Chương 20 · 102 chương

Kẻ phản diện và hầu gái, một bộ đôi ăn ý

Enjoy!

----------------------------------------------------

Kẻ phản diện và hầu gái, một bộ đôi ăn ý

Thời gian trôi qua thật nhanh khi người ta đang vui vẻ…

"Chúng ta cũng chơi được khá nhiều trò rồi nhỉ."

"Vâng."

Tôi và Hibari đang ngồi trên vòng đu quay khổng lồ, cũng là trò chơi cuối cùng.

Khung cảnh nhìn từ tầng cao nhất của khu chung cư cao cấp tôi đang sống cũng tuyệt, nhưng cảnh quan từ vòng đu quay cũng đẹp không kém, có thể bao quát được toàn bộ thành phố.

"Ngài đi vòng đu quay thì không sao nhỉ."

"Vì nó quay chậm mà."

Nhân tiện thì, mấy cái trò vút thẳng lên trời rồi rơi tự do hay xích đu lơ lửng trên không lại khiến tôi say lử đử, đúng là thảm họa…

Đó là lúc chiếc vòng đu quay chầm chậm tiến lên tới đỉnh.

"Yuji-sama. Hôm nay cảm ơn ngài rất nhiều."

"Cô thấy vui chứ?"

"Vâng, tôi đã thấy rất vui."

Hibari đặt tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt tôi và đáp.

"Vậy thì tốt quá."

Tôi mỉm cười đáp lại.

Thật tốt khi cả hai đều cảm thấy hôm nay là một ngày vui vẻ trọn vẹn.

Chỉ còn nửa vòng nữa là chuyến đi chơi ở công viên giải trí kết thúc. …Tự dưng lại thấy dấy lên chút cô đơn trong lòng.

"Yuji-sama."

"Hửm?"

"Tôi có thể… kể một chút chuyện của mình được không?"

"Cô cứ nói đi."

Tôi vươn thẳng lưng. Hibari hít một hơi… và bắt đầu kể.

"Từ ngày xưa, tôi đã luôn bị người ta nhận xét là xuất sắc nhưng nhàm chán. Lý do là… vì khuôn mặt tôi lúc nào cũng vô cảm. Dù vui, dù buồn hay hào hứng… tất cả đều là một khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào, thế nên tôi chẳng thể hòa nhập được với mọi người."

Bàn tay đặt trên đầu gối của Hibari siết chặt lại.

…Chỉ một cử chỉ nhỏ bé đó thôi, cũng đủ truyền tải những cay đắng mà cô ấy từng nếm trải trong quá khứ.

"Bản thân tôi cũng đã thỏa hiệp rằng mình là con người như vậy, tôi cắn răng chịu đựng… mà sống qua ngày. Và rồi tôi chọn một công việc mà bản thân có thể giữ nguyên khuôn mặt vô cảm và cứ thế bình thản làm việc. Đó chính là… hầu gái."

"…Cô nói tiếp đi."

"Là hầu gái, chỉ cần làm việc xuất sắc thì sẽ chẳng ai phàn nàn gì cả. Cho dù khuôn mặt có vô cảm thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến người mình phục vụ. Chẳng bị ai dòm ngó hay bận tâm. Tôi cứ ngỡ mình sẽ chỉ mang khuôn mặt vô cảm này và cắm cúi làm việc mãi mãi… lẽ ra là vậy…"

"?"

Giọng cô ấy bỗng nhiên run run…

"Con người ngài, lúc đầu, rõ ràng chỉ xem tôi như một món đồ vật vậy mà…"

『Này hầu gái.』

『Vâng, có chuyện gì vậy thưa Yuji-sama.』

『Chuyện là… lúc nào cũng cảm ơn cô nhé. Dù lên cao trung rồi thì tôi vẫn phải nhờ cô chăm sóc thôi.』

"Một ngày nọ, đột nhiên ngài lại nói lời cảm ơn như thể biến thành một con người hoàn toàn khác vậy."

…Là chuyện ngay sau khi mình chuyển sinh sao.

Hồi đó, mình chỉ định nói vài lời với cô hầu gái chắc chắn sẽ chăm lo cho mình từ giờ trở đi thôi mà nhỉ.

"Chỉ từ một câu nói bâng quơ ấy, mà tôi đã không thể cưỡng lại mong muốn được gắn bó với Yuji-sama."

"…!"

