Chương 15 · 102 chương

Kẻ phản diện và hầu gái. Bắt đầu câu chuyện hài lãng mạn(?)

Enjoy!

---------------------------------------------------------

Kẻ phản diện và hầu gái. Bắt đầu câu chuyện hài lãng mạn(?)

"Phù, ăn no quá~"

"Ngon thật nhỉ."

"Ừ."

Thưởng thức tách cà phê sau bữa ăn rồi thở phào nhẹ nhõm. Quả là một khởi đầu vô cùng tao nhã cho ngày nghỉ.

"Nhắc mới nhớ, hôm nay ngài không ở cùng Yuito-sama nhỉ."

"Thì trường được nghỉ mà."

"Cậu ấy không rủ ngài sao?"

"Không rủ rê gì sất, vả lại bọn ta cũng đã trao đổi phương thức liên lạc đâu."

"Bất ngờ thật đấy."

"Thế à?"

Dù là đã thành bạn bè đi chăng nữa, thì việc trao đổi phương thức liên lạc vẫn là một rào cản hoàn toàn khác chứ bộ.

"…Ra là vậy. Đưa tiền mặt tận tay, nhỉ…"

"Đã bảo là ta không có trả phí kết bạn gì hết á! Với lại đừng có lôi sổ tay ra ghi chép nữa!!"

"Q-Quý khách… Xin vui lòng giữ trật tự trong quán…"

"A, vâng. Tôi xin lỗi…"

Bị nhân viên nhắc nhở mất rồi…

Lỡ cất cao giọng giữa một quán cà phê vốn dĩ yên tĩnh thế này, thành ra ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn hết về phía này.

Mà thực ra thì nãy giờ người ta vẫn cứ chốc chốc lại nhìn sang đây rồi.

Nguyên nhân là vì…

"Cô gái kia đẹp quá kìa~"

"Mỹ nhân tuyệt sắc luôn… Người ngồi đối diện là bạn trai cô ấy chăng?"

"Không có chuyện đó đâu (cười). Trông mặt với khí chất cậu ta đáng sợ thế kia mà. Nói đúng hơn thì giống kiểu dùng tiền để thuê mỹ nhân đi cùng mới hợp lý."

Hai vị khách nữ đằng kia! Tôi nghe thấy hết đấy nhé!!

Ư hừ… Quả thực là tôi có trả tiền để thuê cô ấy làm hầu gái, nên nói thế cũng không hẳn là sai, nhưng mà…

"Xì, cứ hở tí là đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài… Khỉ thật!"

Ở kiếp trước tôi từng đọc một cuốn sách có tựa đề "Vẻ bề ngoài quyết định 90% con người", và từ khi đến thế giới này, tôi lại càng thấm thía điều đó sâu sắc hơn bao giờ hết.

"Chuyện Yuji-sama mang lại ấn tượng xấu cho người khác đâu phải mới bắt đầu từ hôm nay đâu ạ. Ưm, cà phê ở đây ngon thật đấy."

"Thì đúng là vậy… nhưng ít ra cô cũng phải an ủi ta một chút chứ!?"

"Dẫu có an ủi thì khuôn mặt đáng sợ của ngài cũng có thay đổi được đâu."

"Lý lẽ thì đúng đấy, nhưng mà…!"

"Nhưng mà…"

"?"

"Tôi cảm thấy rất vui khi được ở cùng Yuji-sama."

"…"

Bàn tay đang vươn tới tách cà phê của tôi chợt khựng lại.

…Ban nãy, Hibari bảo là thấy vui á? Cái cô nàng Hibari lúc nào cũng giữ khuôn mặt tỉnh bơ và hiếm khi để lộ cảm xúc, lại bảo là thấy vui khi ở cùng tôi á?

"Hi, bari…?"

Tôi bất giác mở to hai mắt.

Trong lúc tôi còn đang nhìn chằm chằm vào Hibari như muốn gặng hỏi lại, cô ấy vẫn giữ nguyên khuôn mặt tỉnh bơ và đứng dậy.

"…Tôi cũng uống xong cà phê rồi, chúng ta rời quán thôi."

"Hả, a, khoan… Ta đã uống xong đâu! Đợi đã! Với lại để ta trả tiền, đưa hóa đơn đây!"

