Chương 14 · 102 chương

Tên phản diện có vẻ không thể thong thả tận hưởng ngày nghỉ

Enjoy!

-----------------------------------------------------

Tên phản diện có vẻ không thể thong thả tận hưởng ngày nghỉ

"Á!? Chói quááá!!"

Ý thức vừa tỉnh táo được 3 giây thì mắt đã bị tấn công. Có quá nhiều buổi sáng tồi tệ theo nhiều nghĩa…

Tầm nhìn chói lóa, tôi thu mình lại như một con sâu róm. Có tiếng mở rèm cửa không chút thương tình, chắc chắn là Hibari rồi.

"Chào buổi sáng, Yuji-sama."

"Gì vậy hả Hibari…"

"Trời sáng rồi ạ. Tôi đã cất công đến gọi dậy thì xin ngài hãy tự hiểu cho."

"Hả! Đừng nói là trễ giờ rồi nhé!?"

"Hôm nay là thứ bảy nên học viện được nghỉ ạ."

"Gì chứ… Thế thì đừng có gọi tôi dậy…"

"Khó khăn lắm mới có ngày nghỉ mà ngài định ngủ đến tận chiều sao?"

"Nói cũng phải."

Nghe Hibari nói vậy, tôi liền bật dậy khỏi giường.

Ngày nghỉ đầu tiên kể từ khi chuyển sinh vào thế giới game… Không thể cứ ngủ mãi được!!!

"Được rồi! Phải đi khám phá khu phố thôi!"

"Ngài bảo đi tán gái, là tôi nghe nhầm có phải không ạ?"

"…Sai bét nhè rồi kìa."

"Thất lễ rồi. Là đi dạo nhỉ."

Dạo này cô ấy hay trêu chọc mình ghê. Mà thôi, thế này vẫn tốt hơn là thái độ cứng nhắc.

"Nào. Bắt đầu đi từ đâu đây ta."

Tôi ra phố một mình.

Trước đây chỉ được ngắm phong cảnh qua màn hình nên có thể tôi sẽ bị lạc, nhưng cứ liên lạc cho Hibari thì kiểu gì cũng ổn thôi.

Nhắc mới nhớ, hôm nay cô ấy không bảo sẽ đưa đi bằng xe limousine nhỉ.

"Sáng nay nhịn đói rồi, trước tiên phải tìm chỗ nào sang chảnh lót dạ đã…"

Ngay lúc tôi định rút smartphone ra tìm kiếm.

"Từ nãy tôi đã nói là mình đang đợi người rồi. Nếu anh còn dai dẳng nữa… tôi đá bay bi đấy nhé?"

"…"

Một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên khiến tôi phải dừng bước.

"Ch-Chắc là mình nghe nhầm thôi… ừm."

Tôi bước tiếp.

"Hay là phải nói toạc ra là hòn dái thì anh mới hiểu?"

Chân tôi lại khựng lại.

Ừm, người quen rồi. Chính là người vừa tiễn tôi ở cửa nhà lúc nãy đây mà.

…Ê, làm sao đây. Bơ đi có được không?

Dù trong đầu nghĩ thế nhưng mặt tôi vẫn ngoảnh về hướng đó.

"Khuôn mặt xinh đẹp thế này thì đừng nói mấy lời nguy hiểm vậy chứ cô em."

"…"

Hibari đang bị một gã thanh niên tóc vàng nhìn như sinh viên đại học với dáng vẻ ăn chơi tán tỉnh.

Trang phục của Hibari không phải đồ hầu gái mà là thường phục.

Cách phối đồ trưởng thành cộng thêm mái tóc uốn lọn xoăn nhẹ càng làm tôn lên vẻ nữ tính của cô ấy.

Cảm giác muốn tán tỉnh cũng… ừm, tôi tiếp xúc với cô ấy hàng ngày nên không nhìn bằng con mắt đó được.

"Chỉ một lát thôi mà. Bọn mình qua kia uống trà tầm 5 phút thôi~"

Làm quái gì có chuyện uống trà ở quán cafe trong 5 phút chứ. Ngược lại còn bất lịch sự với quán ấy.

