Enjoy!
---------------------------------------------------------
Hoàng tử vẫn muốn tôi đi cùng
Trong lúc tôi nói chuyện với Mahiro trên sân thượng, có vẻ như phần lớn học sinh đã đi về hết…
Dù một kẻ dính đầy tin đồn không mấy tốt đẹp như tôi đang đi cùng Mahiro - cô nàng vô cùng nổi tiếng với hình tượng hoàng tử, tạo thành một bộ đôi kỳ quặc, nhưng cũng không bị ai bắt gặp rồi làm ầm ĩ lên.
Từ giờ chúng tôi sẽ đi chơi riêng với nhau… hoàn toàn không phải vậy.
『Kasajima-kun. Cùng tôi… đi thăm bệnh Yuito nhé.』
Theo lời rủ của Mahiro… à không, chính tôi cũng muốn đi thăm Yuito, nên có lẽ phải nói là tôi đã được cho phép đi cùng thì đúng hơn chăng?
Nói chung là, chúng tôi chỉ đang đi cùng nhau để đến nhà Yuito mà thôi.
Tuyệt đối không phải là event rom-com hay diễn biến ngọt ngào chua chát gì đâu. Mahiro cuồng Yuito cơ mà.
Chuyện đó tuyệt đối không thể nào xảy ra.
"Mà này, không cần mua gì cho Yuito sao?"
"À, chuyện đó không sao đâu. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi từ trước rồi."
"? Vậy à. Thế thì tốt."
Hôm qua, Mahiro đã đi thăm Yuito một mình rồi, chắc hẳn cậu ấy đã mang đồ thăm bệnh đến lúc đó.
Nếu tôi cứ liên tục mang thêm đồ tới, Yuito chỉ có một mình ăn không hết khéo lại rắc rối.
Cơ mà, hôm qua đi rồi hôm nay lại đi tiếp… Quả không hổ danh là nữ chính có tình cảm nặng nề.
"Nhân tiện thì, bố mẹ của Yuito thường xuyên đi công tác nước ngoài nên ít khi có ở nhà lắm."
"R-Ra vậy. Là vậy à~"
"Vì vậy nên chúng ta càng phải làm cho cậu ấy vui vẻ lên nhỉ."
"Đ-Đúng thế ha."
Mahiro nói với giọng điệu như thể đang cung cấp thông tin mới toanh vậy… nhưng thực ra tôi biết thừa rồi.
Đương nhiên là biết chứ.
Hoàn cảnh gia đình đặc trưng của nam chính eroge mà.
Thực chất, Yuito đang trong tình trạng sống một mình. Cũng chính vì thế, Riina mới làm bento cho cả phần của Yuito, và hai chị em họ mới có thể thoải mái đến nhà cậu ấy chơi.
Nhờ vậy, chúng tôi mới có thể đến thăm mà không cần phải e ngại. Tuy nhiên, hẳn là Mahiro cũng đã liên lạc trước với Yuito rồi.
Vài phút sau. Chúng tôi đã đến nhà Yuito - một ngôi nhà hai tầng với tông màu trắng chủ đạo mà tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần trong game.
Mahiro bấm chuông cửa với vẻ vô cùng quen thuộc.
Một lát sau, cánh cửa mở ra.
"Mahiro-chan, cậu đến rồi. Hôm nay cũng cảm ơn cậu nhiều nhé. Và… ơ!"
Yuito nhìn về phía tôi, hai mắt mở to.
"Y-Yuji-kun!?"
"À, ừ. Yuito. Lâu rồi không gặp."
"Yuji-kun cũng đến thăm tớ sao!"
"À, ừ thì… Đương nhiên rồi đúng không?"
Khi tôi đáp lại như vậy, nét mặt Yuito bỗng sáng rực lên.
Cơ mà, cái phản ứng này…
"Mahiro-san? Nhìn phản ứng của Yuito, hình như cậu chưa báo cho cậu ấy biết là tôi cũng đi cùng à?"
"Tôi chưa nói đâu. Vì dù tôi có rủ như hôm qua, nhưng biết đâu Kasajima-kun lại bận việc gì đó thì sao?"
"R-Ra là vậy…"
Về chuyện này đáng lẽ tôi nên chủ động liên lạc mới phải. Dù sao tôi cũng có phương thức liên lạc của Yuito mà.
『Kasajima-kun. Cùng tôi… đi thăm bệnh Yuito nhé.』
Khoan đã, ra đó… là cách mời rủ của Mahiro sao. Nhìn cái bầu không khí lúc đó, tôi cứ tưởng là ép buộc cơ đấy.
"Tôi xin lỗi vì đến mà không báo trước nhé. Tôi ở lại cùng có được không…?"
"Tất nhiên rồi, Yuji-kun!"
Để tiếp tục câu chuyện, chúng tôi di chuyển vào phòng của Yuito.
Đây cũng chẳng phải lần đầu tôi nhìn thấy căn phòng này.
Tôi đã thấy nó không biết bao nhiêu lần trên màn hình game, nó còn là nơi cậu ta âu yếm với cặp chị em kia nữa…
"Ch-Chà. Gọn gàng sạch sẽ thật đấy. Cảm giác đúng chuẩn là căn phòng của Yuito luôn."
Nhưng tôi đành phải giả vờ như kiểu lần đầu tiên bước vào vậy.
"Nói lại lần nữa… lâu rồi không gặp, Yuito. Tình hình sức khỏe thế nào rồi?"