Tôi nốc cạn chỗ cà phê còn lại trong một hơi rồi vội vã đuổi theo Hibari.

Dù là ly cà phê đen không đường, nhưng tôi lại cảm thấy có chút vị ngọt thoang thoảng nơi đầu lưỡi, hẳn là do cảm giác vui sướng trong lòng mang lại.

Chỉ vài giây sau khi Yuji và Hibari rời khỏi quán.

Một trong hai vị khách nữ từng lấy họ ra làm chủ đề bàn tán lúc nãy lên tiếng.

"Quả nhiên là hai người đó đang hẹn hò đúng không?"

"Hả? Bà nói thật á?"

"Thì đó, cô mỹ nhân kia kìa. Lúc đi theo sau lưng cái anh mặt mày đáng sợ kia, cô ấy đã mỉm cười nhẹ đấy. Bản chất thật sự của con người ta chỉ bộc lộ khi đối phương không nhìn thấy mình thôi. Nếu không có tình ý gì thì đời nào người ta lại giấu giếm mà mỉm cười vui vẻ như vậy chứ."

"Bà nói cũng có lý… Vậy ra họ là người yêu của nhau thật à?"

"Chắc là vậy rồi? Hoặc không thì cô mỹ nhân kia đang đơn phương anh chàng đó——"

◆

Vừa bước ra khỏi quán, ánh nắng đã trở nên gay gắt hơn đôi chút. Chắc đến trưa sẽ còn nóng hơn nữa.

"Thế, chúng ta đi đâu đây?"

Mải bận bịu bắt bẻ lại cô ấy mà tôi quên béng mất việc quyết định điểm đến.

"Tôi sẽ đi theo Yuji-sama."

"Cô là kẻ bám đuôi chắc. Đã thế thì Hibari cứ việc quyết định đi."

"Tôi sao ạ?"

"Lúc nào ta cũng được cô chăm lo cho mọi thứ, thế nên ta muốn lên một kế hoạch bao gồm cả việc cảm ơn cô vì những ngày qua, chúng ta sẽ đến nơi cô thích và mua những món đồ cô muốn."

"Tôi là hầu gái nên việc chăm lo sinh hoạt cho ngài là điều hiển nhiên thôi ạ. Hơn nữa, thay cho lời cảm ơn thì tôi cũng đã được nhận một mức lương rất hậu hĩnh rồi."

"Thôi nào, thôi nào. Lần này cô cứ gạt mấy cái lý lẽ cứng nhắc ấy sang một bên và nhận lấy lời cảm ơn theo cách của riêng ta đi. Chi phí thì tất nhiên ta sẽ lo toàn bộ."

"Tiền đó hẳn là tiền tiêu vặt mà Danna-sama cho ngài, nên tôi cũng không lo lắng gì đâu, nhưng mà…"

"Ư hừ… D-Dù có lấy từ tiền tiêu vặt đi chăng nữa thì ta cũng là người khao, thế nên hãy cho ta tỏ ra ngầu một chút đi chứ!"

"Tôi hiểu rồi ạ. Vậy thì tôi xin phép được nhận lấy lời cảm ơn của Yuji-sama."

"Phải thế chứ. Giờ thì cô cứ thong thả mà quyết định điểm đến đi. Ta thì đi đâu cũng được cả."

Hibari đưa tay lên cằm, ra chiều trầm tư suy nghĩ.

Một người mang phong cách trưởng thành như Hibari thì có lẽ sẽ ghé vào quầy nước hoa sành điệu hay một cửa hàng quần áo nào đó chăng.

"Ngài thực sự đi đâu cũng được sao? Hôm nay tôi có thể độc chiếm Yuji-sama nhỉ."

"Ờ, ừm."

Tất nhiên là tôi sẽ theo cô ấy đến nơi cô ấy muốn đi rồi… nhưng mà cái vế sau là sao?

"Độc chiếm" ấy, chỉ có hai người đi riêng với nhau thì rành rành là thế rồi còn gì.

Tưởng rằng cô ấy lại mất thêm vài giây để suy nghĩ nữa, nhưng dường như đã chốt được điểm đến, cô ấy ngẩng mặt lên.

"Tôi quyết định xong rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Trăm sự nhờ ngài."

"T-Ta mới là người phải nhờ cô đấy."

Bạn đã đến cuối chương 15.

Không gian đọc của bạn