Về truyệnVết Thương Không Lành
Chương 4

Chương 4 · 5 chương

Đau (4)

“Người gì thuần khiết quá đi, cậu ấy có bạn trai chưa vậy?”

Trong lúc Dụ Lạc Ngâm vẫn còn chìm sâu trong dòng hồi tưởng, đã bị giọng nói muôn phần phấn khích của Lục Dã ngay bên cạnh kéo ra.

“Heh, sao tao biết?”, Chu Tân lần nữa đẩy chiếc kính gọng bạch kim đang nằm trên chiếc mũi cao của mình, “Nhưng mà chắc vẫn chưa có đâu. Tao nghe người ta đồn cậu ta tính tình lãnh đạm lắm, không ai theo đuổi nổi.”

“Lãnh đạm?”, Lục Dã gãi đầu nở một dấu chấm hỏi to trên đầu, “Nhưng mà tao thấy nụ cười của cậu ấy dịu dàng vậy mà.”

Chu Tân nhướng mày, “Mày muốn cưa người ta hay gì?”

“Một chút--”

“Im lặng.”

Lời nói lạnh như băng của Dụ Lạc Ngâm cắt ngang cuộc hội thoại, “Về lớp đi.”

Hai người chẳng hiểu sao tự dưng thằng này lại nổi cáu, nhưng dù sao đúng là cũng sắp tới giờ vào tiết thật.

Gu của Lục Dã là những cô gái băng thanh ngọc khiết. Về tới lớp, cậu không kìm được mà bám lấy Lê Uyên để thu thập thêm thông tin về con người Bạch Tầm Âm, hai người càng bàn tán càng hăng, khiến đôi chân mày thanh tú của Dụ Lạc Ngâm nhích lại gần nhau vài phần.

“Tin tình báo hoàn toàn chính xác. Tao giúp mày hỏi mấy đứa con gái rồi, đường theo đuổi Bạch Tầm Âm khó khăn gập ghềnh lắm.”

“Nói tao nghe, tại sao khó?”

“Mày biết thằng Lí Xuyên Uẩn lớp Hai mà đúng không? Thằng chả vừa ưa nhìn vừa học giỏi. Hồi đầu năm, chả dốc công tán tỉnh Bạch Tầm Âm mấy tháng liền nhưng chẳng thu được lợi ích nào.”

Lí Xuyên Uẩn.

Nghe đến cái tên này, Dụ Lạc Ngâm tự nhiên lại thấy mình nhướng mày, miệng cười khoan khoái.

“Mẹ kiếp, tao không tin!”, nghe kết luận ‘thế cuộc’ từ Lê Uyên xong, Lục Dã đã nổi máu ăn thua, dõng dạc tuyên bố, “Lão tử sẽ cưa được cậu ấy.”

“Thiệt không cha?”

Lê Uyên tỏ vẻ cạn lời, “Một cô gái câm như vậy, có gì hấp dẫn mà tán?”

“Không sao hết.”

Lục Dã đích thị là một nhan cẩu, “Chỉ cần xinh thôi là đủ rồi.”

…

“Vả lại không phải chính miệng mày nói Bạch Tầm Âm đá đít Thịnh Sở Nhiên khỏi ghế hoa khôi trường, dẫn đến làm cô ta thù ghét mà thao túng cô lập sao?”, Lục Dã bắt đầu mơ mộng, “Sự xuất hiện của tao không khác gì hoàng tử bạch mã giải nguy cho công chúa nhỏ hay sao?”

“Vãi, mặt chó mày mà cũng đòi làm hoàng tử?”, Lê Uyên khịt mũi chế giễu, “Có mà là liếm cẩu thì có.”

“Thằng chó, ý mày là sao?!”

Chu Tân ngồi bàn bên kịp thời ngăn cản chiến tranh, nhưng cũng không ngậm được miệng cười. Cặp mắt màu hổ phách khóa chặt mục tiêu-

“Tao cá là mày sẽ bỏ cuộc sớm thôi.”

“???”

Lục Dã trợn mắt quát, “Cả mày cũng coi thường bổn thiếu gia đây sao?”

Lời vừa kịp thốt ra khỏi miệng, chưa kịp đấu tranh thêm đã bị Dụ Lạc Ngâm ngồi đằng sau đá vào ghế một cái-

“Tao cũng cá là mày…”, Dưới mái tóc rủ trán, đôi mắt đen tuyền của cậu rõ ràng cũng in ba chữ, “Không. Cưa. Nổi.”