"Ưm. Tớ khỏe lại rồi!"
Yuito gật đầu thật mạnh rồi nở một nụ cười rạng rỡ mềm mại.
…A, cái cảm giác này cũng lâu lắm rồi mới thấy lại. Kiểu như chỉ cần nhìn thôi là đã thấy tâm hồn được chữa lành rồi ấy.
Yuito quả thực là một người rất tốt.
Sau khi trực tiếp tiếp xúc, tôi mới thấm thía rằng đây đúng là một nam chính có được các cô gái vây quanh cũng là điều vô cùng hợp lý.
"Yuji-kun, Yuji-kun!"
"Hửm? Sao thế Yuito?"
"Ngày mai tớ sẽ đi học đấy nhé!"
"Ừ, đợi cậu đấy."
"Mình cũng ăn trưa cùng nhau nhé!"
"Ừ, ăn chứ."
"Sau giờ học mình ghé đâu đó ăn đồ ngon đi!"
"Ồ, nghe hay đấy."
"Sau đó nữa, sau đó nữa nhé!"
Không biết có phải vì vừa khỏi ốm hay không.
Hay do có chút cô đơn sau những ngày phải nằm nhà một mình. Yuito đang cực kỳ cao hứng, cứ thế liên tục mở ra hết chủ đề này đến chủ đề khác.
Dáng vẻ đó của cậu ấy trông thật đáng yêu, nên tôi vừa gật gù phụ họa vừa đáp lời.
◆◆
Chớp mắt một cái, đã đến lúc mặt trời sắp lặn.
"Hẹn ngày mai gặp lại nhé, Yuito."
"Ưm. Hẹn mai gặp lại nhé, Yuji-kun! Mahiro-chan hôm nay cũng cảm ơn cậu nhiều nhé!"
"Vì Yuito mà. Ngày mai tớ sẽ cùng Riina đến đón cậu như mọi khi nhé."
"Ừm."
Qua lại vài câu như thế, chúng tôi liền rời khỏi nhà Yuito.
"Yuito đã khỏe hẳn và ngày mai có vẻ đi học được rồi. Tốt quá rồi nhé, Mahiro-san."
"À, ừ…"
"…Hửm?"
Lời nói của Mahiro… sao nghe cứ ngập ngừng lạ thường.
Nhắc mới nhớ, trong lúc tôi và Yuito nói chuyện, dù Mahiro vẫn đứng lặng lẽ quan sát… nhưng trán cậu ấy cứ cau lại.
Chắc do Yuito toàn nói chuyện với tôi nên cậu ấy ghen tị đây mà, hahaha…
Ngay lúc tôi đang đưa ra dự đoán đó và cười trừ… Mahiro chợt dừng bước.
"Đường của tôi đi hướng này."
"À, ừ. Vậy à. Còn tôi cứ đi thẳng đường này… Cô về cẩn thận nhé."
"Ừ, phải cẩn thận mới được. Trời cũng sắp tối rồi… Hay là nhờ Kasajima-kun đưa tôi về nhà luôn nhỉ?"
"…Hả?"
Trước lời nói của Mahiro, tôi lỡ bật ra một âm thanh ngớ ngẩn.
Không, chắc là tai tôi có vấn đề rồi. Một Mahiro lại đi buông lời đề nghị đưa về nhà đậm mùi rom-com với một kẻ như tôi sao…
"M-Mahiro-san…?"
"Sao thế, Kasajima-kun? Cậu mặc kệ việc tôi có thể bị đám sở khanh gạ gẫm hay tấn công sao?"
"Tôi chưa hề nói câu nào như thế cả nhé…"
Với dung mạo xuất chúng của Mahiro, chuyện đó là hoàn toàn có thể xảy ra cơ mà…
Nếu là trước đây, tôi tuyệt đối sẽ tránh xa không muốn dính dáng, lúc đi cạnh nhau cũng sẽ có những khoảng lặng đầy khó xử… nhưng hiện tại thì mọi thứ đã thay đổi rồi.
Lúc này mà từ chối thì mới là bất thường đấy.
"…Tôi biết rồi. Dù sao thì đây cũng là lời đề nghị từ Mahiro-san mà. Hơn nữa, nhỡ Mahiro-san có mệnh hệ gì, Yuito sẽ rất buồn, còn tôi đêm nay cũng khó lòng mà ngủ ngon được."
"Cảm ơn cậu nhé, Kasajima-kun."
Như đã thỏa mãn khi nghe được câu trả lời đúng như ý muốn, Mahiro bắt đầu bước tiếp.
Nếu là trong nguyên tác game, việc đưa hai chị em về nhà vốn là bổn phận của nam chính Yuito.
Chuyện đó có đổi sang thằng phản diện là tôi đi chăng nữa… thì chắc cũng chẳng có biến cố gì kỳ quái xảy ra đâu.
Đưa về đến nhà xong thì cứ thế chuồn thẳng thôi chứ còn gì nữa.
『Thêm một chuyện nữa, Yuji-sama. Khi ngài xong việc và chuẩn bị về nhà, ngài có thể nhắn tin báo là "Tôi chuẩn bị về đây"… à không. Ngài có thể gọi điện cho tôi được không ạ?』
Vừa nhẩm lại những lời của Hibari trong đầu, tôi vừa chạm tay vào chiếc điện thoại nằm gọn trong túi.
Cho đến lúc thực hiện lời hứa với Hibari… chỉ còn một chút nữa thôi.