"…"

Bị gã đàn ông bắt chuyện, Hibari bắt đầu giữ im lặng. Vẫn là khuôn mặt vô cảm như mọi khi… nhưng tôi biết cô ấy đang khó chịu.

Cứ thế này thì chẳng đi đến đâu cả. Tới lúc mình phải ra tay cứu…

"Này cô em. Đừng có bơ anh thế chứ——Hítttt!?"

"Hí!"

Ngay cả tôi cũng bất giác hét lên và ôm chặt lấy đũng quần mình.

Nếu hỏi Hibari đã làm gì, thì là cô ấy vừa tung một cú đá hết sức bình sinh thẳng vào hạ bộ gã đàn ông.

"Lần tới tôi cắt nhé?"

Cắt là cắt chỗ nào!? Cắt cái gì cơ!?

Hibari dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống gã đàn ông đang ôm háng nằm bò trên mặt đất.

Tên kia có vẻ cũng nhận ra tình hình nguy ngập,

"H-Hiii!! Tôiii xin lỗiiii!!"

Gã vừa ôm háng vừa bỏ chạy trong sự khiếp đảm.

"Đáng sợ vãi… Á."

Ánh mắt tôi và Hibari chạm nhau. Cô ấy tiến về phía tôi,

"Yuji-sama, ngài đến trễ rồi đấy."

"Có ai bảo là tập trung ở đây đâu!?"

Hơn nữa, cô vừa tiễn tôi ở chung cư 15 phút trước, đến đây thế này có phải là quá nhanh không!? Mà khoan, sao cô lại biết chỗ tôi ở đâu chứ!?

"Bởi vì smartphone của Yuji-sama có gắn GPS ạ."

"Đừng có đọc tâm trí người khác! G-GPS á!?"

"Là ông chủ đã dặn tôi cài vào ạ."

Nhắc mới nhớ, trong game có đề cập qua chuyện Yuji bị bố mẹ xem như kẻ phiền phức.

"Nói cách khác, Hibari đến đây với tư cách là người giám sát sao? Haa, tôi không được tin tưởng đến mức nào vậy chứ…"

"Đúng vậy ạ. Nếu là Yuji-sama của một thời gian trước thì đó sẽ là mục đích."

"Hửm? Thế nghĩa là bây giờ có mục đích khác à?"

"…"

Cô ấy chìm vào im lặng. Hình như trước đây cũng từng có chuyện tương tự…

『Giống như việc tớ muốn ở cạnh Yuji-kun, Hầu gái-san chắc hẳn cũng muốn ở cạnh Yuji-kun đó.』

Bất chợt, lời nói của Yuito xẹt qua đầu tôi.

Không… làm gì có chuyện đó…?

"Này Hibari."

"Vâng."

Chẳng lẽ cô muốn ở cạnh tôi sao?

Tôi định hỏi vậy nhưng rồi lại thôi. Dù nói thế, nhưng cũng không thể bỏ cô ấy lại đây được.

"Cùng đi chứ."

"Vâng."

Cả hai chúng tôi cùng cất bước.

"Tôi vẫn chưa ăn sáng nên kiếm chỗ nào ăn đã rồi tính tiếp nhé."

"Đã rõ ạ."

"À, với lại."

"Vâng."

"Cái đó… cô mặc thường phục hợp lắm."

Bà tôi từng bảo là phải khen ngợi khi phụ nữ diện thường phục.

"Cảm ơn ngài."

Mà, Hibari dù có được khen thì mặt vẫn tỉnh bơ.

Chắc mình nên khen cụ thể hơn một chút nhỉ…

Vừa nghĩ ngợi tôi vừa nhìn sang Hibari đi cạnh bên, và chỉ trong một khoảnh khắc.

Đôi má cô ấy ửng hồng, khóe môi khẽ nhếch lên… nếu không phải là tôi nhìn nhầm, thì tôi cũng thấy vui.

Bạn đã đến cuối chương 14.

Không gian đọc của bạn