Chương 18 · 102 chương

Kẻ thấu hiểu hầu gái

Enjoy!

------------------------------------------------------

Kẻ thấu hiểu hầu gái

Tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc.

Dù vui, dù buồn hay lúc tận hưởng… tất cả đều chỉ mang một khuôn mặt vô cảm, nên…

『Hibari-san lúc nào cũng trưng ra cái mặt vô cảm nhỉ.』

『Đến cả tông giọng cũng cứ đều đều…』

『Dù có xinh đẹp và xuất sắc đến đâu mà chẳng có chút phản ứng nào thì… chán thật đấy.』

Từ khi còn nhỏ, tôi đã bị cho là kỳ dị, không được ai thấu hiểu và hoàn toàn bị cô lập.

Trước tình cảnh đó, tôi đã chọn cách buông xuôi, tự nhủ rằng "Bản thân mình là con người như vậy nên đành chịu thôi".

Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc cắn răng chịu đựng.

Sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi chọn công việc làm hầu gái, một nghề có thể duy trì khuôn mặt vô cảm và cứ thế bình thản hoàn thành nhiệm vụ.

Và người mà tôi phục vụ là…

『Này, con hầu kia. Mau dọn cơm ra đây.』

Một thanh niên dường như chỉ xem tôi như một món đồ vật.

◆

"Á á á á á á á á á á á á!!!"

"…"

Sang phải, sang trái, rồi lộn một vòng… Di chuyển với tốc độ cao theo đủ mọi hướng.

Tôi và Hibari đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Khẽ hé mắt nhìn sang Hibari ngồi cạnh, cô ấy vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm như thường lệ.

Và rồi, tàu lượn lại tăng tốc…

"Hi-gyaaaaaa!!!"

Về phần tôi thì chẳng ổn chút nào.

Gào thét từ tận lúc mới bắt đầu. Làm gì có tâm trí đâu mà ngắm cảnh, tôi chỉ biết cắm cúi chờ cho nó kết thúc.

"Hộc, hộc… S-Sao rồi Hibari… Có thú vị không… Ọe…"

"Yuji-sama hãy nghỉ ngơi một lát đi ạ. Tôi sẽ đi mua đồ uống."

"C-Cảm ơn… cô…"

Bị say tàu xe mất tiêu, tôi lại để Hibari - người đáng lẽ phải được tận hưởng niềm vui - phải bận tâm chăm sóc ngược lại.

Thảm hại quá đi mất… Nhưng mà tôi bị say xe thật mà…

"Yuji-sama, trà đây ạ."

"Cảm ơn nhé… Ực ực… Phù. Thấy đỡ hơn chút rồi…"

"Ngài không giỏi đi tàu lượn siêu tốc sao?"

"Chắc ta không hợp với mấy trò quay cuồng, di chuyển mạnh thế này… Dễ bị say lắm."

"Không giỏi mà ngài vẫn cố cất công lên ngồi sao?"

"Bởi vì đây là lần đầu Hibari đến công viên giải trí mà đúng không? Phải chơi thử đủ loại trò chơi thì mới tìm ra cái mình thích chứ. Đừng bận tâm đến ta, hãy cứ tìm kiếm những gì cô thấy vui đi."

"…Cảm ơn ngài đã quan tâm. Nhưng trò tiếp theo, chúng ta hãy chọn cái nào nhẹ nhàng hơn một chút nhé."

"Ừm…"

Quả nhiên lại để một người chu toàn như Hibari dẫn dắt mất rồi.

Bề ngoài là Kasajima Yuji nhưng bên trong chỉ là một gã thanh niên tân với số năm ế bằng chính số tuổi của mình, thế nên việc hộ tống một mỹ nhân có lẽ vẫn còn hơi quá sức với tôi.

Nhưng, đây là nguyện vọng của Hibari… Nhất định tôi sẽ làm cho cô ấy phải thốt lên rằng hôm nay là một ngày tuyệt vời!

Uống được chừng nửa chai trà, đầu óc tôi rốt cuộc cũng bắt đầu tỉnh táo lại.

