Chương 19 · 102 chương

"Tôi muốn biết lý do vì sao Yui-kun 'của tôi' lại bị thu hút"

Enjoy!

------------------------------------------------------

"Tôi muốn biết lý do vì sao Yui-kun 'của tôi' lại bị thu hút"

"Riina-chan mãi chưa quay lại nhỉ. Cậu ấy đi lạc rồi sao?"

"Ưm, làm sao đây ta."

"Hửm? Tụi mình không tiếp tục đứng chờ ở đây à? A, hay là đi tìm cậu ấy."

"…"

"Mahiro-chan?"

Mahiro chống tay lên cằm, ra chiều đang suy tính một chuyện gì đó khác.

Yuito nghiêng đầu, bối rối nhìn cô nàng.

"…Yuito."

"Sao thế?"

"Chỉ một lần thôi. Tụi mình đi chung một trò chơi chỉ có hai đứa với nhau được không? Mình sẽ gửi tin nhắn báo địa điểm cho Riina."

"Ể, nhưng mà Riina-chan đang đi lạc, tụi mình lại đi chơi thì…"

"Hơn nữa, hẹn tập trung ở ngay trước khu trò chơi chẳng phải sẽ dễ tìm hơn sao? Trong lúc tụi mình đang chơi thể nào Riina cũng tới thôi. …Cậu không thể chiều theo sự ích kỷ này của mình được sao?"

"Ưm… Cậu nói cũng phải. Nếu chơi trong lúc chờ thì cũng được."

"~~! Cảm ơn cậu nhé, Yuito!"

◆

"…"

"…"

Tôi và Riina đang im lặng nhìn chằm chằm vào nhau.

Phá hỏng bầu không khí tuyệt vời cùng Hibari để lao vào nhà vệ sinh.

Vừa giải quyết xong xuôi bước ra ngoài, tôi lại đụng ngay phải một người mà bản thân luôn cảnh giác - cô em gái Riina trong cặp chị em mỹ nhân.

Sumino Riina.

Mái tóc màu nâu sẫm buộc hai bên cùng đôi mắt xanh biếc. Thêm vào đó là bộ ngực đồ sộ khiến gã đàn ông nào cũng phải dán chặt mắt vào và thèm thuồng tới mức chảy dãi.

Chắc là do kích cỡ vòng một nên cô nàng phải mặc chiếc áo không vừa vặn, ngay cả chiếc áo khoác đồng phục của trường cũng ở trong tình trạng tay áo rũ dài trùm kín bàn tay.

Tuy luôn dùng giọng điệu nũng nịu mang dáng vẻ của một tiểu ác quỷ, nhưng bản chất thật sự của cô nàng lại là một yandere có thể làm bất cứ điều gì vì người mình yêu.

Cơ mà, lại nữa rồi! Nam chính rồi đến cô chị mỹ nhân.

Và giờ là cô em gái, tính ra đã là lần thứ 3 rồi đấy!! Rõ ràng là tôi đã cố tình ngoan ngoãn thu mình lại rồi, cớ sao rắc rối cứ tự tìm đến tận cửa thế này!?

"Tại sao cậu lại ở đây hả!"

Người lên tiếng trước là Riina. Cô nàng vừa chỉ tay vào tôi vừa gắt lên.

Định bật lại rằng "Tôi ở đây thì có vấn đề gì à", nhưng rồi tôi lại ngậm miệng.

Sau một thoáng bối rối không biết nên đối phó ra sao,

"Nhầm người rồi nha~"

Tôi quyết định giả vờ như không quen biết.

"Chắc chắn là Kasajima Yuji chứ ai! Ngày nào Yui-kun cũng kể cho tôi nghe, với lại cái khuôn mặt đáng sợ cỡ đó làm gì có ai khác nữa!"

Có vẻ như cô nàng đã ghi nhớ tôi thông qua những lời kể của Yuito và cái khuôn mặt này.

Riina tiến lại gần với dáng vẻ quyết không cho tôi thoát.

"…Sao lại tiến tới đây. Tính kiếm chuyện hả. Cả hai đều đến công viên giải trí vì việc riêng tư, cứ lờ nhau đi chẳng phải là tốt nhất sao."

"Chỉ riêng việc bị cậu bơ đi là khiến tôi thấy ngứa mắt rồi."

"Vô lý vừa thôi chứ!? Mà này, bên cô cũng có người đi cùng đúng không? Mau quay lại chỗ họ đi."

"A, không sao đâu. Với cái tính của Onee-chan, có khi nhân lúc tôi vắng mặt, chị ấy đang tận hưởng khoảng thời gian chơi trò chơi chỉ có hai người với Yui-kun rồi cũng nên."

"Hai người đúng là cặp chị em chẳng biết là thân thiết hay ghét bỏ nhau nữa…"

"Cứ dính đến chuyện tình cảm là chị ấy chẳng biết nương tay đâu."

Cặp chị em các cô hễ dính dáng tới Yuito là đều không nương tay cả mà.

Với cả, cô vừa thản nhiên buông ra cái thông tin quan trọng là đi cùng Yuito và Mahiro khiến tôi giật cả mình đấy.

Trong lúc tôi đang cố gắng sắp xếp lại đống thông tin trong đầu, Riina lại lên tiếng,

"Cậu thích Yui-kun à?"

"Hả?"

Đứng trước câu hỏi đột ngột không báo trước, tôi bật ra một âm thanh ngớ ngẩn.

…Mà thôi, đành phải trả lời vậy.

"Xét trên tư cách bạn bè thì có thích. Ngoài ra không có gì hơn."

"Hả? Thế những lúc không phải là bạn bè của Yui-kun thì cậu không thích Yui-kun sao?"

