Enjoy!
------------------------------------------------------
Kẻ phản diện và hầu gái = Công viên giải trí = Nam chính và cặp chị em xinh đẹp
"Yuji-sama?"
"A, ơ, không có gì đâu…!"
Miệng thì nói vậy, nhưng tôi vẫn ngước nhìn lại nơi mà Hibari vừa dẫn tới: Công viên giải trí.
Cảm giác… hơi bất ngờ.
Công viên giải trí vốn là địa điểm vui chơi giúp bất cứ ai cũng có thể quay về tuổi thơ, chắc hẳn có rất nhiều người sẽ nghĩ ngay tới nó khi được hỏi muốn đi đâu.
Nhưng mà…
"Ngài đang làm vẻ mặt ngạc nhiên vì không ngờ tôi lại chọn công viên giải trí nhỉ."
"Lộ rồi à? Ta cứ đinh ninh là cô sẽ bắt ta cống nạp hàng hiệu cao cấp cơ đấy."
"Nếu ngài tặng hàng hiệu thì tôi cũng xin nhận thôi."
"A, vẫn nhận luôn à."
Có vẻ cô ấy cũng có hứng thú với hàng hiệu. Tôi thì không rành mấy món đó lắm nên chắc phải tìm hiểu kỹ trước.
Thôi để dịp nào như sinh nhật rồi tặng vậy.
Đang mải suy nghĩ, Hibari liền nói tiếp.
"Nhưng tôi nghĩ, quan trọng nhất vẫn là nhận được từ ai."
"… Hừm, cũng phải."
"Vâng."
"Ừm… Hửm? Khoan đã, theo mạch câu chuyện nãy giờ thì, ý cô là cô sẽ rất vui nếu nhận được quà từ ta sao?"
Đang gật gù đồng tình với lời của Hibari, tôi chợt nhận ra điều đó.
Tôi đưa mắt nhìn Hibari, cô ấy cũng đang nhìn tôi.
"…"
"…"
Cả hai im lặng nhìn nhau.
Nhìn kỹ Hibari, đôi mắt bình thường vốn sắc sảo nay lại đang dao động bối rối. Khuôn mặt vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang dao động.
Bị tôi nhìn chằm chằm một lúc, Hibari liền ngoảnh mặt đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó. Tôi đã không bỏ lỡ cái gật đầu nhè nhẹ của cô ấy.
"Hờ hờ, Hibari chẳng thành thật chút nào nhỉ~"
"Ngài cười nhếch mép cái gì vậy? Đã mang khuôn mặt đáng sợ rồi mà còn cười thì trông càng đáng sợ hơn đấy."
"Ây dà, ngượng quá hóa giận à? Nhưng mà, ta của hiện tại dẫu có bị nói gì thì cũng không si nhê đâu nhé."
"Vậy, tôi hét lên có biến thái nhé."
"Xin cô đừng! Thế thì ta bất lợi tuyệt đối còn gì!"
Vừa rôm rả trò chuyện, chúng tôi vừa mua hai vé rồi bước vào trong, khuôn viên công viên lúc này đã tràn ngập các gia đình và các cặp đôi.
Và mở ra trước mắt là vô số các trò chơi giải trí.
"Uooo, quả nhiên vào tận bên trong mới có cảm giác là mình đang đi công viên giải trí thật! Hibari. Đầu tiên chơi trò nào đây?"
"…"
"Hibari?"
Cô ấy chỉ giữ vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào các trò chơi mà chẳng nói lời nào.
Quan sát biểu cảm của cô ấy, tôi thấy đôi lông mày thoáng nhíu lại thành hình chữ bát.
Thay vì phân vân không biết nên chơi trò nào, trông cô ấy giống như đang bối rối vì những thứ chưa từng thấy bao giờ hơn.
Mà khoan, tôi vậy mà lại có thể đọc được cảm xúc của Hibari qua những cử chỉ nhỏ nhặt rồi đấy.
Hiệu quả của việc sống chung dưới một mái nhà chăng.
"Không lẽ…"
"Đúng như ngài đoán, đây là lần đầu tôi đến công viên giải trí."
"Ra là vậy."
Chính vì chưa đi bao giờ nên cô ấy mới chọn công viên giải trí à.
