vậy, hèn chi…
"…"
"…"
Như đang chờ đợi câu tiếp theo, bốn người chúng tôi chằm chằm nhìn vào đám "năng động" kia… nhưng có vẻ như bọn họ đã chùn bước, chỉ mấp máy môi chứ mãi chẳng thốt nên lời.
…Chẳng lẽ vì rủ rê cặp chị em xinh đẹp tham gia tiệc làm quen hay đi chơi riêng không thành công, nên giờ tụi nó định trút giận lên đầu Yuito sao? Hô hô?
Tôi liền chuẩn bị sẵn tư thế, chỉ cần bọn chúng dám trút giận lên Yuito là sẽ lập tức lườm lại bằng khuôn mặt đáng sợ nhất, nhưng…
"Có chuyện gì vậy? Các cậu cần tìm ai trong số bọn tớ à?"
Yuito dịu dàng lên tiếng hỏi han để bọn họ dễ mở lời hơn. Cậu tốt bụng quá rồi đấy… Quả không hổ danh là nhân vật chính.
Nhờ sự tinh tế của Yuito, cuối cùng cũng có một tên chịu mở miệng, cứ tưởng cậu ta sẽ nói gì, ai ngờ:
"Mình Saeki… dám độc chiếm chị em nhà Sumino… g-gian xảo quá đấy!"
…Hửm?
"Đ-Đúng thế! Bọn này cũng muốn được thân thiết hơn với chị em nhà Sumino cơ mà…!"
"Hãy cho bọn tôi cơ hội với!"
Một người vừa cất lời, những kẻ xung quanh cũng a dua hùa theo.
Ơ kìa? Đám "năng động" lớp mình là cái kiểu này á hả? Nhớ ánh mắt bọn nó nhìn mình khắt khe lắm cơ mà…
"Ế, ể!?"
Yuito bối rối. Trước diễn biến nằm ngoài dự đoán này, cả tôi và cặp chị em xinh đẹp cũng đứng hình.
Sao lại đi phàn nàn với Yuito… à, ra là vì hàng phòng ngự của cặp chị em quá vững chắc sao.
Nhưng mà, nói với Yuito trong khi hai cô nàng đang đứng chình ình ngay cạnh thì cũng có giải quyết được gì đâu…
"Nè, năn nỉ cậu đó Saeki!!"
"Kh-Khoan, khoan đã nào!"
"Uoa!?"
Bị đám "năng động" ép sát, Yuito luống cuống hô "khoan đã" rồi trốn luôn ra sau lưng tôi như để lánh nạn.
S-Sau lưng tôi á!?
"Giật cả mình… s-sợ quá…"
Cậu ấy đang sợ hãi kìa… Mấy lúc thế này thì xoa đầu hay làm gì nhỉ?
Không, khoan đã. Đi xoa đầu một thằng con trai thì để làm cái quái gì chứ.
"Được rồi, được rồi. Mọi người dừng lại ở đây thôi."
Mahiro vừa vỗ tay 'bộp bộp', đám học sinh "năng động" kia ngay lập tức ngoan ngoãn im lặng.
Nhìn phát biết luôn ai là trùm của cái lớp này ha.
Thu hút sự chú ý của cả lớp, Mahiro nở nụ cười tươi tắn rồi lên tiếng.
"Tớ rất vui khi biết các cậu muốn lập nhóm cùng tớ và Riina. Thế nhưng… bọn tớ chỉ muốn chung nhóm với Yuito thôi. Các cậu tốt bụng như vậy… chắc chắn sẽ hiểu cho bọn tớ mà, đúng không?"
Vừa dứt lời, Mahiro khẽ mỉm cười, thế là…
"Nếu Mahiro-san đã nói vậy thì…"
"Đ-Đúng đấy. Mahiro-san đã bảo thích nhóm này rồi mà lị."
"Saeki, xin lỗi vì lúc nãy dồn ép cậu nhé…"
"A, ừm…"
Cái khí thế hùng hổ khi nãy bay đi đằng nào rồi không biết. Đám học sinh "năng động" dứt khoát từ bỏ, ngoan ngoãn tản về chỗ ngồi của mình.
"Đúng là Onee-chan có khác~"
"Fufu. Vậy là nhóm dã ngoại 4 người của chúng ta đã được chốt rồi nhé."
"Cảm ơn cậu, Mahiro-chan."
"Chỉ cần là vì Yuito thì có xá gì đâu."
Cả lớp lại bắt đầu nhộn nhịp trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ bằng một nụ cười mà đã thu phục được đám "năng động" đó răm rắp nghe lời… Quả không hổ danh là "hoàng tử".
"Này."
"…Hửm? Hả!?"
Nghe thấy giọng của Mahiro, tôi ngoảnh mặt sang bên cạnh thì giật nảy khi thấy cô nàng đang đứng ngay sát rạt.
Mahiro ghé sát môi vào tai tôi lúc này đang cứng đờ vì kinh ngạc. Tranh thủ lúc Yuito đang quay mặt đi hướng khác, cô nàng định nói thầm chuyện gì à…?
"Cảm ơn cậu nhé, Kasajima-kun."
"Ế, à không… tôi có làm gì đâu…?"
Nói đúng hơn thì tôi chỉ đang bị ra rìa thôi mà…
"Nhờ có cậu mà tôi lại được nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Yuito đấy. Fufu…♡"
"…"
Tôi hơi nhích ra xa một chút để nhìn Mahiro, thì thấy đôi mắt cô nàng cứ lờ đờ, ướt át kiểu gì ấy…
『Yuito đáng yêu lắm. Đúng vậy, đáng yêu nhất trên đời luôn♡』
Trước đây cũng từng có chuyện này rồi. Cái cảnh cô nàng sướng rơn lên mỗi khi dính đến chuyện của Yuito ấy.
Kẻ vốn chuyên đi bắt nạt nhân vật chính Yuito là tôi, nay lại lật ngược tình thế trở thành bạn bè với cậu ta, có lẽ chính việc này đã gây ra "lỗi hệ thống" trong đầu Mahiro chăng…
"…♡"
Không, khéo đây mới chính là bản chất thật của cô nàng.
Với lại, thôi ngay cái trò chìa khuôn mặt "tan chảy" đó ra cho mỗi mình tôi xem đi! Tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào đâu!!