"Cô phiền phức thật đấy…"

Cái thời điểm không phải bạn bè là lúc nào cơ chứ…

"Ý tôi là không có tình cảm nào vượt mức tình bạn. Cô định ghen tuông với cả đàn ông sao?"

"Kh-Không phải nhé. Tôi chỉ muốn biết lý do vì sao Yui-kun 'của tôi' lại bị thu hút thôi."

"…Hô?"

Ý cô ở đây hiển nhiên là bị thu hút ở góc độ tình bạn đúng không?

"Chỉ nghe Yui-kun kể thôi thì tôi vẫn không hiểu được. Tại Kasajima Yuji này, cái mặt cậu đáng sợ quá mà."

"Con người không chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài đâu nhé! Thêm nữa, ngừng cái việc gọi cả họ lẫn tên người khác đi. Chuyện cũng xong rồi, tôi còn đang để người ta phải chờ nên xin phép đi trước đây."

"Trò chuyện thêm chút nữa cũng được mà!"

"Tạm biệt nhé~"

Mặc kệ Riina đang ầm ĩ gào thét phía sau, tôi phớt lờ và cất bước rời đi.

Chợt, phía sau bỗng trở nên yên ắng.

"Cuối cùng cũng chịu bỏ cuộ…"

"Này em gái, đi một mình hả? Dễ thương ghê."

"Nếu rảnh thì đi chơi cùng tụi anh không?"

Cứ như chỉ chờ khoảnh khắc Riina đứng một mình, vài gã đàn ông bắt đầu xúm lại tán tỉnh cô nàng.

Nhưng mà, chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi…

"Công viên giải trí không phải là chỗ để đi làm quen đâu♪ Các người phiền phức quá nên mau cút giùm cái đi, lũ rác rưởi này…"

"Hả? Con ranh này láo toét nhỉ?"

"Đừng tưởng có chút nhan sắc là ra vẻ nhé."

Này này, chẳng phải có cách từ chối đàng hoàng hơn sao!? Cớ gì lại dùng cái giọng điệu đầy tính khiêu khích đó chứ!!

"Á. Sức của đàn ông thế này, em sao chống lại được chứ~"

"Bây giờ có xin lỗi cũng muộn rồi!!"

"Bọn tao sẽ kéo mày vào nhà vệ sinh và từ từ tận hưởng cho đã."

"Á… đừng có nắm tay tôi. Đau quá!"

"…"

Aa, bực mình thật chứ----!!!

"Tránh ra coi!"

"Hả? Mày là thằng nà… Á!"

"N-Này, thằng này trông nguy hiểm lắm!"

Vừa trừng mắt tôi vừa ép sát vào, lũ đàn ông thốt lên những tiếng kêu thảm hại rồi bỏ chạy thục mạng.

Nhìn sang Riina, cô nàng đang cười tủm tỉm như thể mọi thứ đã đi đúng theo tính toán của mình.

"…Thế. Cố tình níu chân tôi lại để làm gì?"

"Cậu là một người tốt, không bỏ rơi người khác mà ra tay giúp đỡ nhỉ."

"Cảm ơn."

"Để trả ơn, tôi sẽ tặng cậu đặc quyền được nói chuyện với tôi thêm một lát nữa."

"Bị dở hơi à."

"Hả?"

Buông một tiếng thở dài thườn thượt trước sự dai dẳng của Riina, tôi lên tiếng.

"Vừa nãy tôi đã bảo rồi, tôi cũng có người đi cùng. Lỡ người đang đợi tôi cũng bị quấy rối như cô vừa nãy thì sao? Mỹ nhân dù có im lặng đứng đó thì cũng thu hút sự chú ý lắm đấy… Haa. Với lại, cô cũng mau quay về đi. Chẳng có ai lại không lo lắng khi bị lạc mất nhau đâu."

"…"

"Tạm biệt nhé. Bên cô cả ba người đi chơi vui vẻ."

"…Vâng. Xin lỗi vì đã bám đuôi phiền phức…"

"Ơ, ờm?"

Tận dụng khoảnh khắc Riina bất chợt trầm lặng, tôi chạy chậm rời khỏi nơi đó.

Cứ dính tới chuyện của Yuito, cặp chị em mỹ nhân này thật sự chủ động quá mức mà…

========================

『A, cái người đó. Hình như có lời đồn là hắn đang nhúng tay vào chuyện gì đó mờ ám đúng không? Nhưng mà chị xem. Bản thân em cũng là người có vẻ ngoài dễ bị hiểu lầm mà. Em chẳng tin vào dăm ba cái lời đồn đâu. Em chỉ tin vào những sự việc thực sự diễn ra ngay trước mắt mình thôi.』

Vừa rảo bước hướng về điểm hẹn, Riina vừa miên man suy nghĩ.

"Không ngờ lại chẳng thèm cắn câu lời rủ rê của mình… Trái ngược với khuôn mặt đó, lại là một kẻ rất đàng hoàng… Mà cái thái độ phiền phức chết đi được ban nãy. Cố diễn cho tròn vai cũng mệt mỏi thật đấy… haa. Nhưng vì đó là hình tượng nhân vật của mình nên đành chịu thôi…"

Riina, người vốn dĩ lôi thôi và khá trầm tính khi ở nhà, buông tiếng thở dài đầy mệt mỏi.

"Mặc dù vậy…"

『Vừa nãy tôi đã bảo rồi, tôi cũng có người đi cùng. Lỡ người đang đợi tôi cũng bị quấy rối như cô vừa nãy thì sao? Mỹ nhân dù có im lặng đứng đó thì cũng thu hút sự chú ý lắm đấy…』

"Người đi cùng… là một cô gái à. Hừm~"

Bạn đã đến cuối chương 19.

Không gian đọc của bạn