Mà nói tôi có rành rẽ gì về công viên giải trí không thì, tôi cũng mới đi cỡ hai lần hồi bé và hồi đi dã ngoại ở trường thôi.
"Yuji-sama. Hôm nay ngài nói là muốn trả ơn tôi đúng không?"
"Ta có nói thế."
Hibari ngập ngừng một nhịp rồi cất lời.
"Ngài có thể tháp tùng để một người lần đầu đến công viên giải trí như tôi được tận hưởng trọn vẹn không?"
Nhìn Hibari đang đăm đăm nhìn mình, tôi mỉm cười đáp: "Cứ giao cho ta."
Điểm dừng chân đầu tiên tại công viên giải trí là quầy bán đồ lưu niệm.
Chúng tôi sẽ trang điểm thêm cho bộ thường phục bằng những món đồ lưu niệm để chuẩn bị vui chơi.
Hai đứa quyết định mỗi người sẽ mua một món.
"…Bờm tai chó."
"Cách nói kìa. Miêu tả sao cho dễ thương hơn chút đi chứ."
Hibari cứ chằm chằm nhìn vào chiếc bờm mô phỏng nhân vật cún. Đối với cô ấy, hẳn đây là một thứ mới mẻ.
Về phần tôi thì,
"Kou-kun. Cái mũ lưỡi trai này có hợp với em không~?"
"Ừm. Hợp với Sayu-tan lắm~"
"Kou-kun cũng đội đồ đôi với em đi~"
"Sayu-tan đã nhờ thì anh biết làm sao được~~"
Một cặp đôi đang chọn đồ ở phía đối diện lọt vào tầm mắt tôi.
…Bọn họ âu yếm nhau mà chẳng thèm màng tới ánh mắt người xung quanh. Tự nhiên thấy có sự đồng điệu với ai đó ở đâu đó ghê.
Nhìn quanh cửa hàng, có rất nhiều cặp đôi đang chọn đồ đôi cùng nhau. Trong một không gian ngọt ngào như vậy, tôi và Hibari có vẻ cũng khá hòa hợp…
Khoan đã. Đến công viên giải trí mà chỉ có hai người nam nữ… Thế này chẳng phải thực chất là hẹn hò sao?
"Ở cùng Yuji-sama cảm giác thật an tâm."
"Hả!?"
Vì Hibari nói ra đúng vào cái thời điểm này nên tôi bất giác thót tim, buột miệng phát ra một âm thanh kỳ quặc.
Lẽ nào Hibari đối với tôi…
"Yuji-sama hay bị nhầm là yakuza nên ngài là tấm bình phong chống tán tỉnh cực kỳ hiệu quả đấy ạ."
"A, vậy sao… Ai là yakuza hả!"
"Tôi thất lễ rồi."
Tôi là một thằng ngu khi đã dám kỳ vọng.
Giữa tôi và Hibari, có lẽ một mối quan hệ bạn bè tốt đẹp có thể thoải mái trêu chọc lẫn nhau mới là hợp lý nhất nhỉ.
◆
Cùng lúc đó.
——Trên tàu điện
"Cảm ơn hai cậu đã rủ mình đi công viên giải trí nhé, Mahiro-chan, Riina-chan."
"Bọn mình muốn đi cùng Yuito mà. Á, Yuito. Cậu phải đứng sát vào phía vách tàu, nếu không tàu lắc lư là sẽ ngã đấy."
"A, cảm ơn nhé. Có Mahiro-chan đứng chắn trước mình rồi nên không sao đâu. Ngược lại, nếu Mahiro-chan thấy chật quá thì cứ tựa vào mình cũng được nhé."
"Yuito…"
"Rồi rồi Onee-chan ơi, bớt mê mẩn Yui-kun lại và xích sang một bên đi… Yui-kun, cậu bám vào mình cũng được nè♪"
"Ahaha, cảm ơn cậu."
"Riina. Em chen vào thế này thì chị chỉ dính lấy được một nửa của Yuito thôi sao."
"Một nửa là đủ rồi còn gì~"
Vừa cười xuề xòa can ngăn hai cô gái đang lời qua tiếng lại trước mặt, Yuito vừa thầm nghĩ trong lòng.
(Ước gì cũng được đi công viên giải trí với Yuji-kun…)


