Chương 10 · 102 chương

Rất vui được gặp mặt. Tôi không phải là người xấu đâu nhé~

Enjoy!

--------------------------------------------------

Rất vui được gặp mặt. Tôi không phải là người xấu đâu nhé~

"……Một buổi sáng thức giấc tồi tệ."

Lần này không phải là do tôi gặp ác mộng. Chỉ là, tôi đang hối hận vì mình đã thức dậy mà thôi.

Mở rèm cửa ra, ánh nắng chói chang hắt vào.

……Buổi sáng đã đến mất rồi.

"Chào buổi sáng, Yuji-sama."

"Chào buổi sáng. Này Hibari."

"Vâng."

"Cô có cái cớ nào nghe hợp lý để nghỉ học không?"

"Ngài đã không muốn đến học viện rồi sao?"

"Có lý do cả đấy……"

『Tớ sẽ thử kể chuyện của Yuji-kun cho hai người bạn thân nhất của tớ là Mahiro-chan và Riina-chan nghe!!』

Đêm qua.

Tình cờ gặp nam chính ở cửa hàng tiện lợi, và tôi đã bị cậu ta tung một nụ cười rạng rỡ kèm theo một câu nói động trời.

Đây đúng là bạo lực của sự dịu dàng mà……. Với tình hình đó thì ngay trong hôm nay tôi sẽ phải chạm mặt cặp chị em xinh đẹp kia thôi.

Việc cày độ hảo cảm với nam chính cũng chỉ mới bắt đầu thôi mà……. Tôi vẫn muốn giữ khoảng cách với cặp chị em đó thêm chút nữa.

"Xin cô đấy, Hibari. Nghĩ giúp tôi một cái cớ thật hay đi."

"Nghĩ cớ phiền phức lắm nên ngài hãy đi học đi ạ."

"Hả!? Cô chịu khó suy nghĩ một chút cũng được mà! Trông cô có vẻ thông minh lắm cơ mà!"

"Thứ nhất, tôi nghĩ ngài có nghĩ ra cái cớ nào hay ho thì cũng vô ích thôi."

"Vô ích?"

"Vì Yuji-sama mang một khuôn mặt trông rất khó ưa, nên nếu ngài nghỉ học, người ta cũng chỉ có ấn tượng xấu rằng: 『Quả nhiên cái thằng đó là giang hồ. Tốt nhất là đừng có dây dưa với nó』. Rồi từ ngày hôm sau trở đi, ngài lại bị nhìn bằng những ánh mắt lạnh nhạt…… và cuối cùng là hết chỗ đứng, xác định làm kẻ cô độc suốt 3 năm cao trung——"

"Aaaa! Nghe có vẻ sẽ thành ra như thế thật nên cô đừng nói thêm nữa!!!"

Đúng như Hibari nói, nếu tôi nghỉ học, tôi có thể tránh được việc tiếp xúc với cặp chị em kia, nhưng độ hảo cảm của những người xung quanh sẽ chỉ tụt dốc không phanh.

Kẻ phản diện làm gì cũng chỉ để lại ấn tượng xấu thôi mà.

"Vậy tôi đi chuẩn bị xe đây ạ."

"Ể, tôi đi bộ cũng được mà? Lễ nhập học đã kết thúc rồi. Không cần phải bao bọc thái quá thế đâu, tôi tự đi bộ đến trường được mà?"

"………"

Hibari nhìn chằm chằm tôi vài giây, sau đó chẳng nói chẳng rằng bước ra khỏi phòng khách.

"Bị bơ luôn rồi!? Cô ấy muốn lái xe đến thế cơ à……"

Phụ nữ thật là khó hiểu……

"Chúc ngài đi đường bình an, Yuji-sama."

"Rồi rồi. Hazz……"

Được đưa đón bằng chiếc limousine, tôi đã đến học viện. Ngày thứ 2 của cuộc sống học đường. Bước chân hôm nay còn nặng nề hơn cả hôm qua.

"Uwaa cái thằng đó. Tiếp nối hôm qua, hôm nay nó lại đi xe sang đến trường kìa……"

"Làm như muốn khoe khoang sự giàu có ấy…… chắc nó nghĩ có tiền là làm được mọi thứ đấy."

Những lời bàn tán sau lưng cứ lọt vào tai tôi. Kẻ phản diện vẫn luôn bị ghét bỏ như mọi khi nhỉ.

"Yuji-kuun!"

"Khục!?"