“…”

Vừa mới lên năm Hai chưa lâu, áp lực học hành vẫn chưa phải là ông kẹ, vậy nên đám học sinh vẫn còn dư sức bày đủ trò để lấp đầy khoảng trống vô vị sau giờ học tẻ nhạt thường ngày. Người ta nói con trai tuổi mười bảy mười tám sôi nổi mà bốc đồng quả không sai, vừa hết tiết là Lục Dã đã ngay lập tức phóng đến lớp Ba tìm người.

Lục Dã xông thẳng vào lớp học lúc này vẫn còn tương đối đầy đủ sĩ số, mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc của những kẻ xung quanh mà hiên ngang trấn thủ ngay cửa lớp tìm kiếm bóng hình Bạch Tầm Âm.

Tuyệt sắc giai nhân thì dễ khắc sâu tiềm thức, nên dù Lục Dã chỉ có duy nhất một lần nhìn thấy bóng lưng của Bạch Tầm Âm thì cũng dư sự tự tin mình sẽ nhận đúng người.

“Lục Dã.”

Nhưng mà mãi một lúc vẫn chưa thấy người đâu, cậu đã phải đụng mặt Thịnh Sở Nhiên đang trên đường đi ăn trưa cùng bạn. Cô ta trưng vẻ mặt mừng rỡ mà vội vàng hỏi-

“Sao cậu lại ở đây? Dụ Lạc Ngâm đâu rồi?”

“Dụ ca đi ăn rồi hay sao ấy.”, Lục Dã liếc cô ta đáp cho có lệ.

Thịnh Sở Nhiên Nghe xong liền cụt hứng, ủ rũ hỏi tiếp, “Vậy chứ cậu tới lớp tớ làm gì?”

Lục Dã vẫn liên túc dáo dác xung quanh, “Đang tìm người.”

Thịnh Sở Người ngẩn người, “Cậu kiếm ai?”

“Bạch Tầm Âm học lớp này đúng không?”

Nghe đến tên Bạch Tầm Âm, Thịnh Sở Nhiên cũng hai nữ sinh đều sững sờ tại chỗ. Trong khoảng khắc, ánh mắt ả mất hết cảm xúc. Ả mím chặt môi hỏi, “Cậu tìm Bạch Tầm Âm làm gì?”

“… Việc của cậu à?”, Lục Dã cạn lời, lộ rõ vẻ khó chịu.

Dụ Lạc Ngâm căn bản không có tình cảm với Thịnh Sở Nhiên, thậm chí còn ghét sự đeo bám dai dẳng của cô ta. Là anh em chí cốt, theo lẽ tự nhiên cậu cũng chẳng ưa cô ta mà nể nang làm gì.

Với lại vừa nãy còn biết được kẻ đầu têu cái trò cô lập Bạch Tầm Âm chính là người tên Thịnh Sở Nhiên này.

Thịnh Sở Nhiên nghe câu này mà cứng đờ người, tính khí nổ tung như núi lửa phun trào, “Cậu nói vậy có ý gì? Ăn nói vậy coi được sao?”

Lục Dã tùy tiện thả cho cô ta một cái cười khẩy, không buồn để ý Thịnh Sở Nhiên đang điên tiếc lên mà bước thẳng qua đi vào trong lớp Ba. Cậu đảo mắt quan sát khắp nơi một hồi trước khi dừng lại trên người một cô gái ngồi trong góc.

Lục Dã mắt vụt sáng vội vàng đi về phía cô.

Bạch Tầm Âm lúc này vẫn không hay biết gì mà tập trung cao độ giải bài toán khó. Chỉ khi có một đen phủ lên bàn cô, cô mới nhận thức được có người đột nhập vào không gian riêng tư của mình.

Cô ngước lên nhìn Lục Dã, trong người không khỏi chút ngạc nhiên.

Lục Dã thuộc kiểu người hoạt bát và năng động, mỗi khi cười đều sẽ để lộ chiếc má lúm đồng tiền vô cùng đặc trưng - Nhưng mà Bạch Tầm Âm chắc chắn bản thân mình chưa gặp anh chàng này bao giờ.

Không hiểu cậu ta đứng trước bàn mình để làm gì?

Bạch Tầm Âm mang tâm lý hoang mang, liên tục chớp mắt mấy cái liền.

Đôi mắt to tròn trong trẻo ngây thơ như mắt nai khiến Lục Dã hơi ngại ngùng một chút.

“Bạn học này.”

Lục Dã bỗng dưng lịch lãm bất thường, ăn nói hoàn hảo không vết xướt thô bạo, “Tớ có thể xin ID Wechat của cậu được không?”