"Hibari, ta hồi phục rồi. Trò tiếp theo chắc chắn ta sẽ làm cho cô thấy vui!"

"Trò tàu lượn siêu tốc lúc nãy vui lắm ạ. Rất có sức hút. Cơ mà này, Yuji-sama."

"Hửm?"

"Xin phép cho tôi ngồi cạnh ngài."

"À, ừm…"

Hibari - người nãy giờ vẫn đứng ngay trước mặt - nay rụt rè ngồi xuống bên cạnh tôi.

Cũng phải thôi, Hibari chắc hẳn cũng muốn nghỉ ngơi mà…

"Yuji-sama ở cùng tôi có thấy vui không?"

"Đó đáng lẽ phải là câu thoại của ta mới đúng chứ?"

Đang không biết cô nàng tự dưng nói cái gì, hóa ra lại là câu hỏi ở cạnh nhau có vui không. Đang cố tình mỉa mai cái bộ dạng thảm hại vì say xe của tôi đấy à?

"Yuji-sama đang cố gắng làm cho tôi vui. Nhưng mà tôi… tôi lại chỉ có khuôn mặt vô cảm này."

"Cũng đúng."

Tôi chưa từng thấy biểu cảm nào khác của Hibari ngoài khuôn mặt vô cảm ấy.

"Nhưng mặt vô cảm thì cũng đâu còn cách nào khác? Chẳng phải Hibari thuộc tuýp người không giỏi bộc lộ cảm xúc sao?"

"Ư… đúng là vậy nhưng… bị ngài nói thẳng thừng như thế cứ thấy bực mình kiểu gì ấy."

"Sao lại bực!? Ý ta là, ai mà chẳng có khuyết điểm! Ngược lại, kẻ nào không có thì một là kẻ dị hợm, hai là biến thái thôi."

Dù tôi nói vậy, trông Hibari vẫn có vẻ chưa phục.

Có lẽ, cô ấy đang cảm thấy áy náy vì dù tôi có cố gắng chọc vui thế nào, dù bản thân cô ấy có thấy vui ra sao thì rốt cuộc trên mặt cũng chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.

Tôi hít một hơi, dùng giọng điệu điềm tĩnh mà nói.

"Đúng là lúc nào Hibari cũng vô cảm, rất khó để biết cô đang nghĩ gì."

"Đúng thế thật. Tôi xin lỗ--"

"Nhưng, chỉ cần cô dùng lời nói bộc bạch cho ta biết cảm nhận là cô đang thấy vui, vậy chẳng phải là đủ rồi sao?"

Đôi mắt Hibari mở to đầy ngạc nhiên.

Tôi tiếp tục nói.

"Nói thẳng ra thì, ta cũng là đồng đạo cùng chịu chung khổ ải vì cái vẻ bề ngoài này thôi. Nhìn vụ ở quán cà phê sáng nay mà xem, chỉ vì cái mặt đáng sợ này mà ta bị người ta xì xào sau lưng là cái gã dùng tiền để thuê Hibari đấy thôi."

Ấn tượng từ lần đầu gặp mặt hẳn là từ nay về sau cũng chẳng thay đổi đâu.

Tôi không nói như thế là xấu. Bởi vì con người ta vốn luôn đánh giá người khác ở một mức độ nào đó thông qua vẻ bề ngoài mà.

"Chính vì vậy, vào lúc đó. Ta thực sự đã rất vui khi nghe Hibari bảo rằng ở cạnh ta thấy rất vui."

『Tôi cảm thấy rất vui khi được ở cùng Yuji-sama.』

Dù vẫn là khuôn mặt vô cảm như mọi khi, nhưng việc câu nói ấy được thốt ra từ chính miệng Hibari - người đã luôn dành thời gian bên cạnh tôi - khiến tôi hạnh phúc hơn bất cứ điều gì.

Đó không phải lời tâng bốc, mà là suy nghĩ từ tận đáy lòng của cô ấy.

