Chương 102 · 102 chương

Hoàng tử lờ mờ nhận ra sức hút của tên phản diện

Enjoy!

-------------------------------------------------------------

Hoàng tử lờ mờ nhận ra sức hút của tên phản diện

"Này, Kasajima-kun. Cậu nghe tôi kể một chút chuyện được không? Vừa đi vừa nghe cũng được."

Mahiro đang bước đi bên cạnh bỗng dưng mở lời như vậy.

Hơn nữa, cậu ấy không nở nụ cười đầy tự tin như mọi khi… mà mang một vẻ mặt nghiêm túc.

"À, ừm… được thôi."

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.

"Cảm ơn cậu nhé."

Mahiro phóng tầm mắt về một nơi xa xăm nào đó, rồi bắt đầu kể bằng giọng điệu chậm rãi.

"Ngày xưa, cơ thể tôi yếu ớt lắm. Đừng nói là vận động mạnh, những lúc tồi tệ nhất tôi còn chẳng thể đến trường đi học được nữa cơ."

Lời Mahiro thốt ra.

Chắc hẳn đây là lần đầu tiên chính miệng cậu ấy nói ra chuyện này.

Dung mạo đoan trang, thành tích xuất sắc, được nhiều người mến mộ và cách hành xử cũng hoàn hảo vô khuyết.

Chẳng có chỗ nào để chê trách cả.

Nhìn một Mahiro của hiện tại, chắc chắn không một ai có thể tưởng tượng ra một quá khứ như vậy.

Thế nhưng… tôi lại biết.

Bởi lẽ trong game, phân cảnh quá khứ của nữ chính luôn rất quan trọng và dễ đọng lại ấn tượng sâu sắc.

Và… người được nghe câu chuyện này chỉ có mỗi nam chính mà thôi.

Ấy vậy mà lúc này đây, cô ấy lại đang ở ngay cạnh tôi, và muốn tôi lắng nghe câu chuyện đó.

Thế nên, gạt chuyện tôi đã biết trước cốt truyện sang một bên.

Tôi chỉ lẳng lặng lắng nghe cậu ấy nói.

Như hiểu được điều đó, Mahiro tiếp tục.

"Vì sức khỏe yếu nên tôi chỉ toàn nhốt mình trong phòng. Ngay cả khi lên tiểu học, phần lớn thời gian tôi cũng chỉ nằm trên giường bệnh của phòng y tế. Chẳng nói chuyện với ai, chỉ trải qua những tháng ngày cô đơn thui thủi. Cái thời ốm yếu đó giờ đây… cũng chỉ còn là câu chuyện quá khứ mang chút đắng cay mà thôi. Nhìn tôi bây giờ, ngoài người nhà ra thì làm gì có ai nghĩ tôi từng trải qua chuyện như thế, đúng không? Cũng chính vì vậy, mọi người đều tung hô, xu nịnh tôi. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu 'cô làm được là chuyện đương nhiên'."

"…"

"Tôi cũng chẳng phải là ghét chuyện đó. Chà… nói là không có chút bứt rứt nào thì là nói dối. Thế nhưng, chỉ cần có một người dịu dàng như Yuito, người luôn dành cho tôi những nụ cười hay những phản ứng thuần khiết, người luôn lo lắng cho tôi… chỉ cần có một người như thế thôi, tôi cảm thấy sự cô đơn khi xưa dường như đã dần được bù đắp."

Mahiro dứt lời bằng một tông giọng đã tươi tắn hơn đôi chút… rồi dừng bước.

"Phù… Xin lỗi vì tự dưng lại nói mấy chuyện thế này nhé. Rốt cuộc thì cũng chỉ là để nói rằng Yuito thật sự rất tuyệt vời mà thôi."

"Chẳng phải việc Mahiro-san nói chuyện về Yuito vốn là bình thường như cân đường hộp sữa rồi sao?"

"Cũng đúng ha. Hồi đi cắm trại trên núi hay kỳ nghỉ hè tôi cũng toàn kể cho Kasajima-kun nghe còn gì."

"Đúng vậy đấy. Mà, bản thân tôi cũng thấm thía cái sự tốt bụng của Yuito rồi. Mặt tôi trông ác thế này nên hay bị hiểu lầm lắm. Nếu không có Yuito thì chẳng biết mọi chuyện sẽ thành ra thế nào nữa."

"Kasajima-kun cũng hay bị hiểu lầm vì vẻ ngoài nhỉ. Hơn nữa, nếu là cậu, cậu sẽ không lấy điểm yếu của tôi ra để làm trò gì đâu đúng không."

"Lôi mấy chuyện đó ra làm trò thì mấy kẻ đó mới là có vấn đề ấy."

"Nói cũng phải. Vậy, từ nay về sau lúc kể mấy chuyện thế này tôi không cần phải khách sáo nữa nhỉ?"

"Bảo là không cần khách sáo… ừ thì, sao cũng được thôi."