…

Tình huống hiện tại, với nhiều học sinh còn nán lại để hóng hớt, dù là đồ đại ngốc đội sổ cũng thừa biết cậu ta đang muốn cái gì.

Bạch Tầm Âm tất nhiên cũng vậy.

Bờ mi cô rục xuống đầy vẻ bất lực rồi khẽ lắc đầu một cái dứt khoát. Cô dùng bàn tay thon thả của mình ôm chặt chiếc bút tì lên tờ giấy nháp, ghi hai chữ [Xin lỗi].

Lục Dã lộ vẻ bối rối, bởi lẽ đây là lần đầu tiên cậu bị người ta từ chối nhanh đến vậy, còn chưa đến một giây chần chừ.

Nhớ lại quá khứ huy hoàng xin số cô nào cũng dễ như trở bàn tay của mình vậy mà…

Ngay lúc này, Lục Dã cảm thấy khuôn mặt mình nóng bứng dưới ánh mắt phán xét từ đám đông. Sự nghiêm túc của Bạch Tầm Âm như chế ngự hoàn toàn bất kì khả năng nóng giận nào của cậu, khiến cậu cảm thấy bất lực một cách khó hiểu.

Cậu phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận thôi.

Nhìn biểu cảm “đừng làm phiền tôi nữa, tôi còn phải học bài nữa.” của Bạch Tầm Âm, Lục Dã cũng không thể nào mặt dày làm càn nữa. Cậu ngượng ngùng gãi đầu, để lại câu “tan học tớ sẽ tìm cậu tiếp” rồi chạy mất tăm.

Bạch Tầm Âm bị chuỗi hành động đó làm cho bối rối. Từ đầu đến cuối cái cậu trai không biết từ đâu chui ra này thậm chỉ còn không để lại tên họ cho người ta biết.

Tuy nhiên cũng không mất nhiều thời gian, vì Thịnh Sở Nhiên đã sớm sấn đến.

“Bạch Tầm Âm.”, Cô ta còn chẳng thèm đi ăn. Vừa thấy Lục Dã rời đi, Thịnh Sở Nhiên đã mang bộ mặt chi chít dấu chấm hỏi tra khảo ngay, “Lục Dã tìm mày làm gì?”

Thì ra cậu ta tên là Lục Dã.

Bạch Tầm Âm chớp mắt cái nhẹ. Sau đó để tránh Thịnh Sở Nhiên làm phiền mình thêm nữa, cô viết vội ba chữ lên giấy: [Xin ID Wechat].

Vốn dĩ ả đã đoán được phần nào, nhưng nhận được sự xác nhận từ chính tay Bạch Tầm Âm, Thịnh Sở Nhiên không khỏi cắn răng tỏ vẻ bực nội.

Hội anh em bên cạnh Dụ Lạc Ngâm tên nào cũng hờ hững với cô, vậy mà đối với con nhỏ câm này thì lại muốn xin ID Wechat… Vừa nghĩ, Thịnh Sở Nhiên vừa trừng mắt nhìn Bạch Tầm Âm, rồi như không chịu được cơn tức nữa mà quay lưng bỏ đi.

“Này, Bạch Tầm Âm.”, sau khi học sinh trong lớp đã tản đi gần hết, Lưu Ngữ Phủ mới từ bàn trên quay lại châm chọc, “Cái cậu Lục Dã kia là bạn của Dụ Lạc Ngâm, người trong mộng của Thịnh Sở Nhiên đó, cậu biết không?”

Bạch Tầm Âm hoảng hốt mà làm rơi cả cây bút đang cầm xuống mặt bàn.

Lưu Ngữ Phủ nhìn chằm chằm cô, điều chỉnh giọng mình dịu hơn, “Cậu ta thích cậu à? Muốn hẹn hò gì với cậu ta không?”

Bạch Tầm Âm vậy mà không ngờ cô bạn bàn trên của mình lại bà tám chính hiệu, cô khẽ cười mỉm mà lắc đầu đáp.

“Hẹn hò” chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của cô.

Nhưng cô cũng không ngờ Lục Dã cũng khá bền bỉ với ý định của mình.

Nào là mua bữa sáng và bữa trưa cho cô, tan trường là chạy đến tìm gặp cô, tranh thủ mọi cơ hội để hỏi xin bằng được thông tin liên lạc… Tất cả đều là những phương pháp tán gái chuẩn sách giáo khoa.

