Chương 22 · 102 chương

Kẻ phản diện. Lúc chia nhóm

Enjoy!

--------------------------------------------

Kẻ phản diện. Lúc chia nhóm

"Ưm…?"

Cảm nhận được cơ thể đang bị lay động từng nhịp đều đặn, ý thức của tôi dần trở nên tỉnh táo. Chậm rãi mở đôi mí mắt nặng trĩu ra…

"Chào buổi sáng, Yuji-sama."

"À, Hibari… chào buổi sáng…"

"Bữa sáng đã được chuẩn bị xong rồi ạ."

"Cảm ơn cô…"

Tôi ngồi dậy, vươn vai xua tan đi cơn buồn ngủ.

Dạo gần đây, Hibari bắt đầu gọi tôi dậy vào mỗi buổi sáng. Được một hầu gái xinh đẹp đánh thức thế này, quả thực không còn gì hạnh phúc bằng.

…Giá như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.

"Hôm nay ở trường hẳn là sẽ có thông báo gì đó về chuyến dã ngoại phải không ạ?"

Câu nói của Hibari làm cơ thể tôi cứng đờ.

"…Hibari này."

"Vâng."

"Đừng có bình thản nói toẹt ra cái chuyện mà ta đang cố lờ đi như thế chứ!!"

Cứ hôm nào Hibari gọi tôi dậy y như rằng lại có chuyện gì đó xảy ra. Cô ấy cố tình đấy à?

Trong lúc tôi đang lăn lộn trên giường và gào thét "Không chịu đâu~~!", thì…

"Tại sao ngài lại cảnh giác với chuyến dã ngoại đến mức ấy? Yuji-sama đâu phải là kẻ cô độc đâu chứ."

"Thì đúng là vậy… nhưng có Yuito ở đó thì đồng nghĩa với việc cặp chị em xinh đẹp kia cũng sẽ bám theo…"

Cặp chị em cuồng Yuito đó ấy à.

Trong một sự kiện như chuyến dã ngoại, đời nào bọn họ chịu ngồi yên. Hơn nữa, lần này ngoài cặp chị em đó ra, vẫn còn vô khối chuyện rắc rối khác cơ!!

"…Cặp chị em xinh đẹp?"

Thấy tôi đang ôm đầu, Hibari tò mò lẩm bẩm.

"Ế, a… kh-không có gì đâu! Thật sự không có gì cả! Ta đi rửa mặt đây!"

Tôi cố gắng đánh trống lảng rồi chuồn khỏi phòng.

Hibari tới giờ mới chỉ gặp mặt mỗi Yuito nên chắc chưa biết về cặp chị em kia đâu nhỉ.

Mà thôi, không kể cho Hibari nghe về cặp chị em đó cũng được. Dù sao thì tôi cũng chẳng muốn dính líu đến họ cho lắm.

=======================

"Cặp chị em xinh đẹp… Liệu có phải là những người mà Yuji-sama đang để tâm đến không nhỉ."

=======================

"Trên đây là những thông tin chính về chuyến dã ngoại. Tuy chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi 2 ngày 1 đêm, nhưng đây là cơ hội tốt để mọi người thắt chặt tình bạn, thế nên các em hãy tích cực tham gia nhé."

Giáo viên chủ nhiệm Takebayashi-sensei nói lớn.

Hình như ở câu cuối, thầy ấy có liếc nhìn tôi một cái. Chắc hẳn thầy đặc biệt muốn tôi hòa nhập hơn với lớp học.

Dù sao thì tính đến hiện tại, người duy nhất mà tôi có thể nói chuyện đàng hoàng cũng chỉ có Yuito mà thôi.

"Nhân tiện thì ngày đầu tiên của chuyến dã ngoại cũng là sinh nhật thầy đấy. Em nào có định chuẩn bị gì thì phải bàn bạc ngay từ bây giờ đi nhé?"

"Thầy ơi, thầy lộ rõ ý đồ muốn đòi quà sinh nhật rồi kìa!!"