Nếu có thể tránh được cái bad end bị cưỡi lên người đánh đập đó, thì nghe cô ấy tâm sự vài câu tôi cũng sẵn lòng…!

"Thế… cậu không tò mò tại sao tự dưng tôi lại kể mấy chuyện này sao?"

"Cũng tò mò… nhưng mà, không riêng gì Mahiro-san, ai mà chẳng có lúc bất chợt muốn có người lắng nghe mình nói. Nên cô không cần phải gượng ép giải thích lý do đâu."

"…Vậy à. Ừm, đúng là thế nhỉ."

"Ừ."

Nghe tôi nói vậy, Mahiro khẽ mỉm cười.

Kể ra một cách bâng quơ mà nhẹ nhõm hơn được chút thì tốt rồi.

"…Ra vậy. Sự dịu dàng của Kasajima-kun cũng chính là sức hút khiến mọi người… khiến Yuito bị thu hút nhỉ."

Mahiro vừa lầm bầm gì đó, nhưng tôi không hỏi lại.

Chúng tôi lại tiếp tục bước đi.

Nhớ không lầm thì, quẹo ở góc kia rồi đi thẳng là tới nhà Mahiro rồi…

Lộp bộp, lộp bộp…

"Hửm?"

Tôi có cảm giác có thứ gì đó lạnh ngắt vừa chạm vào má mình.

"Hửm? Sao thế, Kasajima-kun?"

"Không, hình như có thứ gì đó lạnh lạnh…"

Vừa nói tôi vừa ngước nhìn lên bầu trời, ngoài sự u tối ra tôi còn có cảm giác những đám mây đang đen đặc lại…

Và rồi, vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống.

Vừa mới nghĩ "Mưa à?" thì ngay giây tiếp theo, mưa trút xuống ào ào như trút nước.

"Lạnh quá!! Đêm qua vừa mưa rào bất chợt, hôm nay lại nữa hả trời. Dù sao thì, Mahiro-san! Đỡ này!"

"Hả, á."

Tôi lấy chiếc ô gập từ trong cặp ra.

Tôi ném nó sao cho Mahiro dễ bắt lấy nhất, và cậu ấy đã tóm được nó.

"Mahiro-san! Mau che ô rồi chạy đi! Không thì tôi cũng chả biết nhà cô ở đâu đâu!"

May mà mình có nhét sẵn một chiếc ô gập dự phòng trong cặp. Dù người đưa nó cho tôi là Hibari cơ.

"Không, nhưng đây là ô của Kasajima-kun mà…"

"Tôi sao cũng được! Tóm lại là chạy thẳng về nhà cô đi!"

"A… ừ, ừm!"

Chúng tôi cứ thế chạy băng băng, mặc kệ việc giẫm bành bạch vào mấy vũng nước.

◆◆

"Hà… mưa to thật đấy. Vẫn chưa có dấu hiệu gì là tạnh cả. Kasajima-kun, cảm ơn cậu vì chiếc ô nhé. Tôi đã rũ sạch nước mưa rồi đấy."

"À… không có chi. Bên này cũng phải cảm ơn cô vì đã cho tôi trú tạm dưới mái hiên nhà nhé."

Chúng tôi đã đến nhà của Mahiro-san, hay nói đúng hơn là căn nhà vô cùng quen mắt của cặp chị em mỹ nhân.

Tôi đã thấy nó không biết bao nhiêu lần trên màn hình game rồi…

Ngay cả khi tới thế giới này, tôi cũng đã được Riina trổ tài nấu ăn thiết đãi để cảm ơn vụ ở chuyến đi cắm trại nên tất nhiên là biết rõ.

Nhưng hôm nay, mọi chuyện chỉ đến đây thôi.

Chỉ được ngắm nhìn ngôi nhà, ngắm cái cổng ra vào thôi là kết thúc rồi.

"Thế, tôi về đây."

"Hả, cậu về sao?"

Mahiro chớp chớp mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Không, tại sao cậu ấy lại ngạc nhiên chứ…?

"Đương nhiên rồi. Đây là nhà của Mahiro-san mà. Hơn hết, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa cô về tận nhà rồi."

『Ừ, phải cẩn thận mới được. Trời cũng sắp tối rồi… Hay là nhờ Kasajima-kun đưa tôi về nhà luôn nhỉ?』

Lúc đó, bị Mahiro đề nghị như vậy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên.

Rốt cuộc thì mối quan hệ của chúng tôi cũng chỉ là ác nhân và nữ chính mà thôi.

Dù xảy ra cái sự cố mưa rào bất chợt này, nhưng ngoài vụ đó ra thì cũng không có chuyện gì đặc biệt… thế là tôi đã hộ tống cô ấy về bình an vô sự.

Tốt quá, quá tốt luôn~!

Chà, dù người tôi ướt nhẹp như chuột lột rồi.

Nhưng so với cái bad end, thì chuyện gì tôi cũng chịu đựng được hết.

