Chương 16 · 102 chương

Cùng lúc đó——Chị em mỹ nhân thì(?)

Enjoy!

----------------------------------------------------------

Cùng lúc đó——Chị em mỹ nhân thì(?)

"Yuji-sama, chúng ta đến nơi rồi."

"Chỗ này là…"

Đổi biết bao chuyến tàu mới đến được đây, rốt cuộc nơi mà Hibari muốn đến chính là———

=====================

——Cùng lúc đó. Tại nhà Sumino.

Rắc, rôm rốp…

"Ưm…"

Cô em gái Riina đang nằm ườn trên sô pha ở phòng khách, vừa nhóp nhép nhai Pocky.

Cô mặc một chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình lớn hơn thân hình một size, kết hợp cùng quần soóc đen để lộ đôi chân thon thả tuyệt đẹp.

Ở nhà, cô nàng lại lôi thôi một cách đáng ngạc nhiên.

Và hôm nay, cô cứ đăm đăm nhìn vào một điểm vô định như đang suy tính điều gì đó. Kể từ lúc ăn sáng xong là cô cứ giữ rịt cái bộ dạng này.

Chợt, cánh cửa phòng khách mở ra.

"Phù, nước tắm đã thật… Riina. Em vẫn còn mặc đồ ngủ lăn lộn ở đây sao? Đã hơn 10 giờ rồi đấy."

Cô chị Mahiro vừa lau mái tóc ướt sũng vừa thở dài nhắc nhở.

Cô ấy vừa đi chạy bộ buổi sáng về và tắm rửa xong.

"Ít nhất lúc ăn vặt em cũng phải ngồi dậy chứ, vụn bánh sẽ rớt hết lên ngực mất thôi."

"Vângg~"

Riina lồm cồm ngồi dậy khỏi sô pha, Mahiro liền ngồi xuống bên cạnh.

"Khó khăn lắm mới có ngày nghỉ mà cứ lười biếng thì lãng phí quá. Phải dùng ngày nghỉ vào việc gì đó có ý nghĩa hơn chứ."

"Chính vì là ngày nghỉ nên mới phải lười biếng đó chị~"

"Rồi rồi. Ý em là cách tận hưởng ngày nghỉ của mỗi người một khác chứ gì. Thế, từ nãy đến giờ em đang suy tư chuyện gì vậy?"

"…Quả nhiên là không giấu được Onee-chan nhỉ. Dù sao thì chúng ta cũng là chị em sinh đôi mà."

"Ừ. Hơn nữa chị cũng lờ mờ đoán được em đang nghĩ gì rồi. Là chuyện về cậu con trai đó đúng không? Hình như tên là…"

"———Kasajima Yuji."

"Đúng đúng. Kasajima Yuji-kun. Hê, Riina mà cũng nhớ tên người con trai nào khác ngoài Yuito cơ đấy, hiếm thấy nha."

"Dạo gần đây ngày nào cũng bị Yui-kun rót vào tai chuyện về tên đó, em có không muốn nhớ cũng chẳng được ấy chứ."

Tần suất Yuito nhắc đến Yuji đang ngày càng nhiều lên.

Tuy biết rằng cậu ấy đang rất vui vì có được người bạn nam đầu tiên, nhưng cứ hễ chuyển sang chủ đề khác thì ngay sau đó cậu lại quay ngoắt về chuyện của Yuji, giống như cậu đang hoàn toàn bị cuốn vào Yuji vậy.

Và bao giờ đến cuối cùng,

『Yuji-kun là một người cực kỳ tốt luôn đó!』

Cậu ấy cũng sẽ nói như vậy với một nụ cười rạng rỡ.

『Hê, chẳng phải em không có hứng thú sao?』

『Em không có hứng thú. Đúng hơn là… em muốn làm cho Yui-kun không còn hứng thú với tên đó nữa.』

Nhớ lại chuyện đó, Mahiro lên tiếng hỏi.

"Em định làm gì cậu ta à?"

"Đúng là vậy đó. Cứ đà này thì chẳng những thời gian ở bên Yui-kun bị tên đó nẫng tay trên mất sạch, mà em còn có cảm giác Yui-kun sẽ cả đời chẳng nhận ra được tình cảm của 'em' mất thôi~. Yui-kun thực sự rất là ngốc luôn ấy. Mà chỗ đó cũng đáng yêu nữa♪"

"Yuito thì lúc nào trông chẳng đáng yêu. Có điều, cậu bạn đang ở bên cạnh Yuito lúc này chưa làm ra hành động gì xấu xa, nên em đang phiền não vì không có cớ để ra tay chứ gì?"

Riina khẽ nhíu mày.

"Thì đó. Mang cái bản mặt đáng sợ nhưng lại chẳng thèm làm việc xấu, kiểu tống tiền hay gì đó. Dù bực mình lắm nhưng tên đó lại đang làm một người bạn tốt của Yui-kun."

"Riina không phải kiểu người hay tin vào những lời đồn thổi nhỉ."

"A, cái người đó. Hình như có lời đồn là hắn đang nhúng tay vào chuyện gì đó mờ ám đúng không? Nhưng mà chị xem. Bản thân em cũng là người có vẻ ngoài dễ bị hiểu lầm mà. Em chẳng tin vào dăm ba cái lời đồn đâu. Em chỉ tin vào những sự việc thực sự diễn ra ngay trước mắt mình thôi."

"Đúng vậy nhỉ."

Điểm tốt của cô em gái này chính là nhìn nhận con người một cách thấu đáo chứ không để bị cuốn theo những lời đồn thổi.

Cảm nhận được điều đó từ tận đáy lòng, Mahiro khẽ mỉm cười.

Riina vươn vai đưa hai tay lên đầy mệt mỏi.

"Haa~~, em không hợp với cái kiểu ngồi nghĩ ngợi thế này đâu, mệt quá đi mất~. Quyết định vậy đi, Onee-chan. Hiếm hoi mới có ngày nghỉ, chúng ta ra ngoài chơi thôi."

"Ừm. Chị em mình cũng rủ cả Yuito đi đi."

"Rủ Yui-kun thì tất nhiên là phải làm rồi, nhưng nếu thế thì Yui-kun sẽ lại rủ thêm cái tên đó đi cùng cho xem."

"Không sao đâu. Có vẻ như Yuito vẫn chưa trao đổi phương thức liên lạc với cậu ta."

"Sao chị biết?"

"Vì chị đã xem danh sách liên lạc của Yuito rồi."

"…"

Phóng ánh mắt cạn lời về phía Mahiro - người đang dõng dạc tuyên bố chuyện tự tiện xem điện thoại của Yuito, cô nàng lầm bầm,

"Thế chúng ta đi đâu đây? Trung tâm thương mại thì mình đi mòn gót rồi, mà nay em cũng không có hứng vận động chân tay cho lắm…"

"Vậy quay về tuổi thơ đến chỗ đó thì sao?"

"Chỗ đó?"

Thấy Riina nghiêng đầu ra chiều không đoán được, Mahiro liền nói.

"——Chẳng hạn như công viên giải trí."

==========

"Như ngài đang thấy đó, là công viên giải trí ạ."

Và cùng lúc đó.

Trước mặt Yuji, Hibari cũng vừa thốt ra câu y hệt.

Bạn đã đến cuối chương 16.

Không gian đọc của bạn