Chương 11 · 102 chương

Cuộc sống học đường bình yên của kẻ phản diện?

Enjoy!

-------------------------------------------------

Cuộc sống học đường bình yên của kẻ phản diện?

"Chào buổi sáng mọi người! Chào buổi sáng chào buổi sáng chào buổi sáng!!!!"

Bước vào lớp, tôi cất tiếng chào tràn đầy năng lượng.

Mọi người đều đang nhìn tôi bằng ánh mắt nhăn nhó như thể vừa nhai phải sâu đắng, nhưng tôi hoàn toàn chẳng mảy may bận tâm!!

"Thằng đó bị sao vậy… Hôm qua mặt mũi còn tối sầm lại cơ mà…"

"Quả nhiên là nó chích thứ thuốc kỳ lạ nào rồi đúng không?"

"Vốn dĩ những kẻ dính dáng đến nó…"

"Chào buổi sáng, Yuji-kun!!"

"Ồ, chào buổi sáng, Yuito!"

Chỉ có mỗi Yuito là vui vẻ đáp lời chào của tôi. Cậu chàng đúng là một người tốt mà…

"Yuji-kun, tớ xin lỗi nhé. Tớ vẫn chưa thể truyền đạt những điểm tốt của Yuji-kun cho mọi người…"

"Chỉ cần có Yuito làm bạn là tớ đã có thể tận hưởng một cuộc sống học đường "an toàn" rồi, nên cậu đừng bận tâm."

"Yuji-kun…"

Cậu ta đặt tay lên ngực và tỏ ra vô cùng cảm động. Vẫn ngây thơ thuần khiết như mọi khi.

"!!"

"?"

Tôi chợt cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt. Một ánh nhìn chất chứa áp lực hoàn toàn khác biệt so với đám học sinh quần chúng.

Tôi nơm nớp lo sợ nhìn ra phía sau Yuito…

"…Yuito. Lại nói chuyện với gã đàn ông đó kìa."

"Khuôn mặt vui vẻ đến thế của Yui-kun. Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy cậu ấy cười như vậy với người khác ngoài hai đứa mình đấy nhỉ~"

"Chà, Yuito có bạn mới thì cũng là chuyện đáng mừng mà."

"Đúng thế nhỉ. Dù sao cũng là bạn nam mà~"

"Phải. Bạn nam… Chúng ta hãy dịu dàng dõi theo cậu ấy thôi."

Rõ ràng là một cuộc hội thoại nghe rất êm đềm, thế nhưng khuôn mặt của họ lại chẳng hề cười chút nào.

Yuito dường như hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn từ phía sau.

"A, đến giờ sinh hoạt lớp rồi. Hẹn gặp lại sau nhé, Yuji-kun."

"Ờ, ừm."

Cậu ấy quay trở lại chỗ ngồi ở gần cặp chị em xinh đẹp. Ngay lập tức đã bị hai người họ bắt chuyện.

Ừm, thế này là ổn rồi. Dù là bạn của Yuito nhưng mình sẽ không dính dáng đến cặp chị em xinh đẹp kia.

Đây chính là vị trí mới của mình.

Hồi chuông báo hiệu kết thúc tiết 4 vang lên, trong lúc tôi đang xoa bóp bờ vai cứng đờ của mình thì,

"Yuji-kun, đi ăn trưa thôi!"

Yuito xách túi bento đi đến chỗ ngồi của tôi.

"Ăn với tớ cũng được sao?"

"Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn mà!"

Nghe thì cũng vui đấy nhưng mà…

"Cậu không cần ăn cùng cặp chị em xinh… à nhầm, chị em Sumino sao? Trông các cậu có vẻ thân thiết lắm mà…"

"Tớ đã bảo với Mahiro-chan và Riina-chan là tớ sẽ đi ăn với Yuji-kun rồi!"

"…"

…Thật sự ổn không đấy? Bị tớ chiếm mất Yuito ngay cả vào giờ nghỉ trưa, chắc chắn cặp chị em kia sẽ không để yên đâu…

Chắc mình lo bò trắng răng rồi.

Vốn dĩ, cho dù mình có đi cùng Yuito thì cặp chị em đó cũng sẽ chẳng mảy may bận tâm đâu.

Bọn họ là cặp chị em Yandere, dù có ghen tuông với con gái thì cũng sẽ chẳng để ý gì đến bọn con trai mới phải.

Đưa mắt nhìn quanh lớp, tôi không thấy bóng dáng cặp chị em xinh đẹp đâu cả. Chắc họ đi xuống nhà ăn rồi chăng.

"Vậy cùng ăn thôi."

"Ừm. Yuji-kun cũng mang bento sao?"

"Đúng vậy."

Tôi lấy hộp bento do Hibari làm ra.

Sáng nay, lúc liếc nhìn vào bếp, thấy Hibari định xếp thức ăn vào khay sơn mài nhiều tầng là tôi đã cuống cuồng lao vào ngăn cản ngay.

Hơn nữa, tôi cũng yêu cầu cô ấy ngừng việc sử dụng mấy nguyên liệu cao cấp như nấm cục Truffle hay bào ngư đi.

Dù vẻ bề ngoài là Kasajima Yuji, nhưng ruột gan bên trong lại chỉ là một thằng con trai bình phàm ở đâu cũng có.

Mấy thứ như khay sơn mài hay nguyên liệu cao cấp đó tôi ăn không quen, và tôi cũng muốn sống mờ nhạt nhất có thể ở học viện này.

Chà, tuy rằng điều đó là bất khả thi ngay từ cái khuôn mặt rồi.

"Tớ cũng mang bento nè~. A, tớ đi mua trà nhé, được không?"

"Ồ, đi đi. Tớ sẽ ngồi đợi đàng hoàng nên cứ thong thả thôi nhé. Đừng để bị thương đấy."

"Tớ không có hậu đậu đến mức đó đâu! Vậy tớ đi đây."

Sau khi Yuito ra khỏi lớp, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ăn cơm cùng bạn bè… Mình đang tận hưởng một cuộc sống học đường bình yên ghê.

"Này cậu."

"Hử? Hể."

Ngước lên nhìn với vẻ mặt thư thái, tôi giật mình nhận ra cô chị trong cặp chị em xinh đẹp - Mahiro, đang đứng đó.

"Có thể nói chuyện với tôi một lát được không?"

"Hả, hả…"

Bạn đã đến cuối chương 11.

Không gian đọc của bạn