"Giờ nói thì hơi muộn nhưng… lúc trời bắt đầu mưa, cậu quay về luôn cũng được mà?"

Mahiro nói với vẻ mặt có phần áy náy.

"Không, trời mưa to thế này mà đi về một mình thì càng nguy hiểm chứ sao. Không tận mắt thấy cô về đến nơi an toàn thì tôi cũng thấy bất an lắm."

"…Kasajima-kun."

Phát ngôn của tôi có lẽ quá sức nằm ngoài dự đoán, Mahiro trố mắt ra nhìn.

"Thế nên giờ tôi có thể yên tâm đi về rồi. Vậy nhé, Mahiro-san. Đừng để bị cảm đấy. Ngày mai Yuito đi học lại rồi cơ mà."

Đúng lúc tôi định che chiếc ô gập lên rồi ra về.

Cánh cửa nhà đánh 'cạch' một tiếng mở ra… và một người khác xuất hiện.

"Chị về muộn thế. Chắc chắn là nán lại nhà Yui-kun lâu quá chứ gì… ơ."

Riina đang càu nhàu với Mahiro, nhưng ngay khi ánh mắt cô nàng chạm trúng tôi, cổ cứng đờ cả người.

"…"

"…Ch-Chào."

Tạm thời, tôi cứ cúi gập đầu chào một tiếng cái đã.

Riina liếc nhìn qua lại giữa tôi và Mahiro… rồi cuối cùng cũng mở lời.

"…Em đã đun nước tắm rồi. Chị vào tắm trước đi."

"Cảm ơn em nhé, Riina. Em chu đáo thật đấy. Vậy thì, Kasajima-kun, cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về đến tận đây nhé."

Mahiro nói xong liền nhanh chóng bước vào trong nhà.

Bỏ lại trước hiên nhà chỉ còn mỗi hai người là tôi và Riina.

Xác nhận bóng dáng Mahiro đã khuất hẳn… Riina bắt đầu nhìn chằm chằm về phía tôi.

"Đi cùng với chị gái tôi cơ đấy, hôm nay trời nổi cơn bão nào vậy?"

"Không, chính tôi mới là người muốn hỏi đấy…"

"Hừm."

Riina nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Có nhìn tôi chòng chọc thế cũng chẳng hiểu được gì đâu.

"Mà này, cô có gì muốn cằn nhằn với tôi đúng không. Kiểu như 'về sớm đi' chẳng hạn. Không cần cô nói tôi cũng chuẩn bị về đây."

"…"

Vẻ mặt uể oải của Riina vẫn không đổi… nhưng tôi có cảm giác nhỏ trở nên cáu kỉnh hơn.

Bằng chứng là cổ quay ngoắt đi vào trong nhà.

Quả nhiên là nhỏ này muốn đuổi mình về nhanh nhanh à?

Trong lúc tôi còn đang đứng ngây ra nghĩ như vậy, Riina đã quay trở ra.

Điểm khác biệt so với ban nãy là, trên tay cô đang cầm một chiếc khăn tắm…

"Đi về giữa cái trời mưa to nhường này, cậu bị ngốc à. Ưu tiên hàng đầu là phải lau khô cái thân ướt nhẹp kia đi. Nè."

"À, ừ. Cảm ơn nhé?"

Tôi lúng túng đáp lại rồi nhận lấy chiếc khăn tắm. Thú thực là, mừng hết lớn.

"Cả cậu mà cũng bị cảm thì phiền lắm. Ngày mai Yui-kun cũng đi học lại rồi cơ mà."

Riina nói tiếp bằng cái giọng cộc lốc.

"Với lại, cậu cũng đi vào trong đi. Tôi nói trước nhé, tôi không cho cậu bước vào sâu hơn chỗ cởi giày đâu đấy."

"Chỉ định địa điểm cụ thể dữ vậy."

"Đương nhiên rồi. Lau dọn chỗ bị ướt phiền phức lắm anh có hiểu không? Thêm nữa, nhân lúc này cậu gọi điện cho Hibari-san đến đón là xong chứ gì?"

"Đ-Đúng là thế nhỉ…"

Những lời Riina nói quá sức chí lý, khiến tôi chỉ biết đáp lại bằng mấy từ đơn giản.

Không, nhưng mà… chuyện này thì phải nói cho tử tế chứ.

"Riina."

"Gì cơ."

Ánh mắt sắc lạnh, hờn dỗi của Riina hướng về phía tôi.

"Ờm… cảm ơn vì cái khăn, cũng như vì sự quan tâm của cô nhé. Cứu tôi một bàn thua trông thấy đấy."

"…Hứ."

Một lời đáp cộc lốc.

Thế nhưng, tôi có cảm giác giọng nói của cô nàng đã mềm mỏng hơn lúc nãy một chút rồi.

=====================

Chạm raw r:v

Bạn đã đến cuối chương 102.

Không gian đọc của bạn