Chương 12 · 102 chương

"Yuito 'của tôi' đáng yêu lắm đúng không. Haa~~♡"

Enjoy!

-------------------------------------------------

"Yuito 'của tôi' đáng yêu lắm đúng không. Haa~~♡"

Sumino Mahiro.

Mái tóc đen cắt kiểu wolf-cut cùng đôi mắt màu xanh lam.

Đôi chân thon dài và gương mặt thanh tú, một cô nàng mang vẻ đẹp trai nam tính.

Thành tích xuất sắc, điềm tĩnh và luôn toát lên khí chất ngút ngàn, thế nhưng chân tướng thực sự của cô ta lại là một yandere sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu.

Cơ mà, tôi đã cố tình ngoan ngoãn vì không muốn lại gần rồi, cớ sao lúc nào đằng ấy cũng chủ động sán lại thế?

Hay đây là sự ác ý của phía hệ thống game, muốn ép tôi phải tiếp xúc vì tôi không làm tròn vai trò phản diện hả?

"Trông mặt cậu có vẻ phiền phức nhỉ."

Chứ còn sao nữa. Bởi vì cô chính là kẻ đầu sỏ sẽ đè cưỡi lên người tôi và đánh tôi nhừ tử cho đến khi tôi cạn kiệt thể lực cơ mà.

"Tạm thời ở đây đông người qua lại gây chú ý quá, chúng ta di chuyển sang chỗ khác nhé."

"Hả, ơ…"

"Nào. Đừng có làm cái vẻ mặt phiền phức đó nữa mà đi theo tôi đi. Dù sao thì, việc di chuyển sang chỗ khác đối với cậu cũng tốt hơn mà, đúng không?"

"Ừ-Ừm…"

Ở trong lớp, một kẻ mang khuôn mặt phản diện như tôi vốn đã không gây được ấn tượng tốt đẹp gì, tùy vào cách ứng xử mà độ hảo cảm trong lớp có khi lại càng tụt dốc thêm.

Tôi miễn cưỡng bước ra khỏi lớp, rồi bị kéo đến khu vực gần cầu thang ít người qua lại.

"Vậy, cô tìm người như tôi có việc gì…"

"Tôi muốn hỏi cậu một câu."

Bắt đầu có biến rồi đây.

Khoanh tay lại, vẻ mặt nghiêm túc… Cái này, quả nhiên là cô ta đang tức giận vì tôi đã cướp mất thời gian ở bên Yuito rồi sao…

Tôi nuốt nước bọt cái ực, mang vẻ mặt căng thẳng chuẩn bị tinh thần đón nhận, thì,

"Cậu… thấy Yuito 'của tôi' thế nào?"

"Hả?"

Trước câu hỏi nằm ngoài dự đoán, tôi vô thức thốt lên một âm thanh ngớ ngẩn.

Lại còn "của tôi" nữa chứ… Tính chiếm hữu cao thật đấy.

"Cậu không nghe rõ sao? Yuito của tôi———"

"A, á, tôi nghe thấy. Nghe rõ mà!"

"Vậy thì tốt. Thế cảm nhận của cậu ra sao."

"Là một người tốt… tôi nghĩ vậy?"

"Vậy sao…"

Tôi đã thử thành thật khen ngợi, nhưng rốt cuộc câu hỏi này có ý nghĩa quái gì chứ…?

"Fufu, fufufu."

"Hả, gì vậy?"

Đột nhiên cười rộ lên kìa.

"Đúng chứ. Chắc chắn là như vậy rồi. Yuito của tôi rất đáng yêu. Haa~~♡"

"Hả?"

Tôi chưa hề nói hai chữ "đáng yêu" một lần nào luôn đấy.

Mahiro áp hai tay lên má, ánh mắt đờ đẫn mộng mị. Ừm, nhìn thoáng qua là biết ngay đang tơ tưởng đến người mình yêu.

"Yuito đáng yêu lắm. Đúng vậy, đáng yêu nhất trên đời♡"

"Hee, ra là vậy à."

Coi như mình chưa nhìn thấy gì đi.

Thế nhưng, cái phản ứng khoe khoang tình yêu này của Mahiro… Lẽ ra tôi phải là kẻ bắt nạt nam chính Yuito, việc tôi quay ngoắt sang vị trí bạn bè thế này có khi đã gây ra lỗi bug cho hệ thống game cũng nên.

"Yuito lúc nói chuyện với cậu cũng vô cùng đáng yêu. Cho nên nhất định, tôi muốn cậu hãy chụp lại những khoảnh khắc đó——"

"Ủa? Yuji-kun, sao cậu lại ở chỗ này? Cả Mahiro-chan nữa."

Yuito sau khi mua trà về vừa hay cũng đi lên cầu thang.

Hửm? Nhỏ Mahiro này, vừa rồi định nói cái gì cơ…

"Chào Yuito. Hôm nay cậu cũng đáng yê… à không, hôm nay cậu cũng ngầu lắm đấy."

"A, c-cảm ơn nhé! Mà này, Mahiro-chan cũng ăn cùng bọn tớ luôn hả?"

"Không, tớ không ăn cùng đâu. Tớ chỉ tới chào hỏi người bạn đang chơi thân với Yuito một tiếng thôi."

"Vậy sao?"

Gì chứ, xạo quần quá… Rõ ràng nãy giờ cô bưng cái bộ mặt mộng mị đó ra để luyên thuyên về Yuito cơ mà.

"Yuito này. Dù có kết giao được bạn tốt thì thỉnh thoảng cũng phải ngó ngàng đến bọn tớ đấy nhé? Nếu Yuito không đoái hoài gì tới, chắc tớ sẽ chết vì cô đơn mất."

"Mahiro-chan cứ nói quá lên thôi~"

Cái này không hề nói quá một chút nào đâu…

"Vậy hẹn gặp lại nhé."

Mahiro bước lên cầu thang.

Vừa nghĩ thầm bóng lưng rời đi đó đúng chuẩn một vị hoàng tử, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi khi bóng dáng Mahiro hoàn toàn khuất dạng.

"Mahiro-chan là một người tốt đúng không?"

"A, ờm…"

Gọi là người tốt ư… Tôi lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc rằng cô ta thực sự rất yêu Yuito.

"Này Yuito. Nhân tiện cho hỏi, hộp bento hôm nay của cậu có phải do ai đó tự tay làm không?"

"Ừm. Là Riina-chan tự tay làm đấy. Sáng nay cậu ấy đã đưa cho tớ~"

"…Cậu được yêu thương ghê nhỉ."

"?"

=============================

Khi người chị Mahiro quay trở lại sân thượng, cô em gái Riina đã bắt đầu ăn bento trước.

"Onee-chan đi gặp hắn thật đó hả."

"Xác nhận là điều cần thiết mà? Có vẻ như cậu ta không hề ôm ấp thứ tình cảm yêu đương nào với Yuito đâu."

"Chị dựa vào đâu mà phán đoán thế… Nói chung, hắn ta là con trai nên đó là chuyện đương nhiên rồi mà."

"…"

"Hả, sự im lặng đó là sao. Không lẽ Yui-kun hút được cả con trai á…?"

"Em cho rằng hình thức của tình yêu là tự do."

"Hả, hả…"

"Nói chung người mang danh bạn bè của Yuito như cậu ta thì chúng ta không cần phải cảnh giác quá mức đâu."

"Em thì từ đầu đã chẳng có chút hứng thú nào rồi~"

Bạn đã đến cuối chương 12.

Không gian đọc của bạn