"Á, lộ rồi à?"

Cả lớp phá lên cười ồ. Có một giáo viên chủ nhiệm tràn đầy khiếu hài hước thế này đúng là dễ gần hơn hẳn.

"Thời gian còn lại chúng ta sẽ tiến hành chia nhóm. Sẵn dịp này, các em tự mình quyết định đi."

Cả lớp đồng thanh tán thành đề xuất của giáo viên chủ nhiệm, rồi lũ lượt rời khỏi chỗ ngồi và bắt đầu di chuyển.

Mỗi nhóm sẽ có 4 người. Đã có vài nhóm lập xong luôn rồi.

Tôi thì vẫn ngồi yên tại chỗ, chỉ mải mê ngắm nhìn các bạn học đang nhốn nháo xung quanh.

Nếu tôi mà chủ động di chuyển, khéo lại khiến người ta bối rối cư xử thiếu tự nhiên mất.

Hơn nữa…

"Yuji-kun ơi!"

Tôi đã có Yuito. Thế nên chuyện chia nhóm cũng coi như đã ngã ngũ rồi.

"Mahiro-chan, Riina-chan, tớ và Yuji-kun cùng chung một nhóm nhé~!"

"…"

Hễ có Yuito thì đương nhiên là phải chung nhóm với cặp chị em xinh đẹp kia rồi! Mình đã lường trước được điều này ngay từ đầu mà!

Yuito cùng với hai chị em xinh đẹp kéo đến chỗ tôi.

Cứ thấy cặp chị em này đứng ngay trước mặt là tôi lại thấy căng thẳng… Phải đối phó thật bình tĩnh mới được…

"Yuito, cảm ơn cậu đã rủ tớ nhé."

"Tại tớ đã quyết tâm là trong chuyến dã ngoại này nhất định phải chung nhóm với Yuji-kun mà!"

"Thế à?"

"Ừm!"

Vẫn là nụ cười thuần khiết và chói lóa như mọi ngày.

Tôi dường như còn sinh ra ảo giác thấy một chú chó Shiba đang vẫy đuôi mừng rỡ với đôi mắt sáng lấp lánh cơ đấy.

"Ngồi ỳ một chỗ không chịu nhúc nhích, phải chăng ngay từ đầu cậu đã tính cả chuyện chờ Yuito đến rủ rồi hử?"

"Dựa hơi cái mác bạn của Yui-kun nên tự tin quá nhỉ~"

Mahiro và Riina nói với giọng điệu chẳng mấy thiện cảm.

Dưới góc nhìn của họ thì tôi đúng là một cái gai chướng mắt khi dám cản trở chuyện tán tỉnh thân mật với Yuito mà.

Tôi cứ đinh ninh rằng hai cô nàng sẽ phản đối việc cho tôi vào nhóm với Yuito, nhưng ai ngờ…

"Nhưng mà nếu là cậu thì ít ra cũng có thể khiến Yuito mỉm cười… Thôi cũng được."

"Đúng ha. Cậu ta trông cũng có vẻ là kiểu ít gây cản trở chúng ta nhất. Dù thời gian ở bên Yui-kun có bị giảm đi đôi chút."

"…Cái thái độ kiểu 'đành chịu vậy' đó là sao chứ."

"Thôi nào, thôi nào mọi người."

Nhóm có 4 người, nên rốt cuộc thì nhóm của Yuito và cặp chị em vẫn bắt buộc phải thêm 1 người nữa.

Nghĩ vậy thì tôi đúng là lựa chọn thích hợp nhất rồi.

Trong lúc tôi đang cười khổ vì nhận ra bản thân sẽ phải chứng kiến cảnh Yuito và cặp chị em chim chuột với nhau ở cự ly gần trong suốt các hoạt động nhóm, thì đột nhiên…

"Khoan đã nào!!"

…Hửm?

Bạn đã đến cuối chương 22.

Không gian đọc của bạn