Một lời khó tin thốt ra từ miệng Hibari khiến tôi trợn tròn mắt.

"Đó là lần đầu tiên có người nói lời cảm ơn với tôi. Bởi vì từ trước đến nay, người ta luôn coi chuyện tôi làm tốt là điều đương nhiên vì tôi là một kẻ xuất sắc. Tôi nghĩ, có lẽ mình đã bắt đầu có hứng thú với Yuji-sama từ lúc đó."

Cô hít một hơi rồi nói tiếp.

"Yuji-sama cũng đã tỏ ra hứng thú và chủ động bắt chuyện với tôi nhỉ. …Dù công nhận là, cái vụ 'chinchin' thì làm tôi phải cạn lời."

"Ế, hóa ra trong thâm tâm cô vẫn dội cái vụ đó à!?"

"Đó là một kỷ niệm đẹp mà. Và cả công viên giải trí ngày hôm nay nữa. Chính vì thế, lúc này đây tôi lại càng nghĩ vậy."

"Nghĩ gì cơ?"

"Từ tận đáy lòng, tôi thấy thật may mắn vì người mình phục vụ là Yuji-sama."

Giọng nói dõng dạc ấy không còn mang vẻ lạnh lẽo vô hồn nữa, mà là một thanh âm tươi sáng chứa chan biết bao cảm xúc.

Dẫu vậy, vì tông giọng của cô ấy vốn dĩ đã trầm nên sự khác biệt cũng chỉ rất đỗi mong manh.

"Yuji-sama có thấy may mắn khi tôi làm hầu gái của ngài không?"

"Chuyện đó… "

"Vâng."

"Đương nhiên rồi!"

Tôi ngại ngùng giơ ngón cái lên, khóe môi Hibari khẽ nhếch… cô ấy lại nở nụ cười trước mặt tôi một lần nữa.

Rời khỏi công viên giải trí, chúng tôi đổi vài chuyến tàu điện rồi đi bộ về chung cư.

"Nhắc mới nhớ, Yuji-sama. Sắp tới học viện có một sự kiện đấy."

"Sự kiện? Sự kiện gì?"

"Là sự kiện nhằm thắt chặt tình đoàn kết của lớp."

"Hả, có cái sự kiện không hợp với ta đến thế luôn á?"

Tôi nghiêng đầu vì chẳng hiểu cô ấy đang nói gì, Hibari liền thở dài đáp.

"Khoảng 2 tuần nữa là có chuyến dã ngoại trên núi đấy. Xin ngài hãy nhớ cho."

"Chuyến… dã ngoại… trên núi?"

A, đúng là có sự kiện đó thật. Cả trong game cũng có.

Nhắc đến sự kiện lớn thì…

『Này, đứa nào đây hả! Đứa nào đã lấy cái phong bì đựng tiền mọi người gom lại để mua quà bất ngờ cho giáo viên chủ nhiệm!!』

Sự kiện mất cắp tiền mua quà.

Hung thủ thực sự là một kẻ khác, nhưng vì ngứa mắt nam chính do cậu ta có quan hệ tốt với cặp chị em mỹ nhân, Kasajima Yuji đã mưu đồ đổ tội cho cậu ta trong sự kiện đó.

Lần thứ hai này, tôi tuyệt đối sẽ không làm cái trò đổ tội cho nam chính nữa.

Thế nhưng, bản thân vụ mất cắp đó vẫn sẽ xảy ra.

Trong game, hung thủ không hề có giọng nói mà chỉ trò chuyện qua những dòng chữ, thế nên tôi chẳng có cách nào ngăn chặn từ trước được.

Một khi sự kiện xảy ra, người bị tình nghi đầu tiên chắc chắn sẽ là tôi - kẻ có độ hảo cảm thấp nhất lớp…

…Khoan đã? Chuyện này nghe chừng còn toang hơn cả vấn đề của cặp chị em mỹ nhân ấy chứ?

"Này, Hibari."

"Vâng."

"…Cô có nghĩ ra cái cớ nào tốt tốt để cúp chuyến dã ngoại trên núi không?"

"Ngài đang nói vớ vẩn gì vậy. Xin hãy đi tham gia đàng hoàng đi ạ."

"Vâng…"

Quả nhiên là vẫn phải tự thân vận động mà cố gắng thôi nhỉiiii!!!!

Bạn đã đến cuối chương 20.

Không gian đọc của bạn