Chương 13 · 102 chương

Kẻ phản diện. Bỏ qua sự khả nghi

Enjoy!

----------------------------------------------

Kẻ phản diện. Bỏ qua sự khả nghi

"N-Này. Hôm nay nhất định phải…"

"Ừ. Mà thay vì làm tiệc giao lưu, rủ ít người thôi chẳng phải tốt hơn sao? Ví dụ như đánh lẻ từng người một ấy…"

"N-Này. Mày định phỗng tay trên đấy à!"

Sau giờ học. Cả lớp lại bắt đầu nhốn nháo.

Đặc biệt là nhóm nam sinh nổi bật, chúng vừa thì thầm to nhỏ vừa hướng ánh mắt về phía… tất nhiên là hai chị em mỹ nhân kia rồi.

Theo lời Yuito kể, hôm qua cậu ấy không tham gia tiệc giao lưu.

Đương nhiên, hai chị em mỹ nhân cũng vậy. Và thế là bản thân cái buổi tiệc giao lưu đó cũng bị hủy luôn.

Hôm qua vừa bị từ chối thẳng thừng xong mà đám nam sinh nổi bật ấy có vẻ vẫn chưa chịu bỏ cuộc…

"Ngay từ đầu rủ cả hai người nên mới tạch đúng không?"

"C-Chắc là vậy rồi. Nếu nhắm người dễ rủ hơn thì… chắc là Riina-chan nhỉ."

"Ừ. Trông nhỏ đó có vẻ dễ dãi…"

Vẫn cái thói đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, đúng là một lũ vô lễ.

Còn về phía chị em mỹ nhân thì…

"Ara, đã đến giờ này rồi sao. Chị được giáo viên cố vấn của Hội học sinh gọi nên phải đi đây."

"Onee-chan mới đó mà đã bị lôi kéo rồi á. Mà cũng phải thôi, thủ khoa đầu vào mà lị~"

"Nhưng chị định từ chối."

"Ể, thế thì khỏi đi chẳng phải tốt hơn sao~?"

"Chính cách từ chối lịch sự mới giúp mình giữ được ấn tượng tốt."

"A~ rồi rồi. Không hổ danh học sinh ưu tú-sama. Chị đi đường cẩn thận nha~"

Mahiro vừa bước ra khỏi lớp, đám nam sinh nổi bật liền bắt đầu hành động.

"R-Riina-chan!"

"Hửm~? Các cậu tìm mình có việc gì không?"

"B-Bọn này tính đi chơi, cậu có muốn đi cùng không?"

"Đi đâu cũng được, miễn là chỗ Riina-chan thích!"

"Bọn này bao chót cho."

"Ưm~, sao đây taa."

"""…Ực."""

Đám nam sinh nổi bật nuốt nước bọt đứng chờ.

Cơ mà, bộ ngực đồ sộ kia cứ rung lắc ngay trước mặt thế kia, bảo sao ánh mắt bọn họ không dán chặt vào đó cho được.

Để xem, câu trả lời của Tiểu ác quỷ-sama, người đang gieo rắc hy vọng cho đám nam sinh nổi bật là…

"Nhưng mà, chắc 12 tháng tới mình không rảnh đâu á~"

"Trời, thế khác nào bảo là không bao giờ được!!"

"Quả nhiên là không được à…"

"Ừm. Cả đời cũng không được đâu♪"

Phòng thủ vững ghê.

Đang mỉm cười gượng gạo, tôi tình cờ chạm mắt với Yuito vừa mới quay lại lớp… A, cậu ấy tiến về phía này rồi.

"Yuji-kun, cùng về đi."

Tôi cũng linh cảm là mình sẽ bị rủ…

"Xin lỗi. Tớ đi ô tô."

Xin lỗi nhé. Tại cô hầu gái nhà tôi không cho phép tôi đi bộ.

"Vậy à… Thế mình đi cùng nhau đến cổng trường được không?"

"Ờ, ừm."

"Cảm ơn cậu!"

Tấn công dồn dập ghê nhỉ, nam chính. Bất chợt, tôi liếc nhìn Riina đang đứng sau lưng Yuito đang hớn hở.

"Yui-kun thật là, lại ở cùng với gã đàn ông đó nữa rồi…"

Cô nàng đang lầm bầm gì đó.

"Này. Cậu bị nhìn chằm chằm kìa."

"Hửm? A, Riina-chan! Mình về cùng Yuji-kun đến cổng trường nhé!"