Từ việc mỗi lớp Ba biết giờ đã thành cả những lớp lân cận cũng hóng hớt được - cơ bản là học sinh ai mà không thích ngồi lê đôi mách chuyện tình cảm học đường.

Bất kể mọi lúc Lục Dã xuất hiện trước mặt cô, Bạch Tầm Âm đều chuẩn bị sẵn những mẫu giấy ghi [Tớ xin lỗi], [Tớ không có ý định yêu], và thậm chí là [Cậu tránh xa tớ được không?] nhưng dường như chẳng có có tác dụng mấy, Bạch Tầm Âm cảm giác đầu mình tự nhiên thêm một nỗi đau đầu.

May mắn là sau gần nửa tháng, Lục Dã cũng đã bắt đầu nản chí.

Thật ra nghĩ lại cậu cũng không thích Bạch Tầm Âm đến vậy, ngọn lửa hứng thú ban đầu cũng chỉ nhóm lên từ nhan sắc xinh đẹp của cô mà thôi. Nhưng lần đầu bị một cô gái từ chối thẳng thừng như vậy, Lục Dã vẫn cảm thấy không cam lòng…

“Tớ công nhận là cậu khó theo đuổi thật đấy.”

Một buổi tối nọ, sau giờ tan trường, Lục Dã lẩm bẩm, lúc này đang lủi thủi theo sau chiếc xe đạp của Bạch Tầm Âm.

Cậu nhìn bóng lưng mảnh khảnh đó rồi bỗng tăng tốc bước chân tới trước mặt chắn đường cô.

Đối diện với khuôn mặt vẫn vô cùng lãnh đạm của Bạch Tầm Âm, Lục Dã nghiến răng và dồn hết tất thảy những nỗ lực cuối cùng hỏi, “Bạch Tầm Âm à, cậu thực sự không thích tớ? Không thích một chút nào luôn?”

Bạch Tầm Âm liền gật đầu ngay tắp lự.

“…”

“Chết tiệt, lão tử chịu thua cậu.”

Lục Dã cúi đầu thầm thì tự nhủ chính mình. Dường như đã chấp nhận từ bỏ, cậu thở dài ngao ngán rồi ngẩng đầu nói, “Thôi được rồi, từ mai tớ không làm phiền cậu nữa.”

Vừa nói xong, cậu để ý đôi mắt thiếu nữ sáng rỡ.

“…”

Lúc này Lục Dã đã có thể chắc chắn 100% rằng cô gái trước mặt mình thực sự khác biệt với những cô gái khác.

Cô không hề làm giá.

Mà là thực tâm trong lòng cô chẳng có chỗ nào cho cậu.

Nhưng mà cậu vẫn muốn thử “đi vòng” lần cuối thử xem sao.

“Đây là lần đầu tiên tớ thấy một cô gái thú vị đến vậy đó.”, Lục Dã bật cười nói, ra dáng quý ông lịch lãm giúp cô đẩy xe,“ Ít nhất tụi mình làm bạn được không? Tớ xin Wechat kết bạn thôi được không?”

Có điều, Bạch Tầm Âm biết thừa cái câu “làm bạn” đó cũng chỉ để che đậy một âm mưu phía sau mà thôi. Vậy nên cô vẫn giữ nụ cười nhạt lắc đầu.

Thôi GG.

Lục Dã chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, vừa thích thú vừa bực. Nhưng có một điều chắc chắn là Lục Dã đã thật sự từ bỏ mọi tâm niệm tình ái với cô gái nhỏ này rồi.

*

“Lần đầu tao gặp được một cô gái thanh lãnh như vậy đó, đến cả làm bạn cô ấy cũng không chịu nữa là.”

Tối đó đi ăn với đám bạn, cậu liền phải cắn răng chịu đựng sự cười nhạo hả hê sau khi báo cáo kết quả đắng lòng khép lại công cuộc chinh phục hoa khôi.

Lục Dã cay lắm nhưng không làm gì được, đành làu bàu tức tối trong lúc gặm chiếc bánh kebab, “Tụi bây nhìn tao nè? Chả phải đẹp trai tới nỗi cô gái nào thấy cũng phải bu vào xin số điện thoại sao?”

“Vậy mà nửa tháng trời tao còn chẳng xin được Wechat của cậu ấy nữa.”

“Tao công nhận. Lí Xuyên Uẩn không cưa được cậu ấy là đúng rồi, đến tao còn bích cửa.”

Bạch Tầm Âm không hẳn là lạnh lùng đến vậy, nhưng thực sự thì cô ấy là đối tượng quá khó để theo đuổi.