Bị gọi lại từ phía sau bởi một giọng nói quá đỗi quen thuộc. Tôi vờ như không nghe thấy và tiếp tục bước đi, nhưng cậu ta đã chạy vượt lên và xuất hiện trước mặt tôi.

"Chào buổi sáng Yuji-kun!"

"Ờ, ờm. Chào buổi sáng Yuito……"

"~~~! Ehehe, chúng ta đã trở thành bạn bè rồi mà nhỉ! Hôm qua tớ vui quá nên trằn trọc không ngủ được luôn đó!"

"Vậy, vậy à……"

"Ừm!"

Nụ cười ngây thơ chói lóa quá đi mất. Dù ngay bên cạnh cậu ta là những mỹ thiếu nữ ôm trong lòng đầy bóng tối mịt mù……

Cơ mà, thuần khiết và dễ tin người đến mức này, khéo tôi lại ảo giác cậu ta mới chính là nữ chính ấy chứ……

"Khực……"

"Yuji-kun?"

Nhìn thấy hai người tiến đến từ phía sau Yuito, tôi bất giác nuốt nước bọt cái "ực".

——Tới rồi.

"Yuito. Cậu tự nhiên bỏ chạy làm tớ giật hết cả mình đấy."

"Đúng rồi đó Yui-kun. Bỏ mặc con gái lại phía sau là không được đâu nhé."

"T-Tớ xin lỗi Mahiro-chan, Riina-chan."

———Cặp chị em xinh đẹp.

Những người đã cưỡi lên tên phản diện của trò chơi, Kasajima Yuji, và hành hạ hắn cho đến lúc cạn kiệt thể lực.

Dù vậy đi chăng nữa thì……

"Dáng vẻ lúc chạy của Yuito cũng ngầu lắm đó."

"Yui-kun lúc nào cũng ngầu hết á~♪"

Nhìn gần lại càng thấy họ xinh đẹp, mùi hương cũng thật dễ chịu……. Vẫn dính lấy nam chính như sam vậy.

Ư, xem ở khoảng cách gần thế này chắc miệng tôi lại nôn ra đường mất……

"……Vậy, cậu là ai đây?"

"……Chen ngang vào giữa bọn tôi."

"Khực……"

Bốn ánh mắt lạnh lẽo đang chằm chằm nhìn tôi.

Tôi sợ đến mức chẳng thể cất thành tiếng.

À, với lại người xen vào giữa là hai người đấy nhé!!

(Yuji-kun cứ để tớ lo)

(Ờ, ờm)

Yuito ra hiệu bằng mắt với tôi.

"Để tớ giới thiệu cho Mahiro-chan và Riina-chan nhé! Đây là bạn của tớ, bạn nam của tớ, Kasajima Yuji-kun!"

Trái ngược với dáng vẻ hào hứng của Yuito, bầu không khí giữa tôi và hai chị em lại vô cùng u ám.

Phải nói một câu gì đó tươi sáng chút mới được……

"R-Rất vui được gặp mặt. Tôi không phải là người xấu đâu nhé~"

"Tuy Yuji-kun có khuôn mặt hơi đáng sợ một chút, nhưng thực ra cậu ấy rất dịu dà———"

"Tớ không hứng thú."

"Hả."

"Tớ cũng không có hứng thú~"

"Hả."

Nam chính bối rối trước những lời tuyên bố không hứng thú của hai chị em. Cậu ta bị họ ôm lấy cánh tay rồi lôi đi luôn.

"Hai cậu này~! T-Tớ xin lỗi nhé Yuji-kun! Tớ sẽ giải thích đàng hoàng sau!"

"Ờ, ờm."

Căng thẳng thế mà lại kết thúc nhanh hơn dự kiến……

Ngẫm kỹ lại thì, cặp chị em xinh đẹp chỉ hứng thú với mỗi nam chính làm sao mà có chút quan tâm nào tới tôi được.

Bị đối xử lạnh nhạt rồi xong chuyện cũng đúng thôi…….

"May quá đi mấtttt!!!"

Chỉ cần tập trung cày độ hảo cảm của nam chính thì cặp chị em đó sẽ không đụng đến mình mà!!

"Uoooooo----!!!"

Vui sướng quá làm tôi bất giác muốn chạy bộ luôn. Bước chân nhẹ bẫng luôn! Tôi sẽ đi học mỗi ngày!!!

"Này…… sao cái thằng đó vừa chạy vừa hét lên thế?"

"Chắc lại mới chích thứ thuốc gì kỳ lạ rồi chứ gì?"

Bạn đã đến cuối chương 10.

Không gian đọc của bạn