"Vâng~♪"

Riina mỉm cười vẫy tay. Cứ như thể đang bảo "Xin mời~", tạm thời nhường Yuito cho tôi vậy.

Bất ngờ thật. Tôi cứ đinh ninh cô nàng sẽ chen vào ngăn cản cơ.

Dù đang cười nhưng tôi lại cảm thấy áp lực phết.

Lúc rời khỏi phòng học, tôi liếc nhìn về phía Riina thì thấy miệng cô nàng đang mấp máy gì đó… nhưng tôi chẳng rảnh đâu mà bận tâm từng li từng tí một.

"Cậu cất công rủ vậy mà xin lỗi nhé, Yuito. Hôm nay tôi cũng định đi bộ về đấy chứ… ngặt nỗi cô hầu gái cứ khăng khăng đòi đưa đón…"

Dù rằng cô ấy chẳng thèm nghe tôi nói luôn.

"Nhưng chắc là do hầu gái-san muốn ở bên cạnh Yuji-kun dù chỉ thêm một chút thôi đúng không?"

"Cùng nhau á?"

"Ừm. Giống như việc tớ muốn ở cùng Yuji-kun, hầu gái-san chắc chắn cũng muốn ở cùng Yuji-kun đó."

Hừm, cái cô nàng Hibari đó á…

『Chinchin』

『Ưm, chụt, rượt, sột sột sột sột!!!』

"Ưm…"

Đúng là không thể nào tưởng tượng nổi.

"A, hầu gái-san là người kia hả?"

Hướng theo ánh mắt của Yuito, tôi thấy Hibari đang đứng đợi trước cổng trường.

"Ồ? Hôm nay ngài không chỉ có một mình nhỉ."

"Cũng nhờ ơn cô cả đấy."

"R-Rất vui được gặp chị. Em là Saeki Yuito, bạn của Yuji-kun…!"

"Yuji-sama mà cũng có bạn…"

"Hừ, bất ngờ lắm sao?"

"Vâng. Sáng nay ngài còn gào khóc ầm ĩ bảo là không muốn đến trường cơ mà. Ngài đã thoát khỏi kiếp cô độc rồi nhỉ."

"Ư, đừng có nói ra chứ…!"

X-Xấu hổ chết đi được…!

Nhưng cũng nhờ Hibari ép tôi đi học nên tôi mới có thể tận hưởng cuộc sống học đường vui vẻ cùng Yuito như thế này.

Đội ơn, đội ơn cô lắm.

"Yuito-sama. Tôi là Hibari, hầu gái độc quyền của Yuji-sama."

"Là Hibari-san nhỉ. Rất mong được chị giúp đỡ."

Khuôn mặt Hibari vẫn tỉnh bơ như mọi khi.

"Vậy tớ xin phép về trước nhé. Yuji-kun, hẹn mai gặp lại!"

"Ờ."

Yuito cất bước rời đi. A, chết tiệt. Biết thế rủ cậu ấy lên xe đi cùng luôn cho rồi.

"Cậu ấy là người tốt nhỉ."

"Ồ, cô phải lòng cậu ta rồi à?"

"Không. Ý tôi là, một người mang khuôn mặt phản diện như Yuji-sama mà cũng có bạn."

"Ý cô là thế á!!"

Dù công nhận là đúng thật!

"Nhưng mà này, Yuji-sama."

"Hửm?"

Hibari khẽ khàng xích lại gần, rồi ghé sát vào tai tôi,

"…Ngài đã đưa cho cậu ta bao nhiêu tiền vậy?"

"Cô vô lễ vừa vừa thôi! Bọn này là bạn bè trong sáng đấy!"

◆

"Yuito đã về cùng cậu nam sinh đó rồi sao."

Mahiro quay lại phòng học, sau khi xác nhận cặp sách của Yuito đã biến mất liền lên tiếng hỏi cô em gái Riina.

"…Ưm."

"Hửm? Em đang phiền não chuyện gì à?"

"Một chút… thôi…"

"Hê, chẳng phải em không có hứng thú sao?"

"Em không có hứng thú. Đúng hơn là… em muốn làm cho Yui-kun không còn hứng thú với tên đó nữa."

"Ồ ồ, đáng sợ quá đi. Làm gì cũng vừa phải thôi nhé."

"Vâng, vừa phải thôi… nhỉ. …Liếm mép~"

Bạn đã đến cuối chương 13.

Không gian đọc của bạn