Dù thực tế là cô cư xử cũng dịu dàng và nhẹ nhàng đó, nhưng cô lại luôn tự mình tạo ra bức tường cô lập với mọi người xung quanh, không cho ai có cơ hội tiếp cận.

Bị cô từ chối, nhưng cậu cảm thấy như mình đang đấm vào bông gòn, không tài nào bốc khói tỏa lửa mà tức giận được.

Lục Dã phải thừa nhận những xúc cảm ‘bốc đồng’ ban đầu xuất phát từ vẻ đẹp của cô gái nhỏ đã hoàn toàn cạn kiệt rồi, chính xác là không đối phó lại cô ấy nổi.

“Thôi thôi, lý do lý trấu làm gì, gà thì nói.”, Lê Uyên ngồi bên cạnh cười ha hả, tiếp tục chà vào đỗi đau của kẻ thất bại, “Mày bảo là mày sẽ cưa được cậu ấy, vậy mà tận nửa tháng rồi mà chẳng có nổi Wechat của người ta.”

“…”, Lục Dã tức không nói nên lời, “Mày thì hiểu mẹ gì. Giỏi thì mày ra trận cho tao xem!”

“Tao đâu có thích cô nhỏ câm đó đâu mà ra trận chi? Tao chỉ muốn cười vô bản mặt nhát cấy của mày thôi.”, lời của Lê Uyên bén như lưỡi kiếm, câu nào câu nấy đều chém đúng chỗ hiểm của Lục Dã, “Nếu mà là Dụ ca á nha, tán cô ấy là chuyện nhỏ.”

“Đậu má mày, mày chỉ muốn bơm đểu tao thôi, Dụ ca làm gì có hứng thú đi tán tỉnh cậu ấy!”

“Vậy mày…”

“Ai nói tao không có ý định đó?”

Vừa đến lúc cao trào nổi lửa của hai thằng bạn, Dụ Lạc Ngâm vốn dĩ luôn kiệm lời tùy tiện thốt một câu khiến ai nấy cũng sốc cực độ.

Lục Dã, Lê Uyên và thậm chí là Chu Tân luôn luôn điềm đạm đều trố mắt nhìn cậu.

Tay xoay xoay điếu thuốc chưa hút, khóe miệng Dụ Lạc Ngâm khẽ cong lên, “Nếu A Dã đã xác nhận muốn theo đuổi cậu ấy là một thử thách, vậy thì chinh phục được thử thách không phải rất thú vị sao?”

.….

“Ý mày là sao?”

Lục Dã trưng ra vẻ mặt thắc mắc, “Mày thực sự tính theo đuổi cậu ấy à?”

Dụ Lạc Ngâm chỉ cười nhếch mép hỏi lại, “Tụi mày muốn cược không?”

Một khoảng lặng bao trùm.

Chu Tân lên tiếng đầu tiên, nhưng lần cá cược này cậu đưa ra lựa chọn hoàn toàn khác, “Nếu là mày thì tao cá mày sẽ làm được.”

“Tao cũng vậy”, Lê Uyên theo sau ngay lập tức.

“Tao…”, Lục Dã tức nghẹn nói, “Mẹ kiếp tụi mày.”

Rồi cậu ta lên giọng hỏi, “Cược bao nhiêu? Lần trước tao thua lỗ, nhưng lần này tao cá cả Dụ ca cũng không làm cậu ấy gật đầu được đâu!”

Dụ Lạc Ngậm chỉ toác miệng cười không nói gì, chỉ là trong lòng thoáng hồi tưởng lời Lục Dã nói khi nãy-

“Lần đầu tao gặp được một cô gái thanh lãnh như vậy đó.”

Cậu nhớ lại hình ảnh cô gái nhỏ mím môi, trước câu hỏi của cậu cả hai lần đều dứt khoát chạy trốn đi.

Thiếu nữ độ tuổi này ai cũng ngại ngùng như vậy, nhưng nội tâm của Bạch Tầm Âm chắc chắn không hề đơn giản như vậy.

Có lẽ có một sự “ không cam lòng” xúi giục trong lòng ngực, Dụ Lạc Ngâm đã thốt ra những lời khác hẳn với con người thường ngày của mình.

Vì Bạch Tầm Âm, cậu sẵn lòng phá bỏ những rào cản luật lệ của bản thân.

Nhưng cũng chính tại khoảng khắc đó, không ai nhận ra rằng lấy tình yêu ra đánh cược là hành động đáng khinh bỉ đến nhường nào.

Bạn đã đến cuối chương 4.

Không gian đọc của bạn