Bởi vì qua những lần tiếp xúc, tôi cảm nhận được rằng dù cô ấy có hùa theo trò đùa thì cũng không bao giờ nói dối.

"Dù cho khuôn mặt ta có đáng sợ thế nào, dù người khác có tự ý thêu dệt nên những lời đồn thổi ác ý ra sao, Hibari vẫn tin ta không phải loại người như thế và ở cạnh ta đúng không? Cũng giống như vậy, dù Hibari có trưng ra bộ mặt vô cảm và thái độ lạnh nhạt đi chăng nữa, ta vẫn biết Hibari là người tốt nên ta mới ở bên cô."

Tôi hắng giọng khụ một tiếng,

"Nãy giờ ta nói hơi dong dài rồi, tóm lại là… Ta hiểu rõ con người của Hibari. Và Hibari cũng hiểu rõ con người của ta. Thế nên… đã là những người thấu hiểu lẫn nhau thì hãy cứ duy trì một mối quan hệ không cần giữ kẽ, chẳng cần phải chịu đựng nhau làm gì!"

Cuối cùng thì tôi cũng cố đẩy mọi chuyện xuôi lọt. Cố gắng đúc kết lại câu chuyện rồi mỉm cười với cô ấy, và rồi…

"… Vâng, đúng thế thật."

——A, cô ấy cười rồi.

Tuy không đến mức nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng cô ấy đã khẽ mỉm cười. Sao tự dưng… cảm động quá…

"Yuji-sama thực sự đã thay đổi rồi nhỉ."

"Hả!? À, ờm? Vậy sao ta?"

"Mới cách đây không lâu, ngài vẫn còn coi tôi không khác gì một món đồ cơ mà."

"…Chắc là cô tưởng tượng thôi?"

Chẳng ngờ bị hỏi một câu đâm trúng tim đen, tôi chỉ đành luống cuống giả lảng.

Quên khuấy mất chuyện phải diễn vai Kasajima Yuji luôn. Không phải là cô ấy phát hiện ra ruột bên trong bị đánh tráo rồi chứ…?

Toát hết cả mồ hôi hột rồi này…

"Sao tự nhiên, đau bụng quá… Xin lỗi Hibari. Ta đi vệ sinh một chút nhé."

"Đang lúc câu chuyện đang hay mà."

"Xin lỗi vì đã phá hỏng đủ thứ chuyện nhé!!"

Bụng réo ùng ục phá hỏng cả cái bầu không khí lãng mạn, tôi cong mông chạy biến vào nhà vệ sinh.

Hibari lúc này chỉ còn lại một mình trên ghế đá.

Chạm vào chiếc móc khóa cặp đã mua cùng Yuji, cô lẩm bẩm.

"Yuji-sama của hiện tại thật sự thấu hiểu mình… Ngài ấy đúng là một người dịu dàng."

◆

"Phù. Nhẹ nhõm cả người…"

Trút được gánh nặng ra ngoài, cơn đau bụng cũng bay biến đi mất. Cái giá phải trả là sự hy sinh của bầu không khí lãng mạn kia.

"Xốc lại tinh thần nào tôi ơi… Không được để lộ thêm cái dáng vẻ thảm hại nào nữa đâu đấy."

'Hay là trò tiếp theo đi nhà ma nhỉ?', trong lúc đầu óc đang suy tính như vậy và nhanh chân quay lại chỗ Hibari, thì chuyện đó xảy ra.

"Hả, Kasajima Yuji… tại sao lại…"

Tiếng gọi tên mình vang lên loáng thoáng khiến tôi phản xạ có điều kiện mà quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh.

Nơi cuối tầm mắt, là một trong hai người của cặp chị em mỹ nhân mà tôi chẳng hề muốn lại gần chút nào.

Cô em gái Riina đang nhìn tôi chằm chằm đầy kinh ngạc…

"…"

Về phần tôi, tôi suýt chút nữa đã hét lên một tiếng còn thảm thiết hơn cả lúc đi tàu lượn siêu tốc.

Bạn đã đến cuối chương 18.

Không gian